Xã hội

Covid-19 ngày 22/3: 113 người nhiễm ở Việt Nam, Đồng Tháp có 4 ca đầu tiên

22/03/2020, 20:30

Tin tức dịch Covid-19 ngày 22/3 tại Việt Nam: 21h30h tối nay, Bộ Y tế xác nhận có thêm 14 ca nhiễm mới, tỉnh Đồng Tháp có 4 ca nhiễm đầu tiên.

img
Sau bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 18 được xác định khỏi bệnh, bệnh nhân số 24 và 27 đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần.

4 ca nhiễm đầu tiên tại Đồng Tháp

Theo kết quả xét nghiệm nhận được lúc 20h ngày 22/3/2020 từ Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, đã xác định được thêm 7 bệnh nhân mắc Covid-19 tại TP.HCM và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Ca bệnh 100: Bệnh nhân nam, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Tiền sử bệnh đái tháo đường và viêm khớp. Ngày 03/3/2020, bệnh nhân từ Kuala Lumpur - Malaysia về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không AsiaAir số hiệu AK524. Bệnh nhân được hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Tuy nhiên trong thời gian từ ngày 04/3/2020 đến ngày 17/3/2020, bệnh nhân có đi lễ 5 lần/ngày tại Thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar - số 157B/9 Dương Bá Trạc, Phường 1, quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 18/3/2020, mặc dù bệnh nhân chưa có dấu hiệu bệnh, nhưng được Trung tâm Y tế quận 8 lấy mẫu giám sát theo nhóm đối tượng dự lễ hội từ Malaysia.

Viện Pasteur TPHCM kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 22/3/2020. Hiện bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

Tại khu cách ly Đồng Tháp phát hiện được 04 trường hợp dương tính với SARS-COV-2 đều là hành khách trên chuyến bay của Hãng Hàng không Vietnam Airlines số hiệu VN0050 từ Anh về sân bay Cần Thơ sáng ngày 18/3/2020. Khi nhập cảnh, các trường hợp đều chưa có triệu chứng bệnh và được đưa về khu cách ly tập trung của Đồng Tháp.

Ca bệnh 101: Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 26 tuổi, địa chỉ ở Tp.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Số ghế trên chuyến bay là 26F.

Ca bệnh 102: Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 9 tuổi, địa chỉ ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số ghế trên chuyến bay là 20D.

Ca bệnh 103: Bệnh nhân nam, quốc tịch Việt Nam, 22 tuổi, địa chỉ ở Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Số ghế trên chuyến bay là 12F.

Ca bệnh 104: Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 33 tuổi, địa chỉ ở Quận 12, TP.HCM. Số ghế trên chuyến bay là 27D.

Tại khu cách ly Trà Vinh: phát hiện 02 trường hợp dương tính với SARS-COV-2, đều là hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không AirAsia số hiệu AK575 từ Malaysia về tới sân bay Cần Thơ sáng ngày 18/3. Khi nhập cảnh, các trường hợp đều chưa có triệu chứng bệnh, được đưa về khu cách ly tập trung của Trà Vinh.

Ca bệnh 105: Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 35 tuổi, địa chỉ ở huyện Chợ Mới, An Giang. Số ghế trên chuyến bay là 6E.

Ca bệnh 106: Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 20 tuổi, địa chỉ ở huyện Châu Phú, An Giang. Số ghế trên chuyến bay là 6C.

Ca bệnh 107: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhân viên thiết kế đồ họa, là con của bệnh nhân 86. Có địa chỉ thường trú tại Thanh Xuân, Hà Nội. Sau khi bệnh nhân số 86 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu bệnh nhân 107, kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính ngày 21/3.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cơ sở Đông Anh để cách ly và gửi mẫu bệnh phẩm ngày 21/03 sang viện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Ca bệnh 108: Bệnh nhân nam, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh Việt Nam tại Anh về nước ngày 18/3 trên chuyến bay VN054 (số ghế 3K), sau đó được cách ly tập trung tại khách sạn Hòa Bình, Hoàn Kiếm (kết quả sàng lọc lúc nhập cảnh của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội ngày 18/3: âm tính).

Ngày 20/3, bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt nhẹ được chuyển bệnh viện Thanh Nhàn cách ly theo dõi. Ngày 21/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu lần 2 và cho kết quả dương tính, mẫu bệnh phẩm được gửi sang viện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 21/3.

Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Ca bệnh 109: Bệnh nhân nam, 42 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân là giảng viên một trường đại học của Anh, về nước ngày 15/3 (quá cảnh qua Bangkok, Thái Lan sau đó từ Thái Lan về Việt Nam trên chuyến bay TG560, số ghế 37E), sau đó được chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân sự thị xã Sơn Tây.

Kết quả xét nghiệm lần 1 khi nhập cảnh ngày 15/3 âm tính, ngày 20/3 bệnh nhân xuất hiện sốt được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh cách ly và điều trị, ngày 21/3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương lấy mẫu xét nghiệm lần 02 cho kết quả dương tính, mẫu bệnh phẩm được gửi sang viện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 21/3.

Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Ca bệnh 110: Bệnh nhân nam, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Mỹ, về Việt Nam ngày 19/3 (quá cảnh tại Nhật Bản, sau đó từ Nhật Bản về Hà Nội trên chuyến bay JL571, số ghế 1A). Tiền sử có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính bên Mỹ ngày 8/3.

Khi nhập cảnh tại Việt Nam có triệu chứng sốt nên được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh cách ly và điều trị, ngày 21/3, Bệnh Viện Bệnh nhiệt đới Trung ương lấy mẫu xét nghiệm lần 02 cho kết quả dương tính, mẫu bệnh phẩm được gửi sang viện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 21/3. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Ca bệnh 111: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Hải Hậu, Nam Định. Bệnh nhân là du học sinh tại Pháp, về Việt Nam ngày 18/3 trên chuyến bay VN018, số ghế 36D.

Ngày 19/3, tại Sân bay Nội Bài, bệnh nhân được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu sàng lọc và cho kết quả dương tính, sau đó bệnh nhân được chuyển về khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Hưng Yên (địa chỉ tại Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), mẫu bệnh phẩm được gửi sang viện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 21/3. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Ca bệnh 112: Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Pháp. Tại Pháp, bệnh nhân làm thêm tại một cửa hàng phở Việt Nam, đã có tiếp xúc gần với người có biểu hiện ho sốt trong thời gian gần đây.

Ngày 17/3 về Việt Nam trên chuyến bay VN018 (số ghế 22C), nhập cảnh sân bay Nội Bài lúc 06h22 ngày 18/3. Sau đó được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội lấy mẫu sàng lọc (cho kết quả dương tính ngày 22/3) và chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Hưng Yên (địa chỉ tại Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), mẫu bệnh phẩm được gửi sang viện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 21/03.

Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Ca bệnh 113: Bệnh nhân nữ, 18 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh người Anh về nước trên chuyến bay VN054 (số ghế 2A) ngày 18/3, sau đó được cách ly tại khách sạn Hòa Bình, Hoàn Kiếm (xét nghiệm sàng lọc lần 01 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ngày 18/3 cho kết quả âm tính). Ngày 20/3 có biểu hiện sốt nhẹ.

img
Đường vào chung cư cao cấp The Gold View bị phong tỏa.

Chung cư The Gold View và Masteri Thảo Điền bị phong tỏa

Chiều 22/3, lãnh đạo UBND quận 4, TP.HCM thông tin, trên địa bàn có 2 ca nhiễm Covid-19 thứ 97, 98 liên quan đến ca nhiễm 91 - 1 phi công người Anh thuộc hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, trú tại quận 2.

Theo đó, ca 97, 98 là giáo viên dạy ngoại ngữ, bạn của phi công người Anh, cùng tham dự buổi tiệc tại bar Buddha trên đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2 hôm 14/3. Sau khi dự tiệc, cả 2 không có triệu chứng và chủ động đi khai báo y tế.

Nắm thông tin, từ chiều 21/3, địa phương đã phong tỏa toàn bộ 17 căn hộ tầng 29, tháp A1 chung cư The Gold View trên đường Bến Vân Đồn – nơi 2 ca dương tính Covid-19 sinh sống.

Còn tại Tháp T4 chung cư Masteri Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2 lực lượng chức năng quận cũng đang tổ chức phong tỏa vì có người nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Ông Trần Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Thảo Điền, quận 2 cho biết, 1 người đàn ông ngoại quốc từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 91, và là người được xác định có mặt trong buổi tiệc St.Patrick’s Day tại quán bar Buddah.

img
Hôm nay, có hơn 2.100 người Việt về từ vùng dịch nhập cảnh sân bay Nội Bài

Thêm 5 ca mới nhiễm virus Covid-19, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 99

Chiều nay, Bộ Y tế thống tin thêm 5 ca bệnh mới, cụ thể:

Ca bệnh 95: là bệnh nhân nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Quận Gò Vấp, TP.HCM. Bệnh nhân là du học sinh tại Pháp từ tháng 01/2019 đến nay. Ngày 17/3, bệnh nhân từ Paris - Pháp lên chuyến bay của hãng hàng không AirFrance số hiệu AF258, số ghế 34J tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18/3.

Khi nhập cảnh, bệnh nhân có đau họng, ho nhưng chưa sốt, chưa khó thở và được chuyển về khu cách ly tập trung tại Quận 12, lấy mẫu bệnh phẩm. Mẫu bệnh phẩm được Viện Pasteur TP.HCM kết luận dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh 96 là bệnh nhân nữ, 21 tuổi, địa chỉ ở quận 8, TP.HCM. Trong 2 tuần trước khi về Việt Nam, bệnh nhân đã đi tới các quốc gia Bỉ, Đức, Cộng hoà Czech, Pháp. Bệnh nhân từ Pháp về Việt Nam, quá cảnh Dubai trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates số hiệu EM392, số ghế 30E và nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 19/3.

Sáng ngày 20/3, bệnh nhân được đưa về khu cách ly tập trung tại ký túc xã Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và được khám sàng lọc phát hiện có sốt, ho, chuyển Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh cách ly, điều trị, lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh xét nghiệm dương tính vào ngày 21/3. Mẫu bệnh phẩm được Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh kết luận dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ca bệnh 97 là bệnh nhân nam, 34 tuổi, quốc tịch Anh, trú tại quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp là giáo viên ngoại ngữ tại Việt Nam. Bệnh nhân ở Malaysia trong 2 tuần trước khi về Việt Nam. Ngày 13/3, bệnh nhân từ Penang - Malaysia lên chuyến bay của hãng hàng không AirAsia số hiệu AK1502 (không nhớ số, hàng ghế) tới sân bay Tân Sơn Nhất cùng ngày.

Ngày 14/3, bệnh nhân có đến quán Bar Buddha (nơi BN91 cũng tới cùng ngày). Đến ngày 20/3, biết thông tin về BN91, bệnh nhân tới Phòng khám Đa khoa FV Sài Gòn - Quận 1 để khai báo tiền sử dịch tễ, sau đó được chuyến đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và chưa ghi nhận triệu chứng bệnh. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM xét nghiệm dương tính vào ngày 21/3. Mẫu bệnh phẩm được Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh kết luận dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ca bệnh 98: Bệnh nhân nam, 34 tuổi, quốc tịch Anh, trú tại Quận 4, TP.HCM (cùng phòng với BN97). Nghề nghiệp là giáo viên ngoại ngữ tại Việt Nam. Bệnh nhân từ Penang - Malaysia lên chuyến bay của hãng hàng không AirAsia số hiệu AK1502 (không nhớ số, hàng ghế) tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 06/3. Trong quá trình lưu trú tại TP.HCM, bệnh nhân có cùng BN97 đến quán Bar Buddha ngày 14/3.

Đến ngày 20/3, biết thông tin về BN91, bệnh nhân cùng BN97 tới Phòng khám Đa khoa FV Sài Gòn - Quận 1 để khai báo tiền sử dịch tễ, sau đó được chuyến đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và chưa ghi nhận triệu chứng bệnh. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM xét nghiệm dương tính vào ngày 21/3. Mẫu bệnh phẩm được Viện Pasteur TP.HCM kết luận dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ca bệnh số 99: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 17/3/2020, bệnh nhân từ Paris - Pháp lên chuyến bay của hãng hàng không AirFrance số hiệu AF258, số ghế 33H tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18/3.

Khi nhập cảnh, bệnh nhân không có triệu chứng bệnh và được chuyển về khu cách ly tập trung tại Quận 12, lấy mẫu bệnh phẩm. Mẫu bệnh phẩm được Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh kết luận dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 21/3.

img
Số liệu thống kê tình hình dịch bệnh Covid-19 mới nhất của Bộ Y tế

Công dân Việt Nam mắc kẹt tại sân bay Kuala Lumpur đã được hỗ trợ

Liên quan tới thông tin về việc một công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại sân bay Kuala Lumpur khi quá cảnh từ Ma Cau về Việt Nam, chiều nay (22/3), Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin từ vợ của công dân này, tối ngày 21/3, Đại sứ quán đã gặp công dân và thực hiện các biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Do hiện nay hầu như không còn đường bay từ Kuala Lumpur về Việt Nam nên Đại sứ quán sẽ hỗ trợ cho công dân trong thời gian lệnh hạn chế và tiếp tục tìm kiếm các chuyến bay phù hợp giúp công dân được về nước trong thời gian sớm nhất.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tiếp tục giữ liên lạc với công dân nói trên, thực hiện các biện pháp hỗ trợ công dân cần thiết trong quá trình công dân lưu trú tại Malaysia. Bộ Ngoại giao hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước tìm biện pháp tháo gỡ, tránh xảy ra những vụ việc tương tự.

Trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân được đăng tải trên website chính thức của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự là: +84.981.84.84.84.

Thanh Hóa cách ly 52 người tiếp xúc bệnh nhân số 93, Bắc Giang cách ly gia đình ca số 94

Liên quan đến nam bệnh nhân thứ 93 (20 tuổi), là sinh viên du học tại Hungary, nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18/3 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (hiện đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, tình trạng sức khoẻ ổn định) có 52 người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân này.

Trước đó, nam bệnh nhân thứ 93 cách ly tập trung tại Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 (đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa). Sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2, theo nguyện vọng của gia đình, bệnh nhân đã được chuyển trực tiếp từ Sư đoàn 390 đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để theo dõi, điều trị.

Còn tại Bắc Giang, bệnh nhân số 94 và gia đình cùng đi trên chuyến bay SU 290, gồm có vợ chồng con gái (vợ SN 1976, chồng SN 1969) và hai cháu ngoại (đều là nữ SN 1998 và 2008), sau khi xuống sân bay được đưa về khu vực cách ly y tế tập trung của tỉnh Bắc Giang tại Trung tâm giáo dục quốc phòng, Trường Cao đăng Ngô Gia Tự Bắc Giang, không tiếp xúc với ai. Tại đây, cả gia đình sinh hoạt cách ly trong một phòng riêng.

Ngày 19/3, bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt. Trước dấu hiệu nghi nhiễm của bệnh nhân, ngày 20/3, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 chỉ đạo đưa cả gia đình bệnh nhân đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cách ly, theo dõi.

Thêm 3 bệnh nhân xét nghiệm âm tính 3 lần liên tiếp

Theo cập nhật mới nhất, tính đến trưa 22/3, Việt Nam có 94 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 17 trường hợp đã điều trị khỏi. Về các bệnh nhân còn lại đang điều trị tại các cơ sở y tế, hiện đã có 3 bệnh nhân âm tính với COVID-19 hai lần liên tiếp.

Cụ thể, trong số 17 trường hợp đã khỏi bệnh có 16 trường hợp đã ra viện, 1 trường hợp là bệnh nhân thứ 18 đã 3 lần xét nghiệm âm tính, không còn ho, sốt, hoàn toàn khỏe mạnh và đã được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Ninh Bình sang Bệnh viện đa khoa Thái Bình theo dõi sức khỏe.

Các bệnh nhân còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại 11 cơ sở y tế trong cả nước, sức khỏe cơ bản ổn định.

Nhiều bệnh nhân tại đây đã có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần với Covid-19, như: bệnh nhân số 25, bệnh nhân số 59, bệnh nhân số 72. Riêng bệnh nhân số 17 đã hai lần liên tiếp có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, bệnh nhân 24 đã 2 lần có kết quả xét nghiệm âm tính (lần gần đây nhất là ngày 19/3), bệnh nhân số 27 cũng cho kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

Về 2 trường hợp nặng đang điều trị tại đây, một trong 2 trường hợp này do tình trạng suy hô hấp tiến triển nhanh nên hội đồng chuyên môn cấp Bộ Y tế và tổ hồi sức bệnh nhân COVID-19 nặng- Bộ Y tế đã thống nhất chỉ định can thiệp ECMO.

Đối với 2 trường hợp bệnh nhân nặng này, Bộ Y tế đã liên tục tổ chức hội chẩn chuyên môn gồm các chuyên gia hàng đầu về hồi sức, hô hấp, tim mạch... Bộ Y tế cũng đã thành lập tổ Hội chẩn chuyên môn gồm 30 chuyên gia đầu ngành để sẵn sàng hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn đối với các trường hợp ca bệnh nặng.

TP.HCM đưa vào vận hành buồng khử khuẩn toàn thân tự động

VTV đưa tin, sáng nay (22/3), Viện Y dược học dân tộc TP.HCM chính thức đưa vào vận hành buồng khử khuẩn toàn thân tự động. Đây là cơ sở y tế đầu tiên của TP.HCM lắp đặt thiết bị này, giúp bảo vệ nhân viên y tế và phòng chống lây nhiễm cộng đồng.

Buồng khử khuẩn đặt ở ngay lối vào duy nhất Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, tất cả bệnh nhân, thân nhân đều phải dành 30 giây để bước qua đây khử khuẩn. Với cơ chế phun sương, phun siêu âm nhờ cảm biến tự động, chỉ cần đứng yên là toàn bộ bề mặt thân thể đã được khử khuẩn mà không bị ướt.

Buồng khử khuẩn toàn thân tự động này được đầu tư 30 triệu đồng, là thành quả của Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ phối hợp với Trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Đây cũng là một sản phẩm của trách nhiệm xã hội từ thế hệ trẻ góp sức cùng cả nước đẩy lùi sự lây lan của dịch COVID-19 trong thời điểm mang tính quyết định này.

Bác tin phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Bạch Mai vừa ra thông báo khẩn khẳng định không có chuyện phong tỏa bệnh viện này sau khi có 2 điều dưỡng mắc Covid-19 như trên mạng xã hội đang lan truyền. Công tác khám chữa bệnh và cấp cứu tại đây vẫn triển khai bình thường.

Bệnh viện chỉ tạm dừng hoạt động khám theo yêu cầu và tái khám tại các khoa để tránh tập trung đông người tại khu vực điều trị nội trú.

Với người bệnh theo chương trình quản lý bệnh tăng huyết áp, lupus..., bệnh viện vẫn khám như thông thường và tùy theo thực tế sẽ cấp phát thuốc tối đa 2 tháng để người bệnh giảm tải việc có mặt tại bệnh viện trong mùa dịch.

Hà Nội ráo riết tìm người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 7/3 chưa cách ly

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản số 948 về việc tổ chức rà soát, cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch dịch Covid - 19 chưa qua cách ly từ ngày 7/3/2020 đến nay.

Theo đó, để đảm bảo ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh, hạn chế tối đa số mắc và tử vong do dịch bệnh trên địa bàn TP Hà Nội, UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện và thị xã cấp bách chỉ đạo cơ quan công an, cơ quan y tế, UBND xã phường, thị trấn rà soát lập danh sách tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam chưa qua cách ly tập trung, đang cư trú trên địa bàn từ ngày 7/3/2020 đến nay để tổ chức cách ly.

Thành lập các tổ công tác tại cơ sở, thành phần tổ công tác bao gồm: Công an xã phường, thị trấn (chủ trì), cán bộ y tế, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng thôn, bản, ban công tác mặt trận khu dân cư và tình nguyện viên (nếu có) tổ chức vào từng ngõ, gõ từng nhà, các cơ sở lưu trú, rà từng đối tượng, lập danh sách những người nhập cảnh vào Việt Nam từ 7/3/2020 đến nay để thực hiện giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly theo quy định.

img
Ảnh minh họa

Trong quá trình rà soát, lập danh sách, nếu phát hiện trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì chuyển ngay tới Bệnh viện của Thành phố theo hướng dẫn của ngành y tế. Tổ chức cách ly tại nhà và nơi cư trú đối với đối tượng trên theo quy định.

UBND thành phố giao Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo công an quận, huyện, thị xã, công an xã, phường, thị trấn thực hiện rà soát lập danh sách tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam chưa qua cách ly tập trung, đang cư trú trên địa bàn từ ngày 7/3/2020 đến nay để tổ chức cách ly,. đảm bảo hoàn thành đúng thời gian quy định.

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế triển khai rà soát lập danh sách tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam chưa qua cách ly tập trung, đang cư trú trên địa bàn từ ngày 7/3/2020 đến nay để tổ chức cách ly, đảm bảo thời gian, hướng dẫn kiểm tra việc tổ chức cách ly các đối tượng nêu trên theo quy định của ngành y tế. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố tổ chức xét nghiệm và thông báo kết quả cho các đơn vị liên quan để tổ chức xử lý và cách ly theo quy định.

Khử khuẩn toàn bộ Bệnh viện Bạch Mai

Báo Sức khỏe và Đời sống dẫn nguồn tin từ Bệnh viện Bạch Mai ngày 22/3 cho biết, để đảm bảo an toàn cho người bệnh và người nhà bệnh nhân, Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai đồng loạt các hoạt động với mục tiêu an toàn cho người bệnh là ưu tiên số 1.

Theo đó, công tác khám chữa bệnh và cấp cứu người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai vẫn triển khai như thường quy.

Bệnh viện Bạch Mai tạm dừng hoạt động khám theo yêu cầu và tái khám tại các khoa để tránh tập trung đông người tại khu vực điều trị nội trú.

Với người bệnh theo chương trình quản lý bệnh tăng huyết áp, lupud..., bệnh viện vẫn khám như thường quy và tuỳ theo thực tế, sẽ cấp phát thuốc tối đa 2 tháng để người bệnh giảm tải việc có mặt tại bệnh viện trong mùa dịch.

Để bảo vệ người bệnh và người thân của họ, Bệnh viện Bạch Mai đề nghị mọi người khi vào bệnh viện, nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang đầy đủ.

Để tránh hiện tượng lộn xộn tập trung ở cổng viện, tạm dừng việc giao nhận - ship hàng trước cổng viện, tạm dừng hoạt động xe ôm trong khuôn viên bệnh viện.

Bệnh viện đã trang bị cồn khử khuẩn tại tất cả các vị trí có nguy cơ tiếp xúc cao như thang máy, cửa ra vào...

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã phối hợp cùng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trong bệnh viện.

Bệnh viện Bạch Mai có 2 nữ điều dưỡng nhiễm Covid-19 đươc Bộ Y tế công bố vào ngày 20/3.

Bệnh nhân số 91 từng dự tiệc tại quán bar ở TP.HCM

Báo Sức khỏe và Đời sống dẫn thông tin cập nhật từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, Trung tâm đã xác minh một buổi tiệc St. Patrick’s Day đã được tổ chức vào ngày 14/3/2020 tại quán bar Buddha (số 07 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, Quận 2), trước khi có quyết định tạm ngưng hoạt động của Thành phố.

Đáng chú ý, bệnh nhân mắc Covid-19 số 91 và các trường hợp nghi nhiễm từng tham dự buổi tiệc này.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đề nghị tất cả những khách hàng từng dự buổi tiệc trên liên hệ ngay cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.

Theo Bộ Y tế, bệnh nhân số 91 là nam, quốc tịch Anh, 43 tuổi, trú tại Quận 2, TP.HCM.

Ngày 08/02/2020 là hành khách từ London - Anh về Việt Nam trên chuyến bay số hiệu VN10, số ghế 5K.

Sau ngày 8/2 đã thực hiện một số chuyến bay trong và ngoài nước nhưng bệnh nhân không nhớ cụ thể (các ngành chức năng đang xác minh làm rõ).

Ngày 16/3/2020, bệnh nhân là phi công trên chuyến bay VN272 từ TP. Hồ Chí Minh - TP. Hà Nội và VN607 chiều từ TP. Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh trong cùng ngày.

Từ ngày 13/3/2020 đến 18/3/2020 bệnh nhân lưu trú tại TP. Hồ Chí Minh và tới một số địa điểm ăn uống, giải trí.

Ngày 17/3/2020, bệnh nhân khởi phát sốt, ho và đến chiều ngày 18/3/2020 tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh khám, nhập viện với tình trạng X-Quang có tổn thương nhu mô phổi phải.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh xét nghiệm dương tính vào khuya ngày 18/3/2020. Mẫu bệnh phẩm tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh dương tính với virus SARS-CoV-2 vào 06h00 sáng ngày 20/3/2020.

Bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại bệnh viện.

Cũng theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM tính đến 8h ngày 22/03/2020, TP.HCM có tổng số trường hợp Covid-19 xác định là 21 trường hợp (được xác định từ ngày 09/03/2020 đến ngày 22/03/2020). Sức khỏe của các ca bệnh nhân hiện ổn định, tiếp tục điều trị, theo dõi.

Tổng số trường hợp nghi ngờ đến ngày 21/03/2020 là 224 trường hợp (trong đó có 216 trường hợp có kết quả âm tính, 8 trường hợp đang đợi kết quả).

Một người ở Gia Lai trốn khỏi khu cách ly tại bệnh viện

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng công an truy tìm một người bị sốt trốn khỏi khu cách ly BV Đa khoa tỉnh.

Người bỏ trốn tên là Nguyễn Văn Linh (SN 1997, trú tại khu phố 4, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) là công nhân làm việc tại khu Hồ Trái cây của Công ty Hoàng Anh Gia Lai ở huyện Kon Mum (Campuchia), nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh sáng 19/3.

Theo khai báo y tế, các ngày 18 và 19/3, người này bị sốt cao, đau rát họng và nhức mỏi toàn thân. Nhiệt độ cơ thể đo được tại nơi tiếp nhận là 39 độ C.

Ngay sau đó, người này được đưa về cách ly tại khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Buổi tối ngày 19/3, trên người bệnh nhân có ban xuất huyết rải rác dưới da, đau rát họng, thân nhiệt 37 độ C, được chẩn đoán sốt xuất huyết. Sáng 20/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Gia Lai lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên để xét nghiệm SARS-CoV-2, đến nay đang chờ kết quả.

5h sáng ngày 21/3, qua kiểm tra, cán bộ y tế tại đây phát hiện bệnh nhân không có mặt tại nơi cách ly.

Hà Nội có 27 người nhiễm

Theo Bộ Y tế, một du học sinh từ Hungary và một người Việt từ Czech, về Việt Nam trên cùng chuyến bay cách đây hai ngày, là bệnh nhân Covid-19 thứ 93 và 94 của Việt Nam.

"Bệnh nhân 93", nam, 20 tuổi, địa chỉ ở Đống Đa, Hà Nội, du học sinh tại Hungary, nhập cảnh sân bay Nội Bài ngày 18/3 trên chuyến bay SU290, ghế 27B.

"Bệnh nhân 94", nữ, 64 tuổi, ở thành phố Bắc Giang, sang Cộng hòa Czech thăm con gái từ ngày 29/2. Bà nhập cảnh Nội Bài ngày 18/3, cùng chuyến bay trên, ngồi ghế 28A.

Kết quả xét nghiệm hai lần của các bệnh nhân trên đều dương tính nCoV. Họ được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, sức khỏe ổn định.

img
Thông tin vê tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội cập nhật trên website Sở Y tế lúc 8h ngày 22/3​

Theo thống kê, tại Hà Nội, số bệnh nhân nhiễm Covid-19 là 27, nhiều nhất cả nước. Ngoài ra, có hơn 700 trường hợp tiếp xúc gần đang giám sát y tế, gần 8.000 trường hợp đang theo dõi tại cộng đồng. Trong đó, 150 điều dưỡng và bác sĩ của Bênh viện Bạch Mai phải cách ly, sau khi bệnh viện xuất hiện hai ca dương tính nCoV đều là các điều dưỡng của Trung tâm bệnh Nhiệt đới.

Tổng số người tại các khu cách ly tập trung của Hà Nội là gần 3.000. Thành phố phải bố trí thêm 3 khu cách ly dân sự tập trung với quy mô 10.100 giường, nâng tổng số khu cách ly lên 12 với hơn 12.500 giường. Bệnh viện Đa khoa Mê Linh cũng đang được sửa chữa để điều trị bệnh nhân với công suất 200 giường bệnh.Trong ngày, Bộ Y tế xác nhận một ca bệnh ở TP HCM, là du học sinh từ Pháp về.

Khách đi máy bay, xe khách, tàu hỏa phải khai báo y tế điện tử bắt buộc

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn vừa ký công văn hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc, các sở GTVT khẩn trương triển khai thực hiện về việc khai báo y tế bắt buộc trên các chuyến bay nội địa và phương tiện giao thông công cộng nhằm phát hiện sớm ca bệnh và ngăn chặn lây lan kịp thời dịch bệnh Covid-19.

img
Giao diện trang web tokhaiyte.vn

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN, các Sở GTVT và các Cục Hàng không VN, Đường sắt VN, Đường thủy nội địa VN thông báo cho tất cả các hãng hàng không Việt Nam, các doanh nghiệp vận tải đường sắt, đường bộ, chủ và người điều khiển phương tiện vận tải thực hiện ngay việc khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với tất cả các hành khách trước khi thực hiện hành trình trên các chuyến bay nội địa, tàu hỏa, tàu chở khách du lịch và xe khách liên tỉnh.

"Hành khách trước khi thực hiện hành trình của mình phải thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc và cung cấp cho nhân viên sử dụng ứng dụng, thực hiện quét mã "QR code" mà khách được cấp khi khai trên ứng dụng này", Bộ GTVT yêu cầu.

Tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam

Ngày 21/03/2020, Bộ Ngoại giao thông báo: Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống, ngăn ngừa và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, Chính phủ Việt Nam quyết định:

- Tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, trừ trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt (khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao…).

- Các cơ quan chức năng trong nước xem xét duyệt cấp thị thực phù hợp (nếu cần thiết) cho các trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và những trường hợp đặc biệt nói trên. Các trường hợp này phải hoàn thành thủ tục kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc tại khu vực riêng và cách ly phù hợp tại cơ sở lưu trú theo quy định. Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam có hình thức cam kết thực hiện giám sát y tế đối với công dân nước mình trong thời gian công tác ở Việt Nam.

- Tạm dừng hiệu lực Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân.Các biện pháp nêu trên được áp dụng từ 00:00 giờ, ngày 22 tháng 03 năm 2020.

img
Sân bay quốc tế Nội Bài - ảnh HFT.

- Người nhập cảnh Việt Nam phải tuân thủ quy trình kiểm tra y tế và thực hiện cách ly tập trung trừ trường hợp người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt khác (khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao…).

- Người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao có Giấy xác nhận âm tính với virus Covid-19 do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp và được Việt Nam chấp thuận được phép nhập cảnh Việt Nam và phải được cách ly chặt chẽ tại cơ sở lưu trú, bảo đảm các biện pháp an toàn, phòng chống dịch.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thông báo quyết định này tới các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, đảm bảo công dân các nước chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh của Việt Nam.

Ký túc xá của 8 trường ĐH nào được huy động làm khu cách ly cho Hà Nội?

Tại cuộc họp khẩn tại Bộ GD&ĐT ngày 21/3, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, Chính phủ giao TP Hà Nội cần đảm bảo 20.000 chỗ cách ly tập trung. Hiện thành phố đã thành lập 14 khu cách ly với 13.600 chỗ, thiếu 6.400 chỗ; mỗi khu cách ly có từ 500 chỗ trở lên.

Theo đó, ngay ngày 22/3, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp chặt chẽ với TP Hà Nội, tiến hành khảo sát ký túc xá 8 cơ sở bao gồm Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2; Trường ĐH Lao động Xã hội; Trường ĐH Thể dục thể thao Hà Nội; Trường ĐH Nội vụ Hà Nội; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; Học viện Ngân hàng; Trường ĐH Lâm nghiệp; Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Đại học Quốc gia Hà Nội.

img
Cuộc họp khẩn ngày 21/3 bàn về việc trưng dụng ký túc xá phục vụ công tác cách ly tập trung trên địa bàn Thủ đô do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ và Phó Chủ tịch TP Hà Nội Ngô Văn Quý chủ trì. Ảnh Bộ GD&ĐT.

Căn cứ kết quả khảo sát, Bộ GD&ĐT và TP Hà Nội sẽ nhanh chóng ban hành quyết định trưng dụng và khẩn trương hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học chuẩn bị các khu cách ly để đảm bảo tiến độ.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với TP Hà Nội triển khai tốt công tác trưng dụng ký túc xá làm khu cách ly tập trung. Thứ trưởng cũng bày tỏ tin tưởng, với tinh thần quyết tâm cao, TP Hà Nội sẽ phòng, chống dịch thành công.

“Thời gian tới, có thể mở rộng, vận động thêm các trường khác, tạo điều kiện thuận lợi cho TP Hà Nội đón công dân Việt Nam từ nước ngoài về. Các trường đại học còn lại hãy chuẩn bị tinh thần dự bị cao, sẵn sàng bất cứ khi nào thành phố cần”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.

Ở một diễn biến khác liên quan, Italy báo cáo thêm 793 ca tử vong vì virus corona trong một ngày, đưa tổng số người chết vì virus ở nước này lên 4.825 trường hợp, chiếm 38,3% số ca tử vong của thế giới.

Con số 793 ca tử vong này, tăng 19,6%, cũng là mức tử vong cao nhất mà một nước ghi nhận trong ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Số ca nhiễm virus ở Italy tăng thêm 6.557 và hiện có tất cả 53.578 ca nhiễm được ghi nhận. Số ca tử vong ở vùng Lombardy phía bắc, bao quanh Milan, là 3.095, trong số 25.515 trường hợp nhiễm bệnh.

Từ ngày 19/3, số ca tử vong vì virus tại Italy đã vượt qua Trung Quốc, khiến nước này trở thành nơi có nhiều trường hợp chết vì dịch bệnh nhất thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.