Xã hội

Covid-19 ngày 10/9: Hôm nay, cả nước ghi nhận 13.321 ca nhiễm mới

10/09/2021, 19:00

Tin tức dịch Covid-19 ngày 10/9 tại Việt Nam: Hôm nay, cả nước ghi nhận 13.321 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 13.306 ca trong nước.

Tin tức Covid-19 mới nhất hôm nay 10/9

Tính từ 17h ngày 9/9 đến 17h ngày 10/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.321 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 13.306 ca ghi nhận trong nước.

Cụ thể: Tại TP. Hồ Chí Minh (7.539), Bình Dương (3.563), Đồng Nai (823), Long An (321), Tây Ninh (248), Tiền Giang (156), Kiên Giang (86), Bình Phước (58), Đồng Tháp (58), Quảng Bình (48), Quảng Ngãi (45), Cần Thơ (37), Khánh Hòa (34), Bình Thuận (34), Đà Nẵng (30), Hà Nội (29), Bạc Liêu (26), Đắk Lắk (26), An Giang (19), Đắk Nông (17), Quảng Nam (16), Nghệ An (16), Bình Định (15), Phú Yên (13), Bà Rịa - Vũng Tàu (11), Thừa Thiên Huế (8 ), Bến Tre (6), Lâm Đồng (5), Thanh Hóa (5), Vĩnh Long (3), Ninh Thuận (3), Sơn La (3), Trà Vinh (2), Gia Lai (2), Hưng Yên (1) trong đó có 8.680 ca trong cộng đồng.

img

Trưa nay, Hà Nội tiếp tục ghi nhận ca nhiễm Covid-19


Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 907 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 1.990 ca, Bình Dương giảm 968 ca, Đồng Nai giảm 57 ca, Long An giảm 91 ca, Tây Ninh tăng 87 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 12.523 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 589.417 ca nhiễm, đứng thứ 49/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 157/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.991 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 585.051 ca, trong đó có 348.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 10/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng.

Có 07 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai.

05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (286.242), Bình Dương (149.859), Đồng Nai (32.882), Long An (27.537), Tiền Giang (11.430).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 12.751. Tổng số ca được điều trị khỏi: 350.921

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.970 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 3.775; Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.124; Thở máy không xâm lấn: 112; Thở máy xâm lấn: 930- ECMO: 29

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 254 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (195), Bình Dương (41), Tiền Giang (3), Đà Nẵng (3), Đồng Nai (3), Đồng Tháp (2), Bình Thuận (1), An Giang (1), Kiên Giang (1), Cần Thơ (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Khánh Hòa (1), Nghệ An (1).

Bổ sung 21 ca tử vong từ trước tại: Bình Dương (14), Bình Thuận (4), Nghệ An (3).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 302 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.745 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 278.892 xét nghiệm cho 539.875 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 14.391.605,8 mẫu cho 41.975.319 lượt người.

Trong ngày 9/9 có 1.168.812 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 25.926.688 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 21.459.102 liều, tiêm mũi 2 là 4.467.586 liều.

Hà Nội ghi nhận 29 ca, trong đó 10 ca cộng đồng

Tính từ 18h ngày 9/9 đến 18h ngày 10/9, Hà Nội ghi nhận 29 ca dương tính SARS-CoV-2; trong đó có 10 ca tại cộng đồng, 19 ca tại khu cách ly.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, số ca mắc Covid-19 mới từ 12h đến 18h ngày 10/9 thành phố ghi nhận là 11 bệnh nhân, trong đó 2 ca tại cộng đồng, 9 ca cách ly.

Số ca nhiễm Covid-19 chiều nay tại Hà Nội phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (5), Thanh Trì (3), Tây Hồ (1), Hai Bà Trưng (1), Hà Đông (1).

Có 9 ca bệnh thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng, 2 ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng.

Thông tin cụ thể 11 bệnh nhân ghi nhận trong kỳ báo cáo như sau:

Chùm sàng lọc ho, sốt cộng đồng ghi nhận thêm 2 ca nhiễm ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân:

N.V.L (nam, SN 1981), bệnh nhân xuất hiện đau đầu từ ngày 6/9, những ngày sau đó xuất hiện sốt, đau mỏi người, mất khứu giá, ngày 9/9 bệnh nhân test nhanh dương tính và báo cho Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân, được lấy mẫu PCR và có kết quả dương tính.

N.V.G.K (nam, SN 2009), bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân N.V.L, ngày 9/9 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Chùm F1 của các trường hợp ho, sốt cộng đồng ghi nhận thêm 9 ca nhiễm:

Hai ca nhiễm ở Tam Hiệp, Thanh Trì: N.Đ.T (nam, SN 1993), là F1 của D.V.T, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 3/9 kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 9/9 có triệu chứng sốt, mỏi người được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

P.V.D (nam, SN 1974), là F1 của Đ.T.M. Ngày 1/9, được lấy mẫu lần 1 kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 9/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Một ca nhiễm ở Kiến Hưng, Hà Đông, là Đ.N.L (nam, SN 1976), là F1 của Đ.T.M. Ngày 1/9, được lấy mẫu lần 1 kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 9/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Một ca nhiễm ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì, là N.T.L (nam, SN 2012), sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 4/9, là F1 của N.T.G, được lấy mẫu ngày 7/9 có kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 9/9, có triệu chứng sốt được lấy mẫu kết quả dương tính.

Một ca nhiễm ở Minh Khai, Hai Bà Trưng là T.T (nam, SN 1971), là F1 của T.T.T. Ngày 9/9, được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Một ca nhiễm ở Yên Phụ, Tây Hồ là P.T.L (nữ, SN 1959), là F1 (mẹ) của bệnh nhân N.T.T.M, được lấy mẫu (kết quả âm tính) và cách ly tập trung từ ngày 2/9. Ngày 9/9, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Ba ca nhiễm ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là ba bố con trong một gia đình nữ bệnh nhân P.T.T. Ngày 10/9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.725 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.588 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.137 ca.

Hà Nội ghi nhận 18 ca dương tính sau 18 tiếng

Tính từ 18h ngày 9/9 đến 12h ngày 10/9, Hà Nội ghi nhận 18 ca; trong đó 8 ca tại cộng đồng.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, số ca mắc Covid-19 mới từ 6h đến 12h ngày 10/9 ghi nhận 9 bệnh nhân trong đó 2 ca tại cộng đồng.

Số ca nhiễm Covid-19 trưa nay tại Hà Nội phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (3), Hai Bà Trưng (3), Đống Đa (2), Phú Xuyên (1).

Phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm Sàng lọc khu vực nguy cơ (2), Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (6), Chùm liên quan Hồ Chí Minh (01); Phân bố 2 ca tại cộng đồng theo quận huyện: Thanh Xuân (2).

Như vậy tính từ 18h ngày 9/9 đến 12h ngày 10/9, Hà Nội ghi nhận 18 ca; trong đó 8 ca tại cộng đồng, 10 ca tại khu cách ly.

Hơn 1.120 ca bệnh nặng đang thở máy và ECMO

Theo thống kê của Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 576.096 ca mắc COVID-19, đứng thứ 50/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.856 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 571.745 ca, trong đó có 335.396 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

img

Các bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân tại Trung tâm Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện dã chiến số 16 do Bệnh viện Bạch Mai vận hành.

Có 09/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

Có 08 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai.

05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (278.703), Bình Dương (146.296), Đồng Nai (32.059), Long An (27.216), Tiền Giang (11.274).

338.170 bệnh nhân khỏi bệnh

Hiện cả nước đã có 338.170 ca điều trị khỏi bệnh

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.417 ca; trong đó 4.101 ca thở ô xy qua mặt nạ, 1.192 ca thở ô xy dòng cao HFNC, 173 ca thở máy không xâm lấn; 916 ca thở máy xâm lấn; 35 ca dùng ECMO.

Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 24.781.185 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 20.591.403 liều, tiêm mũi 2 là 4.189.782 liều.

Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine Sinopharm cho người dân

Sáng 10/9, ghi nhận của PV Báo Giao thông tại điểm tiêm Trường THCS Nguyễn Trãi trên đường Giang Văn Minh của phường Kim Mã (quận Ba Đình), người dân được triển khai tiêm vaccine Covid-19 theo đợt tiêm chủng diện rộng trên toàn thành phố.

Sáng nay, tại điểm tiêm này, người dân được tiêm vaccine Sinopharm.

Theo ghi nhận của PV, khi người dân đến điểm tiêm, đều được lực lượng chức năng hướng dẫn xếp hàng thứ tự, đảm bảo khoảng cách an toàn.

Từng người được đo huyết áp, thân nhiệt và khai báo những thông tin liên quan đến sức khoẻ, dịch tễ. Các bàn làm thủ tục, đo huyết áp và bàn tiêm bố trí khoa học, thuận tiện cho người đến tiêm.

Cầm trên tay giấy xác nhận đã tiêm vaccine Covid-19 với loại vaccine Sinopharm, bà Trần Thị Kim Vân (SN 1958, ở quận Ba Đình) phấn khởi nói, dịch bệnh phức tạp nên cả nhà bà đều mong muốn được sớm tiêm vaccine.

"Qua báo được đi tiêm, chúng tôi phấn khởi lắm. Thủ tướng đã chỉ đạo không lựa chọn vaccine, vaccine do Nhà nước tiêm đương nhiên đã được kiểm duyệt, là an toàn. Thế nên, cứ được tiêm vaccine, tiêm xong thấy an toàn như thế này là tôi mừng", bà Vân chia sẻ.

Bộ Y tế chưa có kế hoạch rút lực lượng khỏi TP.HCM

Chiều 9/9, TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 tại TP và lần đầu tiên có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM rất phức tạp, khó lường.

TP.HCM đã huy động gần 20.000 cán bộ, nhân viên y tế trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, khi lượng bệnh nhân Covid-19 tăng nhanh thì lực lượng y tế từ Trung ương, địa phương và tư nhân đã tham gia vào công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM hơn 100 ngày qua.

Hiện, lực lượng hỗ trợ TP.HCM thời gian qua gần 6.700 người. Các lực lượng này tham gia vào bệnh viện tầng 3, tầng 2, lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vaccine. Đây là sự huy động có lẽ lớn nhất từ trước tới nay của ngành y tế.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khẳng định các lực lượng đang hỗ trợ TP.HCM tiếp tục và từ nay đến sau 15/9, Bộ không có ý định rút bất kỳ lực lượng nào khỏi TP.HCM.

img

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn

Trước câu hỏi của phóng viên đề nghị nói rõ hơn về công văn 7330 của Bộ Y tế do chính Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn ký ngày 4/9, trong đó yêu cầu xử lý hành chính và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với y bác sĩ tự ý bỏ việc, đã gây nhiều dư luận trái chiều, tâm lý hoang mang trong các đội ngũ nhân viên y tế đang tham gia chống dịch, ông Nguyễn Trường Sơn lý giải, công văn này có 3 phần.

Trong đó ở phần đầu Bộ Y tế yêu cầu người đứng đầu các cơ sở y tế bố trí nhân lực đảm bảo đủ cho công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân Covid- 19 và các bệnh nhân khác. Đây là trách nhiệm của ngành y tế. Trong thời điểm hiện nay ngành y tế, cán bộ y tế không thể bỏ rơi, quay lưng với bệnh nhân Covid - 19 và những bệnh nhân khác cần cấp cứu.

Theo ông Sơn, thời gian qua có một số đơn vị y tế có hiện tượng từ chối bệnh nhân, khiến một số người bệnh tử vong.

Đứng trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, khó lường, lượng bệnh nhân tử vong nhiều, trong thời gian đầu có một số y bác sĩ do sức ép về tâm lý đã tự ý bỏ việc.

“Trong một trận chiến, có những chiến sĩ trên tuyến đầu hết sức dũng cảm, có những chiến sĩ bình thường, nhưng cũng có những người quay đầu.

Việc Bộ Y tế ban hành công văn nhắc nhở là chỉ mong muốn các đồng nghiệp hãy cùng nhau chung sức cho trận chiến chống Covid - 19 hết sức phức tạp, khó lường này để cùng với nhân dân cả nước đạt được thắng lợi.

Còn vấn đề kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính chúng tôi không đặt nặng mà chỉ mang tính chất khuyến cáo. Mong các đồng nghiệp, người dân hiểu được tinh thần này để cùng nhau chung tay chống Covid - 19”, ông Sơn chia sẻ.

Thêm 12.420 ca Covid-19

Trong 12.420 ca nhiễm Bộ Y tế công bố ngày 9/9, có 12.399 ca ở 36 tỉnh thành, giảm 264 ca so với ngày 8/9; 12.523 người khỏi bệnh; 345 ca tử vong trong đó 73 ca các tỉnh Đồng Nai, Kiên Giang, Bình Thuận bổ sung.

Tính từ 18h ngày 8/9 đến 18h ngày 9/9, số ca nhiễm tại TP.HCM giảm 1.759 ca, Bình Dương tăng 1.359 ca, Đồng Nai tăng 66 ca, Long An tăng 40 ca, Tây Ninh giảm 10 ca. Trong số ca nhiễm, có 6.261 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (tăng 1.449 ca), 6.138 ca đang điều tra dịch tễ (giảm 1.713 ca).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.750 ca một ngày.

Trong ngày ghi nhận 272 ca tử vong tại: TP.HCM 203, Bình Dương 40, Long An 8, Đồng Tháp 6, Tiền Giang 5, Khánh Hòa 2, Đà Nẵng (trong 2 ngày 8-9/9 là 3 ca), Cần Thơ, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Tây Ninh, Vĩnh Long đều một ca.

Bổ sung 73 ca tử vong trong thời gian trước đó tại: tỉnh Đồng Nai 64, Kiên Giang 5, Bình Thuận 4.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 310 ca một ngày. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 14.470 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 571.746, ghi nhận ở 62 tỉnh thành.

Về điều trị, 12.523 người được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 338.170.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.417 ca, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ 4.101; Thở oxy dòng cao HFNC 1.192; Thở máy không xâm lấn 173; Thở máy xâm lấn 916 và ECMO 35.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 576.096 ca nhiễm, đứng thứ 50/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.856 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 571.745 ca, trong đó có 335.396 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 9 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

8 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (278.703), Bình Dương (146.296), Đồng Nai (32.059), Long An (27.216), Tiền Giang (11.274).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.