Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 3/1/2020

03/01/2020, 09:20
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 3/1/2020: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí, thể thao...

img
Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổ chức kết nối các tuyến buýt thường với tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông

Hà Nội dồn lực kéo người dân bỏ xe cá nhân

Hà Nội đang tìm cách giảm phương tiện cá nhân thông qua việc đầu tư, phát triển các phương tiện vận tải công cộng khối lượng lớn như đường sắt đô thị, xe buýt nhanh...

Số liệu thống kê từ Trung tâm Quản lý điều hành Giao thông đô thị Hà Nội cho thấy, hiện tỷ lệ đảm nhận vận chuyển của các loại hình vận tải khách công cộng tại Hà Nội mới chỉ đạt 15% nhu cầu vận chuyển. Trong số này, xe buýt đang đảm nhiệm phần lớn, lên tới hơn 12%, xe buýt nhanh chiếm 0,3%, đường sắt đô thị chưa có còn taxi cũng chỉ 2,1%. Điều này cũng đồng nghĩa với việc 85% được thực hiện bằng xe phương tiện cá nhân.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng Hà Nội cho hay: “Năm 2000, Hà Nội vẫn chỉ có 3 doanh nghiệp Nhà nước tham gia với quy mô nhỏ. Sau gần 10 năm, sản lượng vận chuyển khách chỉ tăng từ 4,8 triệu lượt năm 1993 lên 15,2 triệu lượt khách năm 2001. Với sự phát triển bùng nổ của xe máy, làm thế nào để kéo người dân sang sử dụng xe buýt công cộng? Câu hỏi này chỉ được trả lời khi năm 2004, Hà Nội thành lập Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco)”. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn

Trên đường đi lĩnh lương hưu, cụ ông bị mô tô phân khối lớn tông tử vong

Vụ TNGT xảy ra ngày 2/1, tại Km 1723+300 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn thôn Kty 3, xã Chư Kbô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk khiến một người tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 13h ngày 2/1, xe mô tô phân khối lớn BKS 59A3 - 226.61 (chưa rõ danh tính người cầm lái) chạy với tốc độ cao trên đường Hồ Chí Minh theo hướng huyện Krông Búk - TP Buôn Ma Thuột. Khi đến địa điểm trên, do không làm chủ tay lái, đã tông trực diện vào cụ ông khoảng 65 tuổi (trú tại xã Chư Kbô, huyện Krông Búk), đang đi bộ qua đường để vào bưu điện xã Chư Kbô lĩnh lương hưu.

Vụ tai nạn khiến cụ ông bị kéo lê hàng chục mét và tử vong tại chỗ, xe mô tô bị hư hỏng. Sau vụ tai nạn, người điều khiển xe mô tô đã rời khỏi hiện trường. Xem chi tiết tại đây

img
Một công ty đến Sở GĐ&ĐT tỉnh Gia Lai mua hồ sơ mời thầu nhưng không liên lạc được với người phụ trách bán hồ sơ.

Bất thường việc bán hồ sơ mời thầu ở Sở GD&ĐT Gia Lai?

Ngày 2/1, nhiều nhà thầu đã điện thoại đến PV Báo Giao thông đề nghị chứng kiến việc bán hồ sơ mời thầu (HSMT) đối với 7 công trìnhh dự kiến đấu thầu trong ngày 7/1 sắp tới tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai. Việc bán HSMT các công trình xây dựng do Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai giao cho ông Trương Quý Sửu - Phó phòng Tài chính - Kế hoạch phụ trách bán HSMT từ ngày 28/12/2019 - 7/1/2020. Trong 11 ngày bán HSMT tại Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai nhưng có tới 4 ngày thứ 7, CN và ngày Tết Dương lịch năm 2020.

Theo nhân viên công ty có trụ sở tại Gia Lai (đề nghị giấu tên) phản ánh với Báo Giao thông cho biết, từ khi có thông tin bán HSMT, các nhân viên đến gặp ông Sửu nhưng không thể gặp được, điện thoại và nhắn tin ông Sửu không bắt máy cũng không trả lời lại. Trong ngày 31/1 -2/1, nhiều nhân viên của các công ty tìm nhiều cách liên hệ với ông Sửu chờ từ sáng đến chiều cũng không thể gặp được.

"Việc tiếp cận HSMT theo chủ quan là rất khó khăn. Còn có hay không việc tiêu cực trong đấu thầu thì chịu", một công ty có trụ sở tại Gia Lai cho biết. Xem chi tiết tại đây

img
HLV Park Hang-seo

HLV Park Hang-seo nắn gân các đối thủ Tây Á

Tại VCK U23 châu Á 2020 sắp diễn ra tại Thái Lan (8-26/1), U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng UAE, Jordan và CHDCND Triều Tiên. Ngoại trừ Triều Tiên, cả hai đối thủ còn lại của thầy trò HLV Park Hang-seo đều tới từ Tây Á. Đây được coi là thuận lợi bởi U23 Việt Nam rất có duyên mỗi khi phải đối đầu với các đối thủ ở khu vực này.

Chia sẻ với báo giới Hàn Quốc về tương quan giữa các đại diện của bảng D, ông Park cũng cho rằng U23 Việt Nam có lợi thế nhất định khi đối đầu với 2 đối thủ vùng vịnh. “3 đối thủ ở vòng bảng của chúng tôi đều là những đội bóng mạnh nhưng U23 Việt Nam đã có rất nhiều kinh nghiệm đối đầu với các đội bóng Tây Á. Tại Thái Lan, chúng tôi sẽ có trận giao hữu kín với U23 Bahrain, và họ cũng là một đội Tây Á như U23 UAE hay U23 Jordan. Đây sẽ là bài test quan trọng của chúng tôi trước khi bước vào giải”.

Ông Park cũng cho rằng, việc giành vé Olympic với bóng đá Việt Nam là không dễ dàng nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra. “Không hề đơn giản để bóng đá Việt Nam có thể tham dự giải đấu tầm cỡ thế giới như Olympic hay World Cup ở thời điểm này. Nhưng ai cũng biết giải U23 Châu Á là vòng loại Olympic Tokyo 2020. Thật sự là tôi cũng không biết điều gì sẽ xảy ra nếu U23 Việt Nam vượt qua vòng loại và góp mặt tại Thế vận hội. Hãy cùng chờ xem...” Xem chi tiết tại đây

img
Bà Vanga

Báo Nga: Công khai những dự đoán của Vanga về năm 2020

Năm 2020 đã đến và mọi người đang tự hỏi nên mong đợi điều gì. Những lời tiên tri của bà Vanga không có thời hạn và tiếp tục trở thành đề tài được quan tâm những ngày này. Người thân của nhà tiên tri người Bulgaria Vanga lần đầu lên tiếng về những dự đoán của nhà thấu thị trong năm 2020. Chúng liên quan đến thảm họa thiên nhiên, chiến tranh và hòa bình, cũng như những thay đổi ở châu Á.

Nhà tiên tri lưu ý thời gian này mang tính định mệnh và bước ngoặt đối với toàn nhân loại. Vanga nói vào năm 2020, sẽ xuất hiện một người có thể mang đến niềm hy vọng và thiết lập "hòa bình trên toàn Trái đất".

Bà cũng tin rằng hầu hết trẻ em sinh năm 2020 lớn lên sẽ trở thành các thiên tài. Vanga dự đoán vào năm 2020, loài người cuối cùng sẽ chinh phục được không gian. Có lẽ thậm chí sẽ khám phá ra một hành tinh mới mà con người sẽ sớm di cư đến, theo bà. Xem chi tiết tại đây

img
Khoảnh khắc Khánh Vân đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019

Hoa hậu Khánh Vân: Sức nặng vương miện nhắc tôi phải luôn tỉnh táo!

Đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Khánh Vân gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, nàng hậu sinh năm 1995 coi đó là chuyện bình thường sau mỗi cuộc thi nhan sắc. Tân Hoa hậu đã có những trải lòng với Báo Giao thông về cuộc sống của mình sau 1 tháng đăng quang.

Một tháng sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, cuộc sống của chị thay đổi ra sao?

Tôi đã quen với việc mình là đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Nếu nói về sự thay đổi trong cuộc sống, tôi nghĩ đó là việc bây giờ mình có đến hai ngôi nhà để trở về. Một ngôi nhà của bố mẹ và một nhà là phần thưởng của BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam dành cho mình.

Những ngày đầu sau khi đăng quang, lịch làm việc khá dày nên tôi có một chút bị stress. Tuy nhiên sau đó, các anh chị trong ê-kíp có qua nhà để tâm sự, chia sẻ giúp tôi thấy thoải mái hơn. Tôi thực sự rất cảm ơn họ vì đã đón nhận và thương yêu tôi như một thành viên trong gia đình. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.