Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 30/9/2019

30/09/2019, 08:54
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 30/9/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

img
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thể tham gia đi bộ kêu gọi “Đã uống rượu bia - Không lái xe”

Thủ tướng viết gì trong thư khen Ủy ban ATGT Quốc gia?

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen Ủy ban ATGT Quốc gia và Cục CSGT và cán bộ, chiến sỹ lực lượng CSGT toàn quốc trong việc kịp thời tham mưu giúp Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo TTATGT trên phạm vi cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen Ủy ban ATGT Quốc gia. Trong thư, Thủ tướng đánh giá, thời gian qua bộ phận Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia đã làm tốt vai trò đầu mối phối hợp liên ngành, sớm phát hiện những vấn đề nóng về ATGT, kịp thời tham mưu giúp Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo TTATGT trên phạm vi cả nước.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT ngày càng hiệu quả; tổ chức nhiều hoạt động truyền thông lớn như: Sự kiện đi bộ kêu gọi “Đã uống rượu bia - Không lái xe”, vận động “Toàn dân đội MBH cho trẻ em”, thu hút được đông đảo người dân, góp phần tạo chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật, hình thành văn hóa giao thông an toàn trong xã hội. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn tại Ngã 4 Ga Vinh

"Xế sang" tông hàng loạt xe dừng đèn đỏ, nhiều phương tiện hư hỏng nặng

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 29/9, tại Ngã tư Ga Vinh, nút giao đường Mai Hắc Đế - đường Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, khi các phương tiện đang dừng đèn đỏ thì chiếc xe ô tô hiệu Lexus màu trắng mang BKS: 37A - 383. 86 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy từ phía sau tông thẳng vào đuôi xe Hyundai i10 BKS: 37A 567.43. Sau tai nạn, chiếc Hyundai lao về phía trước đâm vào các xe ô tô Mazda CX5 và Toyota Vios phía trước. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe Mazda CX5 tiếp tục đâm mạnh vào 2 xe máy đang đỗ phía trước.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe Hyundai i10 hư hỏng nặng, phía sau xe bẹp dúm, chiếc xe Lexus vỡ nát phần đầu. Hai xe ô tô Mazda CX5 và Toyota Vios hư hỏng nhẹ; 2 chiếc xe máy hư hỏng và một người bị thương nhẹ. Giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Xem chi tiết tại đây

img
Trước khi chở 2 thanh niên này, nam sinh Grab đã chụp ảnh lại 2 thanh niên này gửi về cho bạn cùng phòng

Cảnh sát dán tờ rơi truy tìm hai đối tượng nghi sát hại nam sinh Grab

Ngày 29/9, trao đổi với PV, thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra đang truy xét, làm rõ vụ án mạng khiến nam sinh viên hành nghề Grabbike tử vong. Cảnh sát đã dán tờ rơi đồng thời phát lệnh truy tìm trên toàn quốc hai đối tượng nghi sát hại nam sinh 18 tuổi chạy Grab ở bãi đất hoang trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

“Nạn nhân là Nguyễn Cao Sang (18 tuổi, quê huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), sinh viên năm thứ nhất Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội. Nạn nhân bị sát hại, tử vong khoảng 2 ngày trước khi thi thể được tìm thấy vào tối 28/9. Hiện tại, công an đã dán tờ rơi đồng thời phát lệnh truy tìm trên toàn quốc hai đối tượng nghi sát hại nam tài xế. Theo ghi nhận nhiều tuyến đường công an đã dán giấy truy tìm hai đối tượng khả nghi này", thượng tá Lê Đức Hùng nói

Trước đó, vào tối ngày 26/8, Nguyễn Cao Sang, hành nghề tài xế Grab đợi khách ở khu vực Mỹ Đình, Hà Nội. Vào khoảng 20h30 cùng ngày, trước khi chở hai vị khách lạ, Sang nhắn tin cho bạn gái mới quen tên Nh. cùng người bạn cùng phòng tên là L. về việc đang đợi khách ở khu vực Mỹ Đình rồi chụp hình hai vị khách kèm tin nhắn ‘Có gì báo công an nhé, tí chở hai thằng này lên Cổ Nhuế’. Cứ tưởng nam sinh nói trêu đùa người bạn cùng phòng không mảy may nghi ngờ. Xem chi tiết tại đây

img
Võ Huy Toàn phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tuần do chấn thương

Tân binh tuyển Việt Nam nguy cơ lỡ trận gặp Malaysia

Ngày 29/9, kết quả kiểm tra cho thấy tiền vệ Võ Huy Toàn bị rách cơ đùi. Do vết rách nhỏ, không phức tạp nên anh chỉ phải nghỉ 1 tuần trước khi trở lại. Dẫu vậy, với chấn thương này, Toàn nhiều khả năng sẽ không có tên trong danh sách cuối cùng chuẩn bị cho trận gặp Malaysia vào ngày 10/10 tại vòng loại World Cup 2022.

Nếu kịch bản này xảy ra, cầu thủ SHB Đà Nẵng hẳn rất buồn bởi anh đã mong chờ cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam từ rất lâu. Toàn từng là trụ cột của đội tuyển dưới thời HLV Toshiya Miura nhưng do những chấn thương liên miên, anh gần như biến mất dưới thời HLV Hữu Thắng và hai năm đầu nhiệm kỳ của thầy Park.

Ở đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam hiện tại vẫn còn một số ca chấn thương như: Tô Văn Vũ, Hà Đức Chinh, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Trọng Hùng. Bác sĩ Choi sẽ tích cực kiểm tra vào tuần tới trước khi tư vấn cho HLV Park Hang-seo chốt danh sách. Xem chi tiết tại đây

img
Bà Carrie Lâm và ông Tập Cận Bình.

Tiết lộ “dậy sóng” việc Trưởng đặc khu Hồng Kông rút dự luật dẫn độ

Các nguồn tin thân cận với chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc tiết lộ với báo chí rằng, bà Carrie Lâm trước khi tuyên bố chính thức rút lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi đã phải chờ đợi sự chấp thuận của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Điều này trái ngược với những gì chính bà đã công bố trước đó và tiếp tục có thể là một cái cớ để người biểu tình thêm phẫn nộ.

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn một nguồn tin rất thân cận với chính quyền Hồng Kông cho hay, chính bà Carrie Lâm đã đệ trình đề xuất việc rút dự luật dẫn độ (vốn châm ngòi cho các cuộc biểu tình gây khủng hoảng trầm trọng đặc khu) lên ông Tập Cận Bình và chờ đợi sự chấp thuận của nhà lãnh đạo cao nhất Trung Quốc trước khi bà này chính thức tuyên bố rút lại vào ngày 4/9 vừa qua.

Điều trớ trêu là sự thật mới được tiết lộ lại trái ngược hoàn toàn với những gì Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lâm đã tuyên bố trước đó khi cho rằng việc bà công bố rút dự luật dẫn độ là sáng kiến và quyết định của chính mình để dập tắt biểu tình, chấm dứt bạo loạn và mở đường cho đối thoại hòa bình. Xem chi tiết tại đây

img
“Hai Phượng” dù đạt nhiều thành tích về mặt thương mại nhưng có yếu tố nghệ thuật để có thể làm nên chuyện tại Oscar 2020 lại là chuyện khác

Vì đâu phim Việt thường bật bãi từ “vòng gửi xe” tại Oscar?

Những ngày qua, thông tin bộ phim “Hai Phượng” (đạo diễn Lê Văn Kiệt, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân) được Bộ VH, TT&DL chọn làm đại diện Việt Nam tham gia vòng loại của giải thưởng Oscar lần thứ 92 được nhiều người quan tâm.

Theo đó, phim sẽ tham gia vòng sơ tuyển tại hạng mục Phim truyện quốc tế xuất sắc. Theo quy định của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS), mỗi nước hoặc khu vực có thể gửi một phim dự tranh giải này. Kết quả 5 tác phẩm được vào đề cử sẽ được Ban tổ chức công bố vào đầu năm 2020. Như thế, “Hai Phượng” sẽ đối đầu với nhiều đối thủ khá mạnh lần này, trong đó có một số ứng viên sáng giá như: “Parasite” (Hàn Quốc, giải Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes), “Pain & Glory” (Tây Ban Nha, giải nam chính ở LHP Cannes), “Les Misérables” (Pháp, giải của ban giám khảo ở Cannes)…

Chính thức ra rạp từ tháng 2/2019, “Hai Phượng” là hành trình đi tìm đứa con gái nhỏ bị bắt cóc của một người mẹ đơn thân là có tên Hai Phượng (diễn viên Ngô Thanh Vân thủ vai). Phim hội tụ cả yếu tố tâm lý, hành động và đề tài xã hội nóng bỏng và vấn đề bắt cóc trẻ em đã khiến phim nhanh chóng lập kỷ lục doanh thu phòng vé với 135 tỷ đồng sau 2 tuần công chiếu. Phim còn được công chiếu tại thị trường Mỹ, Canada và Trung Quốc, được dịch vụ xem phim trực tuyến lớn nhất tại Mỹ là Netflix mua bản quyền phát sóng. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.