Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 20/11/2019

20/11/2019, 10:05
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 20/11/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí, thể thao...

img
Quốc hội bấm nút thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Quốc hội “chốt” tăng tuổi nghỉ hưu, thêm 1 ngày nghỉ trong năm

Sáng 20/11, với 435/453 đại biểu (chiếm 90,06%) tán thành, Quốc hội đã thông qua toàn văn Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Với quy định làm thêm giờ, có 433/454 đại biểu (chiếm 89,65%) đã tán thành Bộ luật Lao động (sửa đổi) giữ nguyên thời giờ làm việc bình thường như quy định của Bộ luật hiện hành và “có lộ trình điều chỉnh giảm giờ làm việc bình thường vào thời điểm thích hợp”. Hiện quy định giờ làm việc trong tuần là 48 giờ/tuần.

Về mở rộng khung thỏa thuận thời giờ làm thêm tối đa, Bộ luật Lao động (sửa đổi) giữ khung thỏa thuận giờ làm thêm tối đa như Bộ luật hiện hành: Số giờ làm thêm tối đa của người lao động là không quá 50% số giờ làm việc bình thường/ngày, 30 giờ/tháng và tổng số không quá 200 giờ/năm; trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ/năm. Tuy nhiên, Bộ luật Lao động (sửa đổi) quy định cần ghi rõ thời gian làm thêm giờ theo tháng là 40 giờ/tháng thay vì 30 giờ/tháng và bổ sung quy định cụ thể về các trường hợp được tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường ô tô cuốn người phụ nữ đi xe máy vào gầm bốc cháy ngùn ngụt​​​​​​

Tai nạn ở Cầu Giấy, Hà Nội: Người phụ nữ bị cuốn gầm ô tô bốc cháy tử vong

Sáng 20/11, trao đổi với PV Báo Giao thông, một cán bộ Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xác nhận, lực lượng chức năng quận Công an quận Cầu Giấy đã có mặt khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn ô tô bốc cháy, cuốn người phụ nữ vào gầm, tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 7h25 sáng cùng ngày (20/11) tại ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (thuộc địa bàn quận Cầu Giấy) đã xảy vụ TNGT liên quan đến 2 ô tô. Ngay sau đó, bất ngờ một ô tô tông, cuốn 1 xe đạp và 1 xe máy vào gầm, bốc cháy. Hậu quả, ô tô cháy rụi, 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Chỉ huy Đội CSGT số 7 thông tin thêm, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên, lực lượng CSGT số 7 có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Công an quận Cầu Giấy xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Xem chi tiết tại đây

img
2 thanh niên làm ruộng ở địa phương can thiệp công việc của CSGT Yên Mỹ

Hai "người lạ" bắt dân xóa clip quay CSGT Hưng Yên là ai?

Ngày 20/11, Công an tỉnh Hưng Yên có thông tin chính thức kết quả xác minh về nội dung thông tin trên mạng xã hội phản ánh về hoạt động của tổ CSGT Công an huyện Yên Mỹ ngày 12/11.

Trước đó, ngày 12/11, trên kênh Youtube của tài khoản “NXM” có đăng tải 1 video thời lượng hơn 10 phút với nội dung phản ánh về hoạt động tuần tra kiểm soát của tổ công tác lực lượng CSGT Công an huyện Yên Mỹ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về đoạn video trên, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Công an huyện Yên Mỹ tổ chức xác minh làm rõ nội dung liên quan.

Theo kết quả xác minh, Tổ CSGT xuất hiện trong đoạn video là tổ công tác của Công an huyện Yên Mỹ gồm 6 cán bộ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự ATGT tuyến đường TL 376, khu vực trước cổng Trung tâm y tế huyện Yên Mỹ (đoạn giữa ngã 5 vòng xuyến với ngã 4 cầu treo thuộc xã Tân Lập) vào các giờ cao điểm từ 6h30 đến 7h30 và từ 17h30 đến 18h30 ngày 12/11 theo kế hoạch, lịch đã được lãnh đạo Công an huyện phê duyệt. Xem chi tiết tại đây

img
HLV Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo tiết lộ điều bất ngờ sau trận hòa Thái Lan

Tối 19/11, tuyển Việt Nam đã có trận hòa không bàn thắng trước đối thủ Thái Lan tại sân Mỹ Đình. Đây là trận đấu cân bằng, cả hai đội đều sở hữu những cơ hội ăn bàn nhưng không bên nào được hưởng trọn niềm vui. Phát biểu ở phần họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo cho rằng ông không hài lòng với kết quả hòa.

“Chúng ta không thua Thái Lan, nhưng tôi không hài lòng về kết quả. Tôi cũng như HLV Akira Nishino, luôn muốn chiến thắng. Tuy nhiên, không cho Thái Lan giành ba điểm cũng là một nửa thành công. Năm 2015, chúng ta đã thua Thái Lan ở Mỹ Đình (0-3). Sau trận này chúng ta không còn dễ dàng thua người Thái nữa”, ông Park nói.

Về hai tình huống thổi phạt gây tranh cãi của trọng tài trong hiệp 1 khi cho Thái Lan hưởng phạt đền và từ chối bàn thắng của Tiến Dũng, HLV Park không đưa ra bình luận nào. Theo nhà cầm quân này, cả hai tình huống đều nhạy cảm, rất khó đưa ra quyết định chính xác 100%. Xem chi tiết tại đây

img
Một nhà máy sản xuất máy bay của Airbus

Airbus có thể sản xuất máy bay không phát thải vào năm 2030

Tập đoàn sản xuất máy bay châu Âu Airbus có thể sẽ xây dựng một dòng máy bay khu vực 100 chỗ không phát thải vào đầu năm 2030. Đây là kế hoạch phù hợp với xu hướng tập trung giải quyết những mối lo ngại về khí thải carbon của ngành này, Giám đốc Điều hành Airbus ExO Alpha, bà Sandra Bour Schaeffer cho biết.

Bà Sandra Bour Schaeffer cho hay, Airbus đang nghiên cứu nhiều phương thức khác nhau nhằm giảm lượng khí thải carbon trong đó phối hợp với các đối tác bao gồm các nhà sản xuất động cơ, một số công ty khởi nghiệp để chế tạo động cơ tiêu thụ nhiên liệu hiệu quả hơn, khai thác các nhiên liệu thay thế và lai điện cũng như cải thiện khí động lực học.

Hiện nay, nỗi nghi ngại về vai trò của ngành hàng không trong vấn đề biến đổi khí hậu khiến toàn cầu nóng lên ngày càng lớn, đặt áp lực lên các nhà sản xuất máy bay cũng như các hãng hàng không. Xem chi tiết tại đây

img
Ca sĩ Minh Quân bị giả mạo Facebook rao bán vé chợ đen trận Việt Nam - Thái Lan

Thực hư ca sĩ Minh Quân phe vé chợ đen trận Việt Nam - Thái Lan

Sức nóng của trận Việt Nam - Thái Lan tối 19/11 tại SVĐ Mỹ Đình trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã được minh chứng không chỉ bởi việc chiếm "sóng" trên mạng xã hội, truyền thông mà còn thể hiện ở cơn "khát" vé của các cổ động viên.

Trong cơn "khát" vé lần này, ca sĩ Minh Quân vừa lên tiếng cảnh báo có người đã giả mạo Facebook của anh để bán vé chợ đen. Theo đó, một tài khoản có tên Trịnh Minh Quân đã đăng tải thông tin bán vé trên nhiều diễn đàn bóng đá. Tài khoản này thông tin do bận đi diễn nên để lại cặp vé cho những ai cần với mức giá 2,5 triệu đồng, trong khi giá vé gốc có mệnh giá 400.000 đồng.

Minh Quân cho hay, đã có nhiều người liên lạc với anh để mua vé. "Xin kính báo là mình không có vé để bán và mình chỉ dùng duy nhất một Facebook này (có dấu tích xanh), còn tất cả những facebook khác không phải là mình nhé. Hiện vé giả, lừa đảo rất nhiều nên mong các bạn cảnh giác và cẩn trọng", Minh Quân thông tin. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.