Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 28/1/2020

28/01/2020, 09:55
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 28/1/2020: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí, thể thao...

img
Công khai số hotline hỗ trợ người Việt tại vùng dịch viêm phổi lạ Vũ Hán do virus Corona

Công bố số hotline hỗ trợ người Việt tại vùng dịch viêm phổi lạ Vũ Hán

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, có 17 lưu học sinh Việt Nam và người nhà đang ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc). Tất cả đều trong tình trạng sức khỏe và tâm lý ổn định. Chưa ghi nhận trường hợp lưu học sinh Việt Nam nào bị lây nhiễm bệnh

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, công dân Việt Nam liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc là: +8613120363638. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải: +8613661537498; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh: 0086 13099948529; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh: +8618587897059; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu: +8613247675268; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong: +85225914510; Hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân: +84981 84 84 84.

Bộ Ngoại giao cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Corona virus, thường xuyên cập nhật tin tức, trực đường dây nóng để hỗ trợ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nặng - Ảnh: Vũ Lợi

Xe máy đấu đầu "xế hộp" chiều mùng 3 Tết, 2 người bị thương nặng

Vụ TNGT xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 27/1 (tức mùng 3 Tết), trên QL6 đoạn qua bản Cọ, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên khiến 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS 26B1 - 702.45 do Sùng A Của (SN 1992, trú tại xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) điều khiển, phía sau chở theo Hờ A Giằng (SN 1992, trú tại xã Co Mạ, huyện Thuận Châu) lưu thông trên QL6 theo hướng Điện Biên - Sơn La. Khi đến Km376+150 thì xảy ra va chạm với ô tô con BKS 27A - 014.44 do Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994, trú tại bản Cơ Hán, xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) cầm lái đang chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 2 người đi trên xe máy bị thương nặng, trong đó, Hờ A Giằng bị đứt lìa chân trái; cả 2 nạn nhân được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Tại hiện trường, 2 phương tiện ô tô và xe máy đều bị hư hỏng nặng. Xem chi tiết tại đây

img
Sư trụ trì chùa Ba Vàng đăng đàn thuyết giảng về việc giải nạn dịch cúm virus Corona

Đã xử lý trụ trì chùa Ba Vàng vì tổ chức "hóa giải" virus Corona

Liên quan đến việc sư thầy Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) tổ chức chương trình tu tập hồi hướng hóa giải nạn dịch cúm virus Corona vào tối 26/1 ngay tại chùa gây bức xúc dư luận, chiều tối 27/1, trao đổi với PV Báo Giao thông, thầy Thích Đức Đạo Hiển, Phó Trưởng ban – Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay sau khi chương trình được diễn ra, khoảng 23h đêm, Giáo hội cùng các ban ngành, chính quyền địa phương đã họp, làm việc và xử lý dứt điểm.

Khi được hỏi về hình thức xử lý đối với sư trụ trì chùa Ba Vàng như thế nào?, thầy Thích Đức Đạo Hiển xin từ chối trả lời.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND TP. Uông Bí cũng cho biết, sau khi nhận được thông tin, thành phố đã yêu cầu cơ quan chức năng đến chùa để làm việc và yêu cầu dừng chương trình, đồng thời thu hồi các các nội dung chùa đã phát đi. "Những nội dung liên quan trên là phải xin phép nhưng phía chùa Ba Vàng đã không xin phép nên chúng tôi yêu cầu dừng", ông Thành nói. Xem chi tiết tại đây

img
Tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào vòng loại cuối cùng Olympic 2020

Vì vé Olympic, tuyển nữ Việt Nam phải cắt ngắn kỳ nghỉ Tết

Ngày 27/1 (mồng 3 Tết), tuyển nữ Việt Nam đã chính thức hội quân trở lại để chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng Olympic 2020 diễn ra từ 3/2. Dự kiến, hôm nay (28/1), toàn đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên. Do CHDCND Triều Tiên rút lui, bảng A chỉ còn 3 đội Hàn Quốc, Myanmar, Việt Nam. Chính bởi vậy, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung có thêm hy vọng để giành vé dự Olympic 2020.

Dù phải chia tay gia đình sớm khi không khí Tết vẫn tràn ngập nhưng với các tuyển thủ nữ đây không phải là điều gì ghê gớm. Ngược lại, họ vừa trải qua kỳ nghỉ đủ đầy nhất trong nhiều năm qua khi nhận số tiền thưởng lớn sau SEA Games 30.

Đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ: “Trong thời gian nghỉ ăn Tết, chúng tôi cũng phải tự giác tập luyện để tránh tăng cân và sức ì. Chúng tôi đều sẵn sàng cho nhiệm vụ sắp tới, mọi người đều rất quyết tâm. Chúng tôi sẽ nỗ lực để cống hiến những trận cầu hay cho người hâm mộ”. Xem chi tiết tại đây

img
Hình ảnh bệnh nhân 38 tuổi từng nhiễm virus Corona và đã khỏi bệnh - ảnh Tân Hoa xã

Trung Quốc công bố ảnh bệnh nhân nhiễm virus Corona xuất viện

Theo Tân Hoa xã, bệnh nhân nói trên được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi virus Corona mới (2019-nCoV) trước đó. Sau quá trình điều trị, người này đã được về nhà từ một bệnh viện ở tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc hôm thứ Hai (27/1).

Theo hãng tin nhà nước Trung Quốc, đây là sự kiện đánh dấu bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Corona được chữa khỏi trong tỉnh. Bệnh nhân là nam giới (không nêu tên), 38 tuổi đến từ huyện Xingan. Người này trước khi nhập viện đã chở một người bạn đến thành phố Honghu ở tỉnh Hồ Bắc vào ngày 3/1 và quay trở lại Xingan vào ngày 5/1.

Ngay sau đó, ông bị các triệu chứng bao gồm sốt, ho và tức ngực. Ông được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi virus Corona mới và được chuyển đến một bệnh viện cấp tỉnh, cơ sở liên kết đầu tiên của Đại học Nanchang, vào ngày 23/1. Bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch khi được chuyển đến bệnh viện, ông Xu Fei, Phó trưởng Khoa Hồi sức và Chăm sóc Hồi sức của bệnh viện nói trên cho hay. Xem chi tiết tại đây

img
Nghệ sĩ Giang "còi" đã là "gà trống nuôi con" nhiều năm nay

Lý do gì khiến Giang "còi" ngán Tết?

Sau 2 cuộc hôn nhân tan vỡ, nghệ sĩ Giang "còi" sống trong cảnh "gà trống nuôi con". Dù vất vả nhưng anh vẫn luôn lạc quan vui vẻ. Thế nhưng vào mỗi dịp Tết đến xuân về, anh lại cảm thấy chạnh lòng và có chút buồn bởi những ngày này, phố phường Hà Nội trở nên vắng vẻ.

"Nhiều năm trước khi còn sống hạnh phúc gia đình, tôi từng “rồ người" bù đầu để chia lịch Tết, ngày này về bà nội, ngày kia về bà ngoại, tíu ta tíu tít. Bây giờ lên bà nội ăn cơm xong là về, có mấy bố con với nhau. Đấy là cái tôi ngán nhất ngày Tết, còn lại chả sợ gì” - nam nghệ sĩ Giang tâm sự.

Anh chia sẻ nhiều khi, nhìn cảnh người ta có vợ có chồng đi bên nhau, cùng nhau lo toan thì cảm thấy thênh thang nhàn tản. Nhìn lại bản thân, anh cảm thấy trống vắng. Cũng bởi cảm thấy cô đơn nên anh lao vào công việc để khỏa lấp nỗi buồn. Anh đi làm đạo diễn, đóng hài nên dịp Tết cũng trở nên bận rộn hơn. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

img

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 28/1/2020

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.