Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 8/1/2020

08/01/2020, 08:46

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 8/1/2020: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí, thể thao...

img
Đoàn tàu 35 chiếc đang bị tạm giữ gần cảng Điền Công chờ giải phóng hàng

Bất thường tạm giữ 35 tàu ở Quảng Ninh

Những ngày qua, trên sông Đá Bạc đoạn gần cảng thủy Điền Công (TP Uông Bí, Quảng Ninh) tập trung vài chục phương tiện thủy chở hàng khô neo đậu cùng nhau, mang biển số một số tỉnh phía Bắc. Trên các tàu đều có hàng, được đậy nắp kín và có dây buộc đánh dấu niêm phong.

Một số chủ tàu cho biết, đoàn phương tiện này gồm 35 chiếc, đều chở quặng thuê cho Công ty TNHH Hưng Giang bằng đường thủy từ Bắc Giang đến Quảng Ninh để xuất khẩu. Từ tháng 10-11/2019, khi tàu đến Quảng Ninh thì bị hải quan giữ lại, không cho bốc hàng lên tàu biển mà yêu cầu neo đậu ở Cẩm Phả, Quảng Ninh vì nghi lô hàng không được phép xuất khẩu.

Mới đây, các tàu này được đưa về khu vực trên neo đậu để chuẩn bị bốc dỡ hàng lên bờ. Các chủ tàu cho biết, việc tạm giữ phương tiện rất bất thường, không lập biên bản, khiến chủ tàu tốn kém nhiều chi phí do phải nằm một chỗ trong thời gian dài, tàu bị xuống cấp. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: L. Ngân

Xế hộp "đấu đầu" xe tải trên QL14, tài xế tử vong trên đường đi cấp cứu

Vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 7/1, trên QL14, đoạn thuộc thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe 4 chỗ mang biển số tỉnh Bình Phước (chưa rõ danh tính người lái) chạy trên QL14 theo hướng Đắk Nông - TP.HCM. Khi đến khu vực trạm dừng nghỉ Phúc Lộc Thọ thì bất ngờ lấn làn, tông trực diện vào xe tải mang biển số TP.HCM đang lưu thông chiều ngược lại,

Vụ tai nạn khiến tài xế ô tô 4 chỗ bị thương kẹt cứng bên trong, người dân phải cạy cửa đưa ra ngoài chuyển đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vì bị thương quá nặng. Tại hiện trường, ôtô 4 chỗ vỡ nát phần đầu, xe tải hư hỏng nhẹ.

img
Đối tượng Nguyễn Xuân Hùng tại cơ quan điều tra

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng gần 300 tỷ đồng

Chiều tối ngày 7/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa triệt xóa đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với tổng số tiền giao dịch lên đến gần 300 tỷ đồng; bắt 8 đối tượng.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng tháng 7/2019, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh phát hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Cụ thể thông qua trang mạng Bong88.com gồm nhiều đối tượng ở địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh câu kết với các đối tượng ở các tỉnh Quảng Bình, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước tình hình đó, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác lập chuyên án mang bí số CT - 919 để điều tra, bóc gỡ. Sau một thời gian theo dõi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã xác định được các đối tượng trong đường dây đánh bạc nói trên và tiến hành phá án. Xem chi tiết tại đây

img
HLV Akira Nishino

HLV Thái Lan tuyên bố hùng hồn trước trận ra quân tại giải U23 châu Á

20h15 tối nay (10/1), U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Bahrain trong trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2020. HLV Akira Nishino khẳng định các học trò biết phải làm gì đối thủ này.

“Các học trò đều hiểu rõ lối chơi của U23 Bahrain và nắm được cách thức vận hành chiến thuật trước đối thủ này. Điều quan trọng nhất là chúng tôi sẽ tận dụng tối đa từng cơ hội dứt điểm”, ông Nishino nói.

Đánh giá chung về mục tiêu của Thái Lan tại giải năm nay, vị thuyền trưởng Nhật Bản cho biết: “Tôi đã nói với các học trò rằng chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất có thể. Đây sẽ là giải đấu mà mọi người sẽ thấy được đẳng cấp thực sự của U23 Thái Lan. Các học trò của tôi rất quyết tâm chứng minh vị trí của mình trên bản đồ bóng đá châu Á”. Xem chi tiết tại đây

img
Các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung của Iran.

Iran và 13 kịch bản tấn công Mỹ

Theo báo Sputnik của Nga, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani cho biết Iran đã chuẩn bị 13 kịch bản để trả thù Mỹ việc ám sát tướng Qasem Soleimani ở Iraq.

"Kịch bản có quy mô nhỏ nhất cũng sẽ trở thành cơn ác mộng đối với nước Mỹ". - ông Shamkhani nói.

Trước đó, đêm ngày 3/1, quân đội Mỹ đã tiến hành chiến dịch gần Sân bay Quốc tế Baghdad nhằm vào ông Soleimani và phó thủ lĩnh lực lượng dân quân Shite Iraq, Abu Mahdi al-Muhandis, những người được Washington coi là có liên quan đến việc tổ chức cuộc tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad vào ngày 31/12/2019. Xem chi tiết tại đây

img
Phim hài Tết nhiều năm qua thường bị chỉ trích vì phô diễn da thịt, hở hang

Vì sao hài Tết thường nhiều hình ảnh “xôi thịt”, hở hang?

Hài Tết vốn đã trở thành một món ăn quen thuộc với nhiều khán giả mỗi dịp Tết đến xuân về. Không còn là những băng đĩa được bày bán trên thị trường, hài Tết hiện nay đã chuyển sang mảnh đất Youtube màu mỡ nhưng cũng lắm cạnh tranh. Với Youtube, lượt view được coi là tất cả. Bởi thế, tìm cách để có được lượt xem là điều mà những người làm phim Youtube luôn đau đầu.

Đối với các sản phẩm hài Tết những năm gần đây, nhắc tới là người xem lập tức nghĩ đến những hotgirl phô diễn da thịt, những cảnh nóng táo tạo… Báo chí cũng nhiều lần phản ánh tình trạng này nhưng tình trạng dường như không mấy được cải thiện. Năm 2019, hài Tết Bản nhiều vợ từng nhận vô số “gạch đá” vì những lời thoại dung tục, cảnh hở hang. Hay phim Tỷ phú đè đại gia cũng bị chỉ trích vì nhân vật nữ bị lột áo lộ ngực.

Trong khi đó nếu đĩa hài phải chịu sự kiểm duyệt của cơ quan quản lý thì Youtube lại khá thả nổi và hầu hết đều chỉ do cách thức thực hiện của những người làm phim. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.