Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 28/4/2019

28/04/2019, 09:22
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 28/4/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

img
11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam được đầu tư trước. Đồ họa: Nguyễn Tường

Năm 2021, xuyên Việt bằng đường cao tốc

Giữa năm 2019, 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam thực hiện theo hình thức đầu tư công sẽ được khởi công xây dựng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hình thành một tuyến đường bộ cao tốc hiện đại xuyên Việt hoàn chỉnh, kết nối hai đầu đất nước kéo dài từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh.

Sau 44 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), ngoài tuyến QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên đã được nâng cấp mở rộng trong giai đoạn 2012 - 2015, đến nay, Bộ GTVT mới triển khai một dự án lớn, có quy mô tầm cỡ quốc gia là đại dự án đầu tư xây dựng một số dự án đường bộ cao tốc phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Thế nhưng ít người biết, để có thể triển khai dự án này, Bộ GTVT đã phải giải trình rất nhiều lần trước Quốc hội và các cơ quan liên quan suốt nhiều năm. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người thương vong

Xe máy "đấu đầu" nhau, 1 người chết, 1 người bị thương nặng

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 16h20 ngày 27/4, trên Tỉnh lộ 725, đoạn thuộc địa phận xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh Ngô Văn Tiếu (31 tuổi, ngụ Vĩnh Long) điều khiển xe máy mang BKS: 49P4 - 2942 lưu thông trên Tỉnh lộ 725 theo hướng Nhà máy Bauxite Tân Rai - QL20. Khi đến đoạn qua cầu Đôi thì tông trực diện vào xe máy BKS: 49S4 - 7683 do bà Nguyễn Thị Phương Mai (42 tuổi, trú tại phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc) điều khiển đang chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến bà Mai và anh Tiếu ngã văng xuống đường, 2 xe máy hư hỏng nặng. Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa vào Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu nhưng bà Mai đã không qua khỏi vì bị thương quá nặng; nạn nhân còn lại hiện vẫn đang trong tình trạng đa chấn thương. Xem chi tiết tại đây

img
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng.

Bắt nhóm hack 500 tài khoản Facebook chiếm hàng chục tỷ đồng

Ngày 27/4, Công an TP.Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Hữu Tiến (SN 1995), cùng 12 nghi can khác đều trú ở Quảng Trị để làm rõ hành vi lừa đảo qua mạng. Các đối tượng này đều bị bắt ở TP.Đà Nẵng.

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2018, Công an Nghệ An nhận được nhiều đơn trình báo về việc bị kẻ lạ xâm nhập tài khoản mạng xã hội Facebook của người thân, bạn bè rồi quay ngược lại dùng chính tài khoản đó để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Bước đầu, CQĐT xác định có khoảng 500 tài khoản facebook là nạn nhân. Mỗi vụ lừa đảo chúng chiếm đoạt với số tiền trung bình từ 50 - 100 triệu đồng. Thậm chí có một trường hợp bị lừa với số tiền hơn 300 triệu đồng. Nhóm này đã chiếm đoạt được hàng chục tỷ đồng sau thời gian dài hoạt động. Xem chi tiết tại đây

img
Trọng tài Đặng Đức Toàn (từ ba từ phải qua) mắc sai lầm ở trận Cần Thơ gặp Phù Đổng

Trọng tài V-League lại mắc sai lầm “cười ra nước mắt”

Trọng tài Đặng Đức Toàn rút nhầm thẻ đỏ trong trận đấu thuộc vòng 4 giải hạng Nhất 2019 (V-League 2). Phút 87 trận đấu giữa Cần Thơ và Phù Đổng tại vòng 4 giải hạng Nhất 2019 (V-League 2), đội chủ nhà Cần Thơ tổ chức tấn công khi đang dẫn CLB Phù Đổng 3-1. Hậu vệ Hồ Nhật Cường bên phía đội khách buộc phải phạm lỗi với Lưu Văn Hương.

Ngạc nhiên ở chỗ, trọng tài chính Đặng Đức Toàn lập tức truất quyền thi đấu đối với Lưu Văn Hương bằng thẻ vàng thứ 2. Tuy nhiên, đây là quyết định sai lầm của vị vua sân cỏ bởi người phạm lỗi và xứng đáng phải nhận thẻ là Hồ Nhật Cường.

Ban huấn luyện và các cầu thủ CLB Cần Thơ phải ứng mạnh mẽ khi đội trưởng của mình bị truất quyền thi đấu oan. Sau đó, trọng tài Toàn phải nhờ tới sự tư vấn của các trợ lý và bẻ còi, truất quyền thi đấu với Nhật Cường. Do đã nhận một thẻ vàng nên Cường phải rời sân, đội khách chơi 10 trong ít phút còn lại và tỉ số 1-3 được giữ nguyên. Xem chi tiết tại đây

img
Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Khatami (ảnh: International News).

Bộ trưởng Iran: Trump gây rắc rối cho tất cả quốc gia trên thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Khatami, trong cuộc phỏng vấn với bà Oksana Boyko, người dẫn chương trình Protivopolozhnosti của kênh Russia Today của Nga, nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây ra rắc rối cho tất cả quốc gia trên thế giới.

“Tổng thống Donald Trump và thế giới quan của ông ấy đã gây ra những rắc rối nghiêm trọng cho tất cả quốc gia trên thế giới.

Vì nhiều lý do, Iran và Nga phải đối mặt với họ thường xuyên hơn, nhưng cuối cùng, tôi nhắc lại, cả thế giới đều phải chịu đựng. Đặc điểm của vấn đề này gồm có việc bỏ qua nguyên tắc nhân đạo, luật pháp và nghĩa vụ quốc tế, gây ra hậu quả khủng khiếp trên khắp hành tinh này, cả trong hiện tại lẫn tương lai”, ông Khatami nói. Xem chi tiết tại đây

img
Hoa hậu Thế giới 2000 Priyanka Chopra trong đám cưới xa xỉ với chồng kém 10 tuổi

Hoa hậu thế giới: Người đỉnh cao danh lợi, kẻ chìm dưới vực sâu

Khi quyền trượng được hạ xuống, vương miện được trao lại cho người kế nhiệm là lúc các hoa hậu cần xác định hướng đi giữa hàng nghìn lựa chọn. Có người từ đó vươn lên thành biểu tượng sắc đẹp trong lịch sử, cũng có người vì không chịu được sức nặng mà gục ngã, tụt dốc không phanh…

Sau đêm đăng quang, một số người đẹp được nâng niu như nữ hoàng trong dinh thự của các doanh nhân, tài phiệt giàu có thì không ít hoa hậu có sự nghiệp thăng hoa ở nhiều lĩnh vực, trở thành người phụ nữ quyền lực trong xã hội. Priyanka Chopra - Hoa hậu Thế giới 2000 được mệnh danh là người phụ nữ quyền lực nhất hành tinh. Theo đó, người đẹp Ấn Độ được tạp chí Time vinh danh trong cuộc bầu chọn 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới 2017 và Forbes vinh danh là một trong những Phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới 2000, Chopra bén duyên với điện ảnh và nhanh chóng trở thành một trong những minh tinh Ấn Độ đắt giá nhất ở Hollywood. Cô cũng là đại sứ và điều hành một loạt tổ chức hoạt động vì cộng đồng và điện ảnh. Ngoài ra, người đẹp còn thành công ở 12-15 thương hiệu kinh doanh khác nhau. Năm 2017, ước tính thu nhập cá nhân của cô lên đến 10 triệu USD. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.