Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 25/12/2019

25/12/2019, 08:57
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 25/12/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí, thể thao...

img
Nhiều công trình sai phép, trái phép được xây dựng trong chợ Đại Hà

Khuất tất phân lô ki ốt chợ để bán xây… nhà ở Hải Phòng

Từ năm 2009, doanh nghiệp Tiền Thảo được cấp phép xây dựng chợ tổng hợp Đại Hà với diện tích hơn 15.000m2. Để thực hiện dự án này, gần 100 hộ dân đã chịu mất đất nông nghiệp với mức đền bù tổng cộng chưa đến 3 tỷ đồng. Sau gần 10 năm đi vào hoạt động, doanh nghiệp Đại Hà “quên” thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, liên tục vướng vi phạm và bị xử phạt hàng trăm triệu đồng. Tuy vậy, doanh nghiệp này vẫn tiếp tục được phê duyệt mở rộng chợ Đại Hà.

Thời gian qua, nhiều người dân xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng liên tiếp phản ánh về việc chủ đầu tư chợ Đại Hà tự ý mở rộng, xây dựng trái phép, bằng nhiều hình thức lách luật để bán đất cho các hộ dân có nhu cầu…

PV Báo Giao thông ghi nhận, chợ Đại Hà ngoài một số ki ốt bán hàng còn có cả nhà nghỉ, cơ sở sản xuất. Ngay trong chợ, chình ình một nhà nghỉ với tấm biển đề rõ ràng: “BQL chợ tổng hợp Đại Hà. Nhà nghỉ bình dân”. Khu vực giáp mặt đường của chợ dù được quy hoạch là các dãy ki ốt nhưng đã biến thành các căn hộ để ở kết hợp kinh doanh. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 10 tử vong tại chỗ

Nữ sinh tử vong thương tâm dưới bánh xe tải, bố gào khóc đau đớn

Vụ TNGT thương tâm xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 24/12, trên đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Theo thông tin từ người dân, thời điểm trên, em Dương Huệ Quân (SN 2004, trú tại số 2 Phan Chu Trinh, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) điều khiển xe máy điện mang BKS: 15MĐ1 - 505.59 lưu thông trên đường Lê Thánh Tông theo hướng ra đường Nguyễn Trãi. Khi đến trước cửa toà nhà Thành Đạt thì bất ngờ trượt ngã do bãi cát của công trình xây dựng bị tràn ra ngoài đường chính.

Đúng lúc này xe tải BKS: 15C - 018.99 do tài xế Nguyễn Viết Vinh (SN 1981, trú tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) cầm lái chạy cùng chiều phía sau tới, không kịp xử lý đã cán qua người, nạn nhân tử vong tại chỗ. Tài xế Vinh đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó. Xem chi tiết tại đây

img
Thiếu tướng Lý Anh Dũng, Cục trưởng An ninh điều tra Bộ Công an

Bộ Công an lên tiếng vụ trốn nã 26 năm vẫn làm chánh văn phòng tòa án huyện

Tối 24/12, Thiếu tướng Lý Anh Dũng, Cục trưởng An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, cơ quan thanh tra đã thành lập tổ công tác để làm rõ có hay không các vi phạm trong quá trình thực hiện truy nã và tổ chức truy nã ông Nguyễn Quang Huy (SN 1973, ở Hòa Bình) - người khi bị bắt vẫn đang giữ chức vụ Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Thiếu tướng Lý Anh Dũng cho biết, hiện nay cơ quan an ninh điều tra địa phương đã chính thức phục hồi điều tra đối với hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Huy về tội "Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia". Đồng thời, Công an tỉnh Hòa Bình cũng thành lập Đoàn thanh tra để làm rõ những dấu hiệu sai phạm của cán bộ công an trong việc thực hiện quyết định truy nã cũng như truy nã.

“Qua nắm tình hình thì sự việc này đã xảy ra hơn 20 năm rồi, Công an tỉnh Hòa Bình cũng đang tích cực điều tra làm rõ. Có thông tin về kết quả điều tra, đặc biệt là liên quan đến dấu hiệu vi phạm của cán bộ công an, chúng tôi sẽ sớm trả lời cho báo chí việc này”, Thiếu tướng Lý Anh Dũng nói. Xem chi tiết tại đây

img
Bầu Đức để Công Phượng thi đấu cho CLB TP.HCM. Ảnh minh họa

Động thái “dị” của bầu Đức và toan tính phía sau vụ Công Phượng về V-League

Những ngày qua, thông tin CLB chiêu mộ thành công Công Phượng khiến người hâm mộ Việt Nam cực kỳ phấn khích. Công Phượng là một ngôi sao nhưng số phận lại khá lận đận, mỗi lần ra nước ngoài thi đấu đều bị đày ải trên ghế dự bị. Với việc trở lại Việt Nam, tiền đạo trưởng thành từ lò HAGL sẽ có cơ hội ra sân nhiều hơn.

Thực tế, Công Phượng được HAGL cho Sint Truiden mượn 1 mùa giải (châu Âu), tức hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào tháng 6/2020. CLB TP.HCM đàm phán để mua lại phần còn lại của hợp đồng này với giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Chân sút xứ Nghệ cũng chỉ khoác áo TP.HCM tới thời điểm tháng 6/2020 rồi trở lại HAGL.

Tuy nhiên, trong động thái mới nhất, bầu Đức tuyên bố sẽ để Công Phượng ở lại TP.HCM hết mùa giải 2020 mà không lấy một xu nào. Hết mùa giải năm sau, tương lai ra sao ông để Phượng quyết định. Người hâm mộ bất ngờ với thông tin này nhưng với tính cách của bầu Đức, chuyện ông “cho không” cũng chẳng lạ. Xem chi tiết tại đây

img
Công nghệ nhận diện biển số đang được ứng dụng rộng khắp trên thế giới

Công nghệ nhận dạng biển số xe được nước ngoài sử dụng như thế nào?

Nhận diện biển số xe tự động (ANPR) là công nghệ đang được rất nhiều quốc gia phát triển trên toàn thế giới ứng dụng vào nhiều mục đích, từ thực thi pháp luật (bao gồm kiểm soát các phương tiện đã đăng ký hoặc có giấy phép hoạt động đến thu phí tự động), kiểm soát lưu lượng giao thông. Tuy nhiên, nạn trộm và nhái biển số đang khiến nhiều nước đau đầu.

Để nói về xuất xứ của công nghệ này, phải nhắc tới Anh, cụ thể là Cơ quan Phát triển Khoa học Cảnh sát của “xứ sở sương mù” bởi đây chính là nơi phát minh ra ANPR vào năm 1976. Những hệ thống thử nghiệm đầu tiên được triển khai trên đường A1 và hầm Darfort của Anh từ năm 1979 và sau 2 năm, hệ thống này đã phát hiện ra một chiếc ô tô bị mất cắp đầu tiên. Nhưng, do giá thành đắt và khó sử dụng nên mãi đến những năm đầu thế kỷ XXI, các hệ thống thu thập dữ liệu sử dụng ANPR mới được ứng dụng rộng rãi và nay đã lan rộng ra khắp thế giới.

Hệ thống nhận diện biển số xe tự động có thể được sử dụng để lưu trữ hình ảnh chụp từ các camera gắn trên đường phố cũng như số/chữ trên biển số xe, thậm chí là hình ảnh của tài xế. Để làm được điều đó, nhìn chung, các hệ thống này sử dụng các camera giám sát thông thường đã được lắp đặt trên các tuyến đường hoặc camera hồng ngoại cho phép chụp hình bất cứ lúc nào kể cả sáng/tối. Xem chi tiết tại đây

img
Hoa hậu H'Hen Niê hội ngộ hoa hậu Khánh Vân và á hậu Kim Duyên

Hoa hậu H'Hen Niê, Khánh Vân "quẩy bất chấp" giữa chốn đông người

Mới đây, hoa hậu H'Hen Niê và hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích khi cùng xuất hiện tại một sự kiện ở TP HCM trong trang phục xanh lá cây đồng điệu. Cả hai còn cùng nhau "quẩy bất chấp" hình tượng giữa chốn đông người khi "phiêu" theo điệu nhạc.

Sau khi lên sóng, đoạn clip ngắn này đang được người hâm mộ chia sẻ nhiệt tình và nhận được “bão like” từ cư dân mạng.

Kể từ khoảnh khắc xúc động khi H’hen Niê trao lại vương miện cho Khánh vân trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, người hâm mộ hai nàng hậu vẫn luôn mong ngóng sẽ được thấy nhiều màn tương tác của cả hai hơn nữa. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.