Xã hội

Tin tức Covid-19 ngày 10/8: Bệnh nhân thứ 14 ở Việt Nam tử vong vì Covid-19

10/08/2020, 18:00

Tin tức dịch Covid-19 ngày 10/8 tại Việt Nam: Tối nay, Bộ Y tế thông báo nam bệnh nhân 436, 66 tuổi, đã tử vong, đây là ca thứ 14 ở VN.

Tin tức covid-19 mới nhất liên tục được cập nhật

img
Tính đến 18h ngày 10/8 Việt Nam có tổng cộng 847 ca mắc COVID-19, trong đó 318 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Theo đó, bệnh nhân nam 66 tuổi (BN436), cư ngụ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, có tiền sử suy thận mạn giai đoạn cuối, đã điều trị tại khoa hồi sức tích cực - chống độc - Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 6 đến 28/7.

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 26/7. Thời gian qua, bệnh nhân từng có biểu hiện ngừng tim nhiều lần tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh viện Đà Nẵng chuyển bệnh nhân đến Trung tâm cách ly và điều trị COVID-19 - Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 vào ngày 28/7.

Tình trạng lúc vào viện là hôn mê, bóp bóng qua nội khí quản, Glassgow: 3 điểm, HA: 80/50 mmHg, SpO2: 86%. Tại Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân được chẩn đoán COVID-19 biến chứng viêm phổi nặng trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

Từ ngày 28 đến 31/7, bệnh nhân được điều trị theo hướng hồi sức tích cực, thở máy xâm nhập, lọc máu liên tục ngay từ khi nhập viện.

Đến ngày 2/8, bệnh nhân mê sâu, thở máy, vô niệu huyết áp giảm, thông khí phổi kém (SpO2; 70%) nên được đặt phổi nhân tạo (VV-ECMO), duy trì thở máy và lọc máu liên tục (CRRT).

Ngày 7/8, bệnh nhân hôn mê, Glassgow 3 điểm, đồng tử giãn, không đáp ứng ánh sáng. Tiên lượng rất nặng, đe dọa tử vong.

Đến 8h30 ngày 10/8, bệnh nhân hôn mê sâu, Glassgow 3 điểm, huyết áp tụt thấp, tim đập rời rạc, mặc dù được các giáo sư, bác sĩ và nhân viên y tế điều trị hồi sức tích cực nhưng không qua khỏi, bệnh nhân tử vong lúc 9h ngày 10/8.

Đây là ca tử vong do COVID-19 thứ 14 kể từ khi đại dịch xảy ra tại Việt Nam và là ca tử vong thứ 3 trong ngày hôm nay.

Hai trường hợp tử vong khác là bệnh nhân 430 và 737, đều ở Đà Nẵng. Trong đó bệnh nhân 430 (nữ, 33 tuổi, địa chỉ phường Hải Châu II, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) tử vong lúc 0h30 ngày 10-8. Bệnh nhân có tiền sử suy thận mãn giai đoạn cuối, suy tim, tăng huyết áp, nhiễm trùng huyết.

Bệnh nhân 737 (nữ, 47 tuổi, địa chỉ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tử vong lúc 1h15 ngày 10/8. Bệnh nhân này cũng có tiền sử suy thận mãn tính giai đoạn cuối đã chạy thận nhân tạo chu kỳ và đặt stent, suy tim, tăng huyết áp.

Đắk Lắk: Hơn 200 trường hợp hết thời gian cách ly, được trở về nhà

Tối 10/8, ông Trịnh Quang Trí, PGĐ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk cho biết, 8h ngày 11/8, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk sẽ trao hơn 200 giấy chứng nhận hết thời gian cách ly đang cách ly tập trung tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên (phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột).

Theo CDC Đắk Lắk, các trường hợp trên đã hết thời gian cách ly tập trung và đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với Covid-19. Trong hơn 200 trường hợp trao giấy chứng nhận, có 13 trường hợp đã hết thời gian cách ly, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hết thời gian cách ly nhưng chưa thể trở về nhà vì khu vực họ ở đang nằm trong diện bị phong tỏa. Dự kiến, đến ngày 16/8, sau khi hết lệnh phong tỏa, những trường hợp này mới được trở về nhà. Đối với những trường hợp còn lại được cấp giấy chứng nhận sẽ được về và tự cách ly tại nhà.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, tính đến nay tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 3 trường hợp dương tính với Covid-19 gồm các ca bệnh: BN448, BN601 và BN602. Hiện có 117 người phải cách ly tại cơ sở y tế, 364 người cách ly tập trung và 762 người cách ly tại nhà và nơi cư trú liên quan đến F1. Ngoài ra, toàn tỉnh có hơn 12.000 người phải cách ly tại nhà, nơi cư trú do có liên quan đến vùng dịch từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng.

Thêm 6 ca mắc Covid-19 mới

Bộ Y tế công bố thêm 6 ca mắc mới Covid-19, trong đó 1 ca ở Quảng Nam, 4 Đà Nẵng và 1 ca nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể:

BN842, nam, 8 tuổi, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân là cháu ngoại của BN774.

BN843, nữ, 65 tuổi, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, là vợ của BN800. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ngày 10/8 là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế quận Thanh Khê.

BN844, nữ, 31 tuổi, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

BN845, nữ, 28 tuổi, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

BN844, BN845 là nhân viên y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ngày 10/8/2020 là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

BN846, nam, 17 tuổi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng (đang điều tra dịch tễ bổ sung).

BN847, nam, 44 tuổi. Ngày 4/8/2020 từ đảo Guam (Hoa Kỳ) trên chuyến bay OAE423 nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm mẫu lần 2 ngày 9/8 là dương tính với SARS- CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Tính đến 18h ngày 10/8 Việt Nam có tổng cộng 847 ca mắc COVID-19, trong đó 318 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay 389 ca. Tính từ 6h đến 18h ngày 10/8: 6 ca mắc mới.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hôm nay có 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng: BN423, BN424, BN441, BN442 và 35 ca bệnh nhân Covid-19 có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 13 ca tử vong.

Sơn La cách ly 3 trường hợp cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid số 751

Chiều nay 10/8, UBND tỉnh Sơn La đã tiến hành cách ly tập trung đối với 3 trường hợp đi chung chuyến bay có bệnh nhân mắc Covid-19.

Những trường hợp gồm: Trần Việt A., sinh năm 1978; Trịnh Thị B., sinh năm 1990 và Trần Nam S., sinh năm 2017, cùng trú tại tổ 3, phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La là những người đã đi trên chuyến bay VJ770 từ Nha Trang ra Hà Nội vào ngày 30/7 (là chuyến bay có bệnh nhân mắc Covid số 751).

Sau khi có thông báo khẩn số 27 của Bộ Y tế, qua rà soát, xác định 3 trường hợp này là F1, tỉnh Sơn La đã phê duyệt quyết định đưa cả 3 trường hợp này vào cách ly y tế tại khu vực cách ly tập trung thuộc Trung đoàn 754, thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La. Đồng thời, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm sàng lọc đối với 3 trường hợp này.

Trong chiều nay, Trung tâm y tế Thành phố Sơn La đã tổ chức phun khử khuẩn tại Trung đoàn 754 và khu vực nơi gia đình các trường hợp này sinh sống.

TP. Đông Hà thực hiện giãn cách xã hội từ 19h tối nay

Ngày 10/8, Ban chỉ đaọ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp khẩn sau khi có 4 ca nhiễm trên địa bàn gồm: BN749 tên H.T.H (27 tuổi, trú thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hóa, H.Vĩnh Linh), BN750 tên Đ.H.L (28 tuổi, trú tổ 5A, KP1, Đông Lễ, TP. Đông Hà); BN 832 tên H.V.H (37 tuổi, trú tại thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa); BN 833 tên H.A N (29 tuổi, trú tại khu phố 2, phường Đông Giang, TP. Đông Hà).

Tính đến thời điểm này, Quảng Trị đã xác định được 155 trường hợp F1, 1212 trường hợp F2 trên địa bàn.

Trước tình hình trên, Quảng Trị đã tiến hành phong toả 6 địa điểm là nơi ở, làm việc, điều trị của 4 bệnh nhân. Trong đó, phong tỏa tạm thời 3 khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà gồm: Xung quanh Công ty Bảo Châu (221 Lê Duẩn, phường Đông Giang), Khu phố 2 (phường Đông Giang); Tầng 6, toà nhà G, bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Theo ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, một số trường hợp người dân vẫn thiếu ý thức trong việc phòng dịch, còn chủ quan, lơ là. Có những người có quyết định cách ly tại nhà nhưng không chấp hành nghiêm việc cách ly.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ghi nhận sự vào cuộc tích cực, chủ động với những giải pháp phòng, chống Covid-19 khá mạnh mẽ của các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong thời gian qua.

Xác định TP. Đông Hà là địa bàn có nguy cơ cao nhất lây lan dịch bệnh, tỉnh Quảng Trị quyết định thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị 16 Chính phủ với TP.Đông Hà trong thời gian 15 ngày, từ tối 10/8 hoặc sáng 11/8 (chỉ đạo cụ thể sẽ được tỉnh chốt vào chiều 10/8). Riêng các huyện, thị xã các trên địa bàn tuỳ tình hình thực hiện theo chỉ thị 15 hoặc 19 của Chính phủ.

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, 56 sinh viên Lào vẫn tự ý về nước

Ngày 10/8, Sở Ngoại vụ Quảng Trị cho biết, vừa có văn bản gửi Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng và hai Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Lào về việc các sinh viên Lào đang theo học tại Quảng Trị tự ý bỏ về nước, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, 56 sinh viên này học tại trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị và nghỉ hè từ ngày 20/7 - 25/8. Đầu tháng 7/2020, Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng có văn bản khuyến cáo sinh viên Lào không tự ý trở về nước trong dịp hè này.

img
56 sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị tự ý bỏ về nước. Ảnh tư liệu

Tuy nhiên, vào cuối tháng 7 này, Ban quản lý sinh viên của trường điểm danh tại ký túc xá thì phát hiện 56 sinh viên này không có mặt.

Cơ quan chức năng Quảng Trị xác định, số sinh viên trên trốn về nước, đồng thời khẳng định việc xuất cảnh trái phép trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát là hết sức nguy hiểm, vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật Việt Nam và Lào về xuất nhập cảnh.

Theo Sở Ngoại vụ Quảng Trị, đơn vị đã đề nghị phía Lào kiểm tra, quán triệt việc thực hiện xuất nhập cảnh của số sinh viên này, đồng thời hỗ trợ làm thủ tục để các sinh viên quay trở lại Quảng Trị theo học năm học mới.

Trong số 56 sinh viên này, có 15 sinh viên làm đơn mượn hộ chiếu từ nhà trường để đi du lịch, 41 em không có hộ chiếu. Đặc biệt, có 2 sinh viên nhập cảnh trái phép trở lại Quảng Trị bị phát hiện, đang cách ly theo quy định.

Được biết, từ ngày 3/4, Lào đóng cửa tất cả các cửa khẩu tuyến biên giới Việt Nam - Lào để phòng chống dịch Covid-19.

Phát hiện 3 ca F1 của BN 751, Ninh Thuận ra thông báo khẩn

Chiều 10/8, thông tin từ sở y tế Ninh Thuận cho biết, qua rà soát BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 27 trường hợp tiếp xúc với BN 751 ở Hải Dương.

Trong đó, có 3 trường hợp F1 và 24 trường hợp F2. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy tất các các trường hợp F1, F2 đều âm tính với SARS-CoV-2. Hiện 3 trường hợp F1 đang được cách ly tập trung tại Trung đoàn không quân 737 ở phường Đô Vinh (TP. Phan Rang-Tháp Chàm) và 1 trường hợp đang được cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Đến hết ngày 9/8, CDC Ninh Thuận đã lấy 1.441 mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp trở về từ Đà Nẵng vùng có dịch. Tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính (có 10 mẫu xét nghiệm lần 2).

Chiều cùng ngày 10/8, UBND tỉnh cũng đã ban hành công văn số 2835/CĐ-UBND (hỏa tốc) số gửi các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19..

Theo đó, từ 0h ngày 11/8, tạm ngưng hoạt động tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu gồm: cơ sở mát-xa, karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử trực tuyến. Các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức tiệc cưới hỏi, sự kiện có tập trung quá 30 người tại nơi cộng cộng. Các cơ sở kinh doanh khác vẫn tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Chiều nay, 40 bác sĩ và điều dưỡng Huế lên đường vào tâm dịch Đà Nẵng

Chiều 10/8, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, 40 bác sĩ và điều dưỡng của tỉnh đã lên đường vào tâm dịch Đà Nẵng lúc 15h.

Sáng cùng ngày (10/8), Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Lễ ra quân bác sĩ, điều dưỡng tình nguyện chi viện TP. Đà Nẵng. Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến động viên, tặng hoa và chúc đoàn công tác 20 bác sĩ và 20 điều dưỡng đợt này lên đường, góp phần cùng Đà Nẵng nhanh chóng khống chế dịch bệnh Covid-19 trong thời gian sớm nhất.

Đoàn 40 bác sĩ và điều dưỡng tỉnh Thừa Thiên - Huế tình nguyện chi viện TP Đà Nẵng xuất quân sáng 10/8, do bác sĩ Phan Văn Quý, Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Thừa Thiên - Huế làm Trưởng đoàn.

Tuy nhiên, sau đó có thông tin đoàn 40 bác sĩ và điều dưỡng chưa thể lên đường vào tâm dịch Đà Nẵng "do Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng chưa hoàn thiện nên sẽ tiếp nhận đoàn hỗ trợ sau", khiến nhiều người ngỡ ngàng, đặt câu hỏi về sự khớp nối giữa “tư lệnh” ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng.

Trước thông tin này, chiều 10/8, bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định, việc 40 bác sĩ và điều dưỡng Thừa Thiên – Huế hỗ trợ Đà Nẵng phòng chống dịch đã được ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng thống nhất.

Tuy nhiên, có trục trặc trong việc phối kết hợp giữa các đơn vị liên quan của 2 địa phương nên việc bố trí nơi ăn ở cho đoàn công tác bị chậm lại. “Hiện nay, mọi việc đã thu xếp xong và đoàn vẫn tiếp tục vào Đà Nẵng trong chiều nay”, bà Trần Thị Hoài Trâm cho hay.

Xác định 150 người là F1, F2 của bệnh nhân Covid-19 số 832 và 833

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, bước đầu các nhà chức trách đã thực hiện cách ly tập trung cho 4 F1, cách ly tại nhà 77 F2 của BN832. Chuyển 20 bệnh nhân và người nhà tại Khoa Nội tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị) về cách ly tại các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Cách ly 12 nhân viên y tế thuộc diện F1 tại khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Bên cạnh đó, tỉnh này cũng cách ly tập trung cho 27 F1 tại trung tâm y tế Tp. Đông Hà, cách ly tại nhà cho 27 F2 có liên quan đến BN833.

Hiện nay, ngành chức năng tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục truy vết, mở rộng danh sách tiếp xúc gần để kịp thời khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả F1, F2 liên quan đến ca bệnh số 832 và 833.

Sáng 10/8 không có ca mắc mới

Sáng 10/8, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc mới. Trong các bệnh nhân đang điều trị đã có 37 ca Covid-19 XN âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 2.

Sáng nay chưa ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19. Tính đến 6h ngày 10/8, Việt Nam có tổng cộng 841 ca mắc Covid-19, trong đó 317 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 384 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 182.267.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, trong các bệnh nhân đang điều trị, 9 ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và 37 ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2.

Trong chiều 9/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, đã làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, là nơi điều trị các bệnh nhân Covid-19 rất nặng.

Hiện nay, tại cơ sở 2 của bệnh viện đang điều trị cho 18 bệnh nhân Covid-19 rất nặng, trong đó có những ca đã ngừng hô hấp tuần hoàn từ Bệnh viện Đà Nẵng chuyển ra.

Với tinh thần chống dịch như chống giặc, Bệnh viện Trung ương Huế và trực tiếp là cơ sở 2 đã huy động lực lượng chuyên môn tốt nhất ra trực tiếp điều trị. Bộ Y tế cũng đã cử các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhiều ngày nay tập trung cứu chữa người bệnh.

Hiện nay, theo kết quả xét nghiệm mới nhất, tại đây đã có 2 bệnh nhân âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Theo Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế Phạm Như Hiệp, bệnh viện đã dự phòng các kịch bản tiếp theo, tùy tình hình dịch, như sẵn sàng mở rộng đơn vị điều trị bệnh nhân Covid-19, tăng cường thêm trang thiết bị y tế tốt nhất đến cơ sở 2.

Động viên các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và cán bộ tăng cường từ Cục Quản lý khám chữa bệnh, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trân trọng cảm ơn các đồng nghiệp đã đến Huế chung tay, chung sức, cứu chữa bệnh nhân. Thứ trưởng dặn dò các thầy thuốc cần siết lại đội ngũ, tập trung cao độ vào chuyên môn nhưng song song với đó cần phải tự bảo vệ mình không được lây nhiễm chéo.

Chiều 9/8, có 29 ca mắc mới Covid-19

Chiều 9/8, Bộ Y tế thông tin 29 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 19 ca ở Đà Nẵng, 8 ca ở Quảng Nam, 2 ca ở Quảng Trị, đều liên quan đến Đà Nẵng. Cụ thể:

BN 813-831 tại Đà Nẵng: độ tuổi từ 7-85, gồm 8 ca là F1, 3 ca là bệnh nhân, 3 ca là người chăm sóc, 2 ca liên quan khu vực quanh Bệnh viện Đà Nẵng, 1 ca là nhân viên y tế, 1 ca là nhân viên phục vụ, 1 ca tại quận Cẩm Lệ.

BN 832-833 tại Quảng Trị: độ tuổi 29-37, các bệnh nhân là F1 của BN 750.

BN 834-841 tại Quảng Nam: độ tuổi từ 11-70, gồm 3 ca là F1, 2 ca là người chăm sóc, 2 ca là bệnh nhân, 1 ca là người về từ Đà Nẵng.

Tính đến 18h ngày 9/8 Việt Nam có tổng cộng 841 ca mắc Covid-19, trong đó 317 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 384 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): là 178.695 người

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: 9 ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; 37 ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2; 11 ca tử vong; 395 ca điều trị khỏi.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 11 tử vong

Đó là bệnh nhân Đ.T.T. nữ, 55 tuổi (BN 456), địa chỉ Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Ngày 28/7, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ - Đà Nẵng, với chẩn đoán viêm phế quản cấp nghi do COVID-19, được lấy mẫu XN, kết quả ngày 29/7 dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

img
Quảng Trị đã xác định, cách ly 20 trường hợp có liên quan đến 2 bệnh nhân Covid-19 số 727 và 736

Ngày 30/7, bệnh diến biến nặng và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế cơ sở 2, với chẩn đoán viêm phổi do COVID-19, biến chứng suy hô hấp cấp nặng (Hội chứng ARDS) trên bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp.

Tại đây diễn biến BN tiếp tục xấu đi, bệnh nhân đã được đặt nội khí quản thở máy, lọc máu liên tục (CCRT), và đặt VV-ECMO (phổi nhân tạo) vào chiều 7/8.

BN còn có huyết khối tĩnh mạch đùi trái, di chuyển huyết khối tắc động mạch phổi vào ngày 6/8.

img
Thứ trưởng Bộ Y tê Nguyễn Trường Sơn kiểm tra các bệnh viện tại Đà Nẵng

Trưa ngày 9/8, bệnh nhân xuất hiện tụt huyết áp nặng, xuất huyết tiêu hoá, ngừng tim, mặc dù được các giáo sư, bác sĩ của bệnh viện hồi sức, cấp cứu tích cực nhưng bệnh nhân không qua khỏi. BN tử vong lúc 12 giờ ngày 9/8 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế cơ sở 2.

Chẩn đoán tử vong, viêm phổi nặng do Covid-19 biến chứng suy hô hấp, rối loạn đông máu (huyết khối tĩnh mạch chi dưới - nhồi máu phổi, xuất huyết tiêu hoá), suy đa tạng ở người bệnh có tiền sử tăng huyết áp.

Đây là ca tử vong do COVID-19 thứ 11 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Hà Nội xét nghiệm lại diện rộng PCR, ca 812 xét nghiệm lần 3 mới ra dương tính

Sáng nay (9/8), các chỉ đạo mới nhất để chống dịch Covid-19 đã được Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội đưa ra tại phiên họp trực tuyến với các quận huyện.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho rằng, chỉ có làm xét nghiệm mới phát hiện được các ca bệnh mới bởi nhiều trường hợp chưa có biểu hiện của bệnh nhưng qua xét nghiệm lại cho kết quả dương tính; cùng với đó, nhiều trường hợp phải xét nghiệm lần thứ ba mới phát hiện dương tính như BN 812.

Hiện, bệnh nhân này đã được cách ly tập trung 9 ngày, những trường hợp người nhà tiếp xúc gần với bệnh nhân này đã được đưa đi cách ly tập trung chiều 8/8. Quận đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nơi bệnh nhân 812 sinh sống.

CDC Hà Nội thông tin, ca bệnh 812 đã tiếp xúc với bệnh nhân 447 từ ngày 16 đến 24/7, trong đó có 2 ngày 23, 24 là thời điểm bệnh nhân 447 có triệu chứng sốt nhưng vẫn đi làm.

Nhiều người Hà Nội vẫn quên đeo khẩu trang nơi công cộng

Trong lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người dân Hà Nội vẫn không đeo khẩu trang, vô tư đi xuống phố, đi tập thể dục...

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong khi thực tế còn nhiều người dân chưa đeo khẩu trang ở nơi công cộng, khi tham gia giao thông, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội ngày 7/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Từ ngày hôm nay (7/8), Hà Nội sẽ triển khai các lực lượng xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang.

img
Nhiều người dân không đeo khẩu trang đi tập thể dục tại Công viên Thống nhất Hà Nội

Hà Nội đề xuất với Thủ tướng có thể nâng lên một mức cảnh báo cao hơn đối với Hà Nội; yêu cầu tất cả các sinh hoạt hằng ngày, nơi tập trung đông người, nơi công cộng đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và phải có nước sát khuẩn.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo Giao thông từ ngày 7/8 đến nay, tại các tuyến đường, khu vực công cộng như công viên, siêu thị... vẫn rất đông người không đeo khẩu trang thoải mái đi lại, tụ tập, nói cười...

img
Châu Âu tình hình dịch bệnh Covid -19 gia tăng sau kỳ nghỉ du lịch. (Ảnh minh hoạ)

Diễn biến liên quan, ở Châu Âu tình hình dịch bệnh Covid -19 gia tăng sau kỳ nghỉ du lịch. Hầu hết các nước châu Âu đều ghi nhận ca mắc COVID-19 tăng trở lại vài tuần nay sau khi gỡ bỏ phong tỏa và người dân đi du lịch nhiều.

Ông Luca Zaia, Thống đốc vùng Veneto, Italy: Vùng đông bắc Veneto vừa tiến hành 16.500 xét nghiệm trong 1 ngày và phát hiện 183 ca nhiễm. Tất cả các ca nhiễm đều là cư dân quay trở về từ Tây Ban Nha, Peru, Malta và Hy Lạp.

Bộ trưởng Y tế Italy- Roberto Speranza: Tuổi bình quân của những người nhiễm Covid-19 mấy tuần gần đây là 40 tuổi, so với 61 tuổi hồi đầu đại dịch.

Viện Robert Koch: Ở Đức, thêm 1.147 ca nhiễm trong 24 giờ. Số quận huyện báo cáo 0 ca nhiễm trong 7 ngày đã giảm đáng kể.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock: Ghi nhận 871 ca mắc trong ngày, Anh phải gia hạn giới hạn đi lại ở một số nơi như Greater Manchester, Lancashire, West Yorkshire và Leicester thêm 1 tuần nữa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.