Xã hội

Covid-19 ngày 12/8: Thêm 14 ca nhiễm mới, Hà Nội có 1 bệnh nhân

12/08/2020, 18:00

Tin tức dịch Covid-19 ngày 12/8: Chiều nay, Bộ Y tế công bố thêm 14 ca mắc mới (ca bệnh 867-880), trong đó 1 ca ghi nhận tại Hà Nội.

img
Tính đến 18h ngày 12/8 Việt Nam, có tổng cộng 880 ca mắc COVID-19, trong đó 321 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tin tức Covid-19 mới nhất tại Việt Nam luôn được cập nhật:

Các ca bệnh (BN867-880) được Bộ Y tế công bố chiều nay, trong đó 1 ca ghi nhận tại Hà Nội (có địa chỉ Hải Dương), 12 ca tại Đà Nẵng, 1 ca ở Quảng Nam, cụ thể:

Ca bệnh 867 (BN867 - Nam), 63 tuổi; ở Bình Giang, Hải Dương.

Ngày 31/7/2020, bệnh nhân có ho, mệt mỏi. Ngày 8/8/2020, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau đó về nhà con gái tại Thanh Trì, Hà Nội.

Ngày 9/8/2020 khám và nhập Bệnh viện Thanh Nhàn với chẩn đoán viêm phổi nặng, ngày 10/8/2020 lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội, kết quả lần 1 âm tính.

Ngày 11/8/2020 lấy mẫu lần 2, kết quả xét nghiệm Bệnh viện Thanh Nhàn và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội đều dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh 868 (BN868 - Nữ), 58 tuổi; ở Thanh Khê, Đà Nẵng. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 19-25/7/2020.

Ca bệnh 869 (BN869 - Nữ), 83 tuổi; ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian 04-08/7/2020 và 11-19/7/2020.

Ca bệnh 870 (BN870 - Nữ), 35 tuổi; ở Điện Bàn, Quảng Nam. Bệnh nhân là con và có tiếp xúc với BN478.

Ca bệnh 871 (BN871 - Nữ), 59 tuổi; ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Bệnh nhân là vợ của BN825.

Ca bệnh 872 (BN872 - Nam), 56 tuổi; ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Bệnh nhân tiếp xúc với BN823 và tiếp xúc với mẹ là BN873.

Ca bệnh 873 là nữ 77 tuổi; ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Bệnh nhân có đến Bệnh viện Đà Nẵng điều trị và có tiếp xúc với con dâu là BN823.

Ca bệnh 874 (BN874 - Nữ), 56 tuổi; ở Hải Châu, Đà Nẵng. Là vợ bệnh nhân BN666.

Ca bệnh 875 (BN875 - Nữ), 26 tuổi; Liên Chiểu, Đà Nẵng. Là sinh viên thực tập tại Bệnh viện Đà Nẵng và trong thời gian từ ngày 15-24/7/2020 có tiếp xúc với 2 nhân viên y tế là BN435 và BN574. Các ca bệnh 868-875 (BN868-875) được lấy mẫu ngày 11/8/2020, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh 876 (BN876 - Nam), 51 tuổi; ở Duy Xuyên, Quảng Nam.

Ca bệnh 877 (BN877 - Nam), 41 tuổi; ở Thanh Khê, Đà Nẵng.

Ca bệnh 878 (BN878 - Nam), 30 tuổi; ở Hải Châu, Đà Nẵng.

Ca bệnh 879 (BN879 - Nam), 33 tuổi; ở Hải Châu, Đà Nẵng.

Ca bệnh 880 (BN880 - Nam), 46 tuổi; ở Thanh Khê, Đà Nẵng.

Các ca bệnh 877-880 (BN877-880) ghi nhận tại Đà Nẵng đang được điều tra, bổ sung thông tin dịch tễ.

Tính đến 18h ngày 12/8 Việt Nam, có tổng cộng 880 ca mắc COVID-19, trong đó 321 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. 419 ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) 134.248 người.

Quảng Nam tiếp tục giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19 từ 0h ngày 13/8

Chiều 12/8, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định tạm dừng nhiều hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, nhiều hoạt động sẽ tạm dừng từ 0h ngày 13/8, như: Vận chuyển hàng khách các tuyến cố định liên tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt liền kề từ Quảng Nam đi Đà Nẵng, Quảng Ngãi (trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất).

Quảng Nam cũng tạm dừng các cơ sở đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe; Các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm, triển lãm, nghi lễ tôn giáo, các sự kiện khác tập trung quá 20 người tại công cộng; Các khu, điểm du lịch, khu di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh tổ chức hoạt động đón khách tập trung quá 20 người.

Tỉnh này cũng tạm dừng các tour du lịch đưa khách đi, khai thác khách đến từ TP. Đà Nẵng và các vùng có dịch; dừng đón khách lưu trú từ Đà Nẵng và các vùng có dịch. Hoạt động các khu vui chơi, giải trí, quán pub, quán bar, internet công cộng, trò chơi điện tử, karaoke, rạp chiếu phim, rạp hát, vũ trường, cơ sở làm đẹp; Hoạt động của các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống và dạy thêm, học thêm; Bán vé số dạo.

Tính đến ngày 12/8, tại tỉnh Quảng Nam có 82 ca nhiễm Covid-19 và đã chữa khỏi 5 ca.

Hiện có 15 bệnh nhân Covid-19 nặng, tiên lượng tử vong

Chiều 12/8, Tiểu ban Điều trị và Hội đồng chuyên môn do PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị chủ trì đã hội chẩn về tình hình điều trị bệnh nhân nặng tại các điểm cầu.

Trong số các bệnh nhân đang được điều trị tại 24 bệnh viện có khoảng 15 bệnh Covid-19 nặng với 3-4 bệnh nền đi kèm như tim mạch, tiểu đường, suy tủy, thận nhân tạo… phải thở máy, ECMO, tiên lượng tử vong cao. Các bệnh nhân nặng tập trung tại BVTW Huế cơ sở 2, BV Phổi Đà Nẵng, BV Hòa Vang, BV Bệnh nhiệt đới TW Cơ sở 2, BV ĐK TW Quảng Nam.

Các chuyên gia đã tập trung vào hội chẩn các ca bệnh nặng, diễn biến phức tạp. Trong đó BV TW Huế có 5 nặng; BV Hòa Vang có 5 ca, Phổi Đà Nẵng 4 ca; BV Bệnh Nhiệt đới TW Cơ sở 2 có 1 ca nặng...

Đối với BV Đa khoa Đà Nẵng, các chuyên gia đề nghị bệnh viện phải làm sao thông thoáng phòng bệnh và phòng làm việc của nhân viên y tế. Tập trung vào kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viên; Sử dụng hệ thống để đảm bảo không khí được lưu thông. Theo các chuyên gia dự báo trên thế giới có khoảng 10% nhân viên y tế mắc do đó đội ngũ NVYT cũng phải phòng ngừa hạn chế lây nhiễm chéo.

Đã có khoảng 20 nhân viên y tế mắc Covid-19 trong đợt dịch này, do đó các BVn Đa khoa Đà Nẵng nói riêng và các bệnh viện trên cả nước đặc biệt quan tâm đến kiểm soát lây nhiễm, lau, khử khuẩn các bề mặt bệnh phòng, cầu thang, giường bệnh…

Đối với một số bệnh viện đề nghị bổ sung thêm kít xét nghiệm, máy thở, máy ô xy liều cao... Hội đồng chuyên môn đã thống nhất để đáp ứng nhu cầu cho các bệnh viện, phục vụ bệnh nhân tốt nhất.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê cần tiếp tục phát huy chiến lược 4 tại chỗ; Việc tiếp nhận cán bộ y tế đến hỗ trợ phải đảm bảo chất lượng và có sự điều phối; Ông Khuê cũng đề nghị các BV cử cán bộ đến các BV có kinh nghiệm điều trị bệnh nhân Covid-19 như BV Bệnh nhiệt đới cơ sở 2 học tập kinh nghiệm điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn để dự phòng cho dịch bệnh lâu dài.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục rút kinh nghiệm điều trị, vận chuyển bệnh nhân; Tiên lượng diễn biến bệnh; Xem xét chiến lược điều trị, xây dựng tiêu chí để tập trung điều trị ở các bệnh viện chuyên khoa phổi....

Sáng nay, Việt Nam có thêm 3 ca mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân lên 866 người

Sáng 12/8, Bộ Y tế công bố thêm 3 ca mắc mới Covid-19 (BN864-866) tại Hải Phòng, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

BN864, nữ, 36 tuổi; Nghi Lộc, Nghệ An
BN865, nam, 33 tuổi; Cẩm Giàng, Hải Dương
BN866, nam, 33 tuổi; Mỹ Lộc, Nam Định

Các bệnh nhân từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 10/8 trên chuyến bay VN331. Sau khi nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, được đưa về Hải Phòng cách ly ngay. Ngày 11/8, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hải Phòng lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tính đến 6h ngày 12/8 Việt Nam có tổng cộng 866 ca mắc COVID-19, trong đó 321 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. 405 ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 134.248, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 5.365; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.180; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 104.703

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19:
- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 10 ca; Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 51 ca; Số ca tử vong: 16 ca; Số ca điều trị khỏi: 399 ca.

Bệnh nhân 431 tử vong, viêm phổi nặng do Covid-19 trên nền suy thận mạn

Bộ Y tế vừa thông tin bệnh nhân Covid-19 thứ 17 tử vong. Bệnh nhân vốn mắc đái tháo đường, suy thận mạn giai đoạn cuối.

Sáng 12/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân Covid-19 thứ 17 kể từ khi đại dịch xảy ra tại Việt Nam.

Bệnh nhân 431 (BN 431), nam, 55 tuổi, địa chỉ: Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng có tiền sử mắc đái tháo đường type 1, suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp.

Từ ngày 26/7 - 30/7, bệnh nhân nhập viện được điều trị và cách ly tại khoa Nội thận - Nội Tiết, Bệnh viện Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm ngày 26/7;

Ngày 27/7, bệnh nhân có kết quả dương tính SARS-COV-2;

Ngày 31/7, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm cách ly và điều trị Covid-19 - Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, được chẩn đoán: Viêm phổi nặng do COVID-19, trên bệnh nhân đái tháo đường type I, suy thận mạn tính giai đoạn cuối;

Từ ngày 31/7 - 4/8, bệnh nhân hôn mê, thở máy, thiếu máu được truyền máu và lọc máu liên tục, được điều trị hồi sức tích cực, thở máy xâm nhập; tối 4/8, bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa, xẹp phổi hai đáy, phù toàn thân, viêm mô tế bào hoại tử - loạn dưỡng vùng cánh tay phải;

Từ ngày 6-10/8, bệnh nhân hôn mê sâu, yếu tứ chi, nhịp tim nhanh, huyết áp dao động thấp;

Ngày 10/8, bệnh nhân bắt đầu sốt cao liên tục; Ngày 11/8, 03:00 bệnh nhân có ngưng tim, được hồi sức tim phổi hiệu quả;

Ngày 12/8, 0h00, bệnh trở nặng, mạch rời rạc, huyết áp tụt kẹp, sau 30 phút bệnh nhân ngừng tim hoàn toàn; 0h30, bệnh nhân tử vong.

Chẩn đoán tử vong, viêm phổi nặng do Covid-19, trên bệnh nhân đái tháo đường type 1, suy thận mạn giai đoạn cuối, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng.

Cần Thơ đưa 198 người hoàn thành cách ly tập trung về địa phương

Ngày 12/8, Sở GTVT TP Cần Thơ phối hợp cùng Trung đoàn Bộ binh 932 (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ), Công ty TNHH MTV-Du lịch-Vận tải Vũ Linh (xe khách Vũ Linh) tổ chức đưa 198 công dân hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương.

Thượng tá Phạm Văn Bồi, Chủ nhiệm quân y, Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ cho biết, trước đó, Trung đoàn Bộ binh 923 đã trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày cho 198 người đủ điều kiện. Các công dân chủ yếu là người lao động, quê quán ở các tỉnh miền Bắc và Miền Trung, trở về từ Brunei và Indonesia vào ngày 29/7 và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với Covid-19.

img
198 công dân hoàn thành cách ly tập trung đợt này chủ yếu là người lao động, trở về từ Brunei và Indonesia. Mọi người bày tỏ sự vui mừng khi sắp được trở về nhà

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số người hoàn thành cách ly tập trung trên địa bàn TP Cần Thơ là 1222 người.

Là một trong những công dân hoàn thành cách ly, anh Đỗ Tuấn Ngọc (ngụ tỉnh Hải Dương) bày tỏ sự vui mừng: “Các chiến sĩ tại trường cách ly rất là tốt, phục vụ chu đáo cho anh em, ngày 3 bữa cơm. Đến khi hoàn thành cách ly, tôi lại lần nữa nhận được tạo điều kiện trở về nhà. Tôi rất vui mừng và xúc động”.

Trao đổi cùng PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Đức Tình, Giám đốc điều hành xe khách Vũ Linh cho hay, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp đã hỗ trợ 5 xe 47 chỗ, đưa người dân về Sân bay Tân Sơn Nhất, Bến xe Miền Tây và Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

“Đại dịch Covid-19, gây ảnh hưởng không chỉ Việt Nam mà còn cho toàn thế giới. Việt Nam chúng ta có chương trình hỗ trợ cho tất cả đồng bào, cũng như là tấm lòng người Việt từ trước đến nay là “lá lành đùm lá rách”. Doanh nghiệp Vũ Linh cũng không nằm ngoài tinh thần đó.

Và đây cũng là dịp để cho chúng tôi được góp chút công sức vào cuộc chiến chống đại dịch, chung tay cùng Đảng, Nhà nước và cộng đồng đẩy lùi đại dịch”, ông Nguyễn Đức Tình nói.

Hà Nội tìm người đến quán bia Lộc Vừng nơi có người nghi nhiễm Covid-19

Sở Y tế Hà Nội đã phát đi thông báo tìm người đến quán bia Lộc Vừng (Tứ Hiệp, Thanh Trì) nơi có người nghi nhiễm Covid-19 từng lưu trú.

Đêm muộn ngày 11/8, Sở Y tế Hà Nội phát đi thông tin về người nghi nhiễm Covid-19 tại Hà Nội.

Đó là trường hợp ông V.DB, 63 tuổi, địa chỉ ở thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Khoảng ngày 31/7, bệnh nhân xuất hiện ho, mệt mỏi. Ngày 8/8, bệnh nhân đi taxi (cùng vợ) đến khám tại Bệnh viện 108 từ 7h30-11h, sau khi khám, bệnh nhân về nhà con gái là chị Vũ Thị Huyền, chủ quán bia hơi Lộc Vừng, địa chỉ TT3.13, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội và nghỉ qua đêm ở đó.

Đến ngày 9/8, bệnh nhân đi khám và nhập viện tại Bệnh viện Thanh Nhàn với chẩn đoàn viêm phổi nặng. Ngày 10/8, Bệnh viện Thanh Nhàn gửi mẫu xét nghiệm lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1. Đến ngày 11/8, Bệnh viện Thanh Nhàn tự lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cùng ngày Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này và cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Sở Y tế cũng gửi đi thông báo tìm người đã từng đến quán bia hơi Lộc Vừng, địa chỉ TT3.13, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội trong khoảng thời gian ông B. lưu trú trên, cần liên hệ với cơ quan y tế để được tư vấn, theo số điện thoại sau: 0969 082 115 hoặc 0949 316 115.

Tập trung phòng chống Covid-19, Huế lo thiếu nguồn máu cho cấp cứu

Sáng 12/8, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo tiếp tục tổ chức hiến máu và hiến tiểu cầu tình nguyện phục vụ cho cấp cứu và điều trị, đặc biệt trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

img
Một trong những ca bệnh Covid-19 được chuyển từ Đà Nẵng, Quảng Nam ra Bệnh viện Trung ương Huế- cơ sở 2 điều trị

Theo GS.TS.BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, hiện nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều đơn vị thông báo hoãn tổ chức hiến máu để tập trung chống dịch, trong khi đó nhu cầu máu và tiểu cầu cho cấp cứu và điều trị tăng cao, tình hình dự trữ máu của Bệnh viện chỉ còn cơ số cấp cứu.

Để công tác hiến máu và hiến tiểu cầu tình nguyện được tiếp tục triển khai theo kế hoạch với mục tiêu phòng chống dịch Covid-19 nhưng vẫn bảo đảm cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân, Bệnh viện Trung ương Huế đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai hiến máu và hiến tiểu cầu tình nguyện theo kế hoạch.

img
Trụ sở Bệnh viện Trung ương Huế- cơ sở 2 tại huyện Phong Điền còn trụ sở Bệnh viện Trung ương Huế tại TP Huế

“Bệnh viện Trung ương Huế đã chỉ đạo Trung tâm Truyền máu khu vực Huế thực hiện đúng các quy trình tiếp nhận máu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Bộ Y tế quy định giãn cách phòng chống dịch Covid-19”, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho hay.

Bệnh viện Trung ương Huế là cơ sở y tế tuyến đầu tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Riêng tại Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2 (xã Phong An, huyện Phong Điền) đến cuối ngày 11/8 đang tiếp tục điều trị cho 15 ca dương tính với Covid-19 đã được chuyển từ Đà Nẵng và Quảng Nam ra.

Trong 15 ca bệnh Covid-19 này, có 4 bệnh nhân rất nguy kịch, 11 bệnh nhân bệnh nặng.

Lịch trình phức tạp của 4 bệnh nhân Covid-19 mới ở Quảng Nam

4 ca mắc Covid-19 mới ở Quảng Nam làm nhân viên khách sạn, bán hàng tạp hóa, mỹ phẩm tiếp xúc với nhiều người ở Đà Nẵng.

Tối 11/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam thông tin kết quả xác minh 4 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ngày 11/8.

img
Quảng Nam có thêm 4 ca mắc Covid-19 mới vừa công bố chiều 11/8

Trường hợp bệnh nhân 857 có giới tính nam, sinh năm 1994, địa chỉ: khối phố Phước Xuyên, Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam. Bệnh nhân làm nghề kỹ sư thiết bị y tế. Bệnh nhân sống tại nhà, có tiếp xúc trực tiếp với cha T.Q.T ( 1964), mẹ D.T.V (1962), anh trai T.Q.C (1992), chị dâu N.T.H (1993), vợ N.T.T.H (1993).

Trước ngày 20/7, bệnh nhân sáng đi làm tại công ty TNHH Thiết bị y tế IMED (Phan Châu Trinh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng), tối về nhà tại Duy Xuyên.

Từ ngày 20-22/7, bệnh nhân tiếp xúc với bệnh nhân 731 tại công ty. Bệnh nhân có đi ăn trưa với anh D.T.T, bệnh nhân 619, bệnh nhân 731 tại quán Chân trời góc bể quận Sơn Trà. Bệnh nhân mua cơm trưa tại đường Lê Hồng Phong, Đà Nẵng (không rõ địa chỉ cụ thể).

8h00 ngày 23/7, bệnh nhân làm việc tại công ty và đi ăn trưa với chị T.T.G, anh D.T.T và bệnh nhân 731. Khoảng 15h cùng ngày, bệnh nhân qua bệnh viện Phụ Nữ Đà Nẵng cùng với chị G gặp chị T trao đổi công việc, sau đó về lại công ty rồi về nhà.

Ngày 24/7, bệnh nhân cùng chị G đến bệnh viện Ung Bướu gặp BS. Đ trao đổi công việc. 12h, bệnh nhân mua cơm trưa tại đường Lê Hồng Phong, Đà Nẵng (không rõ địa chỉ cụ thể).

Ngày 26/7, bệnh nhân đi cà phê với thầy V.V.T (Hội An), T.Đ.L (Điện Bàn). Ngày 27/7, bệnh nhân sáng làm việc tại công ty tiếp xúc với bệnh nhân 731, tối về nhà tại địa phương.

Ngày 28/7, bệnh nhân đi cùng với anh T giao thiết bị y tế cho bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Tại đây, bệnh nhân gặp anh C, anh M trao đổi công việc.

Ngày 29/7 - 5/8, bệnh nhân được làm việc và cách ly tại nhà tại Duy Xuyên (sau khi bệnh nhân 619 được công bố).

15h00 ngày 6/8, bệnh nhân được đưa vào Khu cách ly THPT Hồ Nghinh, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên. Tại đây ở phòng cách ly chung với 10 người.

Trường hợp bệnh nhân 858 có giới tính nữ, sinh năm 1965, thường trú tại thôn 7b, Điện Nam Đông, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; còn tạm trú tại tổ 22, Nam Diêu, Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Từ ngày 9- 14/7, bệnh nhân chăm mẹ L.T.T (1937) tại khoa Bỏng tầng 2, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, có tiếp xúc với chị ruột N.T.T (1957, đường Lê Độ - Đà Nẵng), những người cùng phòng (không nhớ rõ tên).

Ngày 14/7, bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, sốt nhẹ nên ra quầy thuốc ở gần cổng bệnh viện (đường Quang Trung) để mua thuốc uống. 7h00 ngày 15/7, bệnh nhân về nhà ở Điện Nam bằng buýt (không nhớ rõ biển số xe). 9h15: BN đi chợ Lai Nghi. Về nhà có tiếp xúc chồng H.V.S (1962). Sau đó, bệnh nhân có đi chợ Lai Nghi 1 - 2 ngày/lần, khi đi có mang khẩu trang.

Các ngày chủ nhật 19- 26/7, bệnh nhân đến sân cầu lông sau đó uống cà phê cùng chị T.T.H (1960, An Bàng, Thanh Hà), N.T.X.N (1956,Thanh Chiếm,Thanh Hà) , T.T.L (1961,An Bàng, Thanh Hà), D.T.X (1960, An Bàng, Thanh Hà) tại quán của anh T (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thanh Hà).

9h ngày 23/7, bệnh nhân được chồng chở đến nhà mẹ L.T.T ( bằng xe máy) ở Nam Diêu - Thanh Hà, tiếp xúc với em trai N.V.Đ (1974), cháu N.T.T (1985).

Từ ngày 25/7- 4/8, bệnh nhân ở nhà, tiếp xúc với những người đến thăm mẹ gồm L.T.D (1959), N.C.C (1994), N.T.H (1959), V.T.B (1944), T.T.Đ (1954), N.N (1954), N.D (1939), N.T.N.O (1969, Điện Nam, Điện Bàn.

Trường hợp bệnh nhân 859 có giới tính nữ, sinh năm 1973, địa chỉ khối phố 1, Phước Hòa, Tam Kỳ, Quảng Nam. Bệnh nhân làm nghề buôn bán tại chợ Vườn Lài,An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam. Bệnh nhân sống cùng con trai là bệnh nhân 841.

Từ 8h-15h sáng ngày 24/7 bệnh nhân đi bằng xe máy đón cháu Thuận ở nhà ông bà nội Thuận từ Đà Nẵng (Yên Khê 2, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, ĐN) về Tam Kỳ. Tại đây chị có tiếp xúc với ông N.P.D, bà L.T.Y.L, em M.V.L, cháu M.Q.Đ, con gái N.Q.A.

Từ ngày 25/7 đến 8/8, bệnh nhân đến buôn bán ở chợ Vườn Lài, An Sơn, Tam Kỳ. Mặt hàng buôn bán: Bách hóa (quần, áo, khẩu trang, mỹ phẩm...). Trong quá trình bán hàng, bệnh nhân có tiếp xúc với: H.T.M.H (1972, Hồng Lư, Hoà Hương), V.T.T.L (1982, Bàn Thạch, Hòa Hương), T.T.M (An Sơn, Tam kỳ), T.T.K.C ( K4, An Sơn), L.T.X.A (K5, Trường Xuân), V.T.T.L (Bàn Thạch, Hòa Hương), N.T.T.A (Trần Nguyên Hãn, An Mỹ), V.T.H (Huỳnh Thúc Kháng, An Xuân), H.M.S (K5, An Sơn), H.T.M.H (1994, K5, An Sơn), C.V.M (1963, Khối 4, An Xuân), H.T.P (1967 Khối 4, An Xuân).

Trường hợp bệnh nhân 860 có giới tính nữ, sinh năm 1965, địa chỉ thường trú: khối Thịnh Mỹ, Cẩm An , Tp Hội An, Quảng Nam. Bệnh nhân là nhân viên khách sạn.

Bệnh nhân là em vợ bệnh nhân 593, dì các bệnh nhân 625, 547, 715. Bệnh nhân ở chung nhà cùng chồng N.C.K (1963), con dâu N.T.T (1983), con N.H.N (1993), N.H.N (1996), N.N.C.G (2012), N.N.N.T (2014).

Chiều 23/7, bệnh nhân được bệnh nhân 547 chở bằng xe máy đến phòng 607 khoa Nội Thận - Nội tiết, BVĐK ĐN chăm chị ruột là bà H.T.N (đã mất).

12h trưa 24/7, bệnh nhân về nhà tại Cẩm An, Hội An (bằng xe ô tô) cùng bệnh nhân 715 và 2 cháu (đã đi cách ly tại trường Thủy Lợi). Buổi chiều bệnh nhân ở nhà, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình.

Ngày 25/7, bệnh nhân đi làm tại Le Belhamy Hoi An Resort and Spa - Điện Bàn làm chung ca với: N.T.Y (Cẩm Thanh); Đ.V.Q (Tân Thịnh - Cẩm An); T.T.T.T (Hà My Tây - Điện Dương - Điện Bàn); N.S (Thôn Chiên Đông 2, Điện Phương, Điện Bàn).

Từ ngày 26- 29/7, bệnh nhân lo đám tang tại nhà bệnh nhân 593, trong đám tang tiếp xúc với các bệnh nhân 593, 547, 625, 715, chú H.Đ, dì H.T.X, chị Đ.T.T, anh N.T.N (đã cách ly tập trung ở Trường Thủy Lợi), ngoài ra còn tiếp xúc L.T.N (1967, tổ 2 Tân Thịnh), T.T.T (1964), H.T.N (1966, Phước Tân, Cửa Đại).

Ngày 29/7, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trạm Y tế Cẩm Hà, ở chung phòng với bệnh nhân 715.

Thêm 16 ca mắc mới Covid-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị

Chiều 11/8, có 16 ca mắc mới Covid-19, trong đó 10 ca ở Đà Nẵng, 4 Quảng Nam, 2 Quảng Trị. 61 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị có XN âm tính.

Bộ Y tế vừa công bố 16 ca mắc mới Covid-19, trong đó 10 ca ở Đà Nẵng, 4 Quảng Nam, 2 Quảng Trị.

Cụ thể, BN848 - BN 856 và BN 863 (từ 14-78 tuổi) tại Đà Nẵng;

BN857, nam; 26 tuổi; Duy Xuyên, Quảng Nam. Từ ngày 20-23 và 27/7/2020, bệnh nhân tiếp xúc với BN619, BN731.
BN858, nữ; 55 tuổi; Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Từ ngày 09-14/7/2020, bệnh nhân chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng.
BN859, nữ; 47 tuổi; Tam Kỳ, Quảng Nam. Bệnh nhân là mẹ và sống cùng với BN841.
BN860, nữ; 55 tuổi; Hội An, Quảng Nam (có tiếp xúc với BN593, BN625, BN547 và BN715).
Hiện tại các bệnh nhân này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

BN861, nữ; 36 tuổi; Gio Linh; Quảng Trị (có tiếp xúc với BN750 và BN833)
BN862, nữ; 66 tuổi; Hướng Hóa, Quảng Trị. Bệnh nhân là mẹ và chăm sóc BN832 từ ngày 2-7/8/2020.
Hiện tại các BN861-862 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và các bệnh phổi Quảng Trị.

img
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chỉ đạo điều trị cho các bệnh nhân Covid-19

Cũng theo báo cáo của Bộ y tế, tính đến 18h ngày 11/8, Việt Nam có tổng cộng 863 ca mắc Covid-19, trong đó 318 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. 405 ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 165.983

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19: Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 10 ca; Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 51 ca; số ca tử vong: 15 ca; số ca điều trị khỏi: 399 ca.

Bệnh nhân 832 ở Quảng Trị tử vong

1 trong 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Quảng Trị có bệnh nền nặng đã tử vong, 3 người còn lại có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Chiều 1/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, BN832 tên H.V.H (SN 1983, trú tại thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 9/8 đã tử vong. Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành hoả táng trong vòng 24 giờ theo quy định.

Sở Y tế Quảng Trị đề nghị Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hướng Hoá thông báo cho gia đình bệnh nhân, liên hệ với Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp nhận hài cốt. Trong quá trình vận chuyển hài cốt phải thực hiện phòng, chống lây nhiễm theo quy định.

Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị cho biết, BN832 có bệnh nền đái tháo đường type 1 suốt 10 năm nay, suy thận, suy kiệt. Cũng theo vị này, 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 749, 750, 833 vừa có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và còn 2 lần xét nghiệm nữa. Nếu tiếp tục âm tính sẽ được ra viện, cho về nhà cách ly.

Được biết, vào lúc 18h ngày 9/8, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca nhiễm Covid-19 ở Quảng Trị là BN832 và BN833. Trong đó, BN832 điều trị bệnh tại phòng số 605, nhà G, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị; cùng phòng với chị gái của BN750.

Trong quá trình điều trị, BN832 không rời khỏi phòng bệnh, có mẹ và vợ chăm sóc. Ngày 29/7, BN750 có đến phòng 605 nêu trên để thăm chị gái. Đến ngày 8/8, BN832 được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị. Người này được xác định là dương tính với virus SARS-Cov-2.

Sau đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quảng Trị đã đề nghị Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận và điều trị BN832 do vượt quá khả năng điều trị của tỉnh.

img
Tổng thống Nga Putin.

Diễn biến liên quan, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 241.748 ca mắc COVID-19 và 5.650 ca tử vong. Ba điểm nóng của thế giới là Mỹ, Brazil, Ấn Độ đã vượt và bỏ xa lần lượt các mốc 5 triệu, 3 triệu và 2 triệu ca bệnh.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6h sáng 12/8 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 20.487.318 ca, trong đó có 743.952 người thiệt mạng.

Các nước cũng ghi nhận 13.406.178 bệnh nhân đã bình phục, số ca nguy kịch hiện là 64.556 và 6.336.501 ca đang điều trị tích cực.

Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Ấn Độ (61.252 ca), Brazil (52.160 ca) và Mỹ (50.026 ca); Mỹ dẫn đầu về số ca tử vong mới (1.287 ca), tiếp theo là Brazil (1.169 ca) và Ấn Độ (835 ca).

Tổng thống Putin tuyên bố chính thức về vaccine chống Covid-19 của Nga. Tên thương mại của sản phẩm là Gam-COVID-Vac (Vaccine vec tơ kết hợp để phòng ngừa nhiễm virus Corona do vi rút SARS-CoV-2 gây ra).

Theo thông tấn Tass, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng, lần đầu tiên trên thế giới, vaccine phòng virus Corona chủng mới đã được đăng ký ở Liên bang Nga.

"Theo những gì tôi được biết, sáng 11/8, lần đầu tiên trên thế giới, một loại vaccine chống lại bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới gây ra đã được đăng ký", - hãng Tass dẫn lời ông Putin nói với các quan chức chính phủ trong một cuộc họp.

Nhà lãnh đạo Nga yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế Mikhail Murashko thông báo về vaccine này. Ông Putin nói rằng biết vaccine hoạt động khá hiệu quả, hình thành miễn dịch ổn định và đã vượt qua tất cả các xét nghiệm cần thiết".

Trong thông báo được Bộ Y tế Tây Ban Nha đưa ra trong ngày 11/8, nước này vừa ghi nhận thêm 1.418 ca nhiễm mới virus Sars-CoV-2 trong ngày. Tuy nhiên, một con số đáng lo ngại hơn được công bố trước đó 1 ngày cho thấy, trong vòng 1 tuần qua trung bình Tây Ban Nha có tới trên 4900 ca nhiễm mới/ 1 ngày.

Thủ tướng Pháp Jean Castex chiều 11/8 thừa nhận, tình hình dịch Covid-19 tại Pháp đang diễn biến xấu và nước Pháp cần phải cùng nhau hành động nhanh chóng nếu không sẽ gánh hậu quả nghiêm trọng.

Thủ tướng Pháp cho biết: “Tại Pháp, tình hình liên quan đến đại dịch Covid-19 đang xấu đi trong những ngày qua. Khoảng từ 2 tuần qua, tình hình dịch mà chúng tôi theo dõi rất kỹ đang đi theo chiều hướng xấu, khi có khoảng 2.000 ca nhiễm mỗi ngày, so với khoảng 1.000 ca/ngày cách đây 3 tuần. Ngưỡng thận trọng là trên 20 ca nhiễm trên 100.000 dân sẽ bị vượt qua trong tuần này trên quy mô toàn nước Pháp. Một số tỉnh thậm chí đã tiệm cận mức báo động là 50 ca nhiễm trên 100.000 dân”.

Tại Hà Lan, số ca nhiễm cũng đang tăng nhanh trở lại. Viện Y tế công cộng Hà Lan (RIVM) cho biết, trong 1 tuần qua Hà Lan ghi nhận 4.036 ca nhiễm mới, tăng 55% so với một tuần trước đó. Số ca nhiễm hàng ngày ở Hà Lan hiện ở mức trung bình 500 ca/ngày, bằng một nửa thời kỳ đỉnh dịch cách đây vài tháng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.