Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 31/10/2019

31/10/2019, 09:38
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 31/10/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

img
Hộ chiếu của hai người gặp nạn

Hai người ở Nghệ An thương vong do hỏa hoạn ở Malaysia

Sáng 31/10, ông Ngô Trí Chính, Chủ tịch UBND xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn có một lao động tử vong do hỏa hoạn ở Malaysia.

Theo gia đình nạn nhân, trưa 29/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực làm việc của chị Nguyễn Thị Th. (35 tuổi, quê xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc), khiến chị Th. bị bỏng nặng. Phát hiện sự việc, mọi người đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương nặng, chị Th. đã tử vong.

Liên quan đến vụ việc, anh Hoàng Văn Dương (42 tuổi, quê thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc) cũng bị bỏng và đang được điều trị tại Bệnh viện Sultanah Aminah (ở Johor Bahru, Johor, Malaysia). Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường của vụ tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Tai nạn giao thông ở đường Phạm Hùng, hai mẹ con tử vong thương tâm

Sáng 31/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, chỉ huy Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xác nhận, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm thụ lý giải quyết vụ TNGT giữa xe tải bồn với xe máy khiến 2 mẹ con tử vong tại chỗ xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h50 sáng cùng ngày (31/10), hai người phụ nữ điều khiển xe máy BKS: 18B1 - 998.xx đi trên đường Phạm Hùng, Hà Nội. Khi xe di chuyển đến khu vực bùng binh gần siêu thị BigC đi Đại Lộ Thăng Long thì bị xe bồn mang BKS: 29C xxx.88 rẽ đi Đại Lộ Thăng Long tông trúng.

Hậu quả, 2 phụ nữ trên xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe bồn cán qua người, tử vong tại chỗ. Được biết, hai người này là mẹ con. Xem chi tiết tại đây

img
Tang vật là ma túy đá bị lực lượng chức năng bắt giữ

Kẻ dùng súng "áp tải" ma túy ở Quảng Ninh bị khởi tố

Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn L. (sinh năm 1989, trú tại tổ 1, khu Tân Lập, phường Phương Đông, TP Uông Bí) về hành vi mua bán trái phép ma túy.

Trước đó, tại khu vực Trạm thu phí cầu Bạch Đằng, thuộc xã Liên Vị, TX Quảng Yên, Đội kiểm soát, phòng chống ma túy (Cục Hải quan Quảng Ninh) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh), Đội tuần tra, kiểm soát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn L. về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ trong túi xách màu đen có chứa Ketamin trọng lượng 4.532,67g; 1 khẩu súng, 6 viên đạn. Xem chi tiết tại đây

img
Văn Hậu thường ra sân ở đội dự bị Heerenveen

Nguyên nhân thực sự khiến Văn Hậu chưa được sử dụng ở Hà Lan

Trong trận đấu giữa Heerenveen và Excelsior ở Cúp Quốc gia Hà Lan diễn ra rạng sáng nay (31/10), hậu vệ Đoàn Văn Hậu tiếp tục không được ra sân dù đã có những tín hiệu tích cực. Điều này khiến nhiều CĐV Việt Nam hết sức thất vọng. Tuy nhiên, cũng không ngạc nhiên khi Văn Hậu chưa có cơ hội thể hiện bởi bóng đá Hà Lan khác xa so với Việt Nam.

Ở một phát biểu mới nhất, HLV Johnny Janen tiết lộ: “Chúng tôi có thể sắp xếp Văn Hậu vào đội, nhưng cậu ấy sẽ sớm rời đội (dự SEA Games - PV). Đó là lý do vì sao chúng tôi đang huấn luyện để cậu ấy có thể thi đấu vào năm 2020. Văn Hậu nên trở về đội sau kỳ nghỉ đông. Khi đó, Văn Hậu vẫn sẽ phải cạnh tranh với những cầu thủ khác. Hơn nữa, cậu ấy vẫn phải học thêm tiếng Anh để giao tiếp tốt hơn”.

Văn Hậu gia nhập Heerenveen hồi tháng 9 với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm kèm điều khoản mua đứt. Từ đó đến nay, anh chỉ thi đấu cho đội dự bị. Cây bút De Vries từng thừa nhận rằng không biết khi nào tuyển thủ Việt Nam mới được ra sân. Xem chi tiết tại đây

img
Chiến cơ F-16.

Đài Loan sẽ mua 66 chiếc F-16 của Mỹ để phòng thủ trước Trung Quốc

Viện pháp Viện Đài Loan vừa phê chuẩn dự luật phân bổ 8,08 tỷ USD từ ngân sách để mua 66 tiêm kích F-16 của Hoa Kỳ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ nhằm chống lại tuyên bố đe dọa của Bắc Kinh rằng thống nhất đất nước là ưu tiên hàng đầu.

Các nghị sĩ Đài Loan đồng thời cũng phê chuẩn 4 nghị quyết yêu cầu Hoa Kỳ chuyển giao công nghệ một số bộ phận chính của các tiêm kích chiến đấu mới cho doanh nghiệp quốc phòng Đài Loan.

Theo những người đưa ra nghị quyết, điều này cho phép Đài Loan tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ và biến hòn đảo thành trung tâm dịch vụ F-16 ở khu vực. Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây lên tiếng cho biết chính phủ Hoa Kỳ đã nhất trí về khả năng bán máy bay chiến đấu F-16 trị giá 8 tỷ USD cho Đài Loan. Xem chi tiết tại đây

img
Vở rối “Thân phận nàng Kiều” của Nhà hát Múa rối Việt Nam.

Sân khấu quốc doanh loay hoay giải bài toán tự chủ tài chính

Gần sát thời điểm bắt buộc 100% xã hội hóa (năm 2020), nhiều nhà hát vẫn loay hoay chưa tìm được lối đi tự chủ tài chính.

Từ năm 2016, các đơn vị nghệ thuật công lập thuộc quản lý của Bộ Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch (VH, TT&DL) đã bắt đầu thực hiện việc tự chủ tài chính. 10 nhà hát được giao tự chủ từ 30-60%, gồm: Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Chèo, Nhà hát Tuồng, Nhà hát Cải lương, Nhà hát Nhạc Vũ kịch, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát dân gian Việt Bắc, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Múa rối Việt Nam. Theo kế hoạch, đến năm 2020, các nhà hát trên sẽ phải thực hiện việc tự chủ 100% kinh phí hoạt động.

Tuy nhiên, sau 4 năm, các đơn vị nghệ thuật mới chỉ bắt đầu vào “guồng” để tồn tại trong cơ chế thị trường. Nhà hát Tuổi trẻ ngoài những vở diễn được Nhà nước đặt hàng, vẫn dựng trên dưới 10 tác phẩm/ năm, thực hiện những chương trình ca múa nhạc từ nguồn xã hội hóa, ký hợp tác với Ngân hàng SHB trị giá 4 tỷ đồng thực hiện hàng chục đêm diễn miễn phí tới khán giả trong dự án “Chắp cánh niềm tin”. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.