Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 26/7/2019

26/07/2019, 08:28
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 26/7/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

img
Ông Trần Văn Sỹ, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu thông tin về viêc hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại bởi dịch tả lợn châu Phi.

Người dân Bạc Liêu thiệt hại dịch tả lợn châu Phi được tính hỗ trợ thế nào?

Liên quan đến việc hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, ông Trần Văn Sỹ, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu cho biết, theo quy định, địa phương phải hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại, tiền hỗ trợ căn cứ vào nguồn dự phòng ngân sách của các huyện.

“Khi nào các huyện chi trả xong, tổng hợp báo cáo, thông qua Sở Tài chính để làm báo cáo cho Bộ Tài chính. Trường hợp nguồn của tỉnh thiếu, Trung ương sẽ bổ sung về”, ông Sỹ cho hay.

Theo ông Sỹ, thực tế trước đây thực hiện theo Nghị quyết số 16 từ tháng 3/2019, có hướng dẫn hỗ trợ thiệt hại thấp nhất 80% (khoảng 38.000 đồng/ký) đối với các loại heo thường và 1,5 lần đối với heo giống. Sau đó, Chính phủ họp và có Nghị quyết giao cho địa phương hỗ trợ thiệt hại từ 90% trở lên đối với heo thịt và từ 1,5-2 lần đối với heo giống. Sở NN&PTNT đã phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh ban hành quyết định 1113, thống nhất hỗ trợ 90% các loại heo thịt, heo con và đối với heo giống, heo nái hỗ trợ 1,5 lần. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường tàu HH8 trật bánh khỏi đường ray

Tàu hàng trật bánh tại Hà Tĩnh, đường sắt Bắc - Nam tắc hơn 3 giờ

Khoảng 7h sáng ngày 25/7, đã xảy ra một vụ tàu hàng trật bánh khỏi đường ray đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tàu hàng mang số hiệu HH8 đang di chuyển trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, hướng Nam - Bắc. Khi tàu di chuyển đến Km349 + 750 (đoạn đường sắt nối hai ga liền kề Yên Duệ và Đức Lạc; thuộc địa phận huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), toa gần cuối bị trật bánh khỏi đường ray.

Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng khiến đường sắt Bắc - Nam bị hư hỏng; hai tàu Quảng Bình 3 và SE8 chậm hành trình. Xem chi tiết tại đây

img
Trưa 25/7/2019, một đối tượng dùng súng uy hiếp cán bộ bảo vệ ngân hàng Vietcombank điểm giao dịch của Chi nhánh Nghi Sơn

Vietcombank nói gì về vụ nổ súng, bị uy hiếp tại chi nhánh Nghi Sơn?

Thông tin về vụ việc, Vietcombank cho biết, khoảng 11h ngày 25/7/2019, tại điểm giao dịch của Chi nhánh Vietcombank Nghi Sơn (Xã Hải Yến, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá), một đối tượng đã dùng súng uy hiếp cán bộ bảo vệ ngân hàng. Theo một số nhân chứng tại hiện trường cho biết: "Kẻ này bịt kín mặt, giằng co với bảo vệ và nhiều tiếng súng vang lên".

Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết, theo báo cáo từ công an, tên cướp chưa lấy được tài sản. Hắn tháo chạy trên chiếc xe máy biển số Nghệ An. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu được 3 vỏ đạn.

Về thiệt hại, Vietcombank cho biết có một cán bộ bảo vệ ngân hàng bị thương nhẹ ở chân trong quá trình ngăn cản đối tượng. Toàn bộ cán bộ và tài sản của ngân hàng không bị ảnh hưởng bởi sự việc. Xem chi tiết tại đây

img
Otavio Dutra sắp có quốc tịch Indonesia

Indonesia gây sốc trước thềm vòng loại World Cup 2022

Theo thông tin tờ IndoSport đăng tải, LĐBĐ Indonesia đang tiến hành nhập tịch cho trung vệ Brazil Otavio Dutra. Cầu thủ này sinh năm 1983, cao 1,88 m chuyển sang Indonesia thi đấu từ năm 2010. Dutra hiện đang khoác áo CLB Persebaya Surabaya.

Dutra được cho rằng là quân bài yêu thích của HLV Simon McMenemy khi còn làm việc tại Persebaya Surabaya. Việc Indonesia nhập tịch cho một lão tướng vẫn khiến nhiều người bất ngờ. Tuy vậy, với chiều cao ấn tượng cùng kinh nghiệm dày dặn, truyền thông Indonesia tin Dutra sẽ trở thành đá tảng nơi hàng phòng ngự tuyển Indonesia.

Tổng thư ký Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, ông Gatot S.Dewa Broto, cho biết quá trình nhập tịch cho Dutra đã sắp hoàn tất, khi đó anh hoàn toàn đủ điều kiện khoác áo tuyển Indonesia. Xem chi tiết tại đây

img
Phi công British Airways dự định đình công từ ngày 7/8

British Airways có thể thiệt hại nặng vì phi công đình công

Cuộc đình công của phi công British Airways (BA) có thể tiêu tốn tới 50 triệu USD/ngày. Đây là phàn nàn của hãng bay Anh trong đơn kiện, đòi phi công ngừng biểu tình gửi lên Toà án Cấp cao London.

Đầu tuần này, Hiệp hội Phi công hàng không Anh cho biết, các phi công của British Airways ủng hộ hành động biểu tình đầu tiên trong vòng 4 thập kỷ trở lại đây, dự kiến diễn ra vào ngày 7/8 với tỉ lệ đồng ý lên tới 93%. Phía phi công thể hiện sự tức giận vì mâu thuẫn lao động liên quan tới lương, chia sẻ lợi nhuận…

Mặc dù rất khó đánh giá chính xác thiệt hại mà hành động công nghiệp này gây ra nhưng hãng British Airlines cho rằng, “nó sẽ tác động thực sự sâu rộng, gây tổn thất từ 30 triệu bảng Anh (37,4 triệu USD) lên 40 triệu bảng/ngày (khoảng 50 triệu USD)”, hãng hàng không nước Anh cho biết trong đơn kiện tại Toà án Cấp cao London. Xem chi tiết tại đây

img
Nghệ sĩ Trần Hạnh được đưa vào diện đặc cách xét tặng danh hiệu NSND

Danh hiệu NSND đừng đến quá trễ!

Từ năm 2018, thông tin nghệ sĩ Trần Hạnh được đưa vào diện đặc cách xét tặng danh hiệu NSND đã được nhiều người trông đợi.

Vừa qua, thông tin này lại một lần nữa khiến người trong nghề và công chúng trông mong khi Nghị quyết số 54 của Chính phủ về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 được ban hành có nội dung: Trong khi chưa sửa đổi Nghị định số 89/2014 về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”, đồng ý đề nghị xét phong tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân” cho 50 cá nhân, xét phong tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú” cho 149 cá nhân. Trong đó, có nhiều nghệ sĩ quen thuộc với khá giả như: Thoại Miêu, Minh Vương, Thanh Tuấn, Thanh Ngoan, Trần Hạnh…

Đây là tin vui bởi các nghệ sĩ nằm trong danh sách đều là những gương mặt có nhiều cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, họ lại không có đủ huy chương để xét tặng danh hiệu theo đúng tiêu chí thì đó là những thiệt thòi dành cho các nghệ sĩ. Đã có những trường hợp khiến công chúng tiếc nuối và xót xa như trường hợp của ca sĩ Y Moan được trao danh hiệu NSND tại live show cuối cùng của ông trước khi qua đời vì bệnh nan y. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.