Xã hội

Covid-19 ngày 1/4: Thêm 6 bệnh nhân Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 218

01/04/2020, 17:12

Tin tức dịch Covid-19 ngày 1/4: Thêm 6 ca Covid-19, trong đó có 2 nhân viên Công ty Trường Sinh; BN Covid-19 thứ 57 xét nghiệm âm tính lần 1...

Tối 1/4, thêm 6 ca nhiễm mới, trong đó có 2 nhân viên Công ty Trường Sinh

CA BỆNH 213 (BN213): nữ, 40 tuổi, có địa chỉ tại Khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội. Do có sốt 38,6 độ C, nên bệnh nhân đã cùng chồng đến khám tại Trung tâm Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi khám, bệnh nhân về khu đô thị Thanh Hà, tự cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác. Hàng ngày bệnh nhân vẫn ra ngoài đổ rác có đeo khẩu trang và tránh xa mọi người không tiếp xúc và nói chuyện với mọi người. Xét nghiệm sàng lọc của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, tình trạng sức khỏe ổn định.

CA BỆNH 214 (BN214): Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, nhân viên Công ty Trường Sinh, cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai.

CA BỆNH 215 (BN215): Bệnh nhân nam, 31 tuổi, nhân viên Công ty Trường Sinh, có địa chỉ tại Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân được cách ly từ ngày 30/3, đến ngày 31/3 được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

CA BỆNH 216 (BN216): Bệnh nhân nữ, 48 tuổi, quê Quảng Ninh, từ Đức trở về Việt Nam trên chuyến bay SU 290 ngày 23/3, sau nhập cảnh được cách ly tập trung tại Đại học FPT ở Láng - Hòa Lạc (Hà Nội). Ngày 31/3 có biểu hiện đau rát họng, xét nghiệm cùng ngày cho kết quả dương tính với SARS-COV-2 và được chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

CA BỆNH 217 (BN217):Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Khánh Sơn 2, Nam Đàn, Nghệ An. Bệnh nhân từ Nhật Bản về nước ngày 25/3/2020 trên chuyến bay NH857 (ghế 31K), sau nhập cảnh được cách ly tập trung tại Đại học FPT ở Láng - Hòa Lạc (Hà Nội). Từ 31/3 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

CA BỆNH 218 (BN218):Bệnh nhân nữ 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Phú Xá, Thái Nguyên. Bệnh nhân về nước trên chuyến bay SU290 (số ghế 46G) ngày 25/3/2020, sau nhập cảnh được cách ly tập trung tại Đại học FPT ở Láng - Hòa Lạc (Hà Nội). Từ 31/3/2020 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

3 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi được công bố khỏi bệnh

Thông tin từ tiểu Ban điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã có 3 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh.

Các bệnh nhân này sau nhiều lần xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, không đau ngực, đủ điều kiện để xuất viện, cụ thể như sau:

1. BN 45: Nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam

- Vào viện ngày 12/3/2020

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong các ngày từ 21-25/3/2020 và từ 28-30/3/2020.

2. BN 48: Nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam

- Vào viện ngày 14/3/2020

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong các ngày từ 19-20/3/2020; 22-23/3/2020 và 25-30/3/2020.

BN 64: Nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong các ngày từ 23-25/3/2020 và 28-30/3/2020. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, không đau ngực.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Quảng Nam: Bệnh nhân Covid 19 thứ 57 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1

Chiều 1/4, ông Mai Văn Mười, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, Trưởng tiểu ban điều trị Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết, bệnh nhân Covid 19 thứ 57 vừa có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 sau nỗ lực điều trị 15 ngày.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Mai Văn Mười, trong 15 ngày qua, nam du khách người Anh (66 tuổi) - bệnh nhân Covid-19 thứ 57 ở Việt Nam, được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại huyện Núi Thành).

Từ ngày 14/3 đến 26/3, bệnh nhân được ngành y tế Quảng Nam 4 lần lấy mẫu xét nghiệm và đều cho kết quả dương tính. Ở lần xét nghiệm thứ 5, kết quả cho thấy nam du khách lần đầu âm tính với virus corona.

Được biết, bệnh nhân Covid 19 thứ 57 là nam du khách người Anh, hành khách trên chuyến bay VN0054 từ Anh đến Hà Nội ngày 9/3 (cùng chuyến bay với bệnh nhân 46 là tiếp viên hàng không).

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 447/QĐ-TTg về việc công bố dịch Covid-19

Cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định công bố dịch truyền nhiễm tại Việt Nam:

1. Tên dịch bệnh: COVID-19 (dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra).

2. Thời gian xảy ra dịch: Từ ngày 23/1/2020 (thời điểm xác định trường hợp đầu tiên mắc ca bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra).

3. Địa điểm và quy mô xảy ra dịch: Toàn quốc.

4. Nguyên nhân: Do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

5. Tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch: Bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu.

6. Đường lây: Lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người.

img

7. Các biện pháp phòng, chống dịch: Thực hiện theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm gồm:

a) Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch.

b) Khai báo, báo cáo dịch.

c) Tổ chức cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh.

d) Tổ chức cách ly y tế.

đ) Vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch.

e) Các biện pháp bảo vệ cá nhân.

g) Kiểm soát ra, vào vùng có dịch.

h) Huy động, trưng dụng các nguồn lực cho hoạt động chống dịch.

i) Hợp tác quốc tế trong hoạt động chống dịch.

k) Các biện pháp chống dịch khác trong thời gian có dịch.

8. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc tiếp nhận, cách ly, theo dõi, điều trị người mắc bênh:

a) Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương, bệnh viện trong ngành Công an, Quân đội và các bệnh viện khác có điều kiện.

b) Bệnh viện dã chiến (khi được huy động).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở y tế, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30/1/2020; của Bộ Chính trị tại Thông báo số 172-TB/TW ngày 21/3/2020; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị: số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020; 06/CT-TTg ngày 31/1/2020, số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020; các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều kiện bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 quy định nêu trên được thực hiện kể từ ngày 28/1/2020.

Người đàn ông ở Cà Mau bị phạt 12,5 triệu vì đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19

Ngày 1/4, tin từ Sở TT&TT tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12,5 triệu đồng đối với ông L.C.Th. (SN 1985, ngụ phường 7, TP Cà Mau, Cà Mau).

Ông Th. bị xử phạt vi phạm hành chính vì đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19. Hành vi của ông Th. vi phạm quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

img
Đăng thông tin được cho là khá "nhạy cảm" về dịch Covid-19, một người ở Cà Mau vừa bị xử phạt vi phạm hành chính. (Ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 31/3, Sở TT&TT tỉnh Cà Mau phát hiện tài khoản facebook tên H.T.K. do ông Th. làm chủ đã đăng thông tin có nội dung bịa đặt, sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nước.

Theo Sở TT&TT tỉnh Cà Mau, thông tin được đăng tải có nội dung nói xấu chính quyền liên quan đến vấn đề phòng, chống dịch Covid-19, được cho là vấn đề “nhạy cảm”, gây hoang mang dư luận, làm khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh ở địa phương.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, ông Th. đã xóa bỏ nội dung đã đăng trên Facebook. Cơ quan an ninh, Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục làm rõ, một số thông tin có liên quan.

Sẽ thêm 5 ca điều trị khỏi trong hôm nay

Hôm nay, Việt Nam sẽ có thêm 5 trường hợp nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi. Hôm qua, con số bệnh nhân điều trị khỏi là 58 người.

Báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới tiếp tục có diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu thuyên giảm, chưa có nước nào dự đoán được thời điểm kết thúc của dịch. Hiện trên thế giới ghi nhận 788.000 ca mắc bệnh Covid-19 tại 202 vùng quốc gia, vùng lãnh thổ, với 37.884 trường hợp tử vong. Mỹ và Italia là hai quốc gia ghi nhận hơn 100 nghìn ca mắc bệnh.

Ông Long cho hay, tại Việt Nam đã ghi nhận 212 ca nhiễm Covid-19, 5 tỉnh thành phố ghi nhận có số ca mắc cao nhất gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Ninh Bình.

img
Việt Nam đã có 58 trường hợp nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi, chưa có trường hợp tử vong.

Tổng số người tiếp xúc gần, đi về từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly tới 66 nghìn người, trong đó hơn một nửa phải cách ly tại các khu cách ly tập trung, dịch đã lan ra 24/63 tỉnh thành phố. Báo cáo ban đầu cho thấy, có tới 60,1% không có triệu chứng (có thể do chúng ta phát hiện sớm ngay từ khi nhập cảnh).

Tình hình dịch bệnh của Việt Nam đã xuất hiện lây lan nhanh, lây lan trong cộng đồng, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng do các trường hợp bệnh xâm nhập từ nước ngoài chưa được sàng lọc, phát hiện, hoặc những trường hợp nhập cảnh có mang virus nhưng chưa phát hiện lâm sàng. Có thể trong những ngày tới, sẽ phát hiện thêm những ca nhiễm virus trong cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đã tổ chức phân loại, phân tuyến điều trị từ tuyến cơ sở đến các bệnh viện, ban hành sớm, thường xuyên cập nhật các phác đồ điều trị. Kết quả, Việt Nam đã điều trị khỏi 58 trường hợp, ngày hôm nay sẽ có thêm 5 trường hợp nữa; các bệnh nhận nặng đã khá hơn, cho đến nay cho kết quả xét nghiệm âm tính. Đến nay chưa có trường hợp nào tử vong.

Ninh Thuận: Hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 61 và 67 được xuất viện

Sáng 1/4, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh đã làm thủ tục xuất viện cho 2 bệnh nhân nam nhiễm Covid-19 thứ 61 và 67. Trước đó, cả hai bệnh nhân này được phát hiện dương tính với Covid-19 lần lượt vào các ngày 16 và 18/3 vừa qua.

Bác sĩ Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết, quá trình điều trị tích cực tại khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh, hiện tại sức khỏe của hai bệnh nhân 61 và 67 đã hồi phục hoàn toàn.

Trước đó, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đã lấy mẫu gửi xét nghiệm 3 lần. Kết quả cho thấy cả hai đều âm tính với SARS-COV-2.Trong thời gian tới, 2 bệnh nhân trên sẽ được tiếp tục theo dõi về sức khỏe theo quy định của Bộ y tế.

img
Hai bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe và xuất viện.

Trước đó, hai bệnh nhân 61 và 67 cùng trú tại thôn Văn Lâm 3, Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam. Bệnh nhân thứ 61 được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với Covid-19 ngày 16/3 sau khi trở về Việt Nam từ Malaysia trên trên chuyến bay VJ826 nhập cảnh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 4/3.

Bệnh nhân 67 là người đi cùng với bệnh nhân thứ 61 trở về từ Malaysia trên trên chuyến bay VJ826, bệnh nhân được xét nghiệm và cho kết quả dương tính ngày 18/3. UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã chính thức cách ly y tế toàn bộ thôn Văn Lâm 3, nơi có hai bệnh nhân 61 và 67 trong ít nhất 28 ngày, kể từ 20 giờ ngày 17/3 vừa qua.

Đến thời điểm này, tỉnh Ninh Thuận chưa ghi nhận thêm trường hợp nào dương tính với với SARS-COV-2, tất cả các trường hợp cách ly F1 đều có kết quả xét nghiệm ban đầu là âm tính.

6h sáng 1/4, đã ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc mới, 212 người mắc Covid-19 tại Việt Nam

CA BỆNH 208 (BN 208): Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, làm nhân viên công ty Trường Sinh, Bệnh viện Bạch Mai.

CA BỆNH 209 (BN209): Bệnh nhân nữ, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, hiện đang nấu ăn tại Công ty Xăng dầu Khu vực I.

Từ ngày 18/3 đến ngày 24/3, bệnh nhân có tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 là BN163 tại bếp ăn công ty Xăng Dầu Khu vực I. Những người có tiếp xúc gần với BN209 bao gồm: chồng, hai con trai, mẹ đẻ và người giúp việc.

Sau khi xác định đây là trường hợp tiếp xúc gần có yếu tố nguy cơ cao, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã chuyển bệnh nhân tới cách ly và theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ngày 29/3, mẫu bệnh phẩm được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Hiện tại bệnh nhân đang thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 210 (BN210): Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, có địa chỉ ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân từ Thái Lan về ngày 20/3, trước đó có tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 là BN146.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đưa về khu cách ly của tỉnh và lấy mẫu làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV 2. Ngày 29/3, mẫu bệnh phẩm đã được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 211 (BN211): Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, du học sinh tại Mỹ, có địa chỉ tại phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Ngày 19/3, bệnh nhân từ Mỹ về Việt Nam quá cảnh Abu Dhabi và Bangkok, đến Hà Nội ngày 20/3.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tập trung tại Lữ đoàn 24, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Ngày 24/3, xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Ninh Bình cho kết quả dương tính SARS- COV-2. Ngày 25/3, mẫu bệnh phẩm được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 212 (BN212): Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp kinh doanh tự do, có địa chỉ tại Hòa Tiến, Hưng Hà, Thái Bình. Bệnh nhân cùng chồng từ Nga về Việt Nam ngày 27/3 trên chuyến bay mang số hiệu SU290 (ghế 42C).

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân cùng chồng được chuyển đến khu cách ly trường Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc. Ngày 29/3, bệnh nhân xuất hiện biểu hiện mệt mỏi, sốt nhẹ, được chuyển lên cách ly theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, mẫu bệnh phẩm gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và có kết quả dương tính với SARS-COV-2.

Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Báo Phụ nữ Thủ đô, báo Quảng Ninh tạm dừng xuất bản, chống dịch Covid-19

Ngày 1/4, Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã báo cáo và được Thường trực Tỉnh ủy cho phép tạm dừng xuất bản báo in Quảng Ninh hàng ngày từ 2/4 đến hết ngày 15/4.

Trước khi báo cáo Tỉnh ủy, Trung tâm Truyền thông tỉnh đã rà soát và thấy rằng việc phát hành báo do nhân viên bưu điện thực hiện, đưa đến hàng vạn bạn đọc hàng ngày sẽ tiềm ẩn các yếu tố rủi ro trong phòng chống dịch bệnh. Mặt khác, nhu cầu tiếp cận thông tin trong thời gian cao điểm thực hiện “cách ly toàn xã hội” trong 15 ngày tới cần nhanh chóng, kịp thời nên thông tin từ báo in sẽ không mang lại hiệu quả cao.

Căn cứ vào khả năng đáp ứng thông tin trên các hạ tầng truyền thông, trong 15 ngày tới, Trung tâm Truyền thông tỉnh sẽ tăng cường tất cả các nội dung thông tin, tuyên truyền trên các hạ tầng gồm: Báo Quảng Ninh điện tử, Cổng thông tin điện tử, 2 kênh phát thanh, 2 kênh truyền hình và trên các trang mạng xã hội do Trung tâm quản lý. Trung tâm truyền thông tỉnh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và quyết liệt tổ chức thông tin trên các hạ tầng theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh đảm bảo thông tin, tuyên truyền hiệu quả công tác phòng chống dịch; đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, kịp thời tới bạn đọc và khán giả.

img
Ấn phẩm báo giấy của Báo Quảng Ninh tạm dừng xuất bản hàng ngày từ 2/4 đến hết ngày 15/4.

Báo Phụ nữ Thủ đô đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội LHPN Thành phố Hà Nội, thống nhất tạm dừng xuất bản hai ấn phẩm báo giấy là tuần báo Báo Phụ nữ Thủ đô và Đặc san Đời sống - Gia đình hai kỳ xuất bản cụ thể như sau: Tuần báo Phụ nữ Thủ đô: Nghỉ 2 số báo tuần 14+15 (là các số ra ngày 01/4 và 08/4/2020); Đặc san Đời sống gia đình: Nghỉ 2 số đặc san 14+15 (là các số ra ngày 02/4 và 9/4/2020). Tùy theo tình hình thực tế, Báo Phụ nữ Thủ đô sẽ tiếp tục xuất bản các số tiếp theo.

Riêng trang thông tin điện tử:www.baophunuthudo.vn vẫn xuất bản cập nhật các thông tin.

Liên tiếp đăng tin gây hoang mang về Covid-19, 9X Trà Vinh bị phạt 12,5 triệu

Ngày 1/4, thông tin từ Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, nơi đây vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đặng N.T. (SN 1993, ngụ huyện Càng Long) với số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Theo cơ quan công an, từ ngày 27/1 đến 14/2, NT. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân liên tục đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19.

img
Cơ quan công an làm việc với Đ.N.T

Cụ thể, N.T đã đăng các thông tin: “Người đàn ông quốc tịch Singapore khỏe mạnh về ấp 5A, xã An Trường, bất ngờ đột tử, có nhiều biểu hiện nghi vấn giống Coronavirus”; “Virus Corona không đáng sợ. Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều trị thành công cho bệnh nhân nhiễm Coronavirus nhưng bệnh nhân vẫn ngoan cố không chịu thở mới dẫn ra nghĩa trang...”; “Ai lây Corona cho tui đi, tui chạy thẳng vô đồn công an liền khỏi cần giấy mời”; ... gây hoang mang dư luận.

Tại cơ quan Công an, N.T đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và viết bản cam kết không tái phạm.

Cách ly xã hội là gì: Ai được ra ngoài, ai phải ở nhà?

Chỉ thị của TP Hà Nội yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành nội dung chỉ đạo của Thủ tướng. Biện pháp cách ly lúc này sẽ có tác dụng rất lớn, có tính chất quyết định đến việc ngăn chặn, không cho dịch lây lan ra cộng đồng, lan rộng ra các nơi.

Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn Thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, Thành phố cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

img
Cách ly xã hội: Ai được ra ngoài, ai phải ở nhà

Người dân được ra đường trong trường hợp nào?

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sựcần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Mỗi gia đình, mỗi cá nhân chú ý tự rà soát mọi hoạt động của mỗi cá nhân, người thân trong gia đình, hàng xóm, bạn bè có bất cứ mối liên hệ nào tới “ổ dịch” tại Bệnh viện Bạch Mai hoặc người đi từ các vùng dịch ở các nước về thì ngay lập tức phải cách ly tại nhà và khẩn trương khai báo y tế tự nguyện, thông tin ngay để được lấy mẫu xét nghiệm.

Tất cả những ai đã có mặt, tiếp xúc đi đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10-28/3 hoặc tiếp xúc với những người đã từng đến Bệnh viện này trong thời gian qua sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao nhất.

Không tập trung đông người mua và tích trữ hàng hóa

“Đề nghị mỗi người dân Thủ đô bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch. Toàn bộ công tác phòng, chống dịch hiện đang được kiểm soát chặt chẽ, việc quyết định “thành” hay “bại” trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời điểm này cần phải có sự tham gia chung sức, đồng lòng, có trách nhiệm của tất cả mọi người dân”, Chỉ thị kêu gọi.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, đeo khẩu trang, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

img
Việc tập trung đông người lúc này sẽ rất dễ có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng.

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Khi tập trung dưới 20 người phải khử khuẩn vệ sinh y tế, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người.

Chỉ thị cũng nêu rõ thành phố đã chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết, nhân dân không tập trung đông người mua và tích trữ hàng hóa. Việc tập trung đông người lúc này sẽ rất dễ có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng.

Những trường hợp nào đến làm việc ở cơ quan?

Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Chỉ những trường hợp cần thiết mới đến làm việc tại cơ quan, đơn vị như: trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật, tham gia chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch, các trường hợp khác phải có văn bản của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TƯ và Thành phố mới đến làm việc tại cơ quan.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị lập danh sách cán bộ công chức, người lao động đến cơ quan đơn vị làm việc; chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại cơ sở.

14 loại hình kinh doanh, dịch vụ được phép m ca

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ đóng cửa, tạm dừng kinh doanh toàn bộ các dịch vụ kinh doanh, trừ các trường hợp sau:

Siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ), trung tâm thương mại (gồm siêu thị tổng hợp như trên, bệnh viện), chợ dân sinh (gồm các gian hàng: lương thực, thực phẩm, rau hoa quả, đồ khô), các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini (trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ), các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa, quả, trái cây, cơ sở lưu trú du lịch, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm, thuốc chữa bệnh, dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ bưu điện, dịch vụ ngân hàng, thanh toán điện tử, dịch vụ viễn thông truyền hình, dịch vụ bảo vệ, cửa hàng kinh doanh xăng dầu gas khí đốt, dịch vụ tang lễ, nghĩa trang, hỏa táng, cơ sở cai nghiện, cơ sở bảo trợ xã hội.

Khi giao dịch trong các loại hình kinh doanh dịch vụ nêu trên cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2m, vệ sinh khử khuẩn theo hướng dẫn của ngành y tế.

Các nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất, công trường xây dựng tổ chức cho cán bộ công nhân viên, người lao động nghỉ tại nhà, nơi cư trú,tại nhà máy, tại công trường xây dựng (nếu có). Trừ trường hợp sản xuất kinh doanh hàng hóa thiết yếu như: sản xuất, sơ chế, chế biến lương thực, thực phẩm, hoa quả, dược phẩm, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh, an ninh quốc phòng, dịch vụ cung cấp điện, nước, vệ sinh môi trường, các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, các nhà máy cung cấp nước sạch, các xưởng may sản xuất khẩu trang y tế, nhà máy sản xuất nước đóng chai, nước trái cây.

Các nhà máy xí nghiệp đang phải sản xuất các đơn hàng phải trả theo hợp đồng đã ký trước ngày 15/4. Các trường hợp được tổ chức sản xuất, kinh doanh tại các nhà máy xí nghiệp, công trường nêu trên phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt về bảo hộ lao động, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, đồng thời áp dụng các giải pháp phòng chống dịch tại cơ sở, và đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Đặc biệt tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh này cần phải chủ động yêu cầu bắt buộc các nhân viên, công nhân có liên quan đến yếu tố tiếp xúc đến thăm, khám chữa bệnh hoặc có tiếp xúc với người thân, bạn bè đã đến hoặc làm việc tại BV Bạch Mai trong thời gian từ ngày 10-28/3 thì đều phải cách ly, cho lấy mẫu xét nghiệm.

Phát hiện 3 ca dương tính tại trạm xét nghiệm nhanh Covid-19 tại Hà Nội

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội vào ngày 30/3, Hà Nội đã đề nghị một nhóm chuyên gia thiết kế để cung cấp cho thành phố 10 trạm xét nghiệm nhanh theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Mỗi trạm có diện tích là 3x3m, có điện, wifi, làm việc được 24/24. Kết quả xét nghiệm sẽ có trong 10 phút, thông qua việc lấy mẫu máu. Đây là cách mà Hàn Quốc đã làm, cho kết quả chính xác.

Các trạm xét nghiệm này đã được thiết lập ngay trong đêm 30/3 và được đặt tại phố Trần Đại Nghĩa (quận Hai Bà Trưng), Trường Trung học cơ sở Đống Đa (quận Đống Đa), Công viên Bách Thảo (quận Ba Đình) và khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai).

img
Trong số hơn 753 người tham gia xét nghiệm nhanh ở các trạm xét nghiệm dã chiến ngày 31/3, Hà Nội phát hiện 3 mẫu dương tính với Covid-19

Chiều 31/3, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, qua kết quả xét nghiệm tại các trạm xét nghiệm dã chiến được triển khai ngày 31/3 tại 4 điểm trên địa bàn Hà Nội, đã phát hiện 3/753 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến 17h ngày 31/3, qua kết quả xét nghiệm 753 mẫu tại 4 điểm nêu trên, đã phát hiện 3 ca test dương tính với SAR-CoV-2. Đây là các trường hợp người dân sinh sống trên địa bàn quận Đống Đa.

Được biết, các đối tượng được ưu tiên lấy mẫu trước là những người từng ra vào, chăm sóc bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 đến nay, bệnh nhân chạy thận ở viện này sẽ được lấy mẫu trước.

Tìm thấy người bỏ trốn khi đang cách ly ở Lào Cai

Chiều ngày 31/3, lực lượng chức năng của huyện Phong Thổ (Lào Cai) đã tổ chức truy tìm và buộc đi cách ly 1 trường hợp bỏ trốn khỏi khu cách ly trên địa bàn tỉnh”.

Theo đó, trường hợp này được xác định là L.H.D (22 tuổi, trú tại bản Ngã 3, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) là lao động trở về từ Trung Quốc, ban đầu được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Lào Cai.

Đến ngày 28/3, bệnh nhân nhập viện vào Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để theo dõi, do có biểu hiện đau vùng ngực, bụng. Tuy nhiên, đến ngày 30/3, sau khi chuyển từ khu cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh Lào Cai đến Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai theo dõi sức khỏe thì bệnh nhân này đã bỏ trốn.

Một Phó chủ tịch huyện cách ly tại nhà sau khi lấy thuốc ở BV Bạch Mai

Chiều ngày 31/3, ông Lê Huy Kỳ, Phó bí thư Huyện ủy Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, ông N.Đ.D., Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đang phải cách ly tại nhà 14 ngày để phòng chống dịch bệnh Covid-19, do ông D. có ra Bệnh viện Bạch Mai (BV) khám bệnh, lấy thuốc.

Theo ông Kỳ, ông N.Đ.D. có ra BV Bạch Mai khám bệnh hôm 25/3, sau đó về cơ quan vẫn làm việc bình thường, có tiếp xúc với 1 số người. “Hôm về, anh ấy cũng ít đi lại, có tiếp xúc với 1 số người. Sau khi có thông tin, anh ấy đã tự cách ly tại nhà. Huyện cũng đã lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và tối ngày 30/3, kết quả xét nghiệm âm tính", ông Kỳ nói.

Huế: Tạm dừng tiếp công dân, “kích hoạt” cách ly toàn xã hội từ 0h ngày 1/4

Ngày 31/3, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ký ban hành văn bản về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp thủ tục hành chính, tiếp công dân trên địa bàn.

Cũng từ 0h ngày 1/4 đến hết ngày 15/4, tỉnh Thừa Thiên - Huế tạm dừng tiếp nhận tất cả các thủ tục hành chính nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công huyện, các Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã. Chỉ tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Những trường hợp đặc biệt, cấp bách, việc tiếp nhận thủ tục hành chính nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công huyện, các Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã; thủ tục hành chính cấp đổi giấy CMND do Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã, cơ quan Công an xem xét, quyết định.

Tỉnh Thừa Thiên- Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện việc cách ly xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Hai bệnh nhân người nước ngoài khỏi bệnh

Thông tin Bộ Y tế vừa cho biết, ngày 31/3, thêm 2 bệnh nhân mắc COVID-19 đã khỏi bệnh. Các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Cụ thể gồm: bệnh nhân số 49, 71 tuổi, quốc tịch Anh. Bệnh nhân vào viện từ ngày 8/3, điều trị tại khu cách ly, cơ sở 2, Bệnh viện Trung ương Huế. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân tiếp tục được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 12/3, lần 2 vào ngày 17/3 và lần 3 vào ngày 17/3. Tình trạng sức khỏe hiện tại ổn định, không sốt, không ho, không khó thở.

Bệnh nhân 54, 33 tuổi, quốc tịch Latvia. Bệnh nhân vào viện ngày 21/03/2020, điều trị tại bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân tiếp tục được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV2 lần 1 vào ngày 24/3, lần 2 vào ngày 27/3; lần 3 vào ngày 28/3 và lần 4 vào ngày 29/3.

Cách ly toàn xã hội từ 0h ngày 1/4

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Chỉ thi nêu rõ: Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

"Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng", chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Thanh Hoá khẩn cấp truy tìm 4 người từng điều trị ngoại trú tại BV Bạch Mai

Ngày 31/3, thông tin từ UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan này vừa có công văn khẩn yêu cầu chủ tịch UBND các xã, thị trấn rà soát toàn bộ các trường hợp sống trên địa bàn đã đến khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Đặc biệt là 4 trường hợp điều trị ngoại trú, có địa chỉ tại huyện Tĩnh Gia nhưng không xác định được người cụ thể và địa chỉ nơi cư trú.

UBND huyện Tĩnh Gia cho biết, qua thống kê, rà soát từ ngày 12/3 đến ngày 26/3, trên địa bàn có 75 bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai (trong đó có 14 bệnh nhân điều trị nội trú) chưa tính đến một số lượng người nhà đi cùng để chăm sóc và người đến thăm. Đây là nhóm người có nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Đối với 4 trường hợp điều trị ngoại trú, có địa chỉ tại huyện Tĩnh Gia nhưng không xác định được địa chỉ nơi cư trú cụ thể nên UBND huyện Tĩnh Gia yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát lại để phát hiện được các trường hợp trên, nếu đơn vị nào thiếu tinh thần trách nhiệm bỏ sót đối tượng, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

Tạm dừng hoạt động qua lại đối với người ở biên giới Lào, Campuchia

Việt Nam quyết định tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới đối với người tại các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, đường món, lối mở tại biên giới với Lào và Campuchia.

Những ngày qua, các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực và trên toàn thế giới đã triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn, phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19, thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết.

Tại khu vực, nhiều quốc gia ASEAN đã triển khai những biện pháp kiểm soát, hạn chế xuất nhập cảnh ở những mức độ khác nhau.

imgKiểm tra phương tiện tại cửa khẩu Chrey Thom-Khánh Bình giữa biên giới Việt Nam và Campuchia ngày 25/3. Ảnh: Vietnamplus.
img

Từ 23h59 ngày 20/3/2020, Campuchia đã tạm dừng nhập cảnh đối với công dân Việt Nam. Lào đã tạm dừng nhập cảnh đối với các cá nhân tại tất cả các cửa khẩu quốc tế trên cả nước từ ngày 30/3 đến ngày 19/4. Trước đó, chính phủ Lào cũng đã đóng tất cả các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào từ ngày 19/3 đến ngày 20/4.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp trong khu vực và trên thế giới, nhằm đảm bảo tối đa hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch ở trong nước, chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới đối với người tại các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, đường món, lối mở tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Lào. Việc tạm dừng nêu trên được áp dụng từ 0h ngày 1/4.

Quyết định này đã được thông báo tới Đại sứ quán Campuchia và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Việt Nam mong muốn nhận được sự hợp tác của chính phủ Lào và Campuchia, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới để sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này, thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết.

Cán bộ BV Bạch Mai cách ly tại khách sạn Mường Thanh

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 1469/QĐ-BYT về việc “Thành lập cơ sở cách ly cho cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai tại Khách sạn Mường Thanh Grand Xa La trong phòng, chống dịch COVID-19”.

Quyết định nêu rõ, thành lập cơ sở cách ly cho cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai tại Khách sạn Mường Thanh Grand Xa La, địa chỉ số 66 Phúc La, Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội nhằm phòng chống dịch, bệnh COVID-19.

Khách sạn Mường Thanh Grand Xa La có trách nhiệm phối hợp và triển khai đầy đủ Quyết định do Bộ Y tế ban hành về việc Hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch COVID-19. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2020.

BV Bạch Mai hiện đang áp dụng chế độ cách ly toàn bệnh viện. GS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc BV Bạch Mai cho biết, số lượng người có mặt tại Bệnh viện hiện tại khoảng gần 3.500 người. Trong đó có 800 bệnh nhân không thể xuất viện hoặc chuyển tuyến dưới, 552 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cần chạy thận...

Với số lượng hơn 1.300 người bệnh nặng như vậy, các y, bác sĩ và nhân viên y tế đã rất nỗ lực, cố gắng để vừa đảm bảo chăm sóc cho bệnh nhân, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch và đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân mình.

Thêm bệnh nhân khỏi bệnh, 4 ca nặng tiến triển tốt

Theo thống kê, đến sáng 31/3, Việt Nam ghi nhận 204 ca mắc COVID-19, trong đó 55 ca đã khỏi bệnh/xuất viện. 149 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 22 cơ sở y tế. Đa số trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Trong số 149 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại 22 cơ sở y tế đã có 31 bệnh nhân âm tính với virus gây COVID-19 từ 2 lần trở lên. Dự kiến, trong hôm nay có thêm 2 bệnh nhân khỏi bệnh.

Báo Sức khỏe và Đời sống dẫn thông tin từ PGS.TS. Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban điều trị, Giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19 cho biết, ngoài con số 30 bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày 30/3, đến sáng ngày 31/3, đã có thêm các tin vui trong điều trị người bệnh COVID-19 ở nước ta.

Về diễn tiến sức khỏe 4 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có tiến triển tốt hơn: bệnh nhân số 26 đã bỏ máy thở, rút Nội khí quản; 3 bệnh nhân còn lại tình trạng ổn định, (trong đó có 1 ca ECMO và 2 ca thở máy) tiến triển tốt lên.

Tiểu Ban Điều trị cho biết, liên tục trong những ngày qua, các bác sĩ của Bệnh viện cùng các chuyên gia đầu ngành trong Tổ chuyên gia của Bộ Y tế đã hội chẩn, nỗ lực chăm sóc và điều trị nên hiện tại có nhiều bệnh nhân sức khoẻ tiến triển tốt lên.

Chính thức test nhanh Covid-19 tại các trạm gần BV Bạch Mai

Sáng nay (31/3), ghi nhận nhanh tại một số tuyến phố như: Trần Đại Nghĩa, Khu vực ký túc xá Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân thuộc quận Hai Bà Trưng; Cổng Công viên Bách Thảo, quận Ba Đình..., đã hình thành điểm test nhanh Covid-19.

img
Trạm test nhanh Covid-19 trong khuôn viên trường THCS Đống Đa chính thức hoạt động từ sáng 31/3

Mỗi trạm này diện tích khoảng gần 10m2, có đầy đủ bàn ghế, trang thiết bị y tế, làm việc 24/24. Các tổ công tác này gồm: Lực lượng Bộ Tư lệnh thủ đô, Công an thành phố và cán bộ y tế.

Tại đây, người dân sẽ thực hiện kê khai y tế, lịch trình đi lại, tiếp xúc cũng như tình trạng sức khỏe với các dấu hiệu của bệnh Covid-19. Sau đó, bệnh nhân sẽ được lấy máu để test nhanh, kết quả được thông báo sau 10-15 phút.

Theo tìm hiểu, test nhanh là một trong những hình thức Hàn Quốc đã làm để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

img
Tại trạm test Covid-19 lập tại THCS Đống Đa (Lương Đình Của, Quận Đống Đa, Hà Nội), người dân ngồi xếp hàng đợi đến lượt với khoảng giãn cách chuẩn nhằm phòng chống lây nhiễm Covid-19

TPHCM: Tạm ngưng thăm nuôi bệnh nhân, đóng cửa tạm thời phòng khám tư nhân

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở Y tế TPHCM đã gửi công văn khẩn, yêu cầu các bệnh viện phải thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân luồng, kiểm soát triệt để người bệnh, người nhà bệnh nhân, khách đến liên hệ công tác, các đơn vị, cá nhân tham gia cung ứng các dịch vụ hậu cần trong bệnh viện như nhân viên vệ sinh, bảo vệ, giặt ủi, siêu thị mini, căn tin…

Ngoài ra, các bệnh viện cũng phải hạn chế số lượng cổng ra vào, nhân viên phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ, trường hợp nhân viên y tế khai báo không trung thực hoặc không đầy đủ sẽ bị xử lý theo quy định.

Tạm ngừng thăm nuôi bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện, mỗi người bệnh chỉ được một người nhà chăm sóc và hỗ trợ tinh thần. Bệnh viện phải lập danh sách người thăm nuôi để quản lý y tế. Bác sĩ cân nhắc chỉ định nhập viện điều trị nội trú nhằm hạn chế số lượng người bệnh vào điều trị nội trú.

Xây dựng phương án, kế hoạch bố trí nhân lực làm việc theo ca và nhân sự làm việc trong thời gian tối thiểu ba tháng nhằm dự phòng có tình huống lây nhiễm phải cách ly y tế. Không cử nhân viên đi công tác trừ trường hợp phục vụ công tác phòng, chống dịch hoặc một số công tác đặc biệt.

Cũng theo văn bản, từ ngày 30/3/2020, tạm thời ngưng hoạt động đối với các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng của phòng khám đa khoa và bệnh viện (trừ trường hợp cấp cứu) và tất cả các phòng khám chuyên khoa tư nhân.

Ca nhiễm 204 là bé trai 10 tuổi

Sáng 31/3, Bộ Y tế vừa công bố thêm 1 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm lên 204 ca.

Ca bệnh 204: Nam giới, quốc tịch Việt Nam, 10 tuổi, có địa chỉ tại phường Cát Lái, Quận 2, TPHCM. Bệnh nhân đi từ Praha (CH Czech) tới Istabul (Thổ Nhĩ Kỳ) trên chuyến bay TK 1770 của Turkish Airlines, số ghế 20B vào ngày 14/03 và từ Istanbul-Thổ Nhĩ Kỳ lên chuyến bay số hiệu TK162, số ghế 16K về tới Việt Nam ngày 15/3/2020 (cùng chuyến bay với BN83).

Khi nhập cảnh, BN204 không có biểu hiện triệu chứng, được chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly Trường Quân sự Quân khu 7, Quận 12, TPHCM. Kết quả xét nghiệm ngày 18/03/2020 là âm tính với SARS-CoV-2.

Trong suốt thời gian cách ly, bệnh nhân không sốt, nhưng người ở cùng phòng cho biết bệnh nhân có hắt hơi từ ngày 18/3/2020.

Ngày 27/3 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Covid-19 Cần Giờ.

Thủ tướng đồng ý công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý công bố dịch Covid-19 toàn quốc và yêu cầu tiếp tục rà soát mọi đối tượng có nguy cơ lây nhiễm.

Thủ tướng nêu rõ, cách ly xã hội là cần thiết để ngăn chặn hiệu quả việc lây lan ra cộng đồng, “chúng ta không được chủ quan, không được lơ là vì chúng ta có nhiều biện pháp mạnh mẽ nhưng trên đường phố vẫn đông người, trên bãi biển vẫn còn rất nhiều người và trong một số điểm vẫn chưa thực hiện nghiêm về số người tụ tập”. Đây thực sự là nguy cơ lây nhiễm cao.

Đối với các bệnh viện trong toàn hệ thống, Bộ Y tế nên có quy định phù hợp để tránh trường hợp một cá nhân nhiễm Covid-19 đi khám mà ảnh hưởng đến toàn bộ bệnh viện.

Cơ bản dừng vận chuyển công cộng, hạn chế tối đa phương tiện cá nhân

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu “tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, khu phố nào ở khu phố đó, nhà nào ở nhà đó” ít nhất trong vòng 15 ngày để tránh lây nhiễm.

Các cơ quan bố trí cán bộ làm việc ở nhà và xử lý công việc qua công nghệ thông tin trừ trường hợp đặc biệt phải đến cơ quan, ví dụ như xử lý tài liệu mật, bộ phận trực sẵn sàng chiến đấu, trực cơ quan đầu não, bộ phận sản xuất dịch vụ thiết yếu, sản xuất công cụ cần thiết cho nền kinh tế… Người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm nếu để cơ quan có nhiều người lây nhiễm do không nắm vững các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Thủ tướng nêu rõ, cơ bản dừng vận chuyển công cộng, hạn chế tối đa phương tiện cá nhân. Yêu cầu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo việc tách riêng khu cách ly cũ và mới để tránh lây nhiễm chéo giữa người cũ và người mới vào khu cách ly.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.