Xã hội

Tin tức Covid-19 ngày 18/4: Ngày thứ 3 chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

18/04/2020, 15:00

Tin tức dịch Covid-19 ngày 18/4 tại Việt Nam: Ngày thứ 3 chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới; 55 người về từ Ý đều âm tính với virus SARS-CoV...

img
Thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, hiện chỉ còn 67 bệnh nhân phải điều trị

Ngày thứ 3 chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Đến 18h ngày18/4 là ngày thứ 3 Việt Nam không xuất hiện ca nhiễm mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 62.998.

Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 279; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.338; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 51.381.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, có 3 bệnh nhân nước ngoài được công bố khỏi bệnh (1 bệnh nhân tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ (TP. HCM) - BN97; 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP. HCM) - BN151, BN207)

Hiện nay còn 67 bệnh nhân đang được điều trị tại 11 cơ sở y tế.

Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 14 ca.

Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 05 ca.

55 người về từ Ý đều âm tính với virus SARS-CoV-2

Chiều 18/4, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết, vừa có kết quả xét nghiệm đối với 55 người từ Milan (Ý) về Đà Nẵng vào rạng sáng cùng ngày.

Cụ thể, 55 người từ Ý về Đà Nẵng gồm 52 người Việt Nam và 3 người Ý, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Lãnh đạo CDC Đà Nẵng cho hay, những người được đưa vào khu cách ly đều lấy kết quả xét nghiệm ngày đầu tiên vào và ngày cuối cùng trong 14 ngày cách ly. Nhưng đây là những người về từ vùng tâm dịch nên phải xét nghiệm nhiều lần hơn. Mỗi lần xét nghiệm có thể cách nhau 3 - 4 ngày.

Trước đó, 55 hành khách này đi trên chuyến bay của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam rời Milan vào 6h40 phút ngày 17/4, hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Đà Nẵng vào lúc 0h5 phút ngày 18/4.

Sau khi máy bay đáp xuống sân bay Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp kiểm tra y tế đối với tất cả hành khách. Sau đó, 52 hành khách được đưa về Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) để cách ly theo quy định. 3 người Ý đang được cách ly tại khách sạn.

Quảng Nam phạt 136 trường hợp vi phạm phòng dịch Covid-19

Chiều 18/4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho hay: Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Nam đã xử lý vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 với 136 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt là 385.775.000 đồng.

img
Quảng Nam xử phạt hơn 136 tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về phòng chống dịch Covid-19.jpg

Trong đó, xử phạt đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội đối với 8 cá nhân với số tiền phạt 92.500.000 đồng; xử phạt vi phạm trong kinh doanh các mặt hàng khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, thuốc phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh thuốc đối với 16 tổ chức, cá nhân (hành vi không thực hiện niêm yết giá) với số tiền phạt 24.050.000 đồng.

Xử phạt vi phạm về thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, các quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí, ăn uống và tụ tập đông người… đối với 46 tổ chức, cá nhân, số tiền phạt là 256.825.000 đồng; xử phạt không đeo khẩu trang tại nơi công cộng đối với 66 cá nhân, với số tiền phạt 12.400.000 đồng.

Hà Nội test sàng lọc COVID-19 cho hàng trăm tiểu thương tại chợ đầu mối

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, sáng 18/4, hàng loạt chợ đầu mối tại Hà Nội đã tổ chức lấy mẫu, test sàng lọc COVID-19 cho tiểu thương, người lao động tại chợ.

Sáng 18/4 tại chợ đầu mối phía Nam (phố Tân Mai, quận Hoàng Mai), 3 cổng của chợ đều có các chốt kiểm tra thân nhiệt người ra vào chợ. Riêng tại cổng chính, khu vực gửi xe còn có người phun khử khuẩn các phương tiện trước khi vào chợ.

Từ sáng sớm, các hộ kinh doanh ở chợ và các nhân viên Ban quản lý chợ đã được sàng lọc nhanh COVID-19 tại Phòng khám Đa khoa Lĩnh Nam đối diện chợ đầu mối.

img
Chợ đầu mối phía Nam Thủ đô giữa mùa dịch Covid-19

Tại lối vào phòng khám được bố trí người đứng đo nhiệt độ, hướng dẫn dùng nước rửa tay sát khuẩn. Người dân sẽ được đo nhiệt độ, sát khuẩn và kê khai lịch sử đi lại. Tiếp đó là 4 bàn lấy mẫu máu xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Sau đó, người dân ra phòng chờ kết quả test nhanh. Sau 15 phút, người dân nhận lại kết quả sàng lọc COVID-19.

Ông Nguyễn Quân, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm kinh doanh chợ đầu mối phía Nam cho biết: Qua các cuộc họp triển khai công tác phòng chống dịch của Quận Hoàng Mai, Ban Quản lý chợ phối hợp với Trung tâm y tế quận rất nhịp nhàng. Đến nay đã xét nghiệm nhanh được gần 300 hộ kinh doanh và hơn 60 nhân viên quản lý tại chợ.

“Hầu hết các hộ kinh doanh vui khi mình được test nhanh phòng chống dịch bệnh COVID-19, điều này giúp cho người dân tự tin đi lại, buôn bán. Ngoài ra, chúng tôi cũng làm xác suất với những người thường xuyên đưa hàng, thực hiện vận chuyển bốc xếp”, ông Quân cho biết.

Vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19, hai quán game bị phạt 22 triệu đồng

14h30 ngày 18/4/2020, đoàn kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phối hợp cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03-CATP Hải Phòng) tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh dịch vụ Game online tại địa chỉ số 167 Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện điểm kinh doanh trên vẫn mở cửa hoạt động, vi phạm quy định về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Chủ cơ sở kinh doanh là ông Ngô Minh Chiến, đã thừa nhận có hành vi vi phạm của mình, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Ngoài ra, điểm kinh doanh này còn vi phạm quy định về khoảng cách thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi cách cổng trường học dưới 200m.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 12,5 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu chủ điểm kinh doanh dừng ngay hoạt động kinh doanh và chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ và thành phố về thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 16/4, cũng trên địa bàn quận Hải An, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ Game online tại số 103 đường Bùi Thị Từ Nhiên, phường Đông Hải , do ông Đỗ Văn Hòa làm chủ, vì vi phạm quy định về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Bệnh nhân 91 còn tổn thương nặng ở phổi

Phi công người Anh vẫn trong tình trạng tổn thương phổi nặng chưa cải thiện. Toàn bộ phổi bên trái đông đặc.

Sáng 18/4, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết tình trạng của bệnh nhân số 91 (43 tuổi, là phi công, quốc tịch Anh) tạm ổn với các máy ECMO, lọc máu và biến chứng rối loạn đông máu cũng được kiểm soát tạm ổn.

img
Khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, nơi đang điều trị tích cực cho bệnh nhân số 91.

Tuy nhiên, phổi của bệnh nhân vẫn trong tình trạng tổn thương nặng chưa cải thiện. Kết quả siêu âm cho thấy toàn bộ phổi bên trái của bệnh nhân đông đặc và tình trạng tương tự ở 1/3 dưới phải.

“Với tình trạng này, để phổi hoạt động lại đủ trao đổi khí cho cơ thể, bệnh nhân có thể phải sống bằng ECMO trong thời gian từ vài tuần đến vài tháng. Chúng tôi đang nỗ lực duy trì hệ thống ECMO ổn định, hạn chế không để xảy ra các biến chứng. Đồng thời, xử lý kịp thời các biến chứng có thể xảy ra trong quá trình bệnh nhân nằm hồi sức”, TS Châu nói.

Kết quả xét nghiệm PCR dịch rửa phế quản của bệnh nhân đã âm tính với SARS-CoV-2, nhưng dịch mũi còn dương tính nhẹ.

Thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh, đều là người nước ngoài liên quan bar Buhhda

Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hôm nay (18/4), đã có thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, cả 03 bệnh nhân này đều là người nước ngoài. Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 201 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, cụ thể như sau:

I. Tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ có 01 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, cụ thể: BN 97 (nam, 34 tuổi, quốc tịch Anh), vào viện ngày 24/3/2020. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 nhiều lần. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, không ho, không sốt, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

img
3 bệnh nhân mắc Covid-19 vừa được công bố khỏi bệnh đều liên quan đến ổ dịch bar Buddha.

II. Tại bệnh viện dã chiến Củ Chi có 02 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, bao gồm:

1. BN 151 (nữ, 45 tuổi, quốc tịch Brazil), ngày vào viện: 25/3/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2: lần 1 vào ngày 15/4/2020; lần 2 vào ngày 16/4/2020 và lần 3 vào ngày 17/4/2020.

2. BN 207 (nam, 49 tuổi, quốc tịch Brazil), ngày vào viện: 30/3/2020. Quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân có tiến triển tốt và trong các ngày từ ngày 13/4/2020- 17/4/2020 các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân đều âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân này ổn định, không ho, không sốt, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tất cả các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo

Đà Nẵng đón 60 công dân từ Ý về nước

Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng (TP Đà Nẵng) đã đón chuyến bay đưa 60 người từ Ý về nước.

Sáng 18/4, chuyến bay mang số hiệu VN9054 của Hãng hàng không Vietnam Airlines đưa 60 hành khách từ Ý về nước đã hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Trong chuyến bay có 57 người Việt Nam và 3 người Ý.

Trước đó, vào 6 giờ 40 phút ngày 17/4, chuyến bay đã xuất phát từ Milan (Ý) và hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Đà Nẵng vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 18/4.

Ngay sau khi hành khách xuống máy bay, lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế và các cơ quan chức năng đã có mặt đo thân nhiệt, khử trùng hành lý, đeo khẩu trang, mặc áo quần bảo hộ và kiểm tra y tế theo quy định phòng chống dịch Covid-19.

img
Chuyến bay chở người từ Ý về hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Đà Nẵng vào lúc 0h05 ngày 18/4. Ảnh- BÙI TOÀN

Theo ông Lê Trung Chinh (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) 60 hành khách trên sẽ được các xe chuyên biệt đưa đi theo dõi sức khỏe tại các khu vực cách ly tập trung ở Đà Nẵng.

Trong đó, công dân Việt Nam được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) còn 3 công dân người Ý sẽ được cách ly ở một khách sạn trên địa bàn TP.

Tới 6h00 ngày 18/4/2020:

Tổng số ca mắc: 268 trường hợp, trong đó:

- 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%;

- 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

48h qua chưa ghi nhận thêm ca mắc mới Covid 19.

Hiện còn 70 bệnh nhân (66 người Việt Nam và 04 người nước ngoài) đang điều trị tại 12 cơ sở y tế trên cả nước.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 13 ca.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 04 ca.

img
Trong số bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện có nữ phóng viên nhiễm Covid-19 khi tác nghiệp

Nữ phóng viên mắc Covid-19 xúc động cảm ơn y bác sĩ trong ngày ra viện

Trong ngày 17/4, cả nước đã có 21 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh/ra viện. Các bệnh nhân, trong đó có nữ phóng viên mắc Covid-19 khi tác nghiệp, đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đội ngũ các y bác sĩ.

Chiều 17/4, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã công bố khỏi bệnh đối với 17 bệnh nhân gồm các bệnh nhân: 108, 128, 133, 139, 169, 172, 173, 174, 183, 191, 213, 217, 219, 221, 223, 242, 251. Tất cả các bệnh nhân này đều là người Việt Nam và đã có kết quả xét nghiệm từ 2-3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trong số 17 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2, có bệnh nhân 183 (43 tuổi, địa chỉ tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là nữ phóng viên đầu tiên mắc Covid-19 tại Việt Nam.

Nữ phóng viên lây bệnh từ bệnh nhân 148 (cựu Đại sứ Pháp) do tiếp xúc qua phỏng vấn. Tại lễ công bố khỏi bệnh, nữ phóng viên đã xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chăm sóc tận tình của các nhân viên y tế trong suốt thời gian điều trị tại đây.

Trong chiều 17/4, bệnh nhân 133 là người phụ nữ ở Lai Châu, từng điều trị ở Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai và con dâu của bà, là bệnh nhân 172, phát hiện mắc Covid-19 sau mẹ chồng vài ngày, cũng được công bố khỏi bệnh. Một số bệnh nhân là nhân viên căngtin Bệnh viện Bạch Mai cũng khỏi bệnh như bệnh nhân: 169, 174, 191...

Bộ Y tế cho biết có 21 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh. Họ gồm 17 bệnh nhân ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Trà Vinh và Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan (Ninh Bình). Hiện tại sức khỏe của 21 bệnh nhân nêu trên đều ổn định. Tất cả các bệnh nhân này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, đến nay, Việt Nam đã có tổng cộng 198 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, chiếm 74%. Còn 70 bệnh nhân đang điều trị.

img
Thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh hiện ghi nhận 13 ca mắc Covid-19. Ảnh: Ngô Nhung

Xét nghiệm Covid-19 cho 40 người liên quan đến phòng Gym Lucky Star

Cơ quan chuyên môn đã rà soát 42 người liên quan đến phòng tập Gym Lucky Star (Mê Linh, Hà Nội), trong số này 40 người được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mê Linh (Hà Nội), đến chiều 17/4, lực lượng chuyên môn đã rà soát được 42 người liên quan đến phòng tập Gym Lucky Star ở khu vực Đầm Và (xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội). Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với 40 người trên địa bàn huyện Mê Linh, còn 2 người ở huyện Đông Anh (Hà Nội) cũng đang được liên hệ để xét nghiệm SARS-CoV-2.

Đến ngày 17/4, số người mắc Covid-19 trên địa bàn huyện Mê Linh vẫn dừng ở con số 13 ca, nhưng ghi nhận thêm nhiều trường hợp F1 và F2, trong đó chủ yếu liên quan đến "ổ dịch" ở thôn Hạ Lôi. Tại vùng cách ly thôn Hạ Lôi đã thành lập 66 tổ giám sát y tế đến từng hộ gia đình 2 lần/ngày để kiểm tra sức khoẻ và hướng dẫn phòng dịch.

img

Tổng hợp thông tin Covid-19 ngày 17/04/2020

18h ngày 17/4, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính nCoV. Tổng ca nhiễm 268, trong đó 70 người đang điều trị, 198 người đã khỏi. Như vậy, hôm nay không thêm ca nhiễm mới. 21 người xuất viện gồm 17 tại Hà Nội, 3 tại Trà Vinh và một ở Ninh Bình.

Học sinh TP HCM nghỉ hết ngày 3/5.Hà Nội học sinh các cấp tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 22/4

Hà Nội đã quyết định thay đổi kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 với việc chỉ thi 3 môn là: TOÁN, VĂN, NGOẠI NGỮ.

Ca nhiễm nCoV ở Nga vượt 32.000

Nga ghi nhận thêm 4.069 ca nhiễm nCoV, mức tăng cao nhất trong 24 giờ ở nước này, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 32.000. Tây Ban Nha xác nhận thêm 5.252 ca nhiễm nCoV, nâng tổng số lên hơn 188.000, trong đó gần 19.500 người chết.

THÁI NGUYÊN– Phạm Văn Hải (31 tuổi) bị khởi tố vì dùng Facebook của người yêu cũ tung tin có người nhiễm Covid-19 tử vong.

9 tháng tù vì không đeo khẩu trang, chống người thi hành công vụ

Chiều 17/4/2020, TAND huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đưa vụ án Đoàn Quốc Được, phạm tội Chống người thi hành công vụ ra xét xử lưu động tại nhà văn hóa trung tâm huyện.

Đoàn Quốc Được sinh năm 1998, tham gia giao thông không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm. Gặp chốt kiểm dịch Covid-19 (Gồm công an viên và công an huyện được điều về), đã bỏ chạy lách vào bên đường và đâm phải công an viên ở xã.

Phiên tòa xét xử được truyền thanh trực tiếp, thông qua hệ thống loa trên toàn thành phố và các huyện của tỉnh Nam Định.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đoàn Quốc Được 9 tháng tù.

Bệnh nhân 265 âm tính lần 1 sau 96 giờ điều trị tại BV huyện sát biên giới

Tối 17/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lê Ngọc Châu - Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết: 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đã cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Ông Châu thông tin cụ thể: Bệnh nhân 238 đã cho kết quả âm tính liên tiếp 3 lần. Bệnh nhân 210 sau lần thứ 2 dương tính, đến lần thứ 3 đã cho kết quả âm tính trở lại. Đặc biệt, bệnh nhân 265, sau khi nhập viện điều trị được 4 ngày, hôm nay đã cho kết quả âm tính lần đầu tiên.

img
Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cũng đã chữa trị thành công cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 146.

Ông Nguyễn Lương Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm: Hiện sức khỏe của cả 3 bệnh nhân đều tốt; không ho, không sốt và không khó thở.

Bệnh nhân 210 (nữ, 26 tuổi, ở Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) và bệnh nhân 238 (nữ, 17 tuổi, ở thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đều từ Thái Lan về Việt Nam.

Sau khi được đưa vào các khu cách ly tập trung ở các địa phương của tỉnh Hà Tĩnh, 2 bệnh nhân nói trên được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với Covid-19.

Ngay lập tức, cả 2 bệnh nhân được đưa vào cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Bệnh nhân 265 (nam, 26 tuổi, quê thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cũng làm việc ở quán Bar The For You Bangkok (Thái Lan).

Ngày 23/3, bệnh nhân đi xe khách từ Thái Lan nhập cảnh qua Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) về Việt Nam.

Ngày 25/3, bệnh nhân về cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Thạch Hải (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Ngày 26/3 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương (Hà Nội), kết quả âm tính.

Ngày 8/4, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh làm xét nghiệm sàng lọc thấy kết quả nghi ngờ (mức thấp) nên chỉ định lấy mẫu lần 3.

Ngày 10/4, bệnh nhân được đưa vào cách ly tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả nghi ngờ nên ngày 12/4 chuyển bệnh phẩm sang Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh xét nghiệm khẳng định. Kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Ngày 13/4, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để theo dõi điều trị.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cũng đã chữa trị thành công cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 146 (nữ, 17 tuổi, ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Nguy cơ mắc bệnh từ ổ dịch thôn Hạ Lôi vẫn rất cao

Ngày 17/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội họp trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung - Trưởng ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh rất phức tạp với 13 ca nhiễm bệnh, nhiều trường hợp có liên quan (trong đó có nhân viên y tế), vì vậy sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, dự báo thời gian tới có thể có thêm trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng.

img
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng cho biết, tại xã Mê Linh, đã lấy mẫu 12.754 người, riêng thôn Hạ Lôi hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm với 10.156 mẫu, có 5 người dương tính là các bệnh nhân đã công bố, còn lại đều âm tính.

Tại thôn Liễu Trì đã lấy mẫu được 1.908 người, trong đó đợt 1 lấy được 1.834 người, tất cả đều âm tính. Ngày 16/4, lấy mẫu 74 người, đang chờ kết quả. Tại thôn Ấp Hạ đã lấy mẫu 690/800 người, đang chờ kết quả.

Liên quan đến chợ hoa Mê Linh, toàn huyện đã rà soát được 1.175 người đến, đi, về từ khu chợ này từ ngày 13/3 đến nay, chủ yếu ở các xã Đại Thịnh, Trang Việt, Văn Khê, Tam Đồng. Hiện, 100% những người có liên quan đều đang được cách ly.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã xác định được 42 trường hợp đến phòng tập gym Lucky Star từ ngày 15/3 đến ngày 25/3. Đây là nơi phát hiện 1 trường hợp mắc Covid-19 mới đây.

Công an làm việc với nhiều cán bộ CDC Hà Nội về việc mua sắm máy xét nghiệm

Cũng tại cuộc họp sáng nay, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, trong quá trình chỉ đạo, Ban Chỉ đạo đã rất sát sao trong công tác phòng chống dịch.

Sở Y tế được giao toàn quyền trong việc mua sắm, thành phố thường xuyên đôn đốc đảm bảo số lượng, chất lượng và chỉ đạo Công an thành phố, Sở Công thương thường xuyên kiểm tra, xử lý những đơn vị cung cấp trang thiết bị tăng giá.

Tuy nhiên, những dấu hiệu tăng giá vẫn diễn ra, không loại trừ có sai sót của các đơn vị mua sắm, của CDC Hà Nội.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (CO3) Bộ Công an đã gọi một số cán bộ của CDC Hà Nội để làm rõ trong việc mua sắm máy xét nghiệm, việc này có liên quan cả đến các tỉnh thành khác.

“Quan điểm của Thường trực Thành ủy, Bí thư Thành ủy và Ban Chỉ đạo các trường hợp vi phạm phải được điều tra xử lý và xử lý nghiêm; không nương nhẹ với trường hợp nào. Trong dịch bệnh, nếu có các trường hợp tăng giá, sai phạm sẽ là những tình tiết tăng nặng", ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh và yêu cầu Sở Y tế báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ về việc này.

Sau đó có văn bản kiến nghị với cơ quan chức năng điều tra làm rõ, kết luận, nếu có sai phạm xử lý nghiêm để làm gương.

Xây dựng các kịch bản xấu nhất có thể xảy ra

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cảnh báo hiện tượng tái nhiễm Covid-19 tại Vũ Hán, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, nhiều khả năng virus này có khả năng ẩn náu trong con người. Từ đó, chúng ta cần xây dựng các kịch bản xấu nhất xảy ra, có phương án dự phòng.

"Chúng không lạc quan vội mà cần tiếp tục công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất và những điều kiện để đối phó và ứng phó nhanh nhất với dịch bệnh này", Chủ tịch lưu ý.

Đến nay, Hà Nội cơ bản những người điều tra xác minh làm rõ liên quan đến Bạch Mai và Mê Linh đều đã xét nghiệm với tỷ lệ mắc bệnh 0,88% (tỷ lệ này ở Mỹ là 0,99%, Đức 1,8%, Nga 1,04%, Hàn Quốc 1,05%, Singapore 0,8%).

“Một trong những nguyên nhân tạo hiệu quả chống dịch là do chúng ta thực hiện tốt công tác xét nghiệm”, ông Chung nói.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đồng ý xét nghiệm nốt số dân ở thôn Đông Cứu (huyện Thường Tín).

Sở Y tế và CDC tổ chức xét nghiệm xác suất tại các chợ đầu mối như chợ Ngã Tư Sở, Long Biên, chợ hoa quả Hoàng Mai, chợ hải sản, chợ Hà Vĩ (Thường Tín)…

"Công việc này phải xong trong ngày chủ nhật. Kết quả xét nghiệm này sẽ là một nguồn tài liệu quan trọng để đánh giá tốc độ lây nhiễm trên địa bàn TP”, ông Chung yêu cầu.

Đồng thời, Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu Sở Y tế và CDC phải tập huấn cho y tá, bác sĩ nâng cao năng lực xét nghiệm, lấy được khoảng 5.000 - 6.000 mẫu tại chỗ; tập huấn cho cán bộ y tế hiểu biết về Covid - 19 và phác đồ điều trị vì phải ứng phó lâu dài; tập huấn kỹ thuật viên ở các phường xã về phun khử khuẩn.

img
Đến nay, đại dịch COVID-19 đã tấn công 210 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Diễn biến dịch COVID-19 thế giới tới 6h sáng 18/4

Trên 153.000 người đã tử vong, riêng Mỹ trên 37.000 ca

Trong vòng 24h qua, tính tới 6h sáng 18/4, thế giới đã ghi nhận trên 2,2 triệu trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và trên 153.000 người đã tử vong. Dịch bệnh tiếp tục làm hàng ngàn người Mỹ thiệt mạng mỗi ngày, trong khi thành phố Vũ Hán, Trung Quốc sửa đổi số liệu thống kê, bổ sung thêm gần 1.300 ca tử vong.

Theo thống kê trên trang worldometers.info, đến 6h ngày 18/4 (giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có tổng cộng 2.235.382 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 153.818 ca tử vong và 569.953 người đã bình phục. Trong khi dịch đang trên đà dịu đi ở nhiều nước châu Âu thì tại Mỹ số ca mắc bệnh mới và tử vong trong ngày vẫn là những số liệu kinh hoàng.

Mỹ chi hàng tỉ USD mua thực phẩm phát cho dân

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Mỹ khi trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 2.625 ca tử vong. Mỹ là nước có số bệnh nhân và người tử vong cao nhất thế giới với 699.862 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 và 37.242 ca tử vong. Mặc dù vậy, Tổng thống Donald Trump vẫn công bố kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ theo 3 giai đoạn, với điều kiện tiên quyết là các bang cho thấy sự suy giảm dịch bệnh.

Rạng sáng 18/4 (theo giờ VN), Tổng thống Trump thông báo Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ tiến hành chương trình hỗ trợ mới trị giá 19 tỉ USD để giúp nông dân Mỹ giảm thiểu thiệt hại do đại dịch. Chương trình cứu trợ này nhằm hai mục tiêu chính là: hỗ trợ trực tiếp cho nông dân và thu mua thực phẩm như sữa, thịt và các nông sản để phân phối tới các ngân hàng thực phẩm, các tổ chức cộng đồng nhằm phục vụ những người khó khăn.

img
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Aachen, Đức.

Đức tuyên bố kiểm soát thành công tốc độ lây nhiễm

Bộ trưởng Y tế Liên bang Đức Jens Spahn ngày 17/4 cho biết sau 4 tuần áp dụng các biện pháp ứng phó, đến nay, Đức đã có thể kiểm soát tốc độ lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Đồng thời khẳng định việc áp dụng biện pháp hạn chế người dân ra ngoài từ giữa tháng 3 đã phát huy tác dụng. Số ca nhiễm virus giảm đáng kể, đặc biệt thể hiện rõ trong tốc độ giảm số ca nhiễm mới ghi nhận từng ngày. Số ca điều trị khỏi mỗi ngày hiện đã cao hơn số ca được xác nhận nhiễm mới.

Hiện Đức có số ca nhiễm bệnh cao thứ 5 thế giới, sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italy và Pháp nhưng nhờ các biện pháp xét nghiệm sớm trên diện rộng, quốc gia này đã hạn chế được số ca tử vong ở mức 3.188 ca, với 274 ca mới trong ngày 17/4.

Bỉ: Trên 5.000 người đã tử vong

Ngày 17/4, giới chức Bỉ thông báo COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.000 người tại nước này. Số người tử vong trong 24 giờ qua là 313 người, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Bỉ lên thành 5.163 người, một tỷ lệ khá cao so với các nước châu Âu khác cũng đang chống chọi với dịch bệnh. 50% số trường hợp tử vong là ghi nhận tại các viện dưỡng lão. Dân số của Bỉ hiện vào khoảng 11,5 triệu người.

Trước đó, Bỉ đã quyết định kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp cách ly xã hội đến hết ngày 3/5. Theo thông báo mới nhất của Chính phủ Bỉ, học sinh phổ thông chưa đi học cho tới hết ngày 3/5 và các hoạt động tập trung đông người bị cấm đến hết 31/8.

img
Các hiệu sách được mở cửa trở lại tại Rome, Italy ngày 14/4.

Italy theo dõi tiếp xúc trên điện thoại di động để dỡ bỏ phong toả

Italy đang lên kế hoạch triển khai một ứng dụng điện thoại thông minh để theo dấu tiếp xúc người dùng mắc COVID-19. Đây là một trong các biện pháp giúp quốc gia này có thể gỡ bỏ lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Hiện Italy ghi nhận số ca tử vong lớn thứ hai trên thế giới với hơn 22.000 ca, chỉ sau Mỹ. Dù đã quyết định gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc tới ngày 3/5 nhưng chính phủ nước này vẫn đang tìm cách để nới lỏng các biện pháp hạn chế đã được thực hiện hơn một tháng trước. Ngày 17/4, Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) cho biết các trận đấu cấp CLB ở nước này có thể sẽ được tổ chức tiếp vào “cuối tháng Năm hoặc đầu tháng Sáu”.

Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, trong ngày 17/4, nước này ghi nhận thêm 3.493 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 172.434 trường hợp. Trong khi đó, số ca tử vong do dịch bệnh đã tăng lên 22.745 trường hợp (tăng 575 ca). Số ca hồi phục tăng lên 42.727 ca (tăng 2.563 ca).

Anh sản xuất 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19

Một triệu liều vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do các nhà khoa học Anh phát triển đang trong quá trình sản xuất và sẽ có sẵn để sử dụng vào tháng Chín tới. Tuy nhiên, tính hiệu quả của vaccine này vẫn là để ngỏ vì chưa có nhiều thử nghiệm thực tế. Vaccine "ChAdOx1 nCoV-19", thành quả nghiên cứu của nhóm nhà khoa học tại Đại học Oxford, là một trong số ít nhất 70 loại vaccine tiềm năng đang được các nhà nghiên cứu và công ty công nghệ sinh học trên khắp thế giới phát triển. Ít nhất 5 trong số các loại vaccine này đang trong giai đoạn thử nghiệm bước đầu trên người.

Tính đến sáng 18/4, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 14.576 người tại Anh trong tổng số 108.692 người nhiễm virus.

Pháp: 40% thuỷ thủ tàu sân bay Charles de Gaulle dương tính

Tính đến sáng 18/4, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 18.681 người tại Pháp. Số ca tử vong trong bệnh viện là 11.478 người, tăng 418 ca trong vòng 24 giờ. Số liệu ghi nhận tại các nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội khác lên tới 7.203 trường hợp (tăng 343 ca). Tổng cộng có 109.252 bệnh nhân xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 (tăng 405 trường hợp trong 24 giờ). Đến nay, có 34.420 bệnh nhân đã hồi phục và ra viện.

Giới chức y tế đảm bảo rằng Pháp có "sức mạnh đáng kể" để tránh làn sóng dịch bệnh thứ hai sau khi lệnh dỡ bỏ lệnh phong tỏa, dự kiến sẽ được Tổng thống Emmanuel Macron công bố vào ngày 11/5.

Bulgaria phong tỏa thủ đô; Romania, Bồ Đào Nha kéo dài tình trạng khẩn cấp

Kể từ ngày 17/4, thủ đô Sofia của Bulgaria sẽ bị phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đang gia tăng mạnh trong 2 ngày qua tại thành phố này. Mọi hoạt động giao thông đến và từ Sofia bị cấm cho đến khi có thông báo mới, trừ việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu và những người phải đi làm hoặc đến bệnh viện. Hiện toàn bộ người dân Bulgaria đang phải thực hiện giãn cách xã hội và đeo khẩu trang. Đất nước này đã áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại không cần thiết trong nội đô trong tháng 3, tuy nhiên, các biện pháp này được siết chặt hơn sau khi có hơn 5.000 ô tô cố tình rời khỏi thủ đô trong ngày 16/4, trước kỳ nghỉ Lễ Phục sinh.

Cùng ngày, Quốc hội Romania đã thông qua việc gia hạn "tình trạng khẩn cấp" thêm 30 ngày đến 14/5. Romania bắt đầu thực hiện "tình trạng khẩn cấp" từ ngày 16/3 sau khi số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 vượt quá 100 người. Theo số liệu cập nhật đến hết ngày 16/4, quốc gia Đông Âu này ghi nhận 7.707 ca nhiễm và 392 ca tử vong.

Trong khi đó, tại Bồ Đào Nha, Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa tuyên bố kèo dài "tình trạng khẩn cấp" thêm 15 ngày, đến 2/5, trong nỗ lực khống chế dịch bệnh COVID-19. Lệnh tình trạng khẩn cấp, áp dụng lần đầu tiên trong lịch sử, được ban hành từ ngày 18/3, và đến ngày 2/4 được gia hạn lần thứ nhất đến 17/4. Theo Hiến pháp Bồ Đào Nha, "tình trạng khẩn cấp" không thể kéo dài quá 15 ngày và có thể được gia hạn với thời gian tương tự.

Vũ Hán (Trung Quốc) điều chỉnh tăng gần 1.300 ca tử vong

Thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc ngày 17/4 đã sửa đổi số liệu các bệnh nhân được xác nhận nhiễm COVID-19, cũng như số ca tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm này. Tổng số trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận tại Vũ Hán tính đến cuối ngày 16/4 đã được điều chỉnh tăng thêm 325 ca, lên 50.333 người, và số người tử vong tăng thêm 1.290 ca, lên 3.869 người. Trong một thông báo, Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa đại dịch COVID-19 thành phố Vũ Hán cho biết những sửa đổi trên được thực hiện theo luật pháp và quy định liên quan cũng như nguyên tắc chịu trách nhiệm về lịch sử, người dân và người quá cố. Điều này đảm bảo rằng thông tin về dịch bệnh của thành phố là công khai và minh bạch, và dữ liệu là chính xác.

Nhật Bản: Tổng số ca nhiễm virus vượt qua 10.000 người

Tại Nhật Bản, tính đến ngày 17/4, tổng số bệnh nhân mắc bệnh là 10.009 người, trong đó có 9.297 trường hợp trong nước và 712 trường hợp trên du thuyền Diamond Princess. Tổng số ca tử vong tăng lên 203 người, trong đó có 13 người trên du thuyền Diamond Princess. Thủ đô Tokyo vẫn đứng đầu danh sách các tỉnh, thành có nhiều người nhiễm bệnh nhất với 2.595 ca.

Trong số những người mắc bệnh, tính đến ngày 16/4, có 197 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, trong đó có 4 người trên du thuyền Diamond Princess. Có 1.563 người đã hồi phục và xuất viện, trong đó có 918 người trong nước và 645 người trên du thuyền.

img
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc.

Hàn Quốc ngày thứ 5 liên tiếp số ca nhiễm mới dưới 30

Tại Hàn Quốc, ngày 17/4 ghi nhận số ca nhiễm mới ngày thứ 5 liên tiếp duy trì ở mức trên dưới 30, tỷ lệ khỏi bệnh đạt trên 73%. Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy tính tới hết ngày 17/4, với 22 ca mới được phát hiện, số ca nhiễm bệnh ở Hàn Quốc đã lên 10.635 người. Số ca tử vong là 230 (tăng thêm 1 ca), trong đó hơn 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi.

KCDC cũng xác nhận số lượng người có kết quả xét nghiệm tái nhiễm virus SARS-CoV-2 đã có 133 ca, chủ yếu ở độ tuổi 20 và 50. Đây là những người đã được điều trị hoàn toàn bình phục sau khi bị nhiễm lần đầu và được gỡ bỏ cách ly nhưng lại có kết quả dương tính khi được xét nghiệm lại. Số ca phát hiện tái tái dương tính chiếm 2,1% tổng số những người được chữa khỏi và được trở về nhà.

Mỹ miễn cấm vận mặt hàng viện trợ đối phó dịch COVID-19 cho Triều Tiên

Bộ Tài chính Mỹ đã miễn cấm vận các mặt hàng viện trợ như thiết bị chẩn đoán, máy thở oxy cho các quốc gia bị áp lệnh trừng phạt như Triều Tiên để đối phó dịch COVID-19. Ngoài ra, Washington sẽ cấp phép "thông thường" đối với các trường hợp viện trợ y tế khẩn cấp và chuyển tiền cá nhân vì mục đích phi thương mại với hạn mức 5.000 USD/năm cho các nước bị cấm vận.

Nhật Bản hỗ trợ gần 1.000 USD cho mỗi người dân

Ngày 17/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abeư cảnh báo việc giảm tiếp xúc giữa người dân hiện nay không đủ để ngăn chặn đà lây lan của đại dịch COVID-19, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục ở trong nhà và tránh ra ngoài nếu không thực sự cần thiết. Thủ tướng Abe đã đưa ra cảnh báo trên một ngày sau khi Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.

Trong bối cảnh việc ban bố tình trạng khẩn cấp gây áp lực lớn lên các doanh nghiệp, Thủ tướng Abe cho biết chính phủ sẽ đẩy nhanh việc hỗ trợ tài chính. Ông cũng thông báo chính phủ sẽ hỗ trợ trực tiếp tiền mặt cho người dân - với mức 100.000 yên (khoảng 930 USD) - và kế hoạch này đang được xúc tiến.

Tới 6h sáng 18/4, Nhật Bản ghi nhận 9.787 mắc COVID-19 và 190 ca tử vong, không tính du thuyền Diamond Princess với 712 ca nhiễm virus.

img
Binh sĩ và cảnh sát Indonesia phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Surabaya.

Indonesia vượt Philippines với nhiều ca bệnh cao nhất khu vực

Indonesia ngày 17/4 thông báo ghi nhận thêm 407 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đưa tổng số ca mắc tại nước này lên 5.923. Như vậy, hiện số ca mắc COVID-19 tại Indonesia đã vượt Philippines, trở thành nước có số người mắc bệnh nhiều nhất khu vực Đông Nam Á. Cùng ngày, nước này đã ghi nhận thêm 24 ca tử vong, đưa tổng số trường hợp tử vong lên 420.

Theo tờ Straits Times (Singapore), Giáo sư Wiku Adisasmito, người dẫn đầu nhóm chuyên gia thuộc đội đặc nhiệm phản ứng COVID-19, cho biết, dịch bệnh tại Indonesia có thể lên tới đỉnh điểm với khoảng 100.000 ca nhiễm và trên 1.000 ca tử vong vào tháng 5.

Singapore: Bùng phát lây nhiễm trong lao động nhập cư

Bộ Y tế Singapore ngày 17/4 xác nhận có thêm 623 ca mắc COVID-19 mới, đa số là người lao động nhập cư sống trong các ký túc xá. Như vậy tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Singapore đã vượt qua ngưỡng 5.000 ca, lên 5.050 bệnh nhân, với 683 người đã hồi phục, 10 ca tử vong.

Singapore đang chứng kiến làn sóng lây nhiễm trong cộng đồng người lao động nhập cư sống trong các ký túc xá đông người. Ngày 16/4, nước này ghi nhận số ca mắc bệnh mới kỷ lục trong ngày là 728 người. Phó Giáo sư Alex Cook, tại trưởng Y tế cộng đồng Saw Swee Hock - Đại học Quốc gia Singapore, nhận định số ca lây nhiễm trong người lao động nhập cư có thể lên tới ít nhất 10.000-20.000 vào cuối tháng Tư này.

Philippines cân nhắc thiết quân luật

Trong bối cảnh nhiều người vẫn đổ ra đường phố bất chấp lệnh phong tỏa, ngày 17/4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cảnh báo sẽ áp dụng phong tỏa giống biện pháp thiết quân luật để ngăn chặn việc này. Tổng thống Duterte khẳng định ông mới chỉ đang yêu cầu tuân thủ kỷ luật ở mức thấp. Nếu yêu cầu này không được tuân thủ, quân đội và cảnh sát sẽ vào cuộc. Khi đó, cảnh sát và quân đội sẽ giám sát thực thi giãn cách xã hội vào giờ giới nghiêm như tình trạng thiết quân luật.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh báo cáo của chính quyền cho thấy số lượng ô tô lưu thông trên đường phố ở thủ đô Manila tăng đột biến sau khoảng 1 tháng vắng bóng kể từ khi áp đặt lệnh phong tỏa để phòng, chống COVID-19.

Ngày 17/4, Bộ Y tế Philippines thông báo đã ghi nhận thêm 218 ca mắc COVID-19 và 25 trường hợp tử vong. Như vậy, tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Philippines là 5.878 và 387 người tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.