Euro 2020

Tin tức bóng đá EURO hôm nay 3/7: Italia lập kỷ lục; Sao Bỉ tiết lộ cực sốc

03/07/2021, 10:18

Tin tức bóng đá EURO 2020 ngày 3/7 mới nhất hôm nay. Xem tin nóng EURO, kết quả bóng đá, lịch thi đấu giải vô địch bóng đá châu Âu.

>>Trực tiếp bóng đá EURO hôm nay

>>Soi kèo CH Séc vs Đan Mạch

>>Soi kèo Ukraine vs Anh

Kết quả bóng đá EURO 2020 ngày 3/7:

Thụy Sĩ 1-1 Tây Ban Nha (pen 1-3)

Bỉ 1-2 Italia

Lịch thi đấu tứ kết EURO 2020 ngày 3/7 và rạng sáng 4/7:

23h00 ngày 3/7: CH Séc vs Đan Mạch (Trực tiếp VTV6, VTVGo)

02h00 ngày 4/7: Anh vs Ukraine (Trực tiếp VTV3, VTVGo)

Hạ Bỉ, Italia thiết lập kỉ lục siêu khủng

Chạm trán đội tuyển dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA là Bỉ, Italia vẫn chơi cực hay với một thế trận áp đảo và giành chiến thắng với tỉ số 2-1. Cục diện màn so tài tại Allianz Arena đã được định đoạt ngay trong hiệp 1 khi Nicolo Barella rồi Lorenzo Insigne tỏa sáng rực rỡ, liên tiếp mang về 2 bàn cho Azzurri.

Không chỉ giành vé vào bán kết gặp Tây Ban Nha, Italia còn thiết lập kỉ lục siêu khủng. Cụ thể, Azzurri đã có 15 chiến thắng liên tiếp tại EURO, tính cả giai đoạn vòng loại. Trước đó, thầy trò HLV Roberto Mancini phải chia sẻ kỉ lục với chính Bỉ.

img

Italia đã và đang thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử

Chuỗi thắng liên tiếp của Bỉ trước khi gặp Italia cũng là 14. Tương tự là Đức vào năm 2012 cũng có 14 trận thắng liền cho đến lúc bị loại ở bán kết bởi Italia. Giờ Azzurri đã độc chiếm kỉ lục, thiết lập cột mốc mới và có cơ hội nối dài thành tích.

Bên cạnh đó, chuỗi bất bại của Italia cũng đã được kéo dài lên thành 32 trận. Hiện đoàn quân của HLV Mancini chỉ còn cách kỉ lục thế giới do Tây Ban Nha và Brazil cùng nắm giữ 3 trận không thua nữa. Điều đó đồng nghĩa muốn chạm đến kỉ lục, họ sẽ phải vô địch EURO 2020.

Ngoài ra, Italia còn kém kỉ lục chuỗi thắng dài nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia hiện do Tây Ban Nha nắm giữ với 15 trận. Như một sự sắp xếp của định mệnh, họ sẽ gặp chính đối thủ nhiều duyên nợ này tại bán kết EURO 2020.

Italia trả giá đắt cho chiến thắng trước Bỉ

Italia đã phải hứng chịu một cú sốc lớn khi Leonardo Spinazzola, một trong những ngôi sao lớn nhất của họ tại EURO 2020 cho đến nay, phải rời sân trên cáng trong chiến thắng trước Bỉ vào rạng sáng 3/7 để giành vé vào bán kết.

Tình huống diễn ra ở phút 78, Spinazzola đã thực hiện cú bứt tốc và dù không va chạm với cầu thủ nào nhưng ngôi sao thuộc biên chế AS Roma đã tự ngã và tỏ ra rất đau đớn, đưa tay ra hiệu báo thay người.

img

Spinazzola sẽ phải ngồi ngoài ít nhất 4 tháng

Sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra sơ bộ trên sân, Spinazzola đã phải rời sân bằng cáng. Cầu thủ này dường như đã rơi nước mắt khi được đưa ra khỏi sân, cho thấy chấn thương của anh có khả năng là nghiêm trọng.

Theo tiết lộ của Sky Italy, Spinazzola đã bị đứt gân Achilles và sẽ bỏ lỡ phần còn lại của EURO. Dự kiến, với chấn thương này, cầu thủ thuộc biên chế AS Roma sẽ phải lên bàn mổ và ngồi ngoài khoảng 4 tháng. Đây không chỉ là tổn thất lớn cho Italia mà với cả CLB chủ quản, bởi mùa giải mới 2021-2022 đã cận kề.

De Bruyne thi đấu trong tình trạng bị rách dây chằng

Chạm trán Italia ở vòng tứ kết EURO 2020, Bỉ để thua với tỉ số 1-2. Hai cầu thủ ghi bàn cho Azzurri là Nicolò Barella (31') và Lorenzo Insigne (44'). Trong khi đó, Quỷ đỏ có bàn thắng danh dự nhờ cú đá penalty thành công của Lukaku ở phút 45+2.

Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất ở trận đấu rạng sáng nay trên sân Allianz Arena là sự xuất hiện của Kevin De Bruyne. Như đã biết, tiền vệ của Man City bị chấn thương mắt cá khá nặng ở trận Bỉ thắng Bồ Đào Nha thuộc vòng 1/8. Thế nhưng, bất chấp chấn thương chưa bình phục, ngôi sao 30 tuổi đã nén đau và mạo hiểm đá trận gặp Italia.

img

De Bruyne thi đấu trong tình trạng chấn thương

Sau trận đấu, Kevin De Bruyne tiết lộ anh thi đấu trong tình trạng dây chằng mắt cá bị rách: “Việc tôi được thi đấu hôm nay chẳng khác gì một phép màu bởi rõ ràng tôi bị chấn thương mắt cá. Tôi bị rách dây chằng. Nhưng tôi cảm thấy mình có trách nhiệm thi đấu vì tổ quốc. Thật buồn là tôi không thể làm được gì hơn”.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận, Kevin De Bruyne cho rằng anh đã trải qua 5 tuần rất khó hiểu vì liên tục dính chấn thương ở Man City và ĐTQG. Ngoài ra, tiền vệ 30 tuổi còn gửi lời cảm ơn đội ngũ bác sỹ của Bỉ, những người đã giúp anh rất nhiều trong thời gian qua.

Số pha phản lưới ở EURO 2020 đã vượt kỷ lục ghi bàn ở 1 giải đấu của Platini

Phút thứ 7 của trận tứ kết đầu tiên của EURO 2020, Tây Ban Nha đã vượt lên dẫn trước Thụy Sĩ nhờ bàn thắng rất may mắn. Jordi Alba thực hiện cú sút chạm vào chân Denis Zakaria khiến bóng đổi hướng bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Yann Sommer.

img

EURO 2020 đã chứng kiến tới 10 pha đá phản lưới nhà

Ban đầu UEFA công nhận là bàn thắng cho Jordi Alba của ĐT Tây Ban Nha nhưng sau đó xác nhận Zakaria đá phản lưới nhà. Theo thống kê,Tây Ban Nha đang là đội hưởng lợi nhiều nhất từ phản lưới nhà tại EURO 2020. Trước đó, trong trận gặp Slovakia, lần lượt Dubravka và Kucka “đốt đền” giúp cho Tây Ban Nha có được chiến thắng 5-0.

Điều kỳ lạ là EURO 2020 đã chứng kiến tới 10 pha đá phản lưới nhà, gồm tình huống mới nhất của Zakaria. Con số này thậm chí còn nhiều hơn 1 bàn được ghi trong 15 lần tổ chức giải vô địch châu Âu trước đây cộng lại (9). Thậm chí, 1 trang thống kê còn chỉ ra, số bàn phản lưới ở giải đấu lần này đã thay Michel Platini (9 bàn năm 1984) để trở thành 'người' ghi bàn kỷ lục tại 1 VCK EURO.

Toni Kroos chính thức giã từ đội tuyển Đức

Sau 11 năm cống hiến và 106 lần ra sân, tiền vệ ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid, Toni Kroos đã nói lời giã từ đội tuyển Đức.

Kể từ khi ra mắt đội tuyển Đức vào ngày 3/3/2010, Toni Kroos đã trở thành nhân tố không thể thay thế trong mọi đội hình của HLV Joachim Low. Tiền vệ 31 tuổi khoác áo Die Mannschaft 106 lần, ghi 17 bàn và là nhân tố chủ chốt trong hành trình vô địch World Cup 2014. Ngoài ra, anh còn góp mặt ở World Cup 2010 (hạng 3), EURO 2012 (bán kết), EURO 2016 (bán kết) cùng World Cup 2018 (vòng bảng).

img

Trận gặp Anh ở EURO 2020 là lần cuối Kroos khoác áo đội tuyển Đức

Tại EURO 2020, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid đá trọn vẹn cả 4 trận trước khi Die Mannschaft sớm dừng bước ở vòng 1/8 bởi trận thua Anh 0-2 tại Wembley.

Đây cũng chính là lần cuối Kroos khoác lên mình áo đấu tuyển Đức. Thông qua Instagram cá nhân, ngôi sao 31 tuổi thông báo quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế: “Tôi đã ra sân 106 lần cho đội tuyển Đức và từ giờ sẽ không còn bất cứ lần nào nữa.

Tôi đã ước rằng mình sẽ cống hiến mọi thứ, có 109 trận đấu và danh hiệu lớn cuối cùng, chức vô địch EURO với Đức rồi nói lời chia tay. Tôi đã đưa ra quyết định giã từ sau EURO trong suốt thời gian dài. Bản thân tôi từ lâu đã xác định mình không thể góp mặt tại World Cup 2022 ở Qatar.

Lý do chủ yếu là tôi muốn tập trung cho những mục tiêu của Real Madrid trong vài năm tới. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn bản thân nghỉ ngơi sau 11 năm làm tuyển thủ quốc gia. Trên hết, là một người chồng, người cha, tôi muốn có thêm thời gian cho vợ cùng 3 nhóc tì của mình.

Được khoác áo Đức là một niềm vinh hạnh với tôi suốt thời gian dài. Tôi đã cống hiến với sự tự hào và rất nhiều khát khao. Cám ơn NHM đã theo dõi và ủng hộ tôi. Cám ơn cả những lời chỉ trích khi chúng tạo thêm động lực cho tôi.

Cuối cùng, tôi muốn nói cám ơn HLV Jogi Low rất nhiều. Ông ấy đã giúp tôi trở thành tuyển thủ quốc gia và nhà vô địch thế giới. Jogi tin tưởng tôi và cùng nhau, chúng tôi đã gặt hái thành công trong thời gian dài. Đó là một niềm vinh hạnh với tôi. Chúc may mắn và mong thành công sẽ đến với Hansi Flick”.

Harry Kane tri ân CĐV chết khi ăn mừng bàn thắng

Ở trận đấu với Đức thuộc vòng 1/8 EURO 2020 vào ngày 29/6, tuyển Anh giành chiến thắng với tỉ số 2-0. Hai cầu thủ ghi bàn cho Tam sư là Sterling và Harry Kane.

Khi Harry Kane lập công ấn định chiến thắng cho ĐT Anh, hàng triệu CĐV Tam sư đã ăn mừng cuồng nhiệt. Trong lúc hân hoan tột độ vì bàn thắng của Harry Kane ở một quán rượu tại địa phương (Hayes, Tây London) cùng bạn bè và gia đình, Charlie Naughton đã bị đột quỵ.

Dù các nhân viên y tế tận tình cứu chữa trong 3 tiếng đồng hồ nhưng CĐV người Anh này đã không qua khỏi. Thông tin về cái chết thương tâm của Charlie Naughton được Dollie - chị gái của CĐV xấu số 29 tuổi này, chia sẻ trên mạng xã hội.

img

Harry Kane tri ân Charlie Naughton - CĐV chết khi ăn mừng chiến thắng của tuyển Anh

Rất nhiều cầu thủ Anh và CĐV Tam sư đã gửi lời chia buồn đến gia đình Charlie Naughton, trong đó có Harry Kane. Trên Twitter, tiền đạo của Tottenham tuyên bố sẽ nỗ lực hết mình ở trận đấu với Ukraine thuộc vòng tứ kết EURO 2020 và phần còn lại của giải đấu để tri ân Charlie Naughton.

“Tôi rất tiếc khi biết tin Charlie qua đời - tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của anh ấy. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ ở trận đấu ngày mai và phần còn lại của giải đấu vì những người hâm mộ như Charlie. Hãy yên giấc ngàn thu, Charlie Naughton", trích thông điệp của Harry Kane.

Tương tự Harry Kane, Reece James và Mason Mount cũng đã gửi thông điệp và biểu tượng tiễn biệt Charlie Naughton, một CĐV của CLB Chelsea.

Các CLB Anh "phủ sóng" ghê gớm nhất tại EURO 2020

Theo thống kê từ Sky Sports, dàn cầu thủ đến từ các CLB Anh, trong đó phần lớn là những đại diện Premier League đã ra sân tổng cộng 24.698 phút tính đến hết vòng 1/8 EURO 2020. Trong đó, Man City là đội bóng “cống hiến” nhất khi dàn sao đắt giá của họ dã đá tới 3.315 phút.

img

Theo thống kê, các CLB Anh "phủ sóng" EURO 2020

Xếp sau các CLB của Anh lần lượt là Đức, Italia, Tây Ban Nha và Pháp. Tuy nhiên, chênh lệch là rất lớn khi các đội bóng xứ sở sương mù có tổng số phút thi đấu nhiều hơn vị trí thứ 2 của người Đức tới gần 10.000 phút. Tổng cộng, cầu thủ khoác áo các CLB Đức đá tổng cộng 14.979 phút, Italia là 14.256 phút, Tây Ban Nha là 7.937 phút còn Pháp là 3.655 phút.

Trở lại với các CLB cụ thể, như đã nói Man City nằm ở vị trí dẫn đầu. Xếp sau nhà vô địch Premier League là Juventus (2.914 phút), Chelsea (2.910 phút), Bayern Munich (2.805 phút) và Tottenham (2.381 phút). Real Madrid (2.069 phút) cùng Man Utd (2.066 phút) lần lượt xếp thứ 8 rồi 9.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.