Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 25/2/2020

25/02/2020, 08:28
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 25/2/2020: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí, thể thao...

img
Cảnh sát đo nhiệt độ nhân viên quán bar ở Hà Nội

Dịch Covid-19 ngày 25/2: Công an Hà Nội tổng kiểm tra quán bar, karaoke

Đêm 24 rạng sáng 25/2, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) và công an các phường đã tổng kiểm tra các bar, nhà hàng, karaoke… tập trung trên các phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm… thuộc phường Hàng Bạc, Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm).

Lực lượng chức năng đã đo thân nhiệt nhân viên các quán, nhà hàng cũng như hành khách. Đồng thời, kiểm tra việc chuẩn bị phòng dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ bar, karaoke như trang bị khẩu trang y tế, cồn rửa tay, máy đo thân nhiệt ngay từ cửa ra vào...

Trung tá Phạm Thị Minh Huệ, Đội phó Đội Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, phần mềm quản lý hành chính Công an quận đã kết nối với các cơ sở kinh doanh để quản lý về lượng khách lưu trú, nắm tình hình hàng ngày. Thêm vào đó, chủ các cơ sở cũng được khuyến cáo khi xẩy ra sự cố như có khách bị ngất, bị đột quỵ sẽ lập tức phong toả cơ sở để báo cơ quan công an gần nhất và y tế quận có mặt xử lý. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến người phụ nữ đi bộ tử vong tại chỗ

Va chạm với tàu hỏa, một người phụ nữ tử vong tại chỗ

Tối 24/2, một cán bộ Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT giữa tàu hoả và một người đi bộ, khiến một người tử vong.

Vụ TNGT xảy ra vào lúc 15h50 ngày 24/2, tại Km 55+140 khu gian Đồng Văn - Phủ Lý thuộc tổ 2, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, Hà Nam.

Theo đó, vào thời điểm trên, tàu SE9 do anh P.V.T (SN 1967, trú tổ 15, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) điều khiển chạy hướng Bắc – Nam đã va chạm với người phụ nữ đi bộ là chị H.T.L (SN 1981, trú xã Đức Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình). Hậu quả cú va chạm khiến chị H.T.L tử vong tại chỗ. Xem chi tiết tại đây

img
Đối tượng Phong tại cơ quan điều tra

Thanh niên đi ô tô cướp tài sản du khách bị tóm gọn tại Lâm Đồng

Theo thông tin từ Công an Lâm Đồng, đầu giờ chiều ngày 24/2, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) tiến hành vây bắt đối tượng đi ô tô cướp giật tài sản của khách du lịch.

Đối tượng nói trên là Trần Vương Phong (SN 1995, quê huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định, tạm trú tại huyện Lạc Dương (Lâm Đồng).

Theo đó, sáng cùng ngày, Phong thuê ô tô rồi điều khiển đến trước Công viên ZoonDoo, thuộc Quốc lộ 27C, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, Phong phát hiện 2 mẹ con đi xe máy và đến gần bất ngờ giật dây chuyền, giỏ xách lấy đi 3 triệu đồng, điện thoại di động và một số giấy tờ khác rồi lái xe tẩu thoát. Xem chi tiết tại đây

img
HLV Frank Lampard và các học trò tại CLB Chelsea không được đánh giá cao ở Champions League

Chelsea: Muốn thắng thì đừng sợ thất bại

Giữa tuần này, Chelsea của HLV Frank Lampard sẽ bước vào trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Bayern Munich. Đội bóng áo xanh đương nhiên bị đánh giá thấp hơn đối thủ sau những gì cả hai đã trình diễn ở giải quốc nội. Bayern Munich như thường lệ vẫn là một trong những ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch còn Chelsea thì không, dù họ cũng từng có vị thế tương tự.

Nhiều CĐV bi quan đang nghĩ về điều tồi tệ cho The Blues ngay trên sân nhà. Nếu bị loại sớm ở Champions League cũng không phải là kịch bản quá tồi tệ. Mặt khác, nó còn giúp thày trò HLV Frank Lampard rảnh chân cho cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh. Nhưng đừng quên, Chelsea hiện tại chẳng có gì để mất, mà những kẻ không có gì để mất thường rất khó lường.

Năm 2012, Chelsea của HLV Di Matteo không được đánh giá quá cao nhưng vẫn tiến một mạch tới trận chung kết rồi lên ngôi ở Champions League. Đó là lần đầu tiên và là lần duy nhất tới thời điểm này The Blues được nâng chiếc cúp danh giá nhất châu Âu. Xem chi tiết tại đây

img
Một bệnh nhân nhiễm Covid-19 được đưa vào cáng cách ly để chuyển đến bệnh viện

Dịch Covid-19 ngày 25/2 tại Hàn Quốc: Cảnh sát, trưởng ban cũng mắc dịch

Truyền thông Hàn Quốc cho hay, danh tính của người này không được công bố, nhưng ông này được xác định là lãnh đạo Ban y tế chống dịch truyền nhiễm ở quận Seo của thành phố Daegu.

Thị trưởng Daegu - ông Kwon Young Jin, cho biết người này sau khi được chẩn đoán nhiễm Covid-19 hôm 23/2 cũng đã thừa nhận rằng mình là thành viên giáo phái Tân Thiên Địa. Khoảng 50 nhân viên của ban chống dịch quận Seo đã được yêu cầu tự cách ly tại nhà trong hai tuần.

Thành phố Daegu có tổng dân số 2,2 triệu dân, hiện có 681 trong 833 ca nhiễm trên khắp Hàn Quốc tính đến chiều ngày 24/2. Hơn 450 ca trong số các ca nhiễm trên được xác định là thành viên giáo phái Tân Thiên Địa. Trước đó, một sỹ quan cảnh sát ở Daegu nhiễm Covid-19 cũng thừa nhận là tín đồ của Tân Thiên Địa. Xem chi tiết tại đây

img
Gió quá lớn khiến hoa hậu Tiểu Vy gặp khó khăn trong việc khoe những bước catwalk

Gió thổi bần bật, khiến mái tóc hoa hậu Tiểu Vy “bung lụa” khi catwalk

Là một hoa hậu, Tiểu Vy luôn khiến nhiều người trầm trồ bởi khả năng tạo dáng trước ống kính để khoe trọn được những vẻ đẹp cuốn hút của mình trong mọi hoàn cảnh. Nếu như người đẹp từng gây ấn tượng khi tranh thủ tạo dáng dù trời nắng của mình thì mới đây, nàng hậu sinh năm 2000 lại khiến nhiều người cười nắc nẻ bởi màn catwalk trong gió lớn.

Trong đoạn video ghi lại cảnh Tiểu Vy thể hiện màn trình diễn catwalk trên ban công một tòa nhà cao tầng hút gió, người đẹp tới từ Hội An diện áo hai dây bó sát khoe vòng eo thon gọn của mình. Cô tự tin cất những bước đi uyển chuyển trên ban công. Nhưng gió quá lớn đã khiến mái tóc của Tiểu Vy "phản chủ", gây khó khăn cho người đẹp trong việc tạo dáng.

Dù vậy, nàng hậu sinh năm 2000 vẫn cố gắng khắc phục. Sau một hồi loay hoay, cô đã bình tĩnh để tạo dáng khoe thần thái sang chảnh, gợi cảm. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.