Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 21/3/2019

21/03/2019, 09:59
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 21/3/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

img
Chân dung nữ phật tử Phạm Thị Yến với lời giải thích về cái chết của nữ sinh ship gà gây xôn xao

Mẹ nữ sinh giao gà bị giết: Phật tử chùa Ba Vàng xúc phạm vong linh con tôi

Ngày 20/3, mạng xã hội lan truyền video bà Phạm Thị Yến, phật tử của chùa Ba Vàng đã giải thích về vụ nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (ở Điện Biên) bị sát hại khi đi ship gà cho mẹ chiều 30 Tết.

Theo lời bà Yến, nguyên nhân chính khiến nạn nhân bị hiếp, giết như vậy là do các ác nghiệp của Duyên trong tiền kiếp và duyên trong hiện tại lại sát sinh. "Hai cái này cộng vào nhau khiến cho bạn ấy bị như vậy. Ai làm gì cũng phải là do quả báo của chính mình. Bạn ấy bị người khác xâm hại về thân thể, hãm hiếp, giết chết, Yến sẽ đưa ra cho quý đạo hữu để chúng ta tư duy. Bạn ấy trong tiền kiếp phải có hai loại tội: tội thứ nhất là sát mạng chúng sinh dã man; tội thứ hai là về mặt thân thể, trinh tiết của người khác bạn ấy xâm phạm, cho nên bạn mới bị quả báo như vậy", bà Yến nói trong clip.

Trước lời giải thích này, rất nhiều cộng đồng mạng bức xúc khi bà Yến đã vô tình khoét sâu thêm nỗi đau của gia đình nữ sinh, không chỉ thế còn xúc phạm vong linh nạn nhân. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe tải khiến 1 người bị thương - Ảnh: A.H.

Tai nạn liên hoàn giữa 3 xe tải, 1 người bị thương

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 20/3, trên cầu vượt Mỹ Thủy, phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM khiến 2 xe hư hỏng nặng, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải mang BKS: 83C - 033.66 do nam tài xế (khoảng 35 tuổi) điều khiển lưu thông trên đường Vành đai 2 hướng cầu Phú Mỹ đi quận 9. Khi đang đổ dốc cầu vượt Mỹ Thuỷ thì xảy ra va chạm với một xe tải khác lưu thông cùng chiều phía trước. Đúng lúc này, xe tải BKS: 83C - 022.56 lưu thông phía sau không kịp phanh đã đâm vào 2 xe tải tạo thành vụ tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn khiến một người trên xe tải BKS: 83C - 033.66 bị thương phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, phần cabin 2 xe tải bị biến dạng hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng xuống đường. Giao thông trên đường Vành đai 2, hướng cầu Phú Mỹ đi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc kéo dài hơn 3 km. Xem chi tiết tại đây

img
Cảnh sát kiểm tra đồ đạc bên trong chiếc ô tô 18A - 140.85 để tiến hành niêm phong tạm giữ

Tài xế rút dao đâm gục người sau va chạm: Nạn nhân trên đường đi ship hàng

Sáng 21/3 trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Đào Văn Cương (SN 1987, ở Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) là anh trai của nam thanh niên đi ship hàng cho biết: Đến 6h sáng nay, em trai mình là Đào Nam Anh (SN 1994) đã được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật và hiện Nam Anh vẫn đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu.

Theo anh Cương, tôi và em trai tôi Đào Nam Anh hiện đang làm đầu bếp tại Hà Nội và đang thuê trọ ở Chùa Láng. “Nam Anh đang làm nấu ăn tại nhà hàng số 2 Lý Thường Kiệt. Vào thời điểm trên, Nam Anh đang đi ship đồ ăn xôi chim từ Chùa Láng xuống Kim Ngưu khi đến đường Nguyễn Chí Thanh thì xảy ra vụ việc”- anh Cương nói và cho biết: Nam Anh bị đâm 1 nhát ở bụng bên phải, vết thương sâu do thủng trực tràng và thủng gan, hiện các bác sĩ đã phẫu thuật xong cho Nam Anh. Người nhà đang túc trực ở bên ngoài…

Như Báo Giao thông đưa tin vụ việc xảy ra vào đêm ngày 20/3, tại số 77 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Xuất phát từ va chạm giao thông giữa chiếc ô tô Hyundai màu trắng, BKS 18A - 140.85, do Nguyễn Trọng Báu điều khiển đâm vào chiếc xe máy Dream 29Y7 - 056.78 do Đào Nam Anh (SN 1994, ở Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) điều khiển. Sau khi xảy ra va chạm giao thông dẫn tới tài xế ô tô dùng dao đâm trọng thương thanh niên đi xe máy. Xem chi tiết tại đây

img
Bầu Đức không lo lắng khi Xuân Trường ít được ra sân ở Thái Lan

Bầu Đức tiết lộ điều cực bất ngờ về Công Phượng, Xuân Trường

Trong một chia sẻ mới đây với báo giới, bầu Đức cho biết, dù đang thi đấu ở nước ngoài nhưng Công Phượng, Xuân Trường vẫn phải học văn hóa. “Các cháu học theo hệ đào tạo từ xa và nếu chăm chỉ, sau bảy năm, các cháu sẽ là những cử nhân và có tấm bằng để phòng thân khi không còn đá bóng”, bầu Đức nói.

Về việc Xuân Trường liên tục phải ngồi dự bị trong những trận đấu gần đây của Buriram United, bầu Đức khẳng định ông không hề lo lắng: “Tôi không buồn và cũng không lo lắng. Buriram là một đội bóng mạnh với cầu thủ giỏi nên sự cạnh tranh luôn gắt gao và Xuân Trường phải cố gắng nhiều hơn nữa để được vào sân. Tôi không nôn nóng hay đặt điều kiện họ phải để Xuân Trường vào sân. Ở môi trường tốt, dù phải dự bị, Trường cũng học được nhiều thứ”.

Bên cạnh đó, vị doanh nhân quê Bình Định cũng khá hào hứng khi Công Phượng, Xuân Trường thi đấu ở nước ngoài và nhận mức đãi ngộ cao. “Trường và Phượng bây giờ mỗi tháng được mấy trăm triệu đồng. Tính ra, một năm có luôn gần ba tỷ đồng. Đó là mơ ước với đa số cầu thủ Việt Nam. Bởi vậy, tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu xuất ngoại”, bầu Đức nói. Xem chi tiết tại đây

img
Bài đăng trên Dispatch cùng ảnh "chế" của cư dân mạng dùng 200.000 để lại gần những cô gái mình thích là loạt mỹ nhân trong showbiz Việt

Báo Hàn "sốc" khi kẻ sàm sỡ của Việt Nam chỉ bị phạt 200.000 đồng

Trang Dispatch - trang tin điện tử về tin tức giải trí hàng đầu Hàn Quốc bất ngờ đăng tải vụ sàm sỡ nữ sinh trong thang máy xảy ra cách đây ít ngày ở Việt Nam. Theo đó, bài viết tổng hợp những tình tiết chính của sự việc.

Tuy nhiên, vấn đề mà tờ báo này cũng như đông đảo người dân Việt Nam đang quan tâm, phẫn nộ là việc kẻ yêu râu xanh kia chỉ bị lĩnh mức án phạt hành chính là 200.000 đồng. Bài báo cho rằng, với hành vi như đối tượng trên, nếu theo Luật hiện hành của Hàn Quốc thì sẽ bị phạt từ 100.000 - 30 triệu Won (từ hơn 2 triệu đồng - hơn 600 triệu đồng). Một số bình luận dưới bài báo cung cấp thông tin, nếu hung thủ làm điều đó ở Mỹ, hắn sẽ phải chịu hình phạt vô cùng nghiêm khắc chứ không chỉ dừng lại ở mức án phạt 200.000 đồng như ở Việt Nam.

Thực tế, theo thông tin mới đây của công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), người này chỉ bị phạt 200.000 đồng vì căn cứ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 167 năm 2013 xử lý các vi phạm quy định về trật tự công cộng. Xem chi tiết tại đây

img
Nhóm nhạc Da LAB

“Đừng ép tôi uống rượu” tiếng than khóc của Da LAD trước 4.000 người trẻ

Sau hiện tượng Thanh xuân, Da LAB tiếp tục cho sa mắt sản phẩm âm nhạc mang tên Đừng ép tôi uống rượu. Bài hát lần đầu tiên được trình diễn trong liveshow Da LAB in Saigon vào ngày 2/6/2018 trước 4000 fan tại thành phố mang tên bác và được ưa chuộng.

Trong số 4 bài hát mới được ra mắt trong liveshow trước, Đừng trốn trong phòng, Luôn là mình, Thanh xuân đã lần lượt được ra mắt thì Đừng ép tôi uống rượu phải đến ngày hôm nay mới chính thức được phát hành chính thức một cách rộng rãi. Đây cũng có thể coi là điểm đánh dấu việc Da LAB kết thúc một chu kỳ âm nhạc kéo dài suốt từ đầu 2018 đến nay để bắt tay vào những dự án âm nhạc tiếp theo.

Bài hát cũng đánh dấu lần đầu tiên một thành viên trong nhóm tham gia trực tiếp vào việc hòa âm, phối khí thay vì chỉ đưa ra ý tưởng và cộng tác với các nhạc sĩ phối khí khác. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

img

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 21/3/2019

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.