Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 18/3/2020

18/03/2020, 08:57
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 18/3/2020: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí, thể thao...

img
Quy trình xét nghiệm Covid-19 được thực hiện trong điều kiện tiêu chuẩn nghiêm ngặt (Trong ảnh: Xét nghiệm Covid-19 tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương)

Nguy hiểm khi tự test nhanh Covid-19 tại nhà

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Việt Nam với hơn 60 ca nhiễm và hàng nghìn người phải cách ly, người dân rỉ tai nhau mua test nhanh để “tự xử” tại nhà. Tuy nhiên, theo chuyên gia y tế, với tác nhân gây bệnh như các loại virus truyền nhiễm kiểu Covid-19, phương pháp test nhanh rất nguy hiểm.

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát với liên tiếp các ca nhiễm khiến nhiều người lo lắng. Ngoài việc trang bị cho mình những phương pháp phòng hộ như khuyến cáo của Bộ Y tế, nhiều người còn tìm mua dụng cụ kiểm tra nhanh Covid-19 để tự xét nghiệm tại nhà.

“Mình đang đặt của Trung Quốc một bộ xét nghiêm nhanh Covid-19 cho kết quả sau 10 phút. Cũng không rõ đúng không, nên mua thử một bộ xem sao. Nghe nói bạn mình mua sản phẩm tương tự của Hàn Quốc cho kết quả sau 29 phút”, chị Nguyễn Kim Ngân (quận Ba Đình, Hà Nội) cho hay. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn

Anh chở em gái đi làm về bị xe tải cán em gái tử vong

Đến 19h ngày 17/3, lực lượng chức năng TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến 2 người thương vong.

Theo đó, khoảng 17h cùng ngày, thanh niên điều khiển xe máy BKS TP HCM chở theo 1 cô gái lưu thông trên đường Nguyễn Ảnh Thủ hướng từ huyện Hóc Môn về QL22. Khi đến trước trường THCS Trung Mỹ Tây, giáp ranh giữa quận 12 và huyện Hóc Môn thì va chạm mạnh với xe tải BKS: 61L - 1072 đang chạy hướng ngược lại.

Cú va chạm khiến cô gái ngã ra đường, bị cán tử vong, người đàn ông văng ra ngoài bị thương được đưa đi cấp cứu. Một số người cho hay, 2 người là 2 anh em ruột, làm công nhân gần đó, lúc đi làm về thì xảy ra vụ tai nạn đau lòng trên. Xem chi tiết tại đây

img
3 đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan công an

Bắt nhóm đối tượng đặt camera quay lén tại các nhà nghỉ để tống tiền

Ngày 18/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho hay, cơ quan CSĐT Công an quận đã khởi tố 3 đối tượng Trịnh Công Linh (SN 1986, trú tại TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa), Đoàn Duy Hướng (SN 1993, trú tại Đồng Khê, Văn Chấn, Yên Bái) và Nguyễn Chí Công (SN 1977, trú tại Tây Hồ, Thọ Xuân, Thanh Hóa) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, các đối tượng đã bàn bạc lắp camera giấu kín tại các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn TP Hà Nội để quay lén các cặp đôi đến quan hệ. Khi nắm được thông tin, lai lịch của những người này, các đối tượng gửi những hình ảnh, video quan hệ tình dục và yêu cầu họ phải đổi lấy sự bình yên với cái “giá” là 30 triệu đồng cho mỗi một trường hợp.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra, làm rõ vụ việc. Đến ngày 5/3, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng trên. Xem chi tiết tại đây

img
Hà Đức Chinh lên tiếng trấn an người hâm mộ về bệnh tình của mình

Trò cưng thầy Park báo tin cực vui cho người hâm mộ

Ngày 17/3, tiền đạo Hà Đức Chinh đã có chia sẻ về tình hình sức khỏe của mình sau khi điều trị tại bệnh viện.

"Thời gian qua tôi bị viêm gan siêu vi B và men gan cao so với mức cho phép, nên tôi được các bác sĩ yêu cầu phải nhập viện điều trị và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tình hình không đến mức nghiêm trọng kiểu nếu tiếp tục thi đấu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trưa nay, sau hơn 10 ngày điều trị tại bệnh viện C Đà Nẵng, tôi đã được xuất viện. Hiện sức khoẻ tôi đã ổn và có thể tập nhẹ lại cùng đồng đội, nhưng chưa khẳng định thời gian có thể thi đấu trở lại. Có lẽ thời gian tới, sau khi tái khám và cảm thấy men gan ở mức cho phép ra sân thì em sẽ được thi đấu trở lại'', Đức Chinh cho biết.

Trước đó, tiền đạo sinh năm 1997 đã nhập viện C Đà Nẵng để điều trị từ ngày 4/3. Đây là căn bệnh bẩm sinh của tiền đạo sinh năm 1997. Cầu thủ quê Phú Thọ vì thế kông thể góp mặt trong hai trận đấu vừa qua cùng SHB Đà Nẵng tại V-League 2020. Chân sút SHB Đà Nẵng cũng cho biết, trong thời gian qua anh nhận được nhiều tin nhắn và cuộc điện thoại từ người hâm mộ để hỏi về tình hình sức khỏe. Song, anh cho biết bản thân lúc này hoàn toàn ổn. Xem chi tiết tại đây

img
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres

Tổng thư ký LHQ: Muốn đánh bại được Covid-19, các nước phải đoàn kết

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc - tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh nhấn mạnh, hơn bao giờ hết, đại dịch Covid-19 làm nổi bật tính liên kết khó tách rời của thế giới chúng ta đang sống. Hợp tác ở mọi cấp độ là rất cần thiết, không chỉ để hạn chế sự lây lan của căn bệnh, mà còn giảm thiểu tác động xã hội và kinh tế của nó.

Báo SCMP ngày 17/3 đã đăng tải nội dung tâm thư của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres nói về tình hình dịch bệnh Covid-19 mà nhân loại đang phải gánh chịu. Ông Antonio Guterres nói rằng, các biến động theo chiều hướng xấu gây ra bởi đại dịch Covid-19 đã hiện diện rất rõ xung quanh mỗi chúng ta. Trong khi Covid-19 lây lan nhanh, các mối nguy hiểm cũng vì thế mà đang gia tăng đáng kể.

“Sự sụp đổ kinh tế và xã hội được kết hợp giữa hậu quả của đại dịch và những nền kinh tế chậm phát triển, bị tổn thương sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hầu hết chúng ta trong nhiều tháng nữa. Nhưng, sự lây lan của virus sẽ sớm chạm đỉnh, nền kinh tế của chúng ta khi ấy sẽ phục hồi”, ông Guterres tin tưởng và cho rằng, để có thể đón nhận kết quả khả quan nhất, mỗi quốc gia phải cùng nhau hành động với sự thận trọng, khoa học, không kỳ thị và không sợ hãi. Xem chi tiết tại đây

img
Hòa Minzy rao bán gấp 2 căn nhà ở TP HCM

Từng có cát-xê nửa tỷ, vì sao Hòa Minzy rao bán gấp 2 căn nhà ở TP HCM?

Vài tháng qua, do ảnh hưởng phức tạp của dịch Covid-19, mọi hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàng loạt sự kiện bị huỷ bỏ, nghệ sĩ dừng tham gia các show diễn...

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hoà Minzy than thở: "Cầu trời dịch mau chóng tan để mọi thứ quay trở lại. Chứ khó khăn quá, ngành nghề gì cũng khó khăn. Nhiều người có khả năng mất việc. Nghệ sĩ bọn em giờ ở nhà xem MV của mình cho tăng views không á cả nhà".

Thời gian qua, giọng ca gốc Bắc Ninh cũng lấn sân sang đầu tư nhà đất nhưng chẳng may gặp mùa dịch nên tình hình làm ăn không khấm khá khiến cô phải bán đi gấp. "Bất động sản thì đóng băng, đầu tư vài căn đợi nó tăng giá để lướt mà cuối cùng dịch tràn về cái giờ bán giá gốc cũng không ai quan tâm. Nói chứ ai đang muốn mua căn hộ thì liên hệ em. Em có 2 căn em để giá gốc cho mọi người luôn. Giải cứu bất động sản đi mọi người ơi", cô viết. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.