Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 6/2/2020

06/02/2020, 09:13
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 6/2/2020: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí, thể thao...

img
Không lo ngại lây nhiễm virrus nCoV vì tại các điểm hiến máu đều đảm bảo phòng dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế

BV cạn kiệt máu: Hiến máu mùa dịch virus nCoV có lo lây nhiễm bệnh?

Trong khi dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona mới (nCoV) đang bùng phát, tình trạng khan hiếm máu chữa bệnh cũng xảy ra ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Nguyên nhân một phần do lo ngại lây nhiễm virus nCoV khiến lượng người hiến giảm đi rõ rệt.

Ngày 4/2, trao đổi với PV Báo Giao Thông, TS. BS. Trần Ngọc Quế, Phó giám đốc Ngân hàng Máu Quốc gia, Viện Huyết học & Truyền máu TƯ cho biết: "Trước tình trạng thiếu máu hiến trầm trọng như hiện này Viện đã có công văn gửi Bộ Y tế xin phép huy động vận động nhiều người hiến máu song song với tăng cường các biện pháp phòng chống dịch".

Theo đó, việc tổ chức ở các điểm hiến máu được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch; không tổ chức tập trung đông người mà yêu cầu thực hiện phân tán, rải ra ở nhiều điểm tiếp nhận máu hiến cố định. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn khiến ông Điềm tử vong tại chỗ

Ô tô khách lấn làn va chạm xe máy, người đàn ông tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 5/2, trên QL6 đoạn qua bản Nà Ngà, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS: 26H6 - 9032 do ông Nguyễn Văn Điềm (SN 1948, trú tại bản Yên, thị xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu) điều khiển lưu thông trên QL6 theo hướng Hà Nội - Sơn La. Khi đến Km 228+367 thì bị xe ô tô khách BKS: 29B - 313.21 do tài xế Đàm Trọng Điệp (trú tại xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cầm lái chạy theo chiều ngược lại lấn làn đâm trúng.

Vụ tai nạn khiến ông Điềm cùng phương tiện ngã văng ra đường, nạn nhân tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bị đâm lao vào taluy đường, hư hỏng nhẹ; chiếc ô tô khách cũng quay ngang chắn giữa đường khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc. Xem chi tiết tại đây

img
Thơm (áo đen), Oanh (áo đỏ) và số ma túy tang vật

Lần theo kiều nữ, phá đường dây buôn bán ma túy ở Quảng Bình

Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số VT120, bắt 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gần 5.000 viên ma túy và gần 200 gam ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào khoảng 23h45 ngày 4/2, tổ công tác Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Bố Trạch tuần tra, kiểm soát tại tuyến QL1A (đoạn thuộc địa phận thôn Chánh Hòa, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch) thì phát hiện ô tô taxi đang dừng đỗ bên đường có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, phát hiện đôi nam nữ đang mua bán trái phép chất ma túy. Khi lực lượng chức năng xông vào bắt giữ, nam thanh niên bỏ chạy, còn đối tượng Cao Thị Thơm (SN 2002, tạm trú tại phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới) bị bắt giữ, tang vật thu giữ được gồm 02 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng và 2 viên nén màu xanh, tổng khối lượng 5 gam.

Theo khai nhận của đối tượng Cao Thị Thơm, gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy dạng ketamin và gói nilon màu trắng chứa 02 viên nén dạng thuốc tân dược màu xanh là ma túy dạng “kẹo”. Xem chi tiết tại đây

img
Văn Hậu có quá ít cơ hội ra sân ở Hà Lan

Văn Hậu và hi vọng bong bóng ở Hà Lan

Hôm 4/2, Văn Hậu được trao cơ hội trong trận đấu của đội trẻ Heerenveen. Anh chơi khá tốt, góp công giúp Heerenveen đánh bại Feyenoord 4-1. Sau trận đấu này, nhiều CĐV Việt Nam lại tiếp tục hi vọng cầu thủ Thái Bình sẽ sớm ra sân tại giải VĐQG Hà Lan. Tuy nhiên, hi vọng trên chỉ như bong bóng xà phòng, có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào.

Từ đầu mùa, Heerenveen đã làm rất tốt việc gieo hi vọng kiểu như vậy. Cứ mỗi khi sự lên án từ phía người hâm mộ Việt Nam mạnh mẽ thì Heerenveen lại để Hậu ra sân ở đội trẻ hoặc giao hữu. Thậm chí, bản thân HLV Johnny Jansen còn khẳng định Văn Hậu là quân bài quan trọng ở giai đoạn lượt về. Dẫu vậy, tất cả đều chỉ đem đến nỗi thất vọng cho những ai yêu mến Hậu.

Đã đến lúc chúng ta phải đối diện với thực tế, Văn Hậu đơn thuần là một bản hợp đồng thương mại, giống như Công Phượng hay Xuân Trường trước đây. Nói cách khác, Heerenveen chiêu mộ tuyển thủ Việt Nam không phải vì yếu tố chuyên môn. Xem chi tiết tại đây

img
Ông Donald Trump

Trump thoát bị phế truất vì có sự ủng hộ của người đồng đảng

Theo hãng tin AP, Thượng viện Hoa Kỳ đã tha bổng tổng thống Donald Trump theo cả hai điều khoản trong phiên xét xử luận tội. Với kết quả này người đứng đầu Nhà Trắng sẽ không bị kết án và không bị phế truất. Các thượng nghị sĩ cho rằng ông Donald Trump không có tội theo hai đều khoản lạm quyền và cản trở Quốc hội.

Với quyết định này quá trình xét xử luận tội đã chính thức kết thúc. Để phế truất tổng thống cần có hai phần ba số phiếu ủng hộ của các thượng nghị sĩ. Phái Đảng Cộng hòa chiếm đa số ghế tại Thượng viện ngay từ đầu đã không có ý định luận tội ông Donald Trump.

Tháng 12/2019, bằng số phiếu ủng hộ hoàn toàn của các nghị sĩ Đảng Dân chủ, Hạ viện đã đưa ông Trump ra luận tội theo hai điều khoản - lạm quyền và cản trở Quốc hội. Các nghi sĩ Đảng Dân chủ nói rằng người đứng đầu Nhà Trắng trì hoãn khoản viện trợ quân sự đã được Quốc hội tán thành dành cho Ukraine, yêu cầu Tổng thống Vladimir Zelensky có sự phúc đáp chính trị dưới hình thức mở cuộc điều tra đối thủ của ông Donald Trump là Joe Biden và con trai ông này, sau đó còn cản trở hoạt động điều tra của Quốc hội. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

img
Căn biệt thự của Lý Nhã Kỳ bị đồn đang rao bán

Lý Nhã Kỳ phản pháo về tin đồn bán biệt thự "dát vàng" vì làm ăn thua lỗ

Mới đây, cư dân mạng xôn xao thông tin khi một loạt các tài khoản facebook đồng loạt đưa tin rao bán 1 căn biệt thự trị giá 118 tỷ đồng được cho là của Lý Nhã Kỳ. Thông tin này khiến không ít người đặt nghi vấn Lý Nhã Kỳ làm ăn thua lỗ, vỡ nợ nên mới phải rao bán biệt thự (?).

Loạt bài này đăng thông tin khá chi tiết về ngôi nhà như: diện tích 20 x 22m = 426m2, kết cấu 1 trệt 4 lầu sân thượng, địa chỉ ngôi nhà... với giá bán 118 tỷ đồng. "Một sản phẩm của giới thượng lưu mang lại đẳng cấp cho bất cứ ai sở hữu nó. Một lâu đài như truyền thuyết giữa Sài thành náo nhiệt phồn hoa", tài khoản S.N viết.

Trước những thông tin đồn thất thiệt, Lý Nhã Kỳ đã lên tiếng đính chính rằng cô không hề rao bán căn biệt thự. Người đẹp còn khẳng định căn biệt thự không chỉ có giá trị 118 tỷ như những kẻ lừa đảo trên mạng rao bán. "Ở thời điểm hiện tại, Kỳ vẫn đang sinh sống bình thường tại căn biệt thự đó và không hề có ý định bán đi. Kỳ vẫn đang rất bận rộn với công việc kinh doanh riêng và căn biệt thự đó là nơi để Kỳ lui về nghỉ ngơi sau những giờ phút làm việc mệt mỏi", người đẹp viết. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.