Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 5/4/2019

05/04/2019, 08:53
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 5/4/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

img
Trụ sở UBND phương Thuận Lộc.

Dùng cán chổi sắt đánh phụ nữ, Phó chủ tịch bị cách chức

Chiều 4/4, Đảng ủy phường Thuận Lộc (TP Huế) cho biết, Thường vụ Thành ủy Huế vừa ban hành quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Lê Phước Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Lộc.

Cụ thể, Thường vụ Thành ủy Huế đã kỷ luật bằng hình thức cách chức Đảng ủy viên phường Thuận Lộc đối với ông Hưng. Thường vụ Thành ủy Huế cũng đã thống nhất sau kỷ luật Đảng sẽ cách chức ông Hưng về mặt chính quyền.

Trước đó, vào tối 9/2, do mâu thuẫn từ trước, chị N.T.V (trú tại phường An Cựu, TP Huế) cùng con gái đi đến nhà ông Lê Phước Hưng để nói chuyện. Tại đây, trong quá trình nói chuyện giữa hai bên đã xảy ra cự cãi, ông Hưng đã dùng tay và cán chổi bằng sắt đánh vào người khiến chị V bị thương. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn

Tông vào dải phân cách, xe tải lật ngang giữa đường

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h15 ngày 4/4, trên đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM khiến tài xế xe tải phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải mang BKS: 51C - 622.80 chở cả trăm bình nước lọc do nam tài xế khoảng 35 tuổi điều khiển lưu thông trên đường Quang Trung theo hướng quận 12 - ngã 6 Gò Vấp. Khi đến đoạn đối diện hẻm 878 Quang Trung thì bất ngờ mất lái tông vào dải phân cách rồi lật ngang giữa đường.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải bị thương phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, gần 10 m dải phân cách bị cày nát, xe tải lật ngang hư hỏng nặng phần đầu, dầu nhớt chảy lênh láng khắp mặt đường. Giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Xem chi tiết tại đây

img
Nghi can Mã Minh Thu bị công an dẫn giải về hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Bắt người đàn ông đánh chết vợ rồi tạo hiện trưởng giả một vụ tai nạn

Ngày 5/4, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa di lý đối tượng Mã Minh Thu (55 tuổi, ở xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) về Trại tạm giam Công an tỉnh để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Xuân (47 tuổi, vợ nghi can Thu). Theo kết quả điều tra, sau khi đánh vợ trọng thương, nghi can Thu lấy xe máy chở vợ đi cấp cứu, khi đến cầu số 1 (xã Cư M’gar) phát hiện vợ đã chết nên Thu tạo hiện trường giả của một vụ TNGT rồi quay về chòi rẫy xóa dấu vết hiện trường nhằm che giấu hành vi tội ác của mình.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 31/3, người dân phát hiện bà Xuân nằm tử vong bên cạnh chiếc xe máy ở cầu số 1 (thuộc đoạn đường liên xã qua Buôn Bling, xã Cư M’gar) nên trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Cư M’gar tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc. Qua công tác khám nghiệm, cơ quan điều tra thấy vụ việc không giống một vụ TNGT nên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra. Xem chi tiết tại đây

img
Các cầu thủ HAGL vẫn còn ám ảnh về chuyến bay kinh hoàng ra đất Cảng vào sáng 4/4

Sao HAGL "tái mặt" vì sự cố máy bay

Sáng 4/4, các thành viên HAGL bắt chuyến bay tới Hải Phòng chuẩn bị cho trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 4 V.League 2019.

Khi gần đến sân bay Cát Bi (Hải Phòng) không may gặp mưa lớn và sương mù. Phi công không nhìn thấy đường băng nên buộc phải cho máy bay trở lại bầu trời trước khi đáp lại xuống sân bay Nội Bài tạm trú. Có lẽ do thời tiết xấu khiến máy bay rung lắc và chao đảo dữ dội nên tất cả hành khách, trong đó có các cầu thủ HAGL vừa kinh hoàng, vừa bị say máy bay dẫn đến nôn ói hàng loạt.

Sau 1 giờ đồng hồ tạm trú tại sân bay Nội Bài, máy bay mới có thể bay tới sân bay Cát Bi. Các cầu thủ HAGL cho biết: "Lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay Cát Bi, lúc đó tất cả mọi người mới thở phảo nhẹ nhõm, vì tất cả đều bị ám ảnh vì cú rung lắc kinh khủng trước đó". Xem chi tiết tại đây

img
Cảm biến góc tấn được đánh dấu trên mũi của một chiếc Boeing MAX 8 tại nhà máy Boeing ở Renton, Washington

Boeing chính thức thừa nhận một phần hệ thống của Boeing 737 MAX bị lỗi

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Boeing Dennis Muilenburg ngày 4/4 thừa nhận rằng, hệ thống MCAS của máy bay 737 MAX 8 đã góp phần gây ra 2 vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng.

Các nhà điều tra lâu nay đã nghi ngờ vai trò của hệ thống này trong các thảm họa và việc nhà sản xuất Boeing thừa nhận điều này cho thấy, đã có bằng chứng không thể chối cãi cho những nghi ngờ trên.

Vị lãnh đạo Boeing thừa nhận: “Rõ ràng là trong cả hai tai nạn, Hệ thống Tăng cường tính năng điều khiển bay (MCAS) đã bị kích hoạt đáp ứng lại thông tin nhầm lẫn của cảm biến góc tấn”. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

img
Chàng vợ của em là một bộ phim chuyển thể sẽ tranh giải Cánh diều vàng năm nay.

Loạt phim chuyển thể liệu có "cửa" tranh giải tại Cánh diều vàng 2018?

Ngày 12/4 tới đây, lễ trao giải Cánh diều vàng 2018 sẽ diễn ra tại TP.HCM. Năm nay, danh sách những bộ phim trong đề cả gồm 14 bộ phim điện ảnh, là những cái tên như "Mùa viết tình ca", "Ống kính sát nhân", "Trạng Quỳnh", "Chàng vợ của em", "Siêu sao siêu ngố", "Hồn papa da con gái", "100 ngày bên em", "Vu quy đại náo", "11 niềm hy vọng", "Tháng năm rực rỡ", "Thạch thảo", "Người bất tử", "Nơi ta không thuộc về" và "Song Lang".

Trong đó, có 3 bộ phim được chuyển thể là "Chàng vợ của em" (chuyển thể từ tiểu thuyết Anh), "Hồn papa, da con gái" (chuyển thể từ tiểu thuyết Nhật) và "Tháng năm rực rỡ" (phim remake từ phim Hàn Quốc). Ngoài ra, năm nay cũng là năm thứ 2 giải thưởng Cánh diều vàng "mở cửa" chấp nhận phim chuyển thể.

Hai bộ phim của đạo diễn Charlie Nguyễn thực hiện lại "Chàng vợ của em" và "Hồn papa, da con gái" đều là những bộ phim để lại ấn tượng với khán giả và được đánh giá khá chỉn chu, tròn trịa. Còn "Tháng năm rực rỡ" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lại được lòng công chúng bởi đậm nét thanh xuân, được coi là bộ phim remake hay nhất của Việt Nam từ trước tới nay. Xem chi tiết tại đây

img

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 5/4/2019

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.