Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 7/3/2020

07/03/2020, 08:28
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 7/3/2020: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí, thể thao...

img
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Tìm 27 khách thương gia ngồi cùng khoang máy bay với nữ bệnh nhân Covid-19

Trao đổi với báo chí sau cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trấn an người dân Thủ đô cần hết sức bình tĩnh trước việc ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vừa xuất hiện ở Hà Nội.

Về trường hợp nữ bệnh nhân N.H.N (26 tuổi, ở Trúc Bạch, Ba Đình) - người nhiễm Covid-19 thứ 17 ở Việt Nam và đầu tiên tại Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, bệnh nhân này từ London về Việt Nam trên chuyến bay số hiệu VN00054 của hãng hàng không Vietnam Airlines và ngồi ghế 5K, hạng C (hạng thương gia).

Để kiểm soát nguy cơ lây lan, Hà Nội đang phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, nhằm xác minh toàn bộ số hành khách ngồi hạng C trên chuyến bay VN 00054 bay từ London về Việt Nam vào sáng 2/3. “Ghế hạng C của chuyến bay này có 28 chỗ. Thành phố đang tích cực phối hợp với Vietnam Airlines xác minh 27 khách hạng thương gia còn lại và sẽ công khai khi có thông tin khi chính xác”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Cụ ông tử vong thương tâm sau va chạm với xe tải ở Quảng Trị

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h45 ngày 6/3, tại thôn Phú Hưng (xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Lúc này, ô tô mang BKS 74C - 070.51 do anh Lê Quang Bình (SN 1979, trú tại Ái Tử, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) điều khiển, khi đến địa điểm trên bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 37U1 - 3305 do ông Cao Xuân C. (SN 1962, trú tại Đắk Lắk) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến ông C. ngã xuống nền đường, tử vong ngay tại chỗ, phương tiện hư hỏng. Hiện thi thể người xấu số đã được gia đình hoàn tất các thủ tục đưa về an táng theo phong tục địa phương. Xem chi tiết tại đây

img
Tài xế Quý bị tạm giữ tại cơ quan công an

Đâm người mắc kẹt dưới gầm xe, tài xế taxi lùi xe hất thi thể ra rồi bỏ đi

Sáng 7/3, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT công an quận đã tiến hành tạm giữ hình sự một lái xe taxi để điều tra làm rõ vụ tai nạn chết người xảy ra trên địa bàn ngày 5/3.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 5h ngày 5/3, Nguyễn Văn Quý (SN 1967 trú ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) là nhân viên lái xe hãng taxi Sông Hồng đón khách tại khu vực đầu đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ rồi đi về khu vực xã Tân Triều (huyện Thanh Trì). Khi đi đến khu vực đường Hoàng Liệt, Quý thiếu quan sát và không làm chủ được tốc độ đã đâm vào anh Vũ Đại T. (SN 1975, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) không mặc quần áo, đang nằm giữa đường. Biết đã đâm vào một người nhưng Quý vẫn điều khiển xe đi tiếp.

Đến khu vực ngõ 43 Hoàng Liệt thì Quý phát hiện nạn nhân còn mắc vào gầm xe và có người đi xe máy đuổi theo phía sau nên đã điều khiển ô tô bỏ chạy. Đi được một đoạn, xe ô tô không di chuyển được nên Quý lùi xe lại khiến ông T. văng ra khỏi gầm rồi tiếp tục đưa khách đến điểm hẹn và về nhà. Xem chi tiết tại đây

img
HAGL đánh bại Than Quảng Ninh 1-0 tại vòng 1 V-League 2020

HLV HAGL thừa nhận điều bất ngờ sau trận thắng Than Quảng Ninh

Chiều 6/3, HAGL tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà trong trận đấu mở màn V-League 2020. Việc thiếu vắng Xuân Trường, Tuấn Anh khiến đội bóng phố Núi chơi khá mờ nhạt.

Đội khách mới là những người chủ động hơn, tạo ra sức ép trong phần lớn trận đấu nhưng lại không thể giải quyết các tình huống hãm thành. Phút 56, tận dụng sai lầm của đối thủ, Văn Toàn đã nỗ lực đi bóng rồi chuyền vào như đặt để Ngọc Quang ghi bàn thắng duy nhất giúp HAGL giành trọn 3 điểm.

Phát biểu ở buổi họp báo sau trận, HLV Lee Tae-hoon thừa nhận các học trò đã chơi không tốt nhưng đã tận dụng được sai lầm của đối thủ. “Tôi vui mừng vì HAGL đã có 3 điểm. Dù giành chiến thắng nhưng tôi cho rằng các cầu thủ chưa có cảm giác bóng tốt. Sau khi may mắn tận dụng được sai sót của đối phương để có bàn thắng, các cầu thủ đã rất nỗ lực để bảo vệ thành quả. Chiến thắng này chưa nói được điều gì và chúng tôi phải cố gắng hơn nữa, tích cực tập luyện và sửa sai để hoàn thiện hơn”, ông Lee nói. Xem chi tiết tại đây

img
Người dân Nhật Bản đi tàu điện ngầm trong mùa dịch Covid-19 - ảnh minh họa

Covid-19 ngày 7/3: Nhật hủy thị thực người đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc

Ngày 6/3, Nội các Nhật Bản thông qua chính sách cho phép chính phủ có thể hủy thị thực đối với những người đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Đây là một phần trong số các biện pháp nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan. Chính phủ Nhật sẽ bắt đầu hủy thị thực từ thứ Hai tuần sau. Tất cả người nước ngoài tới từ 2 nước trên sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Nhật Bản nếu không có thị thực mới.

Những người tới từ Hàn Quốc, Hong Kong và Macao hiện đang được miễn thị thực đối với các lưu trú ngắn hạn tối đa 90 ngày. Tuy nhiên bắt đầu từ tuần tới họ sẽ buộc phải có thị thực. Giới chức Nhật Bản hiện đang kiểm tra kĩ lưỡng các đơn xin cấp thị thực mới, và mới chỉ có một số ít người từ hai nước trên được cấp thị thực.

Theo chính phủ Nhật Bản, thị thực dành cho du khách nước ngoài hiện đang ở Nhật Bản sẽ hết hạn một khi họ rời Nhật. Chính sách này sẽ có hiệu lực tới hết tháng 3. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, thời hạn áp dụng chính sách có thể được kéo dài. Xem chi tiết tại đây

img
Nam ca sĩ Đan Trường cũng đang ở cùng vợ con tại Mỹ và ngừng nhận show cho tới giữa tháng 3 này. Anh sẽ trở về Việt Nam để tiếp tục công việc từ ngày 14/3 tới. Trong gần 1 tháng nay, nam ca sĩ đã ngừng nhận show để đảm bảo an toàn sức khoẻ giữa mùa dịch

Sao Việt ở nước ngoài làm gì để chống dịch Covid-19?

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu với số lượng người chết và số lượng người nhiễm mới ngày càng tăng cao tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Italia , Iran.

Tại Mỹ, sau khi có 18 bang xác nhận có các ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra bệnh Covid-19, ngày 5/3, giới chức y tế bang Washington đã thông báo trường hợp tử vong thứ 12 ở nước này. Các nỗ lực nhằm tìm cách ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của dịch Covid-19 trên toàn nước Mỹ đang bước vào giai đoạn nước rút.

Để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho bản thân cũng như những người xung quanh, các sao Việt đang sống tại xứ sở cờ hoa đều có cách bảo vệ riêng. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.