Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 22/1/2019

22/01/2019, 10:42
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 22/1/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

img
Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Hải Dương

Vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương: Ai chịu trách nhiệm bồi thường?

Theo tin tức mới nhất, chiều tối 21/1, sau khi gây TNGT khiến 8 người tử vong, tài xế xe tải biển số 29C-719.53 đã tới cơ quan công an trình diện.

Danh tính tài xế là Lương Văn Tâm (28 tuổi, quê quán tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; đang ở trọ tại khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, TP Hà Nội). Qua xét nghiệm nhanh tài xế Lương Văn Tâm dương tính với ma tuý.

Trước đó, vào hồi 13h55 ngày 21/01/2019, tại Km76+450 Quốc lộ 5 thuộc xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, xe ô tô tải (loại 2,5 tấn) biển kiểm soát 29C-71953 do tài xế Lương Văn Tâm điều khiển lưu thông theo hướng Hà Nội - Hải Phòng đã đâm vào đoàn cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Lương, huyện Kim Thành đang đi bộ trên làn đường dành cho xe thô sơ từ Nghĩa trang liệt sỹ xã Kim Lương lên cầu vượt theo hướng ngược chiều đường của phương tiện gây tai nạn. Hậu quả làm 8 người chết và 8 người bị thương. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

img
Hiện trường vụ tai nạn

Người dân truy đuổi xe container bỏ chạy sau khi gây tai nạn chết người

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 5h30 sáng 21/1, tại vòng xoay đường ĐT 743 giao với Mỹ Phước Tân Vạn, phường Bình Thắng, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Hảo (47 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) điều khiển xe máy mang BKS: 59X3 - 039.75 chạy trên đường ĐT 743 hướng Tân Vạn đi QL1K. Khi tới địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo container BKS: 61C - 138.91 chạy cùng chiều.

Vụ va chạm khiến chị Hảo cùng xe máy ngã xuống đường, nạn nhân bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ. Điều đáng nói sau tai nạn, chiếc xe container không dừng lại mà lợi dụng đường vắng rồi bỏ chạy. Xem chi tiết tại đây

img
Công an TP Thanh Hóa đang lấy lời khai 1 trong số các đối tượng cướp tài sản

Băng cướp táo tợn đạp đổ xe máy cướp tài sản người đi đường

Ngày 22/1, thông tin từ Công an TP Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến hai vụ cướp giật tài sản.

Theo đó, vào khoảng 0h30' ngày 20/1, tại đường Duy Tân, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa đã xảy ra một vụ cướp tài sản hết sức manh động và liều lĩnh. Nạn nhân là anh Đào Xuân Dũng (SN 1997, ở 2/75 phố Duy Tân, phường Nam Ngạn) bị 4 đối tượng đi trên 2 xe máy chặn đường dùng tay chân đấm, đá khiến anh bị thương. Sau khi anh Dũng ngất đi, 4 đối tượng đã cướp của anh 1 chiếc xe máy Yamaha, 1 điện thoại di động và 1 ví da bên trong có 200.000 đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thanh Hóa đã tập trung lực lượng tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ. Đến 16 giờ ngày 21/1, lực lượng chức năng đã bắt giữ cả 4 đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn nói trên gồm: Nguyễn Thịnh Tuấn (SN 1989); Nguyễn Văn Chiến (SN 1991); Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1989) đều ở huyện Nông Cống và Đào Thế Hoàng (SN 1991, ở phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa). Đồng thời, thu hồi được chiếc xe máy mà các đối tượng đã cướp của anh Đào Xuân Dũng. Tại cơ quan công an, bước đầu cả 4 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

img
ĐT Việt Nam nhận tin vui bất ngờ từ Nhật Bản trước trận tứ kết Asian Cup

ĐT Việt Nam nhận tin bất ngờ từ Nhật Bản trước trận tứ kết Asian Cup

Tối qua, đội tuyển Nhật Bản đã vượt qua Ả-rập-xê-út 1-0 ở vòng 1/8 để góp mặt ở tứ kết Asian Cup 2019. Đội bóng Đông Á này sẽ gặp đội tuyển Việt Nam - đội đầu tiên giành quyền vào vòng tứ kết.

Tuy giành quyền vào tứ kết nhưng Nhật Bản cũng gặp thiệt thòi lớn. Phút 39 trận thắng Ả-rập Xê-út này, tiền đạo Yoshinori Muto nhận thẻ vàng sau khi đạp vào cổ chân trung vệ Ali Albulayhi trong tình huống ham bóng. Đây là thẻ vàng thứ hai của Muto kể từ đầu Asian Cup và vắng mặt ở tứ kết ngày 24/1 sắp tới. Trước đó, anh cũng đã nhận thẻ vàng ở trận gặp Uzbekistan tại vòng bảng.

Hiện tiền đạo chủ lực Yuya Osako cũng chưa bình phục chấn thương hông gặp phải ở trận thắng Oman 1-0. Anh phải nghỉ thi đấu từ đó đến nay và chưa rõ chân sút của Werder Bremen kịp bình phục cho tứ kết hay không. Xem chi tiết tại đây

img
Xe tuần tra chung của lực lượng Mỹ và SDF bốc cháy ngày 21/1

Khủng bố tấn công liều chết vào đoàn xe chở lính Mỹ tại Syria

New York Times cho hay, vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một đoàn xe tuần tra chung giữa quân đội Mỹ và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) gần thị trấn Shadadi thuộc tỉnh Hasakah, ở phía Đông Bắc Syria, làm bị thương một số chiến binh người Kurd.

Con số thương vong cụ thể gây ra bởi vụ đánh bom hiện chưa được công bố. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết 1 kẻ đánh bom xe tự sát đã tấn công đoàn xe, khiến ít nhất 5 chiến binh người Kurd thuộc SDF thiệt mạng.

Một số thông tin khác cho rằng vụ đánh bom nhằm vào trạm kiểm soát vào đúng thời điểm có một đội tuần tra chung giữa người Mỹ và người Kurd đi ngang qua, khiến một số lính Mỹ có thể bị thương. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

img
Người đẹp Thư Dung

Bất chấp làm “lố” để nổi tiếng

Khái niệm “nổi tiếng bằng mọi cách” không còn là cụm từ xa lạ trong giới showbiz. Hào quang, sự nổi tiếng chưa bao giờ thôi là khát khao của nhiều cô gái trẻ, nhất là khi bước chân vào showbiz. Khát khao ấy lớn tới nỗi, họ bất chấp và không ngại làm những những điều lố bịch để nổi tiếng, từ những phát ngôn gây sốc hay những chiêu trò phản cảm như chụp hình khoản thân, phản cảm…

Mới đây, người đẹp Thư Dung dính nghi án trong đường dây bán dâm đã gây bức xúc khi xuất hiện trên thảm đỏ Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 24. Cô không nằm trong danh sách khách mời, nhưng khi xuất hiện lại liên tục tạo dáng chụp ảnh với đủ tư thế. Không ít ý kiến cho rằng, sự xuất hiện của Thư Dung tại đây chỉ nhằm gây chú ý, lợi dụng buổi Lễ trao giải để quảng bá hình ảnh của bản thân. Khi báo giới phản ứng về hành động của cô, Thư Dung đã lên tiếng xin lỗi. Cô cho rằng, sự xuất hiện của mình đã gây phiền hà cho Ban tổ chức.

Thư Dung vốn là người mẫu tai tiếng, vì trước đó cô đã chụp ảnh khoe da thịt tại Tuyệt Tình Cốc (Đà Lạt). Tuy nhiên, những cô gái như Thư Dung không hề ít. Ngay tại LHP Cannes - một trong những LHP danh giá nhất thế giới vẫn luôn có sự xuất hiện của những vị khách không mời, nhất là những người đẹp vô danh. Họ sẵn sàng chi số tiền “khủng” mua vé để được xuất hiện trên thảm đỏ, rồi xuất hiện với những bộ cánh diêm dúa, cố tình “câu giờ” để diễn trước ống kính phóng viên với hy vọng được báo chí khai thác. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.