Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 28/8/2019

28/08/2019, 07:22
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 28/8/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

img
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại buổi họp báo Thành uỷ chiều ngày 27/8

14 hộ dân xã Đồng Tâm đang sử dụng đất quốc phòng

Liên quan đến Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19/7/2017 của Thanh tra Tp. Hà Nội về việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) và quá trình xử lý từ trước đến nay, chiều 27/8, trả lời trong cuộc họp báo Thành uỷ Hà Nội, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh một lần nữa Thanh tra Chính phủ khẳng định, đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, cần quản lý và sử dụng đúng mục đích.

Chánh Thanh tra Tp. Hà Nội Nguyễn An Huy cho biết, qua kiểm tra tài liệu có liên quan, hồ sơ quản lý đất nông nghiệp xã Đồng Tâm, đo đạc hiện trạng, chồng ghép các bản đồ thì diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới xã Đồng Tâm là 64,66ha (diện tích này đã được UBND xã Đồng Tâm, Nông trường quốc doanh Lương Mỹ, Xí nghiệp Vôi đá Miếu Môn bàn giao cho các đơn vị quốc phòng từ năm 1981). Thực tế, toàn bộ diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới xã Đồng Tâm là đất quốc phòng. Điều này thể hiện qua xác nhận của UBND xã Đồng Tâm tại sơ đồ phạm vi, ranh giới đất sân bay Miếu Môn do Lữ đoàn 28 lập ra.

“Ngoài ra, với hiện trạng đất sân bay Miếu Môn không có thay đổi, không chuyển dịch mốc giới theo đo đạc của cơ quan chuyên môn nên không có việc tăng hay giảm diện tích giữa đất sân bay Miếu Môn và xã Đồng Tâm”, ông Hà nhấn mạnh. Do vậy, việc ông Lê Đình Kình có đơn thư cho rằng, đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là 106ha, gồm 47,36ha đã giao cho các đơn vị quốc phòng, còn lại 59ha là đất của xã Đồng Tâm là không đúng. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn khiến bà Vóc tử vong tại chỗ

Va chạm với ô tô tải, người phụ nữ chết thảm dưới bánh xe

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 17h45 ngày 27/8, trên QL20 đoạn qua ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS: 60FD - 6997 do bà Phạm Thị Vóc (54 tuổi, ngụ tại ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung) điều khiển lưu thông trên QL20 theo hướng Định Quán - Dầu Giây. Khi tới ngã ba Socklu thì xảy ra va chạm với xe tải BKS: 76C - 093.69 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy cùng chiều phía sau và đang rẽ phải.

Vụ tai nạn khiến bà Vóc cùng phương tiện ngã xuống đường và bị xe tải cuốn vào gầm, nạn nhân bị bánh trước xe tải cán qua, tử vong tại chỗ. Xem chi tiết tại đây

img
Chân dung nam thanh niên dùng dao và kiếm xông vào khống chế nhân viên ngân hàng, cướp tài sản ở Lào Cai

Chân dung đối tượng dùng kiếm và dao cướp ngân hàng ở Lào Cai

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên cầm dao và kiếm uy hiếp cán bộ và cướp tài sản tại ngân hàng VietinBank Lào Cai (Phường Cốc Lếu, Tp Lào Cai) sáng 27/8, sau khi bị bắt giữ đưa về cơ quan điều tra, xác định đối tượng này là Cư Toản (SN 1998) trú tại thôn Na Lốc 1, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Tại đây, đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu sài cá nhân nên Toản đã chuẩn bị những công cụ cần thiết rồi đi xe ôm đến ngân hàng để khống chế nhân viên cướp tài sản. Khi chưa kịp chạy trốn thì bị nhân viên ngân hàng và lực lượng công an khống chế, bắt giữ.​

Cụ thể, khoảng 10h30 sáng cùng ngày, khi các nhân viên ngân hàng đang làm việc với khách hàng, bất ngờ một đối tượng dùng khăn trùm đầu, găng tay, 2 tay cầm dao và kiếm đi vào phòng dịch vụ của ngân hàng VietinBank Lào Cai (Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai), sau đó khống chế 1 nhân viên nữ và yêu cầu các nhân viên khác cho tiền vào túi xách mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Xem chi tiết tại đây

img
HLV Park Hang-seo trả lời báo chí

HLV Park Hang-seo báo tin cực vui trước trận đại chiến với Thái Lan

Trong cuộc tiếp xúc với báo chí mới nhất, HLV Park Hang-seo đã có chia sẻ về việc gia hạn hợp đồng với VFF. Theo đó, nhà cầm quân xứ kim chi cho hay, người đại diện của ông và VFF sẽ có cuộc bàn thảo tiếp theo vào tháng 10 tới.

“Hợp đồng của tôi vẫn đang trong tình trạng đóng băng. Báo chí có quá nhiều bài viết mang tính chủ quan. Tháng 10 tới, chúng ta bàn chuyện này cũng không vấn đề gì và cũng không có gì khó khăn đâu”, ông Park chia sẻ.

Theo phát ngôn của ông Park, có vẻ như vị thuyền trưởng này rất thiện chí trong việc tiếp tục gắn bó cùng bóng đá Việt Nam. Đây là điều dễ hiểu bởi nhờ bóng đá Việt Nam, tên tuổi của ông bỗng nổi như cồn ở giai đoạn xế chiều. Xem chi tiết tại đây

img
Bà Sineenart từng là y tá kiêm vệ sĩ của Quốc vương Maha Vajirusongkorn, được phong làm Hoàng quý phi vào ngày 28.7. Trong hình, bà Sineenart ngồi trong buồng lái một máy bay quân sự.

Trang web của Hoàng gia Thái Lan sập vì đăng ảnh Hoàng quý phi Sineenart

Truyền thông Pháp đưa tin cho hay, trang web của cung điện Hoàng gia Thái Lan đã gặp sự cố quá tải vào ngày 26/8, sau khi công bố hình ảnh Hoàng quý phi Sineenart Pilaskalayanee (34 tuổi) mặc áo ba lỗ khoẻ khoắn, tự tin lái máy bay và nhảy dù cùng một chú chó poodle màu trắng.

Theo AFP, tổng cộng có khoảng 60 hình ảnh và 46 trang tiểu sử của bà Sineenart Pilaskalayanee đã được công bố.

Sự kiện đã gây ngạc nhiên cho các cư dân mạng Thái Lan và cả người dân của nước này. Đó cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng quá tải trên trang web hoàng gia vì lượng người truy cập quá đông. Hoàng gia Thái Lan không có truyền thông trả lời bình luận về các sự kiện mang tính riêng tư. Xem chi tiết tại đây

img
Cùng với Thanh Hằng và Công Trí, 5 thành viên còn lại trong hàng ghế ban giám khảo sẽ được công bố trong thời gian tới.

Vì sao Thanh Hằng được chọn làm BGK Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019?

BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 vừa công bố 2 trong số 7 vị trí giám khảo chính thức đó là: Hoa hậu, siêu mẫu, diễn viên điện ảnh Thanh Hằng và Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí.

Nói về quyết định này, phía BTC cuộc thi cho rằng sau gần 20 năm đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002, Thanh Hằng đã khẳng định được thương hiệu, vị trí của mình trong lòng truyền thông và công chúng. Cô hoạt động tích cực trong lĩnh vực thời trang và điện ảnh, có nhiều thành tích đáng nể, ghi dấu ấn với khán giả bằng phong thái nữ quyền, tự tin và hiện đại. Ngoài ra, Thanh Hằng còn là người đã phát hiện ra nhiều gương mặt sáng giá trong lĩnh vực sắc đẹp sau này, như: Hoa hậu H’Hen Niê, Á hậu Mâu Thủy…

Cũng lần đầu ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí là tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực thời trang hiện nay của Việt Nam. Anh sở hữu các thương hiệu thời trang nổi tiếng tại Việt Nam và được các sao quốc tế nổi tiếng lựa chọn trang phục như: Rihanna, Katy Perry... Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.