Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 26/5/2019

26/05/2019, 08:54
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 26/5/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

img
Thời tiết ngày 26/5: Bắc Bộ nắng nóng trên 37 độ C, đêm có mưa. (Ảnh minh họa)

Thời tiết ngày 26/5: Bắc Bộ nắng nóng trên 37 độ C, đêm có mưa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm nay (26/5), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, riêng vùng núi các tỉnh Trung Bộ và khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Ngày 27/5, nắng nóng sẽ kết thúc ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; khu Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài đến ngày 27/5.

Bên cạnh đó, hiện nay (26/5), áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc đang được tăng cường nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc xuống phía Nam. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn khiến bé gái khoảng 4 tuổi tử vong tại chỗ

Bé gái 4 tuổi tử vong thương tâm sau va chạm với xe khách

Vụ TNGT thương tâm xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 25/5, tại ngã ba Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Văn Nguyễn, đoạn thuộc địa bàn phường 8, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS: 63T1 - 1240 do người phụ nữ chở theo một bé gái khoảng 4 tuổi lưu thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh theo hướng huyện Chợ Gạo - nội ô TP Mỹ Tho. Khi đang rẽ phải vào đường Nguyễn Văn Nguyễn thì xảy ra va chạm với xe khách loại 29 chỗ ngồi BKS: 63B - 018.48 (chưa rõ tài xế) đang chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến 2 người cùng phương tiện ngã ra đường, người phụ nữ may mắn ngã ra phía ngoài nên thoát chết, riêng bé gái bị xe khách cán qua người, tử vong tại chỗ. Xem chi tiết tại đây

img
Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lệ Thủy nơi 6 cán bộ trên làm việc

Khởi tố 6 nữ cán bộ mua chứng chỉ giả để xét tuyển viên chức

Tối 25/5, thông tin từ Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 cán bộ thuộc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện về hành vi "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

6 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Lan (SN 1985, ngụ xã Trường Thủy); Võ Thị Hương (SN 1987, xã Dương Thủy); Nguyễn Thị Hương (SN 1985, xã Mai Thủy); Lê Thị Mừng (SN 1965, xã Trường Thủy); Trần Thị Ngọc Khuyên (SN 1994, xã Trường Thủy) và Nguyễn Thị Bường (SN 1983, xã Hồng Thủy). Tất cả đều công tác tác tại Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lệ Thủy.

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2013 - 2018, nhóm cán bộ trên đã "bắt mối" với một số đối tượng để mua chứng chỉ "Bồi dưỡng nghiệp vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình đạt chuẩn viên chức" với số tiền từ 7,5 đến 12 triệu đồng. Sau đó, nhóm người này dùng chứng chỉ giả mua được ở trên để tham gia các kỳ xét tuyển viên chức và đều trúng tuyển. Xem chi tiết tại đây

img
Barcelona không thể hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội

Sau cú sốc Liverpool, Barca gặp thêm bi kịch trước cửa thiên đường

Rạng sáng 26/5, trận chung kết Cúp nhà Vua giữa Barca và Valencia đã diễn ra. Với quyết tâm giành cú đúp danh hiệu quốc nội để quên đi thất bại ở Champions League, Barca đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, hàng thủ Valencia đã cho thấy họ không hề dễ bị bắt nạt.

Dù tấn công nhiều, Messi cùng đồng đội gặp bế tắc hoàn toàn trước khung thành “Bầy dơi”. Phút 21, gã khổng lồ xứ Catalan dính đòn hồi mã thương từ Kevin Gameiro. Tiền đạo này có bóng trong vòng cấm, lừa qua 1 hậu vệ áo sọc xanh-đỏ trước khi dứt điểm quyết đoán mở tỉ số trận đấu.

Bị thủng lưới, Barca tiếp tục dồn lên nhưng một lần nữa lại dính đòn từ phía đối thủ. Phút 33, Rodrigo đánh đầu đập đất nhân đôi cách biệt. Những phút cuối hiệp 1, Messi chơi đầy nỗ lực nhưng không thể giúp đội nhà tạo ra đột biến. Xem chi tiết tại đây

img
Các thủy thủ của Ukraine đã bị đem ra xét xử một lần.

Tòa án Luật biển Quốc tế yêu cầu Nga thả thủy thủ Ukraine

Truyền thông Nga dẫn lời người đứng đầu Tòa án quốc tế về Luật biển - ông Paik Jin-Hyun, yêu cầu Nga thả thủy thủ và tàu hải quân Ukraine bị bắt giữ ở eo biển Kerch.

Ông Paik Jin-Hyun cho hay, quyết định cũng lưu ý rằng Tòa án quốc tế về Luật biển không cho rằng cần phải yêu cầu Nga ngừng truy tố hình sự thủy thủ và không khởi xướng vụ án mới.

Quyết định của tòa án ở Hamburg là cuối cùng và ràng buộc đối với các bên tranh chấp. Tuy nhiên, về phần mình, Nga tuyên bố sẽ không tham gia vào phiên điều trần, vì Tòa án quốc tế về Luật biển không có thẩm quyền để xem xét vụ kiện của Ukraine. Xem chi tiết tại đây

img
Nghệ sĩ Cát Tường hạnh phúc bên người mẹ yêu quý của mình

Cát Tường: Hơn 40 tuổi vẫn làm bố mẹ lo lắng

Mới đây, Cát Tường khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng thay khi cô chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ bên mẹ của mình. Kèm theo đó, nữ diễn viên cũng gửi những lời tâm sự về người mẹ của mình gây nhiều xúc động.

Theo nữ nghệ sĩ, cô cảm thấy mình thật may mắn khi luôn được sự che chở của ba mẹ. Dù cô chưa làm được việc gì báo hiếu cho ba mẹ mà chỉ toàn là "báo cô, báo thầy". Lúc nhỏ, cô là người ham chơi, lại yêu sớm nên hay bị ba mẹ đánh, vừa đánh vừa dạy. Thế nhưng ở tuổi ấy, Cát Tường lại là đứa trẻ lỳ lợm. Dù bị đánh đau nhưng cô vẫn thường xuyên phạm lỗi.

"Lúc 2 mươi mấy tuổi thời làm ca sỹ, mỗi tối hát xong, mình đi chơi đến 2 - 3h sáng về đến nhà. Lúc nào mẹ cũng chờ cửa, không la câu nào, chỉ nói "đi dữ", rồi vào thắp 3 cây nhang lên bàn thờ đều đặn mỗi đêm. Đến giờ hơn 40 tuổi rồi, mình vẫn luôn làm ba mẹ lo lắng. Đúng là bất hiếu thật. Khi mình vui, ba mẹ vui theo. Khi mình buồn, ba mẹ buồn gấp bội", Cát Tường bộc bạch. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.