Xã hội

Tin tức Covid-19 ngày 20/4: 5 ca vừa xuất viện, còn điều trị 61 bệnh nhân

20/04/2020, 15:00

Tin tức dịch Covid-19 ngày 20/4 tại Việt Nam: Việt Nam có 207 ca khỏi bệnh, BN 188 (Công ty Trường Sinh) dương tính sau xuất viện đã tái âm tính

img
Đến 15h ngày 20/4/2020, đã có 207/268 ca nhiễm Covid-19 khỏi bệnh, xuất viện.

Hơn 3.200 mẫu xét nghiệm Covid-19 của công nhân ở TP.HCM cho kết quả âm tính

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP, tính đến nay đã xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho 3.303 công nhân. 3.203 mẫu có kết quả âm tính, còn 100 mẫu chờ kết quả.

img
Công nhân khu chế xuất Linh Trung 2 lấy mẫu xét nghiệm

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, việc xét nghiệm sàng lọc dịch bệnh Covid-19 trong đối tượng công nhân nhằm kịp thời phát hiện những trường hợp bị bệnh và có hướng xử lý dập dịch nhanh, tránh để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Sau khi thực hiện xét nghiệm trong khu vực có đông công nhân, đa số cho kết quả âm tính, cho thấy công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố đang đi đúng hướng và có hiệu quả.

Được biết, hiện nay, TP.HCM cũng chuẩn bị 24.000 giường cách ly, 1.000 giường điều trị Covid-19, gần 40.000 nhân viên y tế sẵn sàng nhiệm vụ; chuẩn bị để tăng cường hệ thống xét nghiệm lên 5.000 mẫu/ngày...

Thêm 5 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, Việt Nam có 207 ca khỏi

Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, hôm nay (20/4), cả nước đã có 05 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong đó có 02 bệnh nhân người nước ngoài và 03 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam.

Cụ thể như sau:

I. Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình có 01 bệnh nhân khỏi bệnh, cụ thể:

1. BN 228 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam), ngày vào viện: 06/4/2020. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 12/4/2020, lần 2 vào ngày 14/4/2020 và lần 3 vào ngày 19/4/2020.

II. Tại bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo - Hà Tĩnh có 02 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, gồm:

2. BN 210 (nữ, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam), ngày vào viện: 30/3/2020. Quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 15/4/2020, lần 2 vào ngày 19/4/2020, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

3. BN 238 (nữ, 17 tuổi, quốc tịch Việt Nam), ngày vào viện: 04/4/2020. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2, trong đó các lần xét nghiệm gần đây nhất vào ngày 15/4/2020 và 19/4/2020 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

img
Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

III. Tại bệnh viện dã chiến Củ Chi - TP. Hồ Chí Minh có 02 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, bao gồm:

4. BN 224 (nam, 39 tuổi, quốc tịch Brazil), ngày vào viện: 01/4/20202

5. BN 236 (nữ, 26 tuổi, quốc tịch Anh), ngày vào viện: 04/4/20202

Các bệnh nhân này qua 3 lần xét nghiệm đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, cụ thể: lần 1 vào ngày 13/4/2020, lần 2 vào ngày 15/4/2020 và lần 3 vào ngày 17/4/2020, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Tính đến trưa 20/4, Việt Nam đã ghi nhận 268 trường hợp mắc COVID-19, trong đó:

- 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%;

- 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

Việt Nam đã có 4 ngày liên tục không có ca mắc mới, là một trong 3 quốc gia có trên 200 người mắc COVID-19 mà không có trường hợp nào tử vong, tổng số trường hợp điều trị khỏi là 207 trường hợp (chiếm 77% tổng số bệnh nhân).

Quảng Nam: Đến trực tiếp các chợ lấy mẫu xét nghiệm dịch Covid-19

Ngày 20/4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ký văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tiến hành lấy mẫu xét nghiệm dịch Covid-19 ngẫu nhiên tại các chợ loại 1 ở TP. Hội An, TP. Tam Kỳ, một số chợ loại 2 và các nhà máy đang hoạt động có sử dụng nhiều công nhân nhằm sớm phát hiện nguy cơ lây nhiễm dịch Covid -19.

img
Quảng Nam sẽ triển khai lấy mẫu xét nghiệm dịch Covid -19 trên diện rộng tại các chợ loại 1, loại 2

Các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì các khu cách ly tập trung, chủ động lấy mẫu xét nghiệm những người đến từ địa phương có người dương tính với Covid-19; người nhập cảnh, người thuộc đối tượng F1, người nghi nhiễm dịch Covid-19; khuyến cáo người dân địa phương không đi đến các địa phương khác trong cả nước trong thời điểm này.

Các địa phương, đơn vị chức năng chủ động điều chỉnh các các kiểm tra phòng dịch Covid-19 tại các nhánh rẽ đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đến các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài trên địa bàn; đối với những người nước ngoài đi lang thang thì thực hiện cách ly tập trung.

BN 188 (tái dương tính sau khi âm tính) đã âm tính với SARS-CoV-2

Sáng nay (20/4), PGS.TS Lương Ngọc Khuê (Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh), Phó Trưởng tiểu Ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19 cho biết, kết quả xét nghiệm lại của BN188 (người tái dương tính sau khi âm tính) đã âm tính với SARS-CoV-2.

Xét nghiệm dịch họng và tỵ hầu của BN188 bằng phương pháp RT-PCR tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. BN188 tiếp tục được cách ly theo dõi sức khoẻ tại bệnh viện này. Đây là ca mà Hà Nội làm xét nghiệm cho kết quả dương tính sau khi được điều trị khỏi tại BV Hà Nam.

Mẫu xét nghiệm của bệnh nhân này được lấy ngày 18/4 (cùng ngày với CDC Hà Nội xét nghiệm), kết quả trả vào ngày 19/4. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp Real- time PRC tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Hôm nay, 20/4, BN188 tiếp tục được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương lấy mẫu xét nghiệm.

Quảng Nam: Tước giấy phép các quán karaoke mở cửa giữa lệnh cấm

Sáng 20/4, UBND TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), cho biết, Chủ tịch UBND TP. Tam Kỳ Nguyễn Hồng Quang vừa ký quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke đối với quán Ruby và Big Big World với lý do vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và sai phạm nghiêm trọng trong việc chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, chủ cơ sở karaoke Ruby và Big Big World bị phạt hành chính 17,5 triệu đồng vì 2 hành vi: Không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng và Người chủ để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực mình quản lý.

img
Chính quyền TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định tước giấy phép hoạt động của 2 quán karaoke có các đối tượng sử dụng ma túy ngày giữa tâm dịch Covid-19

Trước đó, vào khoảng 1h45 ngày 13/4, tổ công tác của Công an TP. Tam Kỳ bất ngờ kiểm tra quán karaoke Ruby và phát hiện tại phòng 405 có 12 khách (gồm 9 nam, 3 nữ) đang say sưa hát, có biểu hiện sử dụng ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 11 người dương tính với chất ma túy (9 nam, 2 nữ).

Tương tự, vào khoảng 2h ngày 4/4, Công an TP. Tam Kỳ ập vào kiểm tra quán karaoke Big Big World. Thời điểm đó, tại 2 phòng của quán karaoke, 11 thanh niên (8 nam, 3 nữ) đang hát hò, nhảy múa. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 10/11 người dương tính với chất ma túy.

Bệnh nhân COVID-19 số 164 xuất viện tại Ninh Bình

Ngày 20/4, bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình làm thủ tục cho bệnh nhân COVID-19 số 164 xuất viện sau khi được chữa khỏi.

Bệnh nhân là anh N.T.Đ, 23 tuổi, trú tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về nước ngày 23/3 và được cách ly y tế tập trung tại Trung đoàn 855 (thành phố Ninh Bình).

Sau khi xuất viện, bệnh nhân sẽ trở về Kiên Giang và tiếp tục thực hiện cách ly tại gia đình trong 14 ngày theo quy định.

img
Đã 4 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

4 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19, chỉ còn 66 ca đang điều trị

Bộ Y tế cho biết, đến 6h sáng 20/4, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 268 trường hợp, trong đó 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

Như vậy, đã 4 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 62.998 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 279 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 11.338 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 51.381 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 13 ca. Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 07 ca.

Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có 203 trong tổng số 268 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Theo số liệu mới nhất từ Worldometers, tính đến 6 giờ sáng 20/4 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 2.386.893 ca mắc COVID-19, trong đó 165.408 trường hợp tử vong, 599.906 trường hợp đang hồi phục.

23h đêm 19/4, CDC Hà Nội thông báo: Kết quả 4/4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 khi xét nghiệm test nhanh sàng lọc đối với những người đi, đến, buôn bán tại chợ hoa Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội) đều cho kết quả âm tính khi xét nghiệm khẳng định.

1.Tổng số ca mắc: 268 trường hợp, trong đó:

- 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%;

- 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

2. Số ca mắc mới tính đến 18h00 ngày 19/4: 0 ca

Như vậy, kể từ khi ca bệnh số 17 xuất hiện, từ ngày 7/3 đến nay, đây là lần đầu tiên đã 3,5 ngày trôi qua (từ 6h00 sáng ngày 16/4), Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào. Số ca mắc hiện nay vẫn là 268.

3. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 62.998, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 279 người;

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.338 người;

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 51.381 người.

img
Người dân được đo thân nhiệt khi ra vào chợ đầu mối.

4. Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

- Trong ngày có thêm 02 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu: BN156, BN241. Nâng số ca khỏi bệnh/ra viện tại Việt Nam đến thời điểm này là 202 ca. Như vậy, hiện chỉ còn 66 ca đang điều trị tại 11 cơ sở y tế.

- Tình hình BN188: Sau khi được xuất viện ngày 16/4, bệnh nhân này đã được Bệnh viện Đa khoa Hà Nam bàn giao lại cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội và chính quyền địa phương để tiếp tục theo dõi, cách ly tại nhà 14 ngày theo đúng quy định. Ngày 17/4, bệnh nhân ho khan và hơi tức ngực, nên được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đến lấy mẫu.

Ngày 18/4 xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân đã được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để tiếp tục theo dõi. Hiện nay, tình trạng bệnh nhân ổn định, có triệu chứng ho khan nhẹ.

- Tình hình điều trị các bệnh nhân nặng:

· BN91: Tình trạng sức khoẻ của viên phi công người Anh mắc COVID-19 nặng tiếp tục có diễn biến lâm sàng ổn định, bệnh nhân không còn tình trạng chảy máu. Hiện tại bệnh nhân không sốt, mạch huyết áp bình thường, rối loạn đông máu kiểm soát tạm ổn, chức năng phổi có cải thiện, bệnh nhân tiếp tục thở máy và hỗ trợ ECMO. Đặc biệt, kết quả xét nghiệm bằng RT PCR đều âm tính với SARS-CoV-2 ở cả dịch rửa phế quản và dịch mũi họng.

· BN19: Hiện tỉnh táo, tiếp xúc được, không sốt; xét nghiệm lần gần đây nhất - ngày 15/4 của bệnh nhân này cho kết quả âm tính lần 3 với SARS-CoV-2; bệnh nhân đã dừng vận mạch.

· BN161: Hiện đang thở máy không xâm nhập, chức năng thận bình thường, gọi hỏi bệnh nhân đã giao tiếp chậm.

- Tất cả các bệnh nhân COVID-19 nặng đều được hội chẩn thường xuyên bởi các chuyên gia đầu ngành. Nhờ vậy, các ca bệnh nặng đều được điều trị thành công. Việt Nam là một trong 03 quốc gia trên thế giới có trên 200 trường hợp nhiễm COVID-19 trở lên chưa có trường hợp tử vong.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 13 ca.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 07 ca.

img
Khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, nơi đang điều trị tích cực cho bệnh nhân phi công số 91.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu- nguyên Cục trưởng Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, hơn 3 ngày liên tiếp Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, đây là tín hiệu khả quan.

Điều này cho thấy Việt Nam ngăn chặn thành công dịch bệnh từ nước ngoài xâm nhập. Theo đó, tất cả trường hợp nhập cảnh được cách ly, phát hiện 160 ca bệnh. Mấy ngày nay không phát hiện ca dương tính mới, chính tỏ Việt Nam ngăn chặn thành công dịch bệnh từ nước ngoài.

Với tình hình dịch lây cộng đồng, các ổ dịch lớn như Bạch Mai, bar Buddha, ổ dịch Hạ Lôi đã khống chế, không phát hiện ca mới.

Vì ở các ổ dịch, khi tiến hành phong toả, thực hiện mọi biện pháp chống dịch sẽ cách ly người mang mầm bệnh với người lành 100%, quản lý được người dương tính trong ổ dịch 100%.

Nhưng trên quy mô một tỉnh, thành phố, cả nước, để cắt đứt sự lây lan 100% là rất khó. Rất khó để người đang mang mầm bệnh không tiếp xúc với người lành 100%. Chưa thể nói sự lây lan trong cộng đồng hết hay chưa, trong khi ở tại các ổ dịch việc phong toả 28 ngày cơ bản sẽ kiểm soát được tình trạng.

BN 188 dương tính sau 3 ngày xuất viện

Vov.vn đưa tin, chiều tối 18/4, UBND huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã có công văn báo cáo về trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 (BN 188, nữ, 44 tuổi, nhân viên công ty Trường Sinh), sau 3 ngày điều trị khỏi trở về địa phương đã có triệu chứng ho, tức ngực…và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sáng 19/4, trả lời phóng viên, ông Dương Viết Tài, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ cho biết, BN 188 vẫn đang trong thời gian theo dõi 14 ngày sau khi được công bố khỏi bệnh. Ngày 14/4, bệnh nhân xuất viện về nhà riêng tại thôn Khôn Duy, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ để theo dõi sức khỏe, cách ly y tế tại gia đình.

Đơn vị cũng đã tiến hành khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân theo đúng quy định của Bộ Y tế. Trong đó, tiếp xúc trực tiếp (F1) có 2 trường hợp là chồng và con gái của bệnh nhân. Cả 2 đã được đưa tới cách ly tại Đại học Quốc gia Hà Nội ở Thạch Thất. Số trường hợp tiếp xúc F2 là 12 người, đang được tổ chức cách ly tại gia đình.

img
Công ty TNHH Trường Sinh - đơn vị cung cấp dịch vụ BV Bạch Mai cũng cung cấp cho BV Nội tiết Trung ượng.

BN 188 (nữ, 44 tuổi) là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh - đơn vị cung cấp dịch vụ Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam ngày 28/3. Ngày 14/4, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính (lần 2) được xuất Viện và xe của công ty Trường Sinh đưa bệnh nhân về nhà riêng. Đến sáng 17/4, bệnh nhân có biểu hiện ho khan từng cơn, thân nhiệt đo được 36,8 độ, hơi tức ngực, không chảy nước mũi.

Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ đã lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC Hà Nội). CDC Hà Nội sáng 18/4 đã thông báo bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được chuyến đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) để kiểm tra và điều trị theo quy định.

Lực lượng chức năng huyện Chương Mỹ đang tiếp tục điều tra các trường hợp F2, F3 liên quan tới BN 188. Nhà riêng của bệnh nhân và các hộ xung quanh cũng đã được phun thuốc khử khuẩn 3 lần vào các ngày 16, 17 và 18/4. UBND xã Mỹ Lương cũng chỉ đạo triển khai các biện pháp khoanh vùng, chủ động phương án cách ly khu vực.

104 chuyên gia nước ngoài bị cách ly ngay khi tới Thanh Hóa

Ngày 19/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thanh Hóa cho biết, 104 chuyên gia nước ngoài (trong đó có 2 chuyên gia quốc tịch Nam Phi, 1 chuyên gia quốc tịch New Zealand và 101 chuyên gia quốc tịch Thái Lan) của Công ty CR Asia Thailand đến làm việc tại Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã nhập cảnh vào Việt Nam qua Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Để phòng, tránh lây nhiễm dịch bệnh, ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thanh Hoá tiếp nhận, cách ly ngay khi các chuyên gia đáp chuyến bay hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Nội Bài lúc 16h55 chiều 17/4.

img
Các chuyên gia làm việc ở Thanh Hóa ngay sau khi đáp xuống sân bay đã được cách ly, theo dõi chặt chẽ

Sau khi hoàn tất các thủ tục tại sân bay, các chuyên gia được đưa về Khu cách ly tập trung tại Khu C, Khách sạn Anh Phát 3, Khu kinh tế Nghi Sơn bằng xe ô tô.

Tỉnh Thanh Hoá, huyện Tĩnh Gia đã bố trí đầy đủ cơ sở hạ tầng, vật tư, thiết bị, phương tiện, lực lượng… cũng như các điều kiện cần thiết khác nhằm thực hiện toàn diện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các chuyên gia nước ngoài theo quy định trước, trong và sau thời gian thực hiện cách ly tập trung.

610 mẫu xét nghiệm các tiểu thương ở 3 chợ đầu mối Hà Nội đều âm tính

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, kết quả xét nghiệm 610 mẫu test nhanh của các tiểu thương tại 3 chợ đầu mối ở Hà Nội đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trong ngày 18/4, đã thực hiện xét nghiệm test nhanh cho 610 người tại 3 khu vực. Tại chợ đầu mối Đền Lừ (quận Hoàng Mai) đã lấy 276 mẫu, chợ Long Biên (quận Ba Đình) lấy 254 mẫu và chợ Hà Vỹ (huyện Thường Tín) lấy 80 mẫu. Kết quả, 610/610 mẫu đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

img
Thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19 với các tiểu thương ở chợ Long Biên, Hà Nội

Việc lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương tại các chợ đầu mối Hà Nội được thực hiện trong 2 ngày 18 và 19/4.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội phối hợp với trung tâm y tế các quận, huyện tiến hành lấy xác suất, xét nghiệm nhanh Covid-19 cho tiểu thương tại các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố để đánh giá yếu tố dịch tễ tại cộng đồng.

5 chợ đầu mối thực hiện xét nghiệm nhanh cho tiểu thương gồm: chợ đầu mối Đền Lừ (quận Hoàng Mai), chợ Long Biên (quận Ba Đình), chợ Hà Vỹ (huyện Thường Tín), chợ Yên Sở (quận Hoàng Mai) và chợ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa)...

Ở diễn biến khác liên quan, tính đến 6h sáng 20/4, thế giới ghi nhận 2.347.887 ca nhiễm.

Tính đến 6h ngày 20/4 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới có 161.138 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19). Toàn thế giới ghi nhận 2.347.887 ca nhiễm.

Như vậy, so với sáng cùng ngày, số ca tử vong tăng 690 ca, số ca nhiễm tăng 22.552 ca.

Ngoài ra, có 605.718 bệnh nhân COVID-19 trên toàn cầu được chữa khỏi.

img
Một gia đình thắp nến ngoài ban công trong lễ Phục sinh ở Athens, Hy Lạp ngày 19-4. Ảnh- REUTERS

10 quốc gia có số người tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới gồm: Mỹ (39.015), Ý (23.227), Tây Ban Nha (20.639), Pháp (19.323), Anh (15.464), Bỉ (5.683), Iran (5.118), Trung Quốc (4.632), Đức (4.543), Hà Lan (3.601).

10 quốc gia có số người nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới: Mỹ (738.923), Tây Ban Nha (195.944), Ý (175.925), Pháp (151.793), Đức (143.779), Anh (114.217), Trung Quốc (82.735), Thổ Nhĩ Kỳ (82.329), Iran (82.221), Nga (42.853).

Số người chết vì COVID-19 tại châu Âu hiện nay hơn 100.000 người, chiếm gần 2/3 tổng ca tử vong trên toàn thế giới. Trong khi đó, Mỹ chiếm gần 1/4 ca tử vong trên toàn cầu.

img
Một bệnh viện dã chiến ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh- EPA

Tây Ban Nha: Tử vong tăng thấp nhất kể từ 22/3

Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết nước này ghi nhận thêm 410 ca tử vong do COVID-19, giảm so với 565 ca vào ngày trước đó. Đây là mức tăng theo ngày thấp nhất kể từ ngày 22-3 tại nước này.

Tây Ban Nha vẫn là một trong những quốc gia có dịch nghiêm trọng nhất trên thế giới. Tỉ lệ tử vong hằng ngày của Tây Ban Nha đã lên đến đỉnh điểm hôm 2/4 với 950 ca.

Tây Ban Nha là nước áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất ở châu Âu từ giữa tháng 3.

Đông Nam Á: Singapore nhiều ca nhiễm nhất

Tại Indonesia, Bộ Y tế nước này ngày 19/4 xác nhận thêm 327 ca nhiễm mới và 47 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh tại đây lên 6.575 và số người chết do COVID-19 lên 582. Indonesia hiện là nước có số ca tử vong do COVID-19 nhiều nhất Đông Nam Á.

Trước đó một ngày, chủ tịch Hiệp hội các bác sĩ Indonesia cho biết số người chết vì COVID-19 thực tế tại nước này có thể cao gần gấp đôi con số chính thức.

Đáp lại, ông Achmad Yurianto - quan chức Bộ Y tế Indonesia nói rằng “cần tránh tạo sức ép tâm lý do những tin tức không đúng sự thật”.

Tại Singapore, ngày 19/4, Bộ Y tế nước thông báo thêm 596 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng ca bệnh tại đây lên 6.588. Phần lớn các ca bệnh mới là người lao động nước ngoài sống trong các ký túc xá.

Với con số trên, Singapore đã bỏ qua Indonesia trở thành nước có ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất khu vực Đông Nam Á.

Đến nay số người tử vong do COVID-19 tại Singapore dừng ở con số 11.

img
Cảnh sát phát mặt nạ và dung dịch sát khuẩn tay cho người dân ở Depok, ngoại ô Jakarta, Indonesia. Ảnh- REUTERS

Tại Malaysia, ngày 19/4, nước ngày báo cáo thêm 84 ca nhiễm, nâng tổng ca bệnh COVID-19 tại đây lên 5.389. Malaysia cũng có thêm một ca tử vong, nâng tổng số người qua đời do COVID-19 tại đây lên 89.

Tại Philippines, Bộ Y tế nước này ngày 19-4 thông báo số ca tử vong vì COVID-19 tăng kỷ lục với 12 ca trong một ngày. Philippines ghi nhận thêm 172 ca nhiễm.

Với các con số trên, quốc gia Đông Nam Á này hiện có 6.259 ca nhiễm và 409 ca tử vong. Ngoài ra, 572 bệnh nhân đã được chữa khỏi tại nước này sau khi tăng thêm 56 người.

Bill Gates lạc quan sẽ có vaccine ngừa COVID-19 vào cuối năm 2021

Tỉ phú Bill Gates, người đồng sáng lập Microsoft, cho hay ông rất lạc quan sẽ có vaccine ngừa COVID-19 vào cuối năm tới.

“Hiện có nhiều ứng cử viên vaccine mà chúng tôi đang ủng hộ và tôi tin rằng cuối năm tới một trong số đó sẽ xuất hiện. Chúng tôi cần đảm bảo rằng vaccine sẽ có cho mọi người trên thế giới” - ông Gates nói.

“Đích đến cuối cùng là chúng ta có một loại vaccine bảo vệ tất cả chúng ta, không chỉ ở Mỹ mà là toàn thế giới” - nhà tỉ phú nhấn mạnh.

img
Viện virus học Vũ Hán ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh- AFP

Giám đốc phòng thí nghiệm Vũ Hán bác thông tin virus gây bệnh COVID-19 xuất phát từ nơi này

Giáo sư Yuan Zhiming, Giám đốc phòng thí nghiệm An toàn sinh học quốc gia Vũ Hán thuộc Viện Virus học Vũ Hán, đã bác thông tin nói virus Corona chủng mới có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm này, theo kênh NBC.

Trả lời đài CGTN của Trung Quốc hôm 18/4, GS Yuan khẳng định “không hề có chuyện virus này (SARS-Cov-2 gây bệnh COVID-19 - PV) xuất phát từ chúng tôi”.

Theo ông Yuan Zhiming, phòng thí nghiệm virus tại Viện Virus học Vũ Hán có mức an toàn sinh học cấp độ 4 - mức cao nhất nên việc dịch bệnh thoát ra từ đây là điều không thể.

“Tôi cho rằng điều đó là không thể. Là những nhà nghiên cứu virus, chúng tôi biết rõ về từng thí nghiệm đang diễn ra và cách quản lý các mầm bệnh”.

Ông khẳng định không có nhân viên nào làm việc trong phòng thí nghiệm Vũ Hán bị nhiễm virus.

Ông Yuan nói rằng vì phòng thí nghiệm virus đặt tại Vũ Hán nên “ không tránh khỏi chuyện mọi người liên tưởng về nguồn gốc”. Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông xã hội “đang cố ý dắt mũi dư luận” - ông Yuan nói.

Ông Yuan cho hay những thuyết âm mưu về nguồn gốc của COVID-19 “hoàn toàn dựa trên suy đoán” và “không có bằng chứng”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.