Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 7/12/2019

07/12/2019, 09:46
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 7/12/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí, thể thao...

img
Hiện trường vụ cháy.

Cháy nhà ở TP.HCM trong đêm, hai phụ nữ và một cháu bé tử vong

Sáng 7/12, trao đổi với PV báo Giao Thông, ông Cao Quốc Bình - Chủ tịch UBND phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy khiến ba người tử vong.

Khoảng 1h30 ngày 7/12, người dân phát hiện đám cháy lớn tại căn nhà thuộc địa bàn phường. Tuy nhiên, căn nhà khóa trái cửa, người dân đành bất lực. Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 7 đã có mặt khống chế đám cháy.

Thông tin ban đầu, vụ cháy khiến ba người trong một gia đình tử vong, gồm hai phụ nữ và một cháu bé tử vong trong căn phòng khoảng 20m2. Vị trí cháy ở tầng trệt. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường xảy ra vụ TNGT khiến tài xế xe ô tô con tử vong

Tài xế xe con chết oan vì bị nhiều tấn xi măng trên xe đầu kéo rơi trúng

Vào khoảng 11h50 ngày 6/12, tại nút giao trên đường Trịnh Tú và đường Đinh Tiên Hoàng thuộc phường Ninh Khánh (TP Ninh Bình) xảy ra một vụ TNGT giữa xe ô tô đầu kéo và xe ô tô con khiến một người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu, vào thời gian trên, ô tô đầu kéo BKS: 18C-010.09 do Trịnh Đức Tuấn (SN 1991, ngụ ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) điều khiển chở xi măng lưu thông trên đường Trịnh Tú rẽ về hướng bờ đê sông Đáy. Khi đi đến nút giao với đường Đinh Tiên Hoàng gặp xe ô tô con BKS: 35A-142.46 do anh Nguyễn Văn Cảnh (SN 1971, ngụ ở huyện Yên Khánh, Ninh Bình) điều khiển cũng đi vào nút giao. Để tránh va chạm giao thông, tài xế xe đầu kéo BKS: 18C-010.09 đánh lái sang trái nhưng do xe nghiêng dẫn tới toàn bộ xi măng trên xe đổ xuống đè bẹp chiếc xe ô tô BKS: 35A-142.46.

Hậu quả vụ TNGT đã khiến tài xế Cảnh tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại hiện trường, cả hai chiếc xe bị hư hỏng nặng, một lượng lớn xi măng đổ ra đường. Xem chi tiết tại đây

img
Trụ sở TAND huyện Cao Phong, Hòa Bình, nơi ông Huy làm Chánh văn phòng

Ly kỳ bị truy nã 26 năm vẫn làm “quan” tòa án

Câu chuyện ông Nguyễn Quang Huy - Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình bị bắt vì trốn truy nã 26 năm đang gây xôn xao dư luận. Điều khó hiểu là suốt quá trình 26 năm qua, ông Huy vẫn sinh sống, được tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngành toà án ở chính địa phương đó.

Ngày 28/11/2019, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra văn bản thông báo về việc bắt giữ người theo lệnh truy nã gửi về UBND phường Thái Bình, TP Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình - nơi gia đình ông Nguyễn Quang Huy (SN 1973, Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong) đang sinh sống. Văn bản thông báo, ông Nguyễn Quang Huy đã có hành vi “phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về An ninh quốc gia”. Hiện ông Huy đang bị tạm giữ tại trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chánh án TAND huyện Cao Phong xác nhận việc ông Huy đã bị bắt giữ và cho biết, thời điểm bắt giữ, ông Huy làm Chánh văn phòng, kiêm thư ký tòa án huyện. Ông Huy đã đảm nhận chức danh này từ khoảng đầu năm 2017. Xem chi tiết tại đây

img
Nguyễn Tiến Linh không còn dẫn đầu danh sách ghi bàn môn bóng đá nam SEA Games 30

Trở thành người hùng của U22 Việt Nam, Tiến Linh vẫn bị "qua mặt"

Trong trận U22 Việt Nam đụng độ U22 Thái Lan tại bảng B SEA Games 30 vào tối 5/12, người hùng Tiến Linh lập cú đúp giúp toàn đội tiến thẳng vào trận bán kết gặp Campuchia. Ngoài ra, Tiến Linh cũng tăng thành tích cá nhân lên thành 5 bàn, bằng với số lần lập công của Đức Chinh.

Tuy nhiên, ở danh sách vua phá lưới toàn giải, Tiến Linh không thể vượt qua Osvaldo Haay của Indonesia. Sau hai trận đầu, tiền đạo 22 tuổi có hai bàn thắng (một vào lưới Thái Lan, một vào lưới Singapore). Sau đó, Osvaldo có hat-trick ở trận gặp Brunei. Đến trận cuối gặp Lào, anh có cú đúp để nâng thành tích cá nhân lên con số 7.

Cùng ghi được 5 bàn thắng như Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh còn có tiền vệ Suphanat Mueanta của U22 Thái Lan. Tuy nhiên, do U22 Thái Lan đã bị loại nên tài năng trẻ này đã hết hy vọng cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

img
Bà Hoa Xuân Oánh - ảnh tư liệu.

Không còn dọa, Trung Quốc thông qua hạn chế thị thực nhằm vào Mỹ

Từ ngày 4/12, Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp hạn chế trả đũa đối với các nhà ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm thứ Sáu tuyên bố: "Phía Trung Quốc ủng hộ việc các viên chức ngoại giao và lãnh sự của các quốc gia nước ngoài, bao gồm cả Hoa Kỳ, làm việc bình thường, và cũng cung cấp các tiện nghi cần thiết. Đáp lại những hạn chế mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ áp đặt vào tháng 10 năm nay đối với các nhân viên ngoại giao và lãnh sự Trung Quốc, hôm 4/12, phía Trung Quốc đã triệu tập đại diện của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc và kể từ ngày đó Bắc Kinh đã đưa ra các biện pháp đáp trả tương xứng".

Trả lời câu hỏi làm rõ về việc, liệu có phải các biện pháp này nghĩa là "hạn chế thị thực" đối với các quan chức Hoa Kỳ hay không, bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh rằng các hạn chế liên quan tới nhân viên tại đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ ở Trung Quốc và là biện pháp đối xứng. Xem chi tiết tại đây

img
Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray giới thiệu chiếc vương miện dành cho tân hoa hậu năm nay

Choáng với vương miện 116 tỷ đồng mà Hoàng Thuỳ có thể nhận được

Mới đây, BTC Miss Universe 2019 (Hoa hậu Hoàn vũ thế giới) đã có buổi giới thiệu vương miện của cuộc thi năm nay tại thành phố Atlanta, Mỹ. Buổi lễ có sự tham gia của Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray cùng 90 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Được biết chiếc vương miện dành cho tân hoa hậu năm nay có tên Power of Unity (tạm dịch: Sức mạnh đoàn kết), lấy cảm hứng từ lá thường xuân. Các cánh hoa, lá và dây leo đại diện cho cộng đồng ở 7 lục địa, với ý nghĩa tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau.

Đây là sản phẩm đến từ một thương hiệu kim cương lớn trên thế giới. Cấu thành vương miện là 1.770 viên kim cương giá trị, trung tâm là viên kim cương vàng hoàng yến nặng 62,83 carat, cực kỳ quý hiếm. Bộ khung vương miện được làm từ 18 carat vàng. Chiếc vương miện kim cương được nhà sản xuất định giá 5.000.000 USD, tương đương gần 116 tỷ đồng. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.