Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 20/4/2019

20/04/2019, 09:44
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 20/4/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

img
Bé G. bị con chó nhà mới nhận về nuôi tấn công gây nhiều thương tích và đã tử vong sau nửa ngày điều trị

Bé trai 7 tuổi bị chó cắn tử vong khi đang chơi đùa tại nhà ở Thái Nguyên

Ngày 20/4, ông Lê Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp một bé trai 7 tuổi bị chó cắn tử vong.

Vụ việc nghiêm trọng trên xảy ra vào trưa 19/4, khi cháu Nguyễn Đông G. (7 tuổi, trú tại xóm Gò Vai, xã Khôi Kỳ) khi đi học về đang vui vẻ chơi đùa, thì bị con chó gia đình mới bắt về nuôi lao vào tấn công. Dù ngay sau đó, mọi người đã nhanh chóng giải cứu cháu bé và đưa đi viện cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Được biết, con chó tấn công cháu bé do gia đình mới bắt từ nhà bà nội về nuôi, cũng không quá xa lạ với cháu bé. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn

Người phụ nữ bị cán nát chân sau va chạm với xe bồn

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 19/4, tại ngã tư đường Ấp Bắc - QL60, đoạn thộc địa bàn phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe bồn chở nhựa đường mang BKS: 30M - 9897 (chưa dõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường Ấp Bắc theo hướng Trung Lương - cầu Rạch Miễu. Khi đến ngã tư Ấp Bắc - QL60 tài xế cho xe rẽ phải thì xảy ra va chạm với 2 xe máy BKS: 63B3 - 354.69 (do một phụ nữ điều khiển) và BKS: 59M1 - 103.84 (do một nam thanh niên cầm lái) đang lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ bị xe bồn kéo lê trên đường, chân bị cán nát và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Tiền Giang cấp cứu; nam thanh niên may mắn chỉ bị thương nhẹ. Xem chi tiết tại đây

img
3 người đòi nợ thuê bị hành hung tại Quảng Ninh

Tin mới vụ đánh 3 nhân viên đòi nợ thuê dã man ở Quảng Ninh

Sáng 20/4, Công an thị xã Đông Triều, Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Đức Lân (SN 1974, thôn Yên Hợp, xã Yên Thọ, Tx. Đông Triều) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích trong vụ việc đánh 3 người đòi nợ thuê.

Theo kết quả điều tra, khoảng 11h ngày 6/4, Lân và con trai là Đỗ Đức Hồng Lịch (SN 1997) xảy ra mâu thuẫn với nhóm nhân viên thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hưng Thịnh (trụ sở quận Bình Thạnh, Tp. HCM), gồm: Nguyễn Đình Quý (SN 1983, trú phường 9, quận Gò Vấp, Tp. HCM), Trịnh Văn Năm (SN 1988) và Nguyễn Văn Hồng (SN 1983, đều trú huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Lân và con trai mình đã đánh, gây thương tích đối với Quý, Năm và Hồng, sau đó cả 3 nhân viên này được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Mạo Khê. Kết quả giám định thương tích cho thấy, một nạn nhân có tỉ lệ thương tích 6%, nạn nhân khác 2%, nạn nhân còn lại tỉ lệ thương tích 0%. Hiện, cơ quan điều tra đã thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lân. Xem chi tiết tại đây

img
Trận Hải Phòng - SHB Đà Nẵng để lại hình ảnh xấu xí

VFF "ngó lơ" trận đấu bạo lực trên sân Lạch Tray

Chiều tối 18/4, Ban kỷ luật LĐBĐVN (VFF) đã phát đi thông báo phạt Ban tổ chức trận đấu giữa Hải Phòng - SHB Đà Nẵng (1-1, vòng 5 V-League 2019) vào ngày 14/4 20 triệu đồng do để khán giả đốt pháo sáng gây ảnh hưởng đến an ninh an toàn trận đấu.

Tuy nhiên, các cầu thủ có hành vi chơi bóng bạo lực lại không phải chịu một án phạt nào. Cụ thể, ở phút 71, hậu vệ Văn Hạnh (Hải Phòng) cố tình dùng tay đấm thẳng vào mặt Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).

Khi cầu thủ hai đội xông vào tranh cãi, bênh vực đồng đội thì Ngọc Tân (Hải Phòng) dùng tay bóp cổ Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng). Trả đũa cho hành động bóp cổ này, Tiến Dụng cố tình dùng chân đạp thẳng vào người Ngọc Tân vào phút 77 sau một pha tranh chấp và cả hai cùng ngã xuống sân. Xem chi tiết tại đây

img
Ứng viên Zelensky và Poroshenko quỳ xuống tại sân vận động Olimpiyskiy

Ứng viên Zelensky và TT Poroshenko quỳ gối tại cuộc tranh luận trước bầu cử

Các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine vòng 2 (diễn ra vào ngày 21/4 tới) đã quỳ gối để tưởng nhớ những người Ukraine thiệt mạng trong cuộc chiến tại Donbass.

Theo hãng tin UNIAN, danh hài Vladimir Zelensky đã quỳ xuống trước những người có mặt tại sân vận động Olimpiysky (ở thủ đô Kiev) để theo dõi cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống vào tối 19/4 (giờ địa phương). Đến lượt mình, Tổng thống Poroshenko đã quay lưng về phía khán giả, quỳ xuống và hôn quốc kỳ Ukraine.

Trước đó, ông Poroshenko nói với ứng viên Zelensky: “Bảo vệ lãnh thổ của đất nước không yêu cầu phải quỳ gối trước (Tổng thống Nga Vladimir) Putin”. Tuyên bố này ám chỉ đến bài phát biểu trước đây của ông Zelensky. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

img
“Mê cung” đánh dấu sự trở lại của Hoàng Thuỳ Linh sau 10 năm rời xa màn ảnh

Mê cung có đủ sức “hồi sinh” phim hình sự Việt?

Từ ngày 24/4, bộ phim “Mê cung” trong series “Cảnh sát hình sự” do VFC sản xuất sẽ chính thức ra mắt khán giả.

Nội dung phim xoay quanh những vụ trọng án có những tình tiết khá giống nhau. Một cô gái trẻ bị sát hại ngay trong đêm tại một xóm trọ, hung thủ bị bắt ngay sau đó với đầy đủ chứng cứ. Vụ án tưởng chừng như khép lại nếu như Khánh, đội trưởng đội hình sự không kiên quyết lật ngược vấn đề và tìm ra một vụ án tương tự diễn ra trước đó hai tháng.

Phim do đạo diễn Khải Anh và Trọng Khôi thực hiện. Kịch bản do nhà biên kịch Trung Dũng - người viết chính của “Người phán xử” chấp bút từ những chi tiết, tình huống của những vụ án có thật ngoài đời. Phim quy tụ nhiều diễn viên trẻ đang được yêu thích trên màn ảnh nhỏ: Hồng Đăng, Việt Anh, Doãn Quốc Đam, Bảo Anh, Duy Nam, Huyền Trang. Đặc biệt là sự trở lại của Hoàng Thùy Linh sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh. Phim còn có sự tham gia của lứa diễn viên gạo cội như: Công Lý, Hoàng Hải, Minh Trang… Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.