Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 2/9/2019

02/09/2019, 10:24
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 2/9/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

img
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại nhà lưu niệm Bác Hồ tại 112 Mai Thúc Loan, TP.Huế

Thủ tướng dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ ở Huế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số 112 đường Mai Thúc Loan, TP.Huế vào chiều 1/9. Nhà lưu niệm số 112 đường Mai Thúc Loan là ngôi nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống khi theo gia đình vào Huế lần thứ nhất, từ năm 1895 - 1901.

Năm 1894, ông Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh) vào Huế thi Hội nhưng không đỗ. Để chuẩn bị cho kỳ thi tiếp theo, ông xin vào học trường Quốc Tử Giám - Huế và được chấp nhận. Tuy nhiên, học bổng của trường rất ít, không đủ để ông sống tại đất kinh đô, vì vậy, ông về quê bàn với gia đình đưa vợ con vào Huế để gia đình có điều kiện giúp đỡ ông học hành và nuôi dạy các con. Đến Huế, nhờ người quen giới thiệu, ông Nguyễn Sinh Sắc đã thuê được một gian nhà nhỏ ở đường Đông Ba (là ngôi nhà di tích hiện nay).

Ngôi nhà này đã lưu giữ nhiều kỷ niệm lúc thiếu thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chứng kiến những năm tháng miệt mài đèn sách, khổ công học hành của ông Nguyễn Sinh Sắc, sự trung hậu, đảm đang của bà Hoàng Thị Loan, chứng kiến sự lớn lên và trưởng thành của hai anh em Nguyễn Sinh Khiêm, Nguyễn Sinh Cung (Chủ tịch Hồ Chí Minh). Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người thương vong

Xe máy tông dải phân cách, người đàn ông tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h00 ngày 1/9, tại cổng A Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS: 21B1 - 824.83 chở theo 2 người (chưa rõ danh tính), khi lưu thông đến trước cổng A Khu công nghiệp Bắc Thăng Long bất ngờ lao vào dải phân cách cứng giữa đường.

Vụ tai nạn khiến cả 2 nạn nhân cùng phương tiện ngã văng ra đường, 1 người đàn ông tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Được biết, đoạn đường xảy ra tai nạn là trục đường thẳng, có mật độ giao thông vắng. Xem chi tiết tại đây

img
Đối tượng Nguyễn Văn Đông

Lời khai dùng mình của đối tượng truy sát cả nhà em trai ở Đan Phượng

Ngày 2/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết,đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội), về hành vi Giết người.

Tại cơ quan công an huyện, đối tượng Nguyễn Văn Đông rất bình tĩnh và kể lại một cách chi tiết vụ án. Theo lời khai của đối tượng Đông, do có mâu thuẫn với gia đình nhà em trai về chỗ giáp ranh đất giữa hai nhà (nhà Đông và nhà ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969) - là em trai Đông, ở cạnh nhau) nên cả đêm 31/8, Đông đã không ngủ được. Bức bối trong đầu, nên nung nấu ý định phải "xử lý" em dâu và cháu (vợ và con ông Hải).

Vào khoảng 7h30 sáng 1/9, Đông cầm con dao từ chạn bếp nhà mình, giấu vào một cái áo đi sang nhà ông Hải. Lúc này, Đông thấy bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) đi xe máy ra cổng, Đông lao vào chém luôn 1 nhát vào đầu và 2-3 nhát vào người. Bà Việt khi đó vẫn đang ngồi trên xe máy gục xuống. Xem chi tiết tại đây

img
Tuyển VN được CĐV Thái Lan đánh giá là đối thủ đáng gờm nhất bảng G

Người Thái coi Việt Nam là đối thủ số 1 ở vòng loại World Cup 2022

Trước trận chủ nhà Thái Lan đón tiếp đội tuyển Việt Nam vào ngày 5/9, Đại học Kasem Bundit tại thủ đô Bangkok đã thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến trực tuyến về cơ hội và hy vọng của “Voi chiến” ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á (kiêm vòng loại VCK Asian Cup 2023 do Trung Quốc đăng cai). Đây là một trong những trường đại học nổi tiếng của Thái Lan và đang sở hữu một đội bóng chuyên nghiệp (Kasem Bundit University FC) thi đấu ở Thai League 3.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 28 - 31/8 với 1.317 người có độ tuổi trên 18, trong đó có 785 nam (tương đương 59,60%). Cuộc thăm dò ý kiến tổng thể cho thấy 87,90% người quan tâm theo dõi các giải đấu của đội nhà, 10,07% không đưa ra trả lời, còn 2,61% người không quan tâm.

Ở cuộc khảo sát về đối thủ đáng gờm nhất mà Thái Lan phải đối mặt trong bảng G, điều bất ngờ khi các CĐV xứ sở chùa vàng lại lựa chọn Việt Nam thay vì UAE. Cụ thể, tỷ lệ lựa chọn của các CĐV Thái Lan là Việt Nam (29,09%), UAE (26,63%), Malaysia (23,87%) và Indonesia (20,41%). Xem chi tiết tại đây

img
Máy bay MiG-35 được trưng bày tại triển lãm MAKS 2019.

Phi công Ấn Độ bay thử chiến cơ MiG-35 ngay tại triển lãm MAKS

Các phi công quân sự Ấn Độ đã thực hiện hai chuyến bay biểu diễn trên chiến đấu cơ MiG-35 tại triển lãm hàng không MAKS ở Zhukovsky gần thủ đô Moscow của Liên bang Nga. Kênh truyền hình Tân Đường Nhân dẫn nguồn tin của Không quân Ấn Độ cho biết, tham gia chuyến bay thử loại máy bay do Nga chế tạo là Đại tá Reddy và Trung tá Roy.

Ngoài ra, phái đoàn Ấn Độ cũng đã xem buổi trình diễn của máy bay Su-57E, phiên bản xuất khẩu của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57.

Theo kênh truyền hình, Nga có thể đề nghị Ấn Độ mua MiG-35 trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Diễn đàn kinh tế phương Đông, sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến 6 tháng 9 tại Vladivostok. Phiên bản xuất khẩu của MiG-35 được trình diễn tại MAKS có điểm khác biệt là ngoại hình của máy bay đã được sửa đổi và hệ thống thiết bị radar lắp trên máy bay được hiện đại hóa. Xem chi tiết tại đây

img
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh có thực sự hiền dịu như nhiều người nghĩ?

Từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh chiếm thiện cảm từ công chúng bằng hình ảnh sạch sẽ, nói không với thị phi. Dù nhiều lần bị chê bai nhạt nhẽo, không xinh đẹp..., nhưng Mỹ Linh luôn có cách cư xử khôn khéo khiến khán giả nể phục

Tuy nhiên thời gian gần đây, người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi hoa hậu liên tục trở thành tâm điểm đánh giá với loạt ồn ào không đáng có. Thời điểm mới đăng quang, người đẹp sinh năm 1996 đối mặt với sự chỉ trích của dư luận khi dòng trạng thái ngày xưa trên Facebook của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh với nhiều từ ngữ xúc phạm giáo viên bị cư dân mạng tìm thấy. Trước sự chỉ trích vì những bồng bột tuổi 13, Mỹ Linh đã lên tiếng chia sẻ rằng cô cảm thấy hối hận và rất muốn gửi lời xin lỗi vì đã lỡ làm các thầy cô phiền lòng.

Một thời gian sau khi hết nhiệm kỳ tại Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Mỹ Linh lại bị bắt gặp đang tình tứ, hôn môi với một chàng trai trong quán cafe. Chàng trai này được cho là Bảo Hưng - người từng vướng nghi vấn tình cảm với nhiều mỹ nhân của làng giải trí Việt Nam như: Diễm My 9x, Á hậu Huyền My, Á hậu Dương Tú Anh… Tuy nhiên, Đỗ Mỹ Linh vẫn không lên tiếng về ồn ào trên khiến tin đồn nhanh chóng rơi vào quên lãng. Mới đây nhất, khi tham gia chương trình "Cuộc đua kỳ thú", hoa hậu sinh năm 1996 đã bị mất điểm vì cách ứng xử và những phát ngôn kém duyên của mình trên truyền hình. Chẳng hạn, cô gọi một chú lợn là "rồ dại", "gào thét lên như kiểu có ai cắt tiết"... Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.