Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 29/12/2019

29/12/2019, 10:17
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 29/12/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí, thể thao...

img
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cùng đại diện các cơ quan liên quan bấm nút phát lệnh khởi công giai đoạn 2 dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương - đường Thanh Niên

Hà Nội rót hơn 500 tỷ mở rộng cầu vượt An Dương - đường Thanh Niên

Sáng nay (29/12), UBND TP. Hà Nội tổ chức khởi công giai đoạn 2 dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương - đường Thanh Niên (đoạn đê Âu Cơ từ khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân).

Phát lệnh khởi công dự án, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, giai đoạn 1 của dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên được đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 10/2018, giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại khu vực này; Đồng thời gia cố vững chắc đê đảm bảo an toàn phòng, chống lũ và tạo được cảnh quan đô thị đẹp, thông thoáng, đồng bộ, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khung của Thủ đô.

“Với mục tiêu đầu tư hoàn thành đồng bộ tuyến đường Nghi Tàm và Âu Cơ đoạn từ nút giao đường Thanh Niên đến nút giao cầu Nhật Tân, đáp ứng nhu cầu cấp bách về giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông; kết nối Cảng hàng không quốc tế Nội Bài về trung tâm Thành phố; kịp thời phục vụ năm Việt Nam là chủ tịch luân phiên ASEAN 2020 và Seagame 31, UBND TP. Hà Nội đã báo cáo HĐND Thành phố tiếp tục thống nhất chủ trương đầu tư bổ sung tuyến đường đê Âu Cơ đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố tiếp tục triển khai thực hiện”, ông Chung nói. Xem chi tiết tại đây

img
Chiếc xe khách tại hiện trường vụ tai nạn

Xe tải tông lật ô tô khách trên QL6, 12 người bị thương

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 28/12, tại Km 323+060 trên QL6, đoạn qua bản Bon, xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải BKS: 89C - 151.87 do tài xế Nguyễn Tiến Vinh (SN 1987, trú tại số nhà 67, tổ 22, phường Him Lam,TP Điện Biên) cầm lái lưu thông trên QL6 theo hướng Sơn La - Tuần Giáo. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ bị mất phanh đã lao nhanh và tông vào ô tô khách chạy tuyến Mộc Châu - Điện Biên mang BKS: 27B - 001.99 do anh Nguyễn Văn Huy (SN 1989, trú tại huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên) điều khiển đang chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến chiếc ô tô khách trượt dài xuống rãnh và lật nghiêng, 12 người bị thương, trong đó 1 hành khách được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Sơn La, 3 người được cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Thuận Châu, những người còn lại được sơ cứu tại chỗ. Xem chi tiết tại đây

img
HĐXX tuyên án các bị cáo sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Tuyên án vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên: 6 bị cáo lĩnh án tử hình

Ngày 29/12, phiên tòa xét xử vụ án sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên tiếp tục diễn ra sau một ngày nghị án. Đến 9h, TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên án.

Vì Văn Toán: Tử hình về tội Giết người, 13 năm tù Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình. Bùi Văn Công: Tử hình về tội Giết người, 14 năm tù tội Hiếp dâm, 13 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 24 tháng về tội Tàng trữ ma túy. Tổng hình phạt là tử hình. Vương Văn Hùng: Tử hình về tội Giết người, 10 năm tù tội Hiếp dâm, 12 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình. Phạm Văn Nhiệm: Tử hình về tội Giết người, 12 năm tù tội Hiếp dâm, 11 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình. Lường Văn Hùng: Tử hình về tội Giết người, 13 năm tù tội Hiếp dâm, 12 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình. Lường Văn Lả: Tử hình về tội Giết người, 12 năm tù tội Hiếp dâm, 11 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình. Phạm Văn Dũng: 10 năm tù tội Hiếp dâm Cầm Văn Chương: 9 năm tù tội Hiếp dâm. Bùi Thị Kim Thu: 3 năm tù tội Không tố giác tội phạm

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại. Cụ thể: Bùi Văn Công 55 triệu, Vì Văn Toán 49 triệu, Phạm Văn Nhiệm 23 triệu, Lường Văn Lả 23 triệu, Vương Văn Hùng 25 triệu, Lường Văn Hùng 23 triệu, Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương tổng 3 triệu đồng. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

img
Đặng Văn Tới không cùng U23 Việt Nam sang Thái Lan

HLV Park Hang-seo loại “cây sào” khỏi tuyển U23 Việt Nam

Sau trận giao hữu với B.Bình Dương vào tối 28/12, HLV Park Hang-seo đã loại 3 cái tên khỏi danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2020 sắp khởi tranh. Theo đó, Văn Tới, Quang Nho và Thiện Đức phải nói lời chia tay các đồng đội.

Trong số này, Văn Tới để lại nhiều tiếc nuối hơn cả bởi anh có thể hình cực tốt 1m87 và được kỳ vọng sẽ là quân bài quan trọng nơi hàng thủ U23 Việt Nam. Quy định của BTC, mỗi đội chỉ được đăng ký 25 cầu thủ nhưng ông Park như thường lệ vẫn mang thêm 2 học trò để dự phòng.

Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 1/1/2020. Đội có trận giao hữu với Bahrain ngày 3/1 tại Bangkok trước khi bước vào tranh tài ở sân chơi lớn nhất châu lục cho lứa tuổi U23. Trước trận ra quân gặp UAE (10/1), ông Park sẽ chốt lại 23 thành viên chính thức của U23 Việt Nam. Xem chi tiết tại đây

img
Các nạn nhân bị thương đang được chuyển đi cấp cứu.

Đánh bom kinh hoàng bằng xe tải khiến ít nhất 90 người chết ở Somalia

Ít nhất 90 người thiệt mạng khi một chiếc xe tải chở bom phát nổ tại một trạm kiểm soát đông người và xe cọ ở thủ đô Mogadishu của Somalia hôm 28/12. Nguồn tin được hãng Reuters trích dẫn cho biết, số người chết là hơn 90, trong đó có các sinh viên đại học và 17 cảnh sát viên.

Không có phe phái nào nhận trách nhiệm ngay về vụ nổ, nhưng thị trưởng thành phố quy trách nhiệm cho nhóm Hồi giáo al Shabaab có liên kết với al Qaeda. Nhóm này thường thực hiện các cuộc tấn công như vậy nhằm làm suy yếu chính phủ được đội quân gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và Liên hiệp châu Phi hậu thuẫn.

Vụ tấn công tàn bạo nhất bị quy trách nhiệm cho nhóm al Shabaab xảy ra hồi tháng 10/2017 khi một chiếc xe tải chở bom phát nổ bên cạnh một xe bồn chở nhiên liệu ở Mogadishu, tạo ra quả cầu lửa khiến gần 600 người thiệt mạng. Tuy nhiên, nhóm al Shabaab đôi khi không nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công gây ra phản ứng dữ dội của công chúng, chẳng hạn như vụ đánh bom tự sát năm 2009 trong một buổi lễ tốt nghiệp của các sinh viên y khoa. Xem chi tiết tại đây

img
Các nghệ sĩ “Táo Quân” đã tập luyện được một số buổi cho chương trình mới

Chương trình thay Táo Quân Tết này có gì hấp dẫn?

Không hẹn mà gặp, cả hai đài truyền hình có thâm niên làm “Táo Quân” hàng chục năm là VTV và HTV đều dừng sản xuất chương trình này vào Tết Nguyên đán 2020 khiến nhiều người hụt hẫng. Tuy nhiên, để không làm khán giả thất vọng, cả 2 nhà đài đều bật mí đã có những chương trình thay thế “đáng đồng tiền bát gạo”.

“Táo Quân” VTV chính thức dừng sản xuất sau 16 năm đã gây tiếc nuối với những khán giả trung thành. Bởi, nhiều năm nay, chương trình dường như đã trở thành một “món ăn tinh thần” không thể thiếu với nhiều người vào mỗi đêm Giao thừa Tết Nguyên đán. Nhưng quyết định dừng làm “Táo Quân” để chuyển sang một chương trình khác, mang tới cho khán giả “món ăn” mới mẻ hơn cũng là lựa chọn rất đáng chờ đợi của ê-kíp sản xuất chương trình.

Theo tiết lộ từ đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC), năm nay VFC vẫn thực hiện chương trình ”Gặp nhau cuối năm” nhưng với một format mới. Chương trình mới mang màu sắc chủ đạo là tạp kỹ, vẫn có những câu chuyện hài kịch về những vấn đề của xã hội trong năm qua nhưng sẽ được thực hiện với một cách thức mới, đa dạng và linh hoạt hơn. Chương trình có thời lượng khoảng 90 phút, được phát sóng vào khung giờ vàng 20h tối 30 Tết. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.