Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 30/6/2019

30/06/2019, 09:17
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 30/6/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

img
Vấn đề giải quyết quyền lợi cho người dân ảnh hưởng dự án Thủ Thiêm tiếp tục làm nóng buổi tiếp xúc cử tri chiều 29/6.

Cử tri quận 2 lại bức xúc về vấn đề Thủ Thiêm

Chiều 29/6, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 2 trước kỳ họp lần thứ 15 HĐND TP Khóa IX. Tham dự có lãnh đạo HĐND TP.HCM, UBND quận 2 và hàng trăm cử tri đến dự.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Thị Ngân cho rằng, sai phạm ở Thủ Thiêm đã được Thanh tra Chính phủ kết luận. Bí thư Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo xem xét về chính sách bồi thường hỗ trợ và bố trí tái định cư cho người dân. Cử tri Lê Thị Ngân đề nghị, các cơ quan chức năng cần khẩn trương giải quyết quyền lợi của người dân theo đúng pháp luật, để người dân ổn định cuộc sống.

Cử tri Nguyễn Xương Đức cũng đề nghị từ đây đến cuối năm phải giải quyết rốt ráo cho người dân Thủ Thiêm. Cử tri Nguyễn Thị Hà (phường Bình An) cho rằng, phải xác định rõ hộ dân nào nằm trong, ngoài quy hoạch rồi mới tính đến chuyện bồi thường, hỗ trợ. Cử tri Phan Thị Hồng Trang (phường Bình Khánh) cho hay sau khi giao đất cho nhà nước thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, người dân được hỗ trợ về khu tái định cư là chung cư Bình Khánh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chung cư này xuống cấp trầm trọng, phí dịch vụ chung cư lại quá cao còn bị ban quản lý tự ý lên giá, khiến cư dân bức xúc. Xem chi tiết tại đây

img
Tàu SE3 bị trật đường ray tại đèo Hải Vân

Tàu khách Bắc - Nam trật bánh trên đèo Hải Vân, nhiều chuyến bị chậm giờ

Vào lúc 11h10 ngày 29/6, tàu SE3 đang lưu thông hướng Hà Nội - TP.HCM, khi đến Km764+700 đường sắt Bắc - Nam, địa phận Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế thì bị trật các trục bánh số 5,6,7,8 của toa xe số 4.

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, đoàn tàu đã kịp dừng lại, trưởng tàu và nhân viên của đoàn đã lập tức hướng dẫn đưa hành khách ra khỏi khu vực hiện trường, không có thương vong về người.

Ngành đường sắt đưa các hành khách xuống ga Đà Nẵng lên 3 xe phía đầu đoàn tàu, sau đó đưa tàu cứu viện kéo thẳng về ga Đà Nẵng trả khách đồng thời đón luôn khách đi SE3 lên tàu tại ga Đà Nẵng. Toàn bộ khách còn lại trên tàu được đưa xuống 9 xe phía cuối đoàn tàu và kéo về ga Lăng Cô. Xem chi tiết tại đây

img
Căn biệt thự đang trong quá trình xây dựng (chụp tháng 10/2018) và đã hoàn thiện (tháng 6/2019) dù từ cuối năm 2018 chính quyền đã nghiêm cấm xây dựng trái phép trên toàn bộ diện tích 14,2 ha ở khu Đồng Xá

14,2ha đất quốc phòng bị giang hồ Hải Phòng xâu xé giờ ra sao?

Sau loạt bài của Báo Giao thông phản ánh tình trạng giang hồ lộng hành chiếm đất quốc phòng, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng bàn giao lại khu đất 14,2ha ở Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An cho UBND TP Hải Phòng. Tuy vậy, từ đó tới nay, việc cưỡng chế thu hồi đất bị chiếm dụng trái phép mới dừng lại trên giấy, trong khi việc xây dựng lén lút vẫn diễn ra.

“Giữa trung tâm thành phố mà để cho giang hồ lộng hành chiếm đất quân đội như chốn vô pháp luật. Đúng là loạn!”. Đó là câu nói mà PV Báo Giao thông vô tình nghe được tại quán trà đá ở Hải Phòng trong một ngày cuối tháng 9/2018. Sự lạ lùng đó khiến PV tìm tới khu Đồng Xá, phường Thành Tô để tìm hiểu xem điều gì đang diễn ra tại đây.

Đúng như những gì người dân phản ánh, khu “đất vàng” Đồng Xá như một lãnh địa riêng của các băng nhóm giang hồ. Gần như những cái tên nổi tiếng nhất trong giới “anh chị” ở Hải Phòng đều đổ dồn về Đồng Xá để tranh cướp đất. Chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng ở Hải Phòng khi đó tê liệt, bất lực đứng nhìn những ngôi nhà xây dựng trái phép trên diện tích đất rộng tới 14,2 ha thuộc quyền quản lý của một đơn vị quân đội. Xem chi tiết tại đây

img
HLV Park Hang-seo

Hé lộ mức lương mới VFF đề xuất với HLV Park Hang-seo

HLV Park Hang-seo đang trở về quê nhà Hàn Quốc nghỉ phép. Cuộc đàm phán đầu tiên giữa VFF và người đại diện của nhà cầm quân này – Lee Dong-jun cũng đã khép lại mà không có kết quả nào. Tuy nhiên, không vì vậy mà câu chuyện gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo hết nóng.

Được biết, VFF đã đề xuất mức lương 50 nghìn USD/tháng sau thuế cho HLV Park Hang-seo nếu ông đồng ý ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Mức lương này cao gấp 2,5 lần thù lao ông Park đang nhận (20 nghìn USD/tháng).

Thực tế, đây là mức lương không cao so với mặt bằng trong khu vực nhưng VFF sẽ khó đáp ứng con số cao hơn bởi tổ chức này còn phải trả lương cho 6 vị trợ lý người Hàn Quốc giúp việc trong ban huấn luyện 2 đội tuyển (ĐTQG và U23 Việt Nam). Xem chi tiết tại đây

img
Quân nhân Nga trong lễ duyệt binh quan trọng (ảnh tư liệu minh họa Reuters).

Ông Trump có thể đến Nga tham dự diễu binh?

Ông Donald Trump nói rằng ông chắc chắn sẽ cân nhắc lời mời của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đến Nga tham dự Lễ Diễu binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại vào năm 2020.

"Họ sẽ có lễ Diễu binh sau đúng 75 năm ngày Chiến thắng và sẽ cử hành lễ kỷ niệm long trọng…Như đã nói, tôi sẽ nghiêm túc xem xét lời mời này", Tổng thống Hoa Kỳ phát biểu trong cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka.

Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh rằng Nga đã chịu tổn thất lớn và nặng nề do hậu quả của Chiến tranh thế giới lần thứ II. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

img
Một cảnh trong MV "Để Mị nói cho mà nghe"

Hoàng Thùy Linh mang “vũ trụ văn học” vào "Để Mị nói cho mà nghe"

Sau hai năm kể từ MV “Bánh trôi nước”, Hoàng Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi tung ra sản phẩm âm nhạc lấy cảm hứng từ văn học mang tên “Để Mị nói cho mà nghe”. Lần này, không chỉ còn một bài như: “Bánh trôi nước” mà là một “vũ trụ văn học” của Việt Nam với “Vợ chồng A Phủ”, “Lão Hạc”, “Vợ nhặt”…

Trong MV, Hoàng Thùy Linh hóa thân thành Mị - nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài. Mị đóng vai trò xuyên suốt mạch MV, gặp gỡ và mang tới niềm vui cho những nhân vật văn học như: Lão Hạc, anh Tràng, Chí Phèo, Thị Nở… Ở MV ấy, Mị không còn ẩn ức tới nỗi “nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay”, mà Mị của Hoàng Thùy Linh đã tự đứng lên cởi trói cho chính mình, để làm những điều mình muốn.

Qua đó, nhân vật truyền tải thông điệp về khát khao tự do, khát khao được là chính mình của mỗi người khi bản thân phải chịu nhiều ấm ức, cam chịu, từ đó cổ vũ mọi người suy nghĩ và làm điều mình muốn. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.