Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 8/3/2019

08/03/2019, 09:42
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 8/3/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

img
Cây cầu mang tên Phó chủ tịch UBND xã, khiến người dân địa phương bức xúc

Cầu mang tên Phó Chủ tịch xã: Đừng để dân phải gỡ biển

Dưới bài viết “Dân bức xúc vì cầu mới mang tên Phó chủ tịch xã” đăng trên Báo Giao thông, nhiều độc giả đã gửi ý kiến bình luận về tòa soạn. Bạn đọc Minh Anh viết: “Cây cầu ở ấp 17 (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) vừa làm xong lại được đặt tên vị Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình là chuyện cười ra nước mắt”.

Bạn đọc này cho rằng, việc một vị quan xã tên Nguyễn Văn Nguyên, và cây cầu mới xây được treo biển “Cầu Ông Nguyên” mà lãnh đạo huyện, chủ tịch xã không hề biết thì thật nực cười. Lạ thay, chỉ người dân biết và người dân bức xúc. Phải chăng, ở xã, lãnh đạo chính quyền muốn gì cũng được?

Bạn đọc Hòa Minh bình luận: “Bác Hồ nói cán bộ phải là đầy tớ của dân, phải thanh liêm, chí công vô tư. Ở đây, ngay việc để cầu trùng tên mình đã là chuyện không nên làm. Còn nếu cố tình lấy tên mình đặt cho cầu thì cán bộ muốn thành bề trên của dân mất rồi. Buồn thay!”. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người bị thương

Xe máy va chạm với xe ben, một thai phụ bị thương nặng

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 21h00 ngày 7/3, trên QL14, đoạn qua khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS: 93P2 - 300.54 do chị Nguyễn Thị Lan (32 tuổi, đang mang thai, ngụ phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài) điều khiển chở phía sau con trai (chưa rõ tên tuổi) và chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (28 tuổi, ngụ phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài) thông trên đường QL14 hướng tỉnh Đắk Nông - thành phố Đồng Xoài. Khi đi đến đoạn ngã tư đường Hùng Vương cắt ngang QL14 thì xảy ra va chạm với xe ben BKS: 93C - 109.09 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến cả 3 người ngồi trên xe máy cùng phương tiện lọt vào gầm xe ben, các nạn nhân bị thương phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Trong đó, chị Lan và chị Trúc bị thương nặng; chiếc xe máy bị hư hỏng. Xem chi tiết tại đây

img
Bị cáo Đoàn Thu Hà, nguyên kế toán công ty CNC tại phiên xử phúc thẩm vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở Phú Thọ

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Vì sao Nguyễn Văn Dương chuyển tiền từ CNC sang UDIC?

Ngày 7/3, phiên phúc thẩm xử vụ đánh bạc nghìn tỷ liên quan 2 cựu tướng công an tiếp tục diễn ra tại TAND tỉnh Phú Thọ.

Khi được gọi lên bục xét hỏi, bị cáo Đoàn Thị Thu Hà (nguyên kế toán công ty CNC) cho biết, không kháng cáo nhưng với tội danh Rửa tiền nhưng mong HĐXX xem xét chuyển án phạt 2 năm tù giam sang án phạt tiền. Đồng thời lý giải nguyên do Nguyễn Văn Dương yêu cầu chuyển tiền từ CNC sang UDIC. Bị cáo Hà khai, trước khi vào làm cho CNC, bị cáo làm kế toán ở công ty UDIC do Nguyễn Văn Dương làm chủ tịch.

"Anh Dương muốn tham gia vào dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, nhưng phải đáp ứng được điều kiện về vốn. Anh Dương chỉ đạo nâng vốn góp bằng hình thức quay vòng, tạo hợp đồng khống. Sau khi bị cáo sang CNC, công ty UDIC có nâng vốn góp lần thứ hai. Anh Dương chỉ đạo chuyển tiền từ CNC sang UDIC để bù vào những hợp đồng đã nâng khống trước đó", bị cáo Hà khai nhận. Xem chi tiết tại đây

img
HLV Park Hang-seo

Đừng đặt tất cả lên vai thày Park

Ngày 6/3, đội tuyển U23 Việt Nam đã hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 với nhiều cái tên lạ lẫm. Những nghi ngờ, nhiều dấu hỏi về thành công được đặt ra xung quanh đội tuyển lần này. Nhưng dù chưa thực sự tin tưởng vào một tập thể mạnh mẽ, đa phần đều tin rằng, thày trò HLV Park Hang-seo chắc chắn vẫn giành ngôi nhất bảng K để lấy vé trực tiếp dự vòng chung kết.

Sự tin tưởng này tới từ cái uy của HLV Park Hang-seo - vị tướng tài đã cùng bóng đá Việt Nam kinh qua nhiều trận đánh lớn. Có HLV Park Hang-seo, sự tự tin của người hâm mộ vào thắng lợi tăng lên đáng kể. Đợt giải U22 Đông Nam Á 2019 đang diễn ra, rất đông người hâm mộ khẳng định, nếu được HLV Park dẫn dắt, U22 Việt Nam chắc chắn giành chức vô địch. Tất nhiên, đây chỉ là giả thuyết nhưng nó cũng cho thấy HLV Park nhận được nhiều kỳ vọng tới mức nào.

Tuy nhiên, nói đi cũng nên nói lại, HLV Park dù tài năng đến mấy cũng chỉ là con người bằng xương, bằng thịt, không thể dùng sức một mình ông để xoay chuyển cả nền bóng đá Việt Nam từ yếu thành mạnh. Hơn ai hết, ông Park hiểu rằng, những thành tựu mà ông đạt được cùng bóng đá Việt Nam ít nhiều mang màu sắc may mắn. Cái may lớn nhất chính là ông có trong tay một dàn cầu thủ vừa đủ độ chín để thoải mái thi triển các ngón nghề. Thế nên, việc ông Park muốn giảm tải công việc không đơn thuần vì lý do sức khỏe hay lịch thi đấu chồng chéo. Xa hơn, ông hiểu rằng, với những gì đang có, ông khó lòng lặp lại những kỳ tích trong năm 2018. Xem chi tiết tại đây

img
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton là một trong những quan chức tham gia hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều phiên mở rộng tại Hà Nội

Cố vấn John Bolton: Ông Trump sẵn sàng cho “thỏa thuận lớn” với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng nói chuyện với Bình Nhưỡng một lần nữa sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên lần thứ hai diễn ra vào tuần trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nói trên Fox News ngày 7/3.

Ông Bolton cũng lưu ý rằng Tổng thống Trump đã sẵn sàng cho một “thỏa thuận lớn” để trao đổi phi hạt nhân hóa hoàn toàn của Triều Tiên vì một “tương lai tươi sáng” cho đất nước Đông Bắc Á.

“Chúng tôi sẽ xem khi nào điều đó có thể được lên kế hoạch hoặc nó sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng ông Trump nghĩ rằng thỏa thuận sẽ đạt được nếu Triều Tiên xem xét vấn đề trên một bức tranh tổng thể”, cố vấn Mỹ nói thêm. Xem chi tiết tại đây

img
Diễm My 9X và Ninh Dương Lan Ngọc trong dự án Gái già lắm chiêu - Tứ đại mỹ nhân

Diễm My 9X: Tôi sốc nặng vì bị người em thân thiết “cua” bạn trai

“Gái già lắm chiêu: Tứ đại mỹ nhân” truyền tải thông điệp: “Showbiz không có bạn, huống gì thân”. Chị nhìn nhận gì về điều này?

Tôi thấy khá đúng! Hoạt động nghệ thuật từ nhỏ nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, tôi mới thực sự cởi mở, giao lưu nhiều hơn với mọi người. Tôi không đánh đồng vì ở đâu cũng có người nọ người kia. Trong showbiz, tôi có những đồng nghiệp thân thiết và có thể chia sẻ nhiều thứ, nhưng cũng có những người hay có suy nghĩ và hành động tiêu cực. Ban đầu tiếp xúc, họ tỏ ra rất thân thiết nên mình cũng tâm sự hết suy nghĩ trong đầu. Sau đó, tôi ngã ngửa vì họ lấy thông tin đó nói cho người khác, biến tướng câu chuyện theo hướng bất lợi cho tôi. Bây giờ, tôi chỉ thân thiết nhiều hơn với các đồng nghiệp nam để họ có lời khuyên, động viên mình. Còn các đồng nghiệp nữ, tôi hạn chế tâm sự và giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân.

Chị từng bị chơi xấu?

Tôi từng bị nói xấu sau lưng, hoặc cũng có trường hợp là bạn bè thân thiết nhưng họ lại “ngắm nghía” người yêu của mình. Trước mặt thì chị chị em em, sau lưng lại muốn “cưa” bạn trai của người ta. Tôi rất bất bình vì nguyên tắc của tôi là dù thế nào cũng không bao giờ đụng tới người yêu của bạn thân. Làm như vậy khiến người kia bị tổn thương, làm mất tình bạn và đó không phải việc làm đúng đắn. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.