Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 8/8/2019

08/08/2019, 07:24
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 8/8/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

img
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường ô tô 29B-069.56 chở học sinh lớp 1 trường tiểu học quốc tế Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe

Khám nghiệm hiện trường vụ bé lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón

Chiều tối 7/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cùng với các cơ quan chức năng, những người có liên quan đã tổ chức khám nghiệm hiện trường chiếc xe ô tô Ford Transit BKS 29B-069.56. Đây là chiếc xe chở bé Lê Hoàng Long - học sinh lớp 1 trường tiểu học quốc tế Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe

Đây là một trong những thủ tục tố tụng cần thiết, nhằm củng cố hồ sơ phục vụ quá trình điều tra, làm rõ vụ án.

Buổi khám nghiệm hiện trường được tổ chức với sự tham gia đầy đủ của các thành phần có liên quan, trong đó có cả thân nhân cháu bé xấu số. Ngay sau khi kiểm tra toàn bộ bên ngoài chiếc xe và mở niêm phong, Tổ công tác do Trung tá Trần Văn Hóa, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy trực tiếp chỉ đạo đã thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường. Tất cả những dấu vết trên xe ô tô đều được thu thập, giám định, kiểm tra kỹ càng để đánh giá chính xác nguyên nhân, sớm làm sáng tỏ vụ án. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

img
Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Phong tử vong tại chỗ

Va chạm với xe bồn, người đàn ông chết thảm trên đường đi khám bệnh về

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 7/8, trên QL14 đoạn qua phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS: 47B1 - 485.46 do anh Nguyễn Thanh Phong (39 tuổi, quê ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) điều khiển, khi qua ngã ba Hùng Vương thì xảy ra va chạm với xe bồn BKS: 51E - 200.05 (chưa rõ danh tính tài xế) đi trên QL14 theo hướng huyện Chơn Thành - thành phố Đồng Xoài.

Vụ tai nạn khiến anh Phong cùng phương tiện ngã ra đường, bị xe bồn cuốn vào gầm và kéo lê gần chục mét, nạn nhân tử vong tại chỗ. Theo người thân của nạn nhân cho biết, anh Phong làm công nhân, sáng cùng ngày, anh đi khám bệnh ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, đang trên đường về thì xảy ra tai nạn. Xem chi tiết tại đây

img
Đối tượng Kỳ (giữa) lúc bị bắt

Hai anh em họ gây ra 12 vụ trộm xe máy liên tỉnh

Công an tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can là Nguyễn Phong Quý (SN 1983) và Nguyễn Phong Kỳ (SN 1990) và cùng trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình nghi vấn hai đối tượng này có thực hiện trộm cắp tài sản, trộm xe máy liên tỉnh. Từ đó, lập chuyện án mang bí số 719-T để tiếp tục điều tra làm rõ. Sau hơn 1 tháng theo dõi và thu thập chứng cứ, ngày 24/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các Phòng PA06, Công an TP Đồng Hới, Công an huyện Quảng Ninh để phá án và bắt giữ hai đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Quý và Kỳ đều khai nhận, từ đầu tháng 6/2019 đến nay đã gây ra 12 vụ trộm xe máy trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Phương thức hoạt động chủ yếu là nơi tập trung đông người có nhiều xe máy như đám cưới, trường học, lợi dụng sự sơ hở, chủ quan, mất cảnh giác của người dân để dùng vam phá khóa rồi trộm xe. Xem chi tiết tại đây

img
Trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Ảnh minh họa

Trò cưng thầy Park nhập viện trước ngày thi đấu vẫn xin vào sân

Tối 7/8, Hà Nội FC đánh bại B.Bình Dương 1-0 trong trận chung kết lượt về AFC Cup 2019, khu vực Đông Nam Á. Kết quả này giúp đại diện Thủ đô giành quyền vào vòng bán kết liên khu vực, gặp đối thủ Altyn Asyr FC của Turkmenistan.

Trận này, Hà Nội FC có một vài sự thay đổi nhân sự, đáng chú ý nhất là việc Duy Mạnh chỉ vào sân từ hiệp 2. Từ đầu mùa, trung vệ này gần như luôn có tên trong đội hình xuất phát.

Lý giải cho việc không sử dụng Duy Mạnh ngay từ đầu trận, HLV Chu Đình Nghiêm thông tin, Duy Mạnh bị sốt đêm trước trận đấu, phải nhập viện truyền nước. Sáng 7/8, Mạnh trở về đội nhưng ông Nghiêm e ngại thể trạng học trò suy giảm nên không điền tên vào đội hình xuất phát. “Đến hiệp 2, Duy Mạnh có xin muốn vào sân thi đấu để giúp Hà Nội FC. Nên tôi quyết định đưa cậu ấy vào sân”, ông Nghiêm nói. Xem chi tiết tại đây

img
Ông Recep Tayyip Erdogan.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không công nhận việc thống nhất Crimea với Nga

Đây là tuyên bố nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine - Tổng thống Vladimir Zelensky, người đang có chuyến thăm chính thức Ankara.

"Hôm nay tôi một lần nữa khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ luôn ủng hộ nền độc lập của Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ đã không công nhận và sẽ không công nhận việc sáp nhập Crimea. Người Tatar Crimea là một yếu tố quan trọng của mối quan hệ giữa các nước chúng tôi. Việc bảo vệ quyền của người Tarar Crimea, giữ gìn bản sắc dân tộc của họ sẽ là ưu tiên của mình”, - ông Erdogan nói.

Theo ông Tayyip Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng rằng cuộc xung đột ở miền đông Ukraine sớm kết thúc. "Chúng tôi ủng hộ quá trình Minsk và nhiệm vụ OSCE, tổ chức có các nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm qua, chúng tôi đã biết rằng 4 quân nhân Ukraine đã bị giết ở miền Đông. Tôi gửi lời chia buồn tới Tổng thống Ukraine và nhân dân”, - tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm. Xem chi tiết tại đây

img
Ca sĩ Hòa Minzy

Đính chính "tuyên bố tạm dừng hoạt động", Hòa Minzy vẫn tạm dừng?

Những ngày qua, tin đồn Hòa Minzy nối bước Hương Tràm tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật khiến nhiều người tiếc nuối. Theo đó qua fanpage chính thức của mình, giọng ca tới từ Bắc Ninh đã nhắn gửi người hâm mộ của mình rằng nếu không thấy cô xuất hiện thường xuyên trong thời gian tới thì cũng đừng lo lắng, vì cô đang nghỉ ngơi để nhìn nhận lại mình.

Theo Hòa Minzy, cô không hề tuyên bố tạm dừng ca hát. "Ý chính của em là vì người hâm mộ của em hàng ngày rất mong mỏi thấy em dù chỉ qua bức ảnh, sợ e đau ốm hay bị sao đó nên em mới viết vài dòng cho fan yên tâm. Em có nói, nếu em không xuất hiện thường xuyên, mong mọi người đừng lo, em không có bệnh gì đâu. Em chỉ đang dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, gia đình và thực hiện những điều em ao ước từ lâu. Em cần thời gian để cân bằng lại cảm xúc của mình và quay trở lại một cách tốt đẹp nhất khi mình tự tin nhất", Hòa Minzy lý giải.

Nữ ca sĩ cũng giải thích thêm, đầu năm 2018 cô đã tuyên bố nếu không có bài hit thì sẽ tạm dừng ở năm 2019. Bản thân cô cảm nhận mình chưa làm tốt trong năm 2018, chưa có hit, chưa có một bài mà ai ai cũng thuộc, cũng hát theo, nên cô muốn thực hiện lời nói của mình. Có thể 4,5 tháng nữa, cũng có thể sang năm 2020 cô sẽ hoạt động lại chứ không hề tuyên bố điều gì. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.