Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 21/11/2019

21/11/2019, 10:07
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 21/11/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí, thể thao...

img
Đại biểu Vũ Tiến Lộc và Lưu Bình Nhưỡng

Tranh cãi chuyện bà bán nước chè, ông chủ quán phở trở thành giám đốc

Một trong những nội dung gây nhiều tranh cãi nhất khi thảo luận Luật Doanh nghiệp là việc đưa hộ kinh doanh vào khuôn khổ của Luật này.

Ủng hộ việc đưa hộ kinh doanh vào doanh nghiệp, ĐB Vũ Tiến Lộc (đoàn Hà Nội), Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh, đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp vừa bảo đảm tôn trọng tính chất lịch sử đặc thù của kinh tế hộ ở Việt Nam vừa là bước tiến quan trọng, đưa hệ thống pháp luật về doanh nghiệp của nước ta phù hợp với hệ thống pháp luật quốc tế, chấp nhận sự linh hoạt và đa dạng của các mô hình kinh doanh và đáp ứng tốt hơn yêu cầu hội nhập.

Ông Lộc phân tích, khi được coi như một loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh sẽ được đứng tên trong các giao dịch kinh doanh, xin giấy phép và được bảo hộ theo các quy định của pháp luật. Hộ kinh doanh sẽ được gỡ bỏ các hạn chế về quyền tự do kinh doanh, về phạm vi và quy mô hoạt động. Hộ kinh doanh được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chính sách có liên quan khác. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn

Nam sinh gặp tai nạn tử vong trên đường đi chơi 20/11

Chiều 20/11, Thiếu tá Nguyễn Đức Vinh, Đội trưởng Đội CSGT Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) xác nhận: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT giữa xe máy và xe tải, khiến một nam sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h45 ngày 20/11, em Lê Minh P. (SN 2004, trú xã Nghĩa Khánh) đang điều khiển xe máy từ xã Đông Hiếu (TX.Thái Hòa) về nhà. Khi đi từ đồi hoa xuân ra đường Hồ Chí Minh bất ngờ va chạm với xe tải (chưa rõ BKS và danh tính lái xe). Cú va chạm mạnh khiến em P. tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng.

Được biết, em P. đang học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên đóng trên địa bàn TX Thái Hòa. Hôm nay, em và nhóm bạn đi thăm thầy cô nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, lúc về ghé qua đồi hoa xuân chơi thì gặp nạn. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ án

Thái Bình: Nghi án con rể ngáo đá xuống tay sát hại mẹ vợ

Khoảng 21h ngày 20/11, một người phụ nữ đã gọi cho bà Nguyễn Thị H. (SN 1971, ở thôn 2, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) nhưng không liên lạc được. Khi tìm gặp thì thấy cửa nhà bà H. khóa trái. Nghi ngờ có chuyện không hay, người phụ nữ này đã báo với chính quyền địa phương và cơ quan công an. Công an xã Thụy Lương tiến hành phá cửa và phát hiện bà H. đã tử vong dưới bể nước trong nhà. Thi thể có nhiều dấu vết tác động ngoại lực nghi bị sát hại.

Qua xác minh, sàng lọc đối tượng, nghi vấn tập trung vào Vũ Đức Bộ (30 tuổi, ở xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) là con rể của bà H. Ngay trong đêm 20/11, lực lượng công an đã tổ chức truy bắt và đã bắt được Bộ. Tại thời điểm bị bắt, Bộ có biểu hiện ngáo đá. Bước đầu Bộ khai nhận do mâu thuẫn gia đình nên đã ra tay sát hại bà H.

Được biết, trước lúc chết, bà H. ở nhà một mình. Con gái bà H. lập gia đình cùng Bộ cách nay vài năm và có 2 người con. Bộ là đối tượng nghiện ma túy. Xem chi tiết tại đây

img
Tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuyển Việt Nam cần thêm bao nhiêu điểm để đi tiếp tại vòng loại World Cup?

Tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm. Đoàn quân áo đỏ giành 3 chiến thắng, 2 trận hòa sau 5 trận đã đấu và sở hữu cơ hội lớn để lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ 3.

Vậy thầy trò HLV Park Hang-seo cần thêm bao nhiêu điểm để hoàn thành mục tiêu trên? Tại vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á, UAE, Trung Quốc đã đoạt vé đi tiếp khi đạt 17 điểm. Jordan và Triều Tiên có 16 điểm và bị loại. Như vậy, tuyển Việt Nam cần ít nhất 6 điểm nữa thì mới sáng cửa đi tiếp. Chúng ta còn 3 trận đấu với Malaysia (sân khách), Indonesia (sân nhà) và UAE (sân khách) trong năm 2020 để tích lũy điểm số trên.

HLV Triệu Quang Hà cho rằng để kiếm được số điểm trên không hề đơn giản: “Tuyển Việt Nam cần tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để giành 3 điểm trước Indonesia. Hai trận còn lại sẽ rất khó khăn, nhất là chuyến làm khách tại UAE nhưng Việt Nam vẫn phải nỗ lực có từ 2-3 điểm”. Xem chi tiết tại đây

img
Pháo tự hành 203 mm 2S7M - ảnh Sputnik.

Quân đội Nga thử nghiệm pháo "Thần chiến tranh" uy lực cực mạnh

Bộ Quốc phòng Nga đã tiến hành thử nghiệm khả năng khai hỏa của hệ thống pháo tự hành 203 mm 2S7M “ Malka” tại Kuzbass. Theo Kênh Ngôi Sao, loại trọng pháo này được phát triển trên cơ sở pháo tự hành 203 mm 2S7 “Pion”.

Trong đoạn ghi chú của video được Bộ Quốc phòng Nga công bố có thể thấy rằng các xạ thủ đã tấn công vị trí của kẻ thù giả định ở khoảng cách khoảng 30 km.

"Khi bắn, phương pháp hủy diệt bằng hỏa lực mới đã được sử dụng. Tấn công vào vị trí "kẻ địch" theo từng điểm, từ các vị trí bắn mở, dọc theo quỹ đạo bay của đạn", - thông báo viết. Xem chi tiết tại đây

img
Đông Nhi từng gây tranh cãi khi đoạt giải Ca sĩ của năm tại Giải Cống hiến 2018

Giải thưởng thời 4.0: Ai đông fan, người đó thắng?

Cuối năm, cuộc “chạy đua” nước rút cho các giải thưởng từ âm nhạc tới điện ảnh lại bắt đầu với nhiều giải thưởng như: Zing Music Awards, Làn sóng xanh... Hiện tại, giải Mai Vàng 2019 đang rục rịch khởi động vòng đề cử với nhiều hạng mục như: MV được yêu thích nhất, Nhóm hát được yêu thích nhất, Nam/nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất…

Lúc này, quyền năng của khán giả chính thức bắt đầu để chọn ra những gương mặt, sản phẩm thực sự ấn tượng và chất lượng. Thế nhưng trong bối cảnh hiện nay, việc người thắng giải có khiến khán giả hài lòng và phục thật sự hay không lại là chuyện khác.

Sau khi tham gia một cuộc tọa đàm nghệ thuật, nghệ sĩ Thành Lộc vừa gây tranh cãi với ý kiến liên quan tới tình trạng loạn giải thưởng. Anh cho biết, trước đây nghệ sĩ nào nhận được giải thưởng đều rất vui và hãnh diện vì đó là giải thưởng mà công chúng bỏ phiếu bầu chọn. Bản thân họ không phải kêu gọi ai bầu chọn cho mình vì đó là danh dự, lòng tự trọng của nghệ sĩ. Còn ngày nay, mỗi nghệ sĩ đều có một trang mạng xã hội, một fanpage và nhiều hơn thế, nên khả năng kêu gọi người hâm mộ dồn phiếu cho mình ẵm giải thưởng có thể nằm trong tầm tay của bất kì ai, khi người đó có lượng người hâm mộ nhiều hơn. “Sự chính xác mang tính nghề nghiệp, học thuật đôi khi không còn chính xác nữa”, NSƯT Thành Lộc nhận định. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.