Xã hội

Covid-19 ngày 16/8: 11 ca nhiễm trong đó có công an, nhân viên ngân hàng

16/08/2020, 20:30

Tin tức Covid-19 tại Việt Nam: Trong số 11 ca nhiễm mới chiều nay có 1 công an TP. Đà Nẵng và 1 nam nhân viên ngân hàng...

img
Tính đến ngày 16/8, Việt Nam có 962 ca nhiễm Covid-19, 24 người tử vong.

Hà Nội thêm ca Covid-19 thứ 10, là F1 của nhân viên ngân hàng nhiễm bệnh

Hà Nội vừa ghi nhận thêm một ca dương tính với Covid-19 tại quận Hai Bà Trưng, bệnh nhân nữ, là F1 của bệnh nhân 962.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền vừa cho biết, Hà Nội vừa ghi nhận thêm một ca dương tính với Covid-19 tại quận Hai Bà Trưng.

Bệnh nhân có địa chỉ ở phố Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thông tin ban đầu cho biết, bệnh nhân nữ, là F1 của bệnh nhân 962 vừa được công bố chiều nay. Trường hợp này có tiếp xúc với bệnh nhân 962 tại nhà trọ ngày 8/8.

Bệnh nhân 962 tên N.M.C, 30 tuổi, là nhân viên ngân hàng T.P, có địa chỉ tại 38 Hàng Da, Hà Nội. Người này đăng ký thường trú tại 128 C Đại La, P. Đồng Tâm, Q.Hai Bà Trưng nhưng hiện đang ở trọ tại số 6 ngõ 9 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân.

Những trường hợp liên quan đến bệnh nhân 962 đều đã được Trung tâm Y tế quận lấy mẫu xét nghiệm, khử khuẩn toàn bộ khu vực.

Các ca liên quan gồm vợ con của bệnh nhân 962 ở phố Đại La (quận Hai Bà Trưng) đã được lấy mẫu xét nghiệm, bước đầu cho kết quả âm tính. Trung tâm y tế cũng đã phun khử khuẩn cả khu nhà, tư vấn hướng dẫn theo dõi sức khoẻ và điều tra thêm những người tiếp xúc với các trường hợp liên quan này.

Đối với ca F1 đã được lấy mẫu và đưa đi cách ly ngay trong sáng nay, đồng thời Trung tâm Y tế Hai Bà Trưng đã điều tra F2 và khử khuẩn toàn bộ khu nhà.

Tối 16/8, nhận được thông tin ca dương tính tại phố Trương Định, Trung tâm Y tế quận sẽ đến phun khử khuẩn lần 2 toàn bộ khu nhà, và sáng mai 17/8, những người liên quan sống trong khu nhà này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Một chiến sĩ Công an TP. Đà Nẵng nhiễm Covid-19

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 944 là một chiến sĩ công an thuộc Công an TP Đà Nẵng.

Ngày 16/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với các trường hợp BN mắc Covid-19 được công bố ngày 15/8, trong đó có 1 chiến sĩ công an.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, ngày 24/7, BN đến nhận nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính của Công an TP Đà Nẵng tại Bộ phận một cửa của Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Khoảng 18 giờ cùng ngày, BN đến ăn tại quán chay An Lạc trên đường Quang Trung. Sau đó, BN trở về cơ quan tại 47 Lý Tự Trọng (quận Hải Châu) trước khi trở về nhà.

Từ ngày 25/7-31/7, BN chỉ đến làm việc tại trụ sở Công an thành phố, tiếp xúc với đồng nghiệp rồi trở về nhà.

Thời gian này, BN xuất hiện triệu chứng khó thở và tức ngực nên chỉ ở tại phòng làm việc riêng, sau đó đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân trở về nhà.

Buổi sáng từ ngày 1/8 đến 9/8, BN đến mua đồ ăn sáng tại lò bánh mì Anh Quân trên đường Nguyễn Huy Tưởng sau đó trở về nhà. Sáng 10/8, BN đến mua xôi bắp gần lò bánh mì Anh Quân đường Nguyễn Huy Tưởng rồi đến cơ quan làm việc.

Trước khi được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 14/8, BN đến lò bánh mì Anh Quân đường Nguyễn Huy Tưởng; cơ quan Công an TP Đà Nẵng; mua sắm ở tạp hóa ở gần nhà; tham gia trực chốt tại Khu ẩm thực thuộc Trung tâm giải trí Helio Center Đà Nẵng; tham gia trực chốt tại cổng số 5 thuộc Cung thể thao Tiên Sơn (Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn).

Mua mì lá tại đường Nguyễn Huy Tưởng; mua thuốc tại nhà thuốc Phước Thiện 3 tại đường Ông Ích Khiêm. BN có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-Cov-2 vào trưa 14/8. Hiện tại, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi.

img
Các bác sĩ tuyến đầu đang tích cực chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19. (Ảnh tư liệu - CDC Đà Nẵng cung cấp)

Chiều 16/8, thêm 11 ca nhiễm mới Covid-19, 1 bệnh nhân mới 2 tháng tuổi

Chiều 16/8, Bộ Y tế công bố 11 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó tại Đà Nẵng 8 ca, Hà Nội 1 ca và 2 trường hợp được cách ly ngay sau nhập cảnh.

Chiều 16/8, Bộ Y tế công bố 11 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó tại Đà Nẵng 8 ca, Hà Nội 1 ca và 2 trường hợp được cách ly ngay sau nhập cảnh. Cụ thể:

BN 952 - 958, đều ở Đà Nẵng, trong đó BN 954 là bé gái 2 tháng tuổi, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, BN 952-954 cùng nhà, tiếp xúc với BN 897.

BN 961 là nhân viên BV Dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng.

BN 959, nữ, 24 tuổi, Hoằng Hóa, Thanh Hóa, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
BN 960, nữ, 66 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Hai bệnh nhân trên từ Nhật Bản về sân bay Cam Ranh ngày 5/8/2020 trên chuyến bay VJ7387, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại Trung tâm Giáo dục kiến thức quốc phòng - Đại học Nha Trang.

BN 962, nam, 30 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội, đến thành phố Đà Nẵng từ 20-22/7/2020. Ngày 3/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt 39 độ C, đến khám bệnh tại Bệnh viện Thanh Nhàn, được lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội làm xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính. Ngày 15/8 được lấy mẫu lần 2, kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Thanh Nhàn và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội dương tính với SARS-COV-2.

Tính đến 18h ngày 16/8, Việt Nam có tổng cộng 962 ca mắc COVID-19, trong đó 336 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 626 ca lây nhiễm trong cộng đồng. 486 ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) 107.642 người.

Số ca bệnh nhân có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2: Lần 1: 45; Lần 2: 28 và lần 3: 42 ca.

9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Chiều 16/8, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã công bố khỏi COVID-19 cho 7 bệnh nhân, trong đó có 1 nữ nhân viên BV Đà Nẵng.

Theo đó, 7 bệnh nhân được công bố khỏi bao gồm: BN 465; BN 489; BN 509; BN 668; BN 691; BN 707 và BN 795, các bệnh nhân đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 nhiều lần.

Nữ bệnh nhân cao tuổi nhất là BN 489, 71 tuổi nói: “Tôi lớn tuổi và nhiều bệnh tuổi già nên sức khỏe cũng suy giảm. Tuy nhiên từ khi phát hiện mắc Covid-19, được chuyển đến đây điều trị, tôi thấy mình vô cùng may mắn bởi các bác sĩ chăm sóc vô cùng tận tình, thậm chí hơn cả người thân. Bên cạnh đó, hàng ngày các bác sĩ cũng động viên tôi ăn uống, thực hiện đúng nội quy của bệnh viện nên nay được ra viện bản thân thấy vô cùng phấn khởi".

Còn nữ nhân viên y tế của BV Đà Nẵng (BN 465) nói: “Tôi được chữa khỏi COVID-19 là niềm hạnh phúc vô bờ, 14 ngày tới tôi sẽ cố gắng rèn luyện sức khỏe, ăn uống đầy đủ và chấp hành đúng mọi quy định. Sau khi thực hiện cách ly 14 ngày xong, tôi sẽ quay lại bệnh viện tiếp tục với công việc thường nhật, chung tay đẩy lùi dịch bệnh”.

Sau khi được công bố khỏi bệnh, các bệnh nhân được đưa về cơ sở cách ly tiếp 14 ngày dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng y tế địa phương.

Cùng trong hôm này, 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cũng được công bố khỏi bệnh.

Hà Nội thêm ca mắc Covid-19 thứ 9 là nam nhân viên ngân hàng

Ngày 16/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, đơn vị này đã xét nghiệm khẳng định với ca nhiễm Covid -19 thứ 9.

Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC Hà Nội, bệnh nhân này tên N.M.C, 30 tuổi, là nhân viên ngân hàng T.P, có địa chỉ tại 38 Hàng Da, Hà Nội. Người này đăng ký thường trú tại 128 C Đại La, P. Đồng Tâm, Q.Hai Bà Trưng nhưng hiện đang ở trọ tại số 6 ngõ 9 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân.

Bệnh nhân có tiền sử từ Đà Nẵng trở về từ hôm 22/7 và đã được khuyến cáo cách ly. Khi thấy có triệu chứng, bệnh nhân đến bệnh viện khám và làm xét nghiệm, phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Theo báo cáo dịch tễ nhanh của Trung tâm y tế quận Thanh Xuân, bệnh nhân đến Đà Nẵng vào lúc 21h30 ngày 20/7, ở khách sạn tại địa chỉ 331 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng.

Ngày 21/7, buổi sáng bệnh nhân đến văn phòng công chứng tại Đà Nẵng, UBND quận Sơn Trà và uống café gần đó; Buổi chiều lại đến UBND quận Sơn Trà lấy kết quả rồi về khách sạn; Buổi tối đi ăn ở quán bún tại đường Hùng Vương.

Ngày 22/7, bệnh nhân đi chợ Cồn vào buổi sáng, đến trưa ra sân bay về Hà Nội. Tại Hà Nội, bệnh nhân có tiếp xúc với tất cả các nhân viên tại cơ quan (38 Hàng Da), khoảng 20 người.

Tối 22/7, anh C. về thăm vợ con tại nhà riêng ở phố Đại La, sau đó về ngủ tại địa chỉ nhà trọ ở ngõ 9 Nguyễn Văn Trỗi.

Ngày 25-26/7, anh C. đi Sầm Sơn (Thanh Hóa) với cơ quan.

Từ ngày 26/7 đến ngày 3/8, anh này về Hà Nội và tự cách ly tại nhà theo khuyến cáo. Ngày 3/8, anh C. sốt 39 độ nên đã vào BV Thanh Nhàn khám và điều trị, có ở cùng phòng với bệnh nhân 812 và bệnh nhân khác (có đeo khẩu trang), bệnh nhân có mượn điện thoại của bệnh nhân 812 để gọi về cho gia đình.

Ngày 4/8, bệnh nhân được trả kết quả xét nghiệm PCR lần 1 âm tính nên được cho ra viện về tự theo dõi sức khoẻ tại nhà.

Ngày 10/8, bệnh nhân lại xuất hiện triệu chứng mệt, sốt nên ngày 14/8 đã quay lại BV Thanh Nhàn khám, được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Đêm 15/8, đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đã tiến hành phun khử trùng tại khu vực ngõ 9 Nguyễn Văn Trỗi nơi bệnh nhân thuê trọ và khẩn trương rà soát những người tiếp xúc gần với ca nhiễm để đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày mai (17/8), thành phố Buôn Ma Thuột hết cách ly, phong toả

Thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sẽ chấm dứt cách ly xã hội và kết thúc việc phong tỏa 4 địa điểm khu cư từ 0h00 ngày 17/8.

Ngày 16/8, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, bắt đầu từ 0h00 ngày 17/8 sẽ chấm dứt cách ly xã hội tại TP. Buôn Ma Thuột và kết thúc việc phong tỏa 4 địa điểm khu cư sau 14 ngày thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch và ổn định các hoạt động kinh tế xã hội, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố vận động người dân tạo thói quen thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc; không tụ tập quá 30 người tại nơi công cộng và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, siêu thị, chợ.

Thực hiện giãn cách xã hội cho các đối tượng có nguy cơ cao gồm người cao tuổi, người có bệnh lý tim mạch, người có bệnh lý mãn tính khác; tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết. Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, các hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ, thể dục thể thao, di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động lại nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động trở lại và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

img
TP. Buôn Ma Thuột hết cách ly từ 0h00 ngày 17/8.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, sau khi TP. Buôn Ma Thuột ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với COVID-19 (có liên quan dịch tễ với Bệnh nhân số 416 và 589), nâng tổng số bệnh nhân, dương tính với Covid-19 của tỉnh lên 3 ca.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để đảm bảo kịp thời, khống chế, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện cách ly xã hội trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ 0h00 ngày 3/8 đến ngày 16/8 trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Ngoài ra, thực hiện phong tỏa các tuyến đường Hoàng Diệu (đoạn từ ngã tư Hoàng Diệu - Lý Thường Kiệt đến ngã tư Hoàng Diệu - Hai Bà Trưng (thuộc phường Thắng Lợi); Khu vực hẻm 43/15 đường Ama Khê (phường Tân Lập); Khu vực hẻm 13/2/9 đường Nguyễn Văn Cừ (phường Tân Lập); Khu vực số nhà 101 Quốc lộ 14 (thôn 5 xã Hòa Thuận) đến khi có thông báo mới.

Phát hiện 2 công ty vi phạm vận chuyển người từ vùng dịch vào Huế

Chủ tịch Thừa Thiên - Huế yêu cầu xử lý nghiêm Công ty Dệt may Huế và Công ty Phong Phú vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh của tỉnh.

Trưa 16/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đang chỉ đạo rà soát và có hình thức xử phạt đối với Công ty Dệt may Huế và Công ty Phong Phú theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đây là 2 doanh nghiệp vừa bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh của tỉnh trong việc xác nhận, vận chuyển người từ vùng dịch về công ty ở Thừa Thiên - Huế.

Đáng chú ý, cùng với chỉ đạo xử lý 2 doanh nghiệp trên, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Phong Điền tăng cường lực lượng tại chốt kiểm tra liên ngành cửa ngõ phía Bắc giáp với tỉnh Quảng Trị, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và cách ly tất cả những người từ Quảng Trị vào Thừa Thiên - Huế theo quy định.

Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương triển khai nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh về bổ sung khu vực kiểm soát công dân về từ vùng có dịch.

Người phụ nữ mang giường xếp nằm lỳ ở trụ sở uỷ ban đã chấp hành cách ly

Ngày 16/8, UBND Xã Triệu Thuận (Triệu Phong) cho biết, người phụ nữ gây rối ở trụ sở uỷ ban xã này đã nhận lỗi và chấp hành lệnh cách ly.

Trước đó, bà N.T.H.H (SN 1957, trú thôn Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị) trở về từ khu vực có ca bệnh dương tính với Covid-19 nên xã này yêu cầu bà cách ly tại nhà 14 ngày. Tuy nhiên, bà H. phản đối, đem theo giường xếp lên ủy ban xã để nằm và gây rối.

Theo lãnh đạo UBND huyện Triệu Phong, đơn vị đã chỉ đạo cơ quan chức năng tại xã Triệu Thuận tuyên truyền, vận động và giám sát việc cách ly tại nhà của bà H. Nếu bà H. còn có hành động gây rối, không chấp hành nghiêm chỉnh tự cách ly tại nhà thì Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện sẽ có giải pháp cứng rắn hơn.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, bà H. có nhập viện điều trị bệnh tại khu nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Đây là khu nhà mà các bệnh nhân nhiễm virus SARS-Cov-2 từng điều trị và đến thăm. Do có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 nên tỉnh Quảng Trị đã quyết định phong toả tạm thời dãy nhà này vào ngày 9/8.

Từ ngày 13/8, bà H. được bệnh viện cho xuất viện. Đến 7h30' ngày 14/8, bà H. đến Trạm Y tế xã Triệu Thuận khai báo y tế và có quyết định cách ly tại nhà từ ngày 14 - 27/8. Tuy nhiên, đến 9h cùng ngày, đang trong thời gian cách ly tại nhà nhưng bà H. đến trụ sở UBND xã gây rối, cản trở cán bộ, công chức làm việc.

Người phụ nữ này còn mang theo giường xếp, nằm lỳ tại trụ sở xã cho dù lực lượng chức năng đã ra sức thuyết phục, vận động.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 24 tử vong

Sáng 16/8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca tử vong do Covid-19 thứ 24 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Bệnh nhân 575 (BN 575): Bệnh nhân nữ, 82 tuổi, địa chỉ Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử viêm màng não.

Bệnh nhân tử vong tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang được chẩn đoán: Viêm phổi do COVID-19 biến chứng suy hô hấp nặng, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân viêm màng não.

Như vậy, tính đến thời điểm này, có 24 trường hợp mắc COVID-19 ở nước ta tử vong từ đầu vụ dịch đến nay đó là các bệnh nhân (BN496, BN426, BN429, BN524, BN475, BN499, BN428, BN437, BN 651, BN 718, BN456, BN430, BN737, BN436, BN 522. BN832, BN485, BN623, BN479 BN585 và BN702, BN699, BN 575).

Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đến nay đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng...

Một ca nhiễm Covid-19 mới sau 4 lần xét nghiệm, về từ Guinea Xích đạo

Bộ Y tế thông tin về 1 ca mắc mới về từ Guinea Xích đạo từ ngày 29/7, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, lần 4 xét nghiệm dương tính Covid-19.

BN951, nam, 27 tuổi, có địa chỉ tại Yên Thành, Nghệ An. Ngày 29/7 từ Guinea Xích đạo về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN6, được cách ly, điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ngay sau nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 14/8 dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tính đến 6h ngày 16/8, Việt Nam, có tổng cộng 951 ca mắc Covid-19, trong đó 334 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 617 ca lây nhiễm trong cộng đồng. 477 ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) 107.642, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 4.015; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.948; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 78.679 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19: 10 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, gồm : 9 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Hòa Vang: BN467, BN684, BN706, BN768, BN801, BN799, BN809, BN813, BN826; BN783 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. 141 bệnh nhân Covid-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Cách ly xã hội toàn thành phố Hải Dương trong 15 ngày

Tối 15/8, UBND TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) phát đi công văn về việc bổ sung các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Các biện pháp cấp bách này sẽ được triển khai từ 0h ngày 16/8.

Theo đó, UBND TP Hải Dương đánh giá diễn biến mới nhất trong ngày 15/8 của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố là “rất phức tạp”, nên quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn thành phố ở mức độ cao hơn với các biện pháp quyết liệt để dập dịch. Các biện pháp gồm: Nhà cách ly với nhà, khu phố cách ly với khu phố, phường/xã cách ly với phường/xã; Đóng một số cửa ngõ ra - vào thành phố Hải Dương.

img
Lực lượng công an chốt chặn các ngả đường vào TP Hải Dương

UBND TP Hải Dương yêu cầu tất cả người dân không được ra khỏi thành phố trừ các trường hợp thật sự cần thiết và được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Chỉ cho phép các phương tiện ra, vào thành phố trong các trường hợp vận chuyển hàng hóa thiết yếu nhưng phải thực hiện khai báo y tế, lịch trình di chuyển, đo thân nhiệt và phun khử khuẩn theo quy định.

UBND TP Hải Dương quyết định đóng cửa hoàn toàn các cửa hàng ăn uống kể cả dịch vụ giao hàng tận nhà, các dịch vụ làm đẹp, cắt tóc, gội đầu và các dịch vụ khác có nguy cơ lây nhiễm cao. Dừng các hoạt động hội họp, tụ tập đông người

Đối với các xe vận tải hàng hóa, xe khách tuyến tỉnh không được phép chạy qua qua địa bàn thành phố, các xe taxi chỉ được chở 1 hành khách.

Bệnh nhân 950 có lịch trình di chuyển rất phức tạp

Trong ngày 15/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương có báo cáo nhanh về ca mắc Covid-19 mới của tỉnh. Bệnh nhân 950 là là T.V.Đ.T (nam sinh 15 tuổi, địa chỉ tại phố Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình, TP Hải Dương).

T. hiện là học sinh Trường THPT Hồng Quang, có tiếp xúc gần với gia đình chị Q. ở số 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương).

Bệnh nhân có lịch trình di chuyển khá phức tạp. Qua rà soát ban đầu, bệnh nhân tiếp xúc với nhiều người ở TP Hải Dương và huyện Nam Sách, đã xác định được 36 trường hợp F1.

Từ ngày 13/8, bệnh nhân được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Nam Sách.

Lịch trình di chuyển của BN950 được công bố như sau: Khoảng 6h sáng 18/7, cả gia đình đi du lịch Sapa cùng nhà chị Q. (ở số 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương), nghỉ tại khách sạn Sapa Highland Rersot.

Khoảng 8 giờ 19/7, ăn sáng tại khách sạn, sau đó đi chơi vài địa điểm du lịch nhưng chỉ ngồi trên xe (do trời mưa). Đến trưa, cả gia đình quay trở lại khách sạn ăn trưa và nghỉ ngơi tại phòng. 15h cùng ngày, cả nhà đi chơi ở cầu treo. Đến 17h đi bơi cùng gia đình. Tối cả gia đình ăn tối, đi bộ tại các tuyến phố trung tâm rồi quay lại khách sạn nghỉ.

Khoảng 8h sáng 20/7, ăn sáng tại khách sạn. 11 giờ quay trở về Hải Dương cùng bố mẹ và gia đình chị Q.

Từ ngày 21 - 24/7, T. ở nhà đưa đón em đi học tại nhà bác ở khu Đỗ Xá, phường Tứ Minh, TP Hải Dương. Ngày 25/7, đi du lịch ở Vân Đồn (Quảng Ninh) cùng 5 gia đình bạn của bố. Đến 13h chiều cùng ngày thì đến nơi nhận phòng và nghỉ tại khách sạn. 17h đi tắm biển cùng gia đình, sau đó về khách sạn và ăn tối. Khoảng 20h, cùng gia đình đi chơi tại quảng trường thị trấn Vân Đồn, sau đó về khách sạn.

Ngày 26/7, T. ăn sáng cùng gia đình tại thị trấn Vân Đồn (không nhớ quán). Sau đó lên bè của anh Trần Ngọc Thế chơi và ăn trưa tại bè. Chiều 26/7, quay lại Hải Dương. Đến khoảng 19h cùng ngày, bệnh nhân về quê nội tại thôn Trực Trì, xã Quốc Tuấn (Nam Sách, Hải Dương) ăn giỗ, sau đó về nhà.

Ngày 27 - 28/7, T. ở nhà đưa đón em đi học tại nhà bác ở khu Đỗ Xá. Ngày 29/7, về nhà ông bà ngoại ở số nhà 88 Mạc Thị Bưởi, thị trấn Nam Sách chơi đến 16h về TP Hải Dương đá bóng cùng bạn tại sân Hải Hà.

Khoảng 8h ngày 30/7, T. đi cắt tóc tại nhà anh Tuấn ở đường An Ninh, phường Quang Trung (TP Hải Dương). Sau đó quay về nhà cô N.T.L. ở gần bến xe Hải Dương chơi.

Ngày 31/7, cả gia đình về quê nội tại thôn Trực Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách ăn cơm, sau đó quay về nhà ở TP Hải Dương.

Ngày 1/8, T. lại về quê nội ăn cơm và chơi ở quê đến tối quay lại TP Hải Dương vào nhà chị Q. (ở số 36 Ngô Quyền) chơi khoảng 1 tiếng, sau đó về nhà nghỉ.

Ngày 2/8, cả nhà đi ăn sáng tại quán phở bò Cô Hoa, có nhiều người ăn cùng ở bến xe phía tây. Hơn 19h, bố T. chở T. ra nhà chị Q. chơi, đến hơn 21h bố quay lại đón con về. Từ ngày 3 - 5/8, T. chỉ ở nhà không đi đâu.

Từ khoảng 15h10 - 16h30 ngày 5/8, T. đi nhập học lớp 10 tại Trường THPT Hồng Quang, có tiếp xúc với nhiều bạn.

Ngày 6 - 7/8, T. về nhà ông bà ngoại ở thị trấn Nam Sách chơi. Đến chiều 7/8, về nhà dì ruột cùng ở thị trấn Nam Sách đến sáng 10/8. Sau đó, T. quay trở lại nhà ông bà ngoại chơi và không đi đâu.

Ngày 13/8, T. đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Nam Sách. Hiện T. sức khỏe bình thường, không sốt, không ho.

Chiều 15/8, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo TP Hải Dương và huyện Nam Sách tiến hành phong tỏa ngay khu phố bệnh nhân ở tại phố Trần Văn Giáp, Khu đô thị phía Tây Nam Cường và phố Mạc Thị Bưởi, thị trấn Nam Sách. Đồng thời khẩn trương truy vết các trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân, trong đó có trường THPT Hồng Quang (TP Hải Dương), đề nghị nhà trường tiến hành rà soát ngay các trường hợp tiếp xúc F1, F2 trong buổi chiều bệnh nhân đến nhập học ngày 5/8; khử trùng toàn bộ nơi ở của bệnh nhân, trung tâm y tế Nam Sách (nơi bệnh nhân đang cách ly), chuẩn bị phương tiện để đưa bệnh nhân lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Cung cấp số điện thoại lãnh đạo tỉnh, nhận thông tin Covid-19 từ người dân

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa ban hành Thông báo số 306/TB-UBND thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, người dân có thông tin có thể liên lạc với ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND kiêm Phó Trưởng ban Thường trực ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh Covid-19 qua số điện thoại 0914.384.424 hoặc ông Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế, số điện thoại 0914.127.432.

img
Quảng Nam thành lập hơn 5.400 tổ giám sát, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng

Đối với Công an tỉnh Quảng Nam, người dân có thể gọi ông Nguyễn Đình Hùng, Trưởng phòng Hậu cần 0913.473.057; ông Lê Chí Cương, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh 0917.235.789; ông Huỳnh Quý, Trưởng phòng An ninh kinh tế 0905.282.078; ông Vương Quốc Hội, Trưởng phòng An ninh nội bộ 0914.080.901; ông Nguyễn Chí Thanh, Trưởng phòng Tham mưu 0983.784.177; ông Hà Thế Xuyên, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế. SĐT 0983.294.567.

Đối với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, người dân liên lạc với ông Lê Ngọc Tường, Phó Giám đốc Sở 0947.355.595; Sở Giáo dục và Đào tạo là ông Hồ Văn Hưng, Phó Chánh Văn phòng sở 02353.508.979.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, số điện thoại các đường dây nóng trên sẽ tiếp nhận phản ánh, giải đáp từng vấn đề quan trọng của ngành mình có liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Cũng từ UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đến nay Quảng Nam đã thành lập hơn 5.400 tổ giám sát, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng, có 6 “đội phản ứng nhanh” tại các địa phương đang là “tâm dịch” là TP Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn và các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Đại Lộc. Ngành Y tế tỉnh Quảng Nam cũng đã nâng mức xét nghiệm lên 4.500 mẫu/ngày. Tuy nhiên, tỉnh đang thiếu rất nhiều vật dụng xử lý môi trường, kit xét nghiệm và tủ an toàn sinh học nên đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ các trang thiết bị cần thiết để tỉnh hoàn thành tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Được biết, từ 25/7 đến nay, tức từ khi bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở cộng đồng tại TP. Đà Nẵng, Quảng Nam đã triển khai thực hiện 46.655 mẫu xét nghiệm. Trong đó, 86 mẫu dương tính, 37.711 mẫu âm tính, 8.858 mẫu đang chờ kết quả. Số bệnh nhân Covid-19 tại Quảng Nam được điều trị là 87 người. Trong đó, bệnh viện Trung ương Huế 5 ca, thì đã có 3 ca đã chết; bệnh viện Trung ương Quảng Nam 59 ca và bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam 23 ca. Quảng Nam cho ra viện 2 trường hợp (BN 716 và BN 719).

Một phụ nữ mang giường xếp nằm lỳ ở trụ sở ủy ban vì bị cách ly tại nhà

img
Người phụ nữ từng điều trị tại dãy nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Ngày 15/8, UBND xã Triệu Thuận cho biết, đơn vị đang xin ý kiến của UBND huyện; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Triệu Phong (Quảng Trị) về phương án xử lý một phụ nữ gây rối trụ sở uỷ ban khi bị cách ly tại nhà.

Theo đó, người phụ nữ tên N.T.H.H (SN 1957, trú thôn Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận) nhập viện điều trị bệnh tại khu nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ngày 9/8, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định phong toả tạm thời khu nhà G này do có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19. Đến ngày 13/8, bà H. được bệnh viện cho xuất viện về nhà.

Vào 7h30 ngày 14/8, bà H. đến Trạm Y tế xã Triệu Thuận khai báo y tế và được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Triệu Thuận quyết định cách ly tại nhà từ ngày 14-27/8. Tuy nhiên, đến 9h cùng ngày, đang trong thời gian cách ly tại nhà nhưng bà H. đến trụ sở UBND xã gây rối, cản trở cán bộ, công chức làm việc.

Chưa dừng lại ở đó, người này còn mang theo giường xếp, nằm lỳ tại trụ sở xã cho dù lực lượng chức năng đã ra sức thuyết phục, vận động. Đồng thời cho biết, sẽ đi buôn heo và trở lại uỷ ban xã vào thứ 2 (tức ngày 17/8).

Ông Võ Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Triệu Thuận thông tin rằng, đến sáng 14/8, xã đã cách ly tại nhà 150 người, mọi người đều chấp hành khá nghiêm túc, chỉ riêng bà H. chống đối. Hiện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã đề nghị phương án đưa bà H. đi cách ly tập trung.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Trị đã có 7 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 ca tử vong; phong toả 7 địa điểm là nơi ở, làm việc, điều trị của các bệnh nhân. Tỉnh này xác định có 1.018 trường hợp F1 và 2121 F2 của 7 ca mắc Covid-19. Đồng thời, cách ly tập trung 597 trường hợp; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 2379 trường hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.