Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 29/3/2019

29/03/2019, 09:17
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 29/3/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

img
Lợn mắc dịch tả lợn châu Phi tại Đông Tảo, Hưng Yên được mang đi tiêu hủy

Nước mắt người nuôi lợn

Hơn 15h chiều 25/3, trụ sở UBND xã Đông Tảo, Khoái Châu (Hưng Yên) vắng tanh, trừ phòng trực tiếp dân. “Dịch đang nóng, lãnh đạo xã cùng các đoàn thể đều đã xuống cơ sở để xử lý rồi”, nhân viên trực ban lý giải. Gọi điện cho ông Nguyễn Trọng Thanh, cán bộ thú y xã, đầu dây bên kia nói vọng ra cùng tiếng lợn kêu: “Nhà báo à, ra đây, tôi đang đi chôn lợn”…

Xe chúng tôi vừa dừng tại đường vào thôn Thống Nhất, một người phụ nữ thất thểu chạy tới: “Nhà báo ra mà xem, họ chôn lợn dịch ngay sát nhà dân, mùi thối lắm, thế này sống sao nổi?”. Mang câu hỏi này với ông Thanh, vị cán bộ thú y cũng tỏ ra bất lực: “Hôm trước vừa chôn hơn 300 con, trong ngày hôm nay phải chôn tới 300 con, chóng hết cả mặt. Từ Chủ tịch xã tới đại diện Mặt trận Tổ quốc, hội nông dân, trưởng thôn, cán bộ thú y huyện cũng tập trung ở đây để giám sát”.

Theo ông Thanh, Đông Tảo là xã nuôi lợn nhiều nhất huyện Khoái Châu với 157 hộ nuôi hơn 20 nghìn con. Vậy nên dù đã “canh phòng cẩn mật” song nơi đây vẫn không thoát được dịch tả lợn châu Phi. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên thiệt mạng

Va chạm với xe ben, nam thanh niên chết thảm dưới gầm xe

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 28/3, tại ngã ba Cô Đơn - QL56, đoạn thuộc xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khiến 1 người thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS: 72X2 - 9685 do anh Phan Thanh Dũng (ngụ huyện Châu Đức) điều khiển hướng từ xã Đá Bạc đi TP. Bà Rịa. Khi đến ngã ba Cô Đơn - QL56, anh Dũng cho xe rẽ trái về hướng TP. Bà Rịa thì xảy ra va chạm với xe ben BKS: 72C - 052.36 do tài xế Nguyễn Văn Tình (ngụ huyện Xuyên Mộc) cầm lái lưu thông theo hướng từ huyện Châu Đức đi TP. Bà Rịa.

Vụ tai nạn khiến anh Dũng cùng phương tiện ngã xuống đường, bị xe ben cuốn vào gầm kéo lê khoảng 30m mới dừng lại. Mặc dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, nhưng nạn nhân đã tử vong vì bị thương quá nặng. Xem chi tiết tại đây

img
Nhóm côn đồ bị lực lượng chức năng khống chế

Ngăn vụ hỗn chiến giữa hàng chục côn đồ vì... một cô gái

Ngày 28/3, Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố 4 đối tượng trong nhóm khoảng 50 côn đồ mang vũ khí từ Phú Thọ, Ninh Bình kéo về Bắc Ninh để chuẩn bị hỗn chiến với một nhóm đối tượng khác ở Bắc Ninh. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc mâu thuẫn tình cảm, cụ thể là cùng tranh giành một cô gái.

Theo đó, Tạ Hữu Quân (còn gọi là Quân “con”, SN 1989, hộ khẩu thường trú ở Đông Thịnh, xã Ninh An, Hoa Lư, Ninh Bình; hiện đang làm ăn ở Phương Liễu, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) có đến quán hát karaoke do gia đình Phạm Văn Quân (SN 1997, còn gọi là Quân “tồ”, trú ở Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) và thích một cô gái là nhân viên phục vụ tại đây.

Tuy nhiên, cô gái này cũng là đối tượng được Quân “tồ” chú ý, nên giữa Quân “tồ” và Quân “con” có xảy ra những mâu thuẫn và xô xát. Đỉnh điểm của sự việc là Quân “con” đã huy động nhóm đối tượng từ Ninh Bình, Phú Thọ đổ về Bắc Ninh, hẹn Quân “tồ” cùng giao chiến vào chiều 18/3. Phía Quân “tồ” cũng chuẩn bị người, hung khí cho cuộc giao chiến này. Xem chi tiết tại đây

img
CLB Thanh Hóa (áo vàng) suýt bị cấm thi đấu tại V-League 2019

Giữa "cơn bão" U23 Việt Nam, người hâm mộ nhận tin cực buồn

Ngày 28/3, tin từ VPF cho hay, Công ty này và CLB Thanh Hóa đã tìm được tiếng nói chung trong việc thu hồi khoản nợ 1,17 tỷ đồng. Đây là tiền chuyển nhượng cổ phần theo điều lệ giải phải nộp từ đầu mùa nhưng Thanh Hóa khó khăn nên đã xin khất tới 15/3.

Tuy nhiên, tới kỳ hạn trên, đội bóng xứ Thanh vẫn chưa thể chuyển tiền. Ngày 22/3, VPF gửi công văn thúc giục Thanh Hóa phải thanh toán trước 12h ngày 28/3, bằng không sẽ bị tước quyền dự V-League 2019. Dẫu vậy, các bên liên quan đã làm việc với nhau và mọi việc được giải quyết ổn thỏa. Đồng nghĩa, Thanh Hóa vẫn tiếp tục dự V-League 2019.

Về phần mình, dù đã dàn xếp ổn thỏa với đơn vị tổ chức giải nhưng CLB Thanh Hóa lại phải đối mặt với vấn đề khác. Ngày 25/3, Chủ tịch CLB Thanh Hóa Trần Quốc Hưng đã ký công văn gửi lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa xin bổ sung ngân sách cho hoạt động của đội bóng. Phía CLB Thanh Hoá cho biết đội bóng đã phải vay ngoài nhưng vẫn chưa có tiền để chi trả các khoản lương, chi phí ăn nghỉ, thi đấu của cầu thủ và các hoạt động khác trong tháng 2 và tháng 3/2019. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

img
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Tổng thống Ukraine được gì từ vụ kiện với BBC?

Vụ việc liên quan tới một bài báo đăng hồi tháng 5/2018, viết rằng Kiev đã trả cho cựu luật sư riêng của Tổng thống Mỹ, ông Michael Cohen “một khoản tiền bí mật ít nhất 400.000 USD” để thu xếp một cuộc gặp tại Nhà Trắng vào tháng 6/2017.

Trong thông báo ngày 28/3, BBC gửi lời xin lỗi tới Tổng thống Poroshenko, đồng thời cho biết hãng đồng ý bối thường các thiệt hại cho nhà lãnh đạo Ukraine cũng như các chi phí pháp lý. Hãng truyền thông của Anh cũng cho biết sẽ cùng Kiev đưa ra một tuyên bố chung tại một phiên tòa công khai.

Trước đó, Tổng thống Poroshenko, người đang tranh cử cho nhiệm kỳ tiếp theo vào cuộc vào bầu cử chỉ diễn ra trong 2 ngày nữa (ngày 31/3), đã đệ đơn kiện BBC vì bài báo nêu trên. Tổng thống Poroshenko cáo buộc bài báo này đã gây tổn hại tới uy tín trong “công việc và sự nghiệp chính trị” và khiến ông cảm thấy “rất lo lắng và bối rối”. Xem chi tiết tại đây

img
Lê Âu Ngân Anh không bị BTC tước vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 dù Cục NTBD đã yêu cầu hủy kết quả

Tước vương miện hoa hậu và chuyện tây - ta

Ở Việt Nam, trong lịch sử cuộc thi nhan sắc, rất nhiều người đẹp từng dính lùm xùm, tai tiếng... nhưng vẫn chưa có hoa hậu nào bị truất ngôi.

Cứ một thời gian, khán giả yêu cái đẹp lại thấy một người đẹp ở một cuộc thi nào đó bị tước vương miện. Gần đây nhất, Hoa hậu Moscow 2018 là Alesia Semerenko đã bị ban tổ chức cuộc thi phế truất danh hiệu với lý do dối trá, thích hưởng thụ. Nguyên do bởi cô đã báo cáo bị bệnh để từ chối tham gia hoạt động với lính nhảy dù của quân đội Nga nhưng lại đăng ảnh đang đi tắm nắng ở Maldives lên mạng xã hội.

Trước đó, rất nhiều người đẹp ở các cuộc thi khác cũng bị tước vương miện như: Hoa hậu Hòa bình thế giới năm 2015 Anea Garcia, Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2015 Claire Elizabeth Parker… Những lý do tước vương miện cũng nhiều vô kể như người đẹp tham gia cuộc thi khác, do say xỉn, vì có nhiều đòi hỏi vô lý… Có thể thấy, các cuộc thi nhan sắc thế giới luôn có những quyết định rất rõ ràng trong việc truất ngôi hoa hậu của bất cứ người đẹp nào. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.