Xã hội

Covid-19 ngày 17/9: Cả nước có 11.521 ca mới, TP.HCM và Bình Dương 9.985 ca

Tin tức mới nhất tình hình Covid-19 ngày 17/9: Hôm nay cả nước ghi nhận 11.521 ca nhiễm mới, riêng TP.HCM và Bình Dương có 9.985 ca.

Tin tức Covid-19 mới nhất ngày hôm nay

Theo Bộ Y tế, tính từ 17h ngày 16/9 đến 17h ngày 17/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.521 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 11.506 ca ghi nhận trong nước.

Cụ thể, TP.HCM (5.972), Bình Dương (4.013), Đồng Nai (345), Long An (273), Kiên Giang (180), Tiền Giang (118), Tây Ninh (114), An Giang (106), Quảng Ngãi (52), Cần Thơ (50), Quảng Bình (37), Đồng Tháp (35), Khánh Hòa (35), Bình Phước (21), Bình Thuận (18), Hà Nội (15), Bạc Liêu (14), Ninh Thuận (13), Quảng Trị (12), Bà Rịa - Vũng Tàu (12), Hậu Giang (11), Phú Yên (10), Bình Định (9), Nghệ An (9), Đà Nẵng (8 ), Sóc Trăng (6), Lâm Đồng (3), Vĩnh Long (3), Thừa Thiên Huế (3), Thanh Hóa (3), Cà Mau (3), Bến Tre (1), Quảng Nam (1), Gia Lai (1) trong đó có 6.656 ca trong cộng đồng.

Như vậy, trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.024 ca. Tại một số tỉnh như sau: TP. HCM tăng 237 ca, Bình Dương tăng 1.015 ca, Đồng Nai giảm 222 ca, Long An giảm 8 ca, Kiên Giang giảm 18 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 11.090 ca/ngày.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 667.650 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.786 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 663.232 ca, trong đó có 430.691 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 14 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình.

Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. HCM (326.795), Bình Dương (173.086), Đồng Nai (38.081), Long An (29.843), Tiền Giang (12.760).

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 9.914, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 433.465 người.Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.505 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 3.507; Thở ô xy dòng cao HFNC: 972; Thở máy không xâm lấn: 131; Thở máy xâm lấn: 862; ECMO: 33 ca.

212 ca tử vong tại TP.HCM và 12 tỉnh, thành phố

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 212 ca tử vong tại TP. HCM (166), Bình Dương (28), Long An (2), Tiền Giang (2), Tây Ninh (2), Đà Nẵng (2), Cà Mau (1), Khánh Hòa (1), Bình Thuận (1), Đồng Tháp (4), Cần Thơ (1), Bình Định (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 250 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.637 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 218.322 xét nghiệm cho 795.175 lượt người.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 16.178.305 mẫu cho 47.492.652 lượt người.

Trong ngày 16/9 có 630.323 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 33.006.632 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 26.821.906 liều, tiêm mũi 2 là 6.184.726 liều.

Thêm 10 ca dương tính, Hà Nội có 3.882 ca từ 27/4

Sở Y tế Hà Nội cho biết, số ca mắc Covid-19 mới trưa nay là 7 ca bệnh, trong đó 4 ca tại khu cách ly và 3 ca tại khu phong tỏa.

Sáng nay Sở Y tế Hà Nội cũng công bố thêm 3 ca dương tính, tại khu cách ly, thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

Số ca nhiễm Covid-19 trưa nay tại Hà Nội phân bố theo quận/huyện: Hoàng Mai 4 ca, Thanh Xuân 3 ca. Cả 7 ca nhiễm đều thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

img

Trưa nay, Hà Nội ghi nhận 7 ca nhiễm Covid-19

Trong 7 ca nhiễm Covid-19 mới công bố trưa nay tại Hà Nội, khu chung cư Đền Lừ (Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai) có 4 ca nhiễm, gồm: V.G.B (nữ, sinh năm 2017); V.T.H.M (nữ, sinh năm 2008); N.T.T (nữ, sinh năm 1988), D.T.M.T (nữ, sinh năm 1963).

Có 3 bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa và có xét nghiệm sàng lọc lần 1 âm tính. Ngày 16/9, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và có kết quả dương tính. Riêng bệnh nhân D.T.M.T là F1 của bệnh nhân L.T.N, đã được cách ly tập trung. Ngày 16/9 có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

"Ổ dịch" Đền Lừ hiện đã ghi nhận 20 ca nhiễm. Từ ngày 15/9, lực lượng y tế quận Hoàng Mai vừa tiến hành phong tỏa 5 tòa nhà chung cư có số hiệu từ A1 đến A5 (được chia làm 3 cụm nhà) do liên quan đến các ca F0 sống tại 3 tòa nhà gồm A1, A4 và A5 chung cư Đền Lừ.

Tại 3 cụm tòa nhà trên hiện có 583 hộ, với 1.568 nhân khẩn thực hiện cách ly tại nhà. Các trường hợp F1 được đưa đi cách ly tập trung.

Khu vực Thanh Xuân có 3 ca nhiễm mới là N.H.A (nữ, sinh năm 1999, ở Khương Mai); T.T.L (nữ, sinh năm 2000) và Đ.N.H (nam, sinh năm 1961), cùng ở Thanh Xuân Trung. Các bệnh nhân là F1 của các ca nhiễm trước đó công bố, đã được cách ly tập trung. Ngày 16/9, có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.882 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.286 ca.

Hơn 93% dân số Hà Nội đã tiêm vaccine

Tin tức Covid-19 mới nhất ở Việt Nam, tối 16/9, Bộ Y tế công bố Việt Nam ghi nhận hơn 10.400 ca Covid-19 tại 37 tỉnh, thành. Gần 11.000 người được chữa khỏi, xuất viện; 239 ca tử vong.

img

Tỷ lệ tiêm vaccine tại Hà Nội hiện đạt hơn 93%. Ảnh minh họa

Cụ thể, theo thông tin từ Bộ Y tế, trong 24h, tính đến 18h ngày 16/9, ở 37 tỉnh, thành phố ghi nhận thêm 10.489 ca mắc Covid-19, có 6.537 ca cộng đồng. Trong đó TP.HCM tăng 434 ca so với ngày 15/9.

Các địa phương có số ca mắc cao là TP.HCM (5.735 ca, tăng 434 ca so với ngày 15/9), Bình Dương (2.998, giảm 230 ca), Đồng Nai (567, giảm 241 ca)... Số bệnh nhân tử vong là 234, trong đó, TP.HCM có 160 trường hợp.14 tỉnh, thành phố có 2 tuần không ca mới.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 11.347 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 656.129 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, nước ta đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.669 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 651.726 ca, trong đó có 420.777 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 256 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.425 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong trên thế giới (2,1%).

Quảng Trị: Thêm 2 ca dương tính tại cộng đồng ở TP Đông Hà

Sáng 17/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại cộng đồng.

Cả 2 trường hợp mới phát hiện này đều có địa chỉ tại khu phố 2, phường 2, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, gồm: L.N.P.N (nữ, SN 1974) và T.D.T (nam, SN 1972).

img

QL1 đoạn phía Nam cầu Đông Hà, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Hai trường hợp này được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính vào ngày 16/9.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, trưa 16/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã phát đi thông báo về 10 trường hợp xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2. Cả 10 trường hợp này được phát hiện tại cộng đồng ở TP Đông Hà.

Ca bệnh đầu tiên là L.N.T.M (nữ, SN 1977, khu phố 7, phường 5, TP Đông Hà). Quá trình điều tra phát hiện các trường hợp liên quan (đều trú tại TP Đông Hà), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị đã xác minh, xét nghiệm RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, B.L.B.N (SN 2002) và B.L.B.N (SN 2005, đều con của chị M), B.A.T (SN 1968, là chồng của chị M.), T.T.L (SN 1946, mẹ của chị M.), N.T.T.H (SN 1991) và L.C.S (SN 1989, đều là con của chị L.), V.L.N.T (SN 1991), V.M.T (SN 1971 (con rể của chị L.) và H. T. H. P (SN 1983, cùng làm việc với chị M.).

Trường hợp chị L.N.T.M được CDC tỉnh Quảng Trị xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 15/9 và 9 trường hợp còn lại CDC tỉnh Quảng Trị xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 16/9.

Liên quan chùm ca mắc Covid-19 mới ở TP Đông Hà chưa rõ nguồn lây trên, như Báo Giao thông đã đưa tin, tỉnh Quảng Trị đã quyết định giãn cách xã hội toàn TP Đông Hà theo Chỉ thị 16 kể từ 12h ngày 16/9; đồng thời yêu cầu thần tốc truy vết, khoanh vùng dập dịch, mở rộng xét nghiệm, xử lý triệt để các “ổ dịch”.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị đã có văn bản về việc giải quyết công việc thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn TP Đông Hà bắt đầu từ 7h ngày 17/9 cho đến khi có thông báo mới.

Hà Nội sẽ không phân vùng chống dịch như hiện nay

Tại Hà Nội, vào chiều 16/9, công an đã dỡ 39 chốt kiểm soát phương tiện vào "vùng đỏ" trên tuyến đường chính ở các quận, huyện.

Trước đó, 39 chốt trực tại "vùng đỏ" ở 10 quận, huyện được lập từ 4/9, làm nhiệm vụ dừng phương tiện, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra giấy đi đường của người dân.

Hiện Hà Nội vẫn duy trì 23 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Người dân ở "vùng đỏ" vẫn phải tuân thủ Chỉ thị 16; còn ở "vùng xanh" dự kiến không phải xuất trình giấy đi đường.

Cũng trong chiều 16/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, chiều cùng ngày, Ban Cán sự Đảng UBND TP đã báo cáo Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả phòng chống dịch đến ngày 15/9.

Trong đó, đến nay, thành phố đã xét nghiệm được 85% số người theo kế hoạch, việc tiêm vaccine đạt 93,18%.

6% những người còn lại chưa được tiêm vaccine là nằm trong đối tượng chống chỉ định, người già có bệnh nền sức khỏe yếu, không đủ điều kiện tiêm chủng.

Ông Quyền cho biết, Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã họp bàn rất cụ thể để chỉ đạo rõ việc trong giai đoạn hiện nay và sau ngày 21/9, sẽ có chỉ đạo điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo hướng, sẽ không triển khai 3 vùng như hiện nay.

Theo ông Quyền, hôm nay, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã giao Ban cán sự Đảng UBND TP rà soát, có phương án cụ thể báo cáo vào thứ Hai tuần tới để có phương pháp, giải pháp cụ thể để triển khai hiệu quả nhất sau ngày 21/9.

Cũng từ trưa 16/9, tại các quận, huyện chưa ghi nhận ca nhiễm cộng đồng (từ ngày 6/9), các cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cơ sở sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng đã được mở cửa.

Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng được hoạt động, song chỉ bán mang về và đóng cửa trước 21h hàng ngày.

19 quận, huyện "vùng xanh" được mở lại một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ, gồm: Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa và Tây Hồ.

TP.HCM giảm ca tử vong

Chiều 16/9, chủ trì cuộc làm việc của Tổ công tác đặc biệt về phòng chống Covid-19 với lãnh đạo TP HCM, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị thành phố cần vẽ lại bản đồ đánh giá nguy cơ dịch bệnh đến tận tổ dân phố, khu phố và áp dụng biện pháp phòng chống tương ứng.

Tổ công tác đặc biệt sẽ làm việc với Bộ Y tế để phân bổ thêm vaccine cho TP HCM, sớm đạt mục tiêu tiêm chủng toàn bộ dân số trưởng thành. Bởi củng cố các vùng xanh và người dân được tiêm đủ liều vaccine "là hai điểm cơ bản để mở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong ngày 15/9, TP.HCM ghi nhận 160 ca tử vong, thấp nhất gần một tháng qua.

Nếu như ngày 22/8 số ca tử vong do Covid-19 tại TP.HCM là 340, đến nay đã giảm bằng thời điểm đầu tháng 8, ở mức 160-170 ca mỗi ngày.

Về tiêm vaccine, tổng số mũi đã tiêm đến ngày 15/9 là 8,45 triệu, trong đó gần 6,7 triệu đã tiêm mũi một và hơn 1,7 triệu người tiêm đủ hai mũi. Lượng vaccine chỉ còn đủ vaccine tiêm trong ngày 17/9.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.