Xã hội

Tin Covid-19 ngày 23/8: Thêm 2 ca nhiễm mới, Việt Nam có 1016 bệnh nhân

23/08/2020, 18:20

Tin tức dịch Covid-19 ngày 23/8: Hai bệnh nhân mắc mới Covid-19 ở Hải Dương và Đà Nẵng, nâng số ca mắc tại Việt Nam đến nay lên 1016 ca.

img
Tính đến 6h ngày 23/8, Việt Nam có tổng cộng 672 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước.

Bản tin 18h ngày 23/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dich Covid-19 cho biết, đã ghi nhận thêm 2 bệnh nhân mắc mới Covid-19 ở Hải Dương và Đà Nẵng, nâng số ca mắc tại Việt Nam đến nay lên 1016 ca.

Cụ thể, CA BỆNH 1015 (BN1015) tại Đà Nẵng: bệnh nhân nữ, 44 tuổi, có địa chỉ tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 06-18/8 chăm sóc người thân tại Bệnh viện Đà Nẵng, có tiếp xúc gần với BN996, BN997, BN998, BN1006.

Ngày 18/8, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả bệnh nhân âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Ngày 21/8, bệnh nhân khởi phát với sốt, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

CA BỆNH 1016 (BN1016) tại Hải Dương: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, có địa chỉ tại xã Liên Hồng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc gần với BN977, liên quan ổ dịch tại đường Ngô Quyền, TP. Hải Dương.

Ngày 12/8, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Hải Dương.

Ngày 20/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả nghi ngờ, mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, kết quả xét nghiệm ngày 23/8 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, có 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại. Cụ thể, gồm: BN439 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng; BN669 tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai; 3 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang: BN701, BN759, BN926.

Như vậy, đến thời điểm này có 568 bệnh nhân/1016 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh.Sau khi xuất viện bệnh nhân được tiếp tục theo dõi y tế tại địa phương trong 14 ngày.

Tính đến chiều ngày 23/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 39 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 49 ca, số ca âm tính lần 3 là 28 ca.

Số ca tử vong: 27 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đến nay đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng...

Bệnh nhân 577 tử vong

Chiều 23/8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng thông tin về trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong. Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 27 tử vong tại Việt Nam.

Cụ thể, bệnh nhân 577 (BN 577): Bệnh nhân nữ, 73 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Bệnh nhân có tiền sử bệnh thận mạn giai đoạn cuối (8 năm), chạy thận nhân tạo chu kì (2 lần/tuần/4 năm); suy tim, thiếu máu, tăng huyết áp; gãy xương đùi phải (1 năm).

Trước đó, từ ngày 21 đến 24/7, bệnh nhân điều trị tại Khoa Nội thận, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 29/7, bệnh nhân mệt, khó thở đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng, chẩn đoán: Suy thận mạn trên bệnh nhân suy tim, tăng huyết áp, gãy cổ xương đùi phải. Tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm SARS- CoV-2 cho kết quả dương tính và được cách ly điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 31/7, bệnh nhân suy hô hấp nặng nên đã được đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu liên tục và các biện pháp hồi sức tích cực chuyển đến điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang ngày 4/8.

Từ ngày 22/8, bệnh nhân hôn mê sâu. 10h40 ngày 23/8, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán: Biến chứng Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do viêm phổi COVID-19 trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, suy tim, gãy cổ xương đùi.

Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 27 tử vong tại Việt Nam. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đến nay đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng...

Nữ sinh viên Quảng Nam bị dương tính Covid-19 trở lại sau 4 ngày ra viện

Sáng 23/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Điện Bàn cho biết, có 1 trường hợp trong số 6 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện về nhà trong sáng ngày 18/8 đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Trước đó, Báo Giao thông có đưa tin, vào sáng 18/7, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam tổ chức cho 6 bệnh nhân Covid-19 xuất viện sau khi được chữa trị khỏi bệnh. Trong 6 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi xuất viện sáng nay có 3 người ở thành phố Hội An (có 2 ni cô), 2 người ở thị xã Điện Bàn, 1 người ở huyện Quế Sơn (là sinh viên, 19 tuổi).

Tuy nhiên, sau 4 ngày xuất viện về nhà cách ly, đã có 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 trở lại. Bệnh nhân này là nữ sinh viên, 19 tuổi, trú tại huyện Quế Sơn.

Theo BS. Nguyễn Tải, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam, ngày 22/8 bệnh nhân được đưa trở lại khu vực điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại phòng khám đa khoa Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn), sau đó, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

BS. Nguyễn Tải, cho hay: Ngay sau khi nhận được thông tin bệnh nhân có biểu hiện sốt cao khi được cách ly theo dõi tại nhà, lực lượng y tế bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam và Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn tiến hành lấy mẫu xét nghiệm thì cho kết quả dương tính. Trong quá trình cách ly, theo dõi ở nhà, bệnh nhân đã thực hiện nghiêm công tác cách ly phòng dịch nên thời gian khi xuất viện về nhà, bệnh nhân không đi ra ngoài, tiếp xúc với ai.

"Theo quy định, đối với những bệnh nhân Covid-19 phải có kết quả xết nghiệm Covid-19 lần thứ 3 âm tính với được xem xét cho xuất viện, nhưng đối với 6 bệnh nhân xuất viện vừa rồi đều có kết quả 4 lần xét nghiệm âm tính với Covid-19 mới cho xuất viện", BS. Nguyễn Tải thông tin.

3 tiểu thương mắc Covid-19 tiếp xúc với nhiều người

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng vừa cung cấp thông tin dịch tễ của 5 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 mà Bộ Y tế công bố chiều 22/8. Trong số này có 3 tiểu thương bán mắm, hải sản ở các chợ tại quận Thanh Khê.

Nữ bệnh nhân số 1011 tên T.T.M.H. (38 tuổi, trú đường Phan Thanh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), tiểu thương bán mắm dưa tại chợ Tân Lập (đường Phạm Văn Nghị, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê).

Ngày 6-20/8, bệnh nhân bán mắm dưa tại lô 97 chợ Tân Lập, tiếp xúc với nhân viên giữ xe, 2 người bán hàng và khoảng 20 khách hàng. Vào buổi chiều, chị H. đến chợ Cồn bán hàng.

Ngày 20/8, ngoài việc bán hàng ở chợ Tân Lập, người này đến Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (154 Hà Huy Tập, quận Thanh Khê) lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1) và tiếp xúc với chị Đ.T.N.M. (ngụ quận Thanh Khê). Khoảng 15h cùng ngày, bệnh nhân về nhà, sau đó đến chợ Cồn bán hàng.

Ngày 21/8, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2) và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Nhà chức trách xác định tại khu vực chợ Cồn, chị H. tiếp xúc với 14 tiểu thương khác, chưa kể khách hàng.

Nữ bệnh nhân số 1012 tên T.T.S. (69 tuổi, trú đường Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), buôn bán gia vị tại chợ Siêu Thị (đường Võ Văn Tần).

Ngày 7-20/8, bệnh nhân được chồng tên N.V.H. chở đến chợ, tiếp xúc với người đo thân nhiệt, các tiểu thương xung quanh và 3-5 người mua hàng. Buổi chiều hàng ngày, bà S. được chồng chở về nhà.

Khoảng 10h ngày 20/8, chị T. (tiểu thương tại chợ Siêu Thị) chở bệnh nhân đến Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng để các bác sĩ lấy mẫu dịch hầu họng lần 1.

Ngày 21/8, bệnh nhân tiếp xúc với 7 tiểu thương và khách hàng tại chợ Sêu Thị. Khoảng 14h30, bệnh nhân được chồng chở đến Trung tâm Y tế quận Thanh Khê để các bác sĩ lấy mẫu dịch hầu họng lần 2. Tối cùng ngày, các bác sĩ xác định bà S. dương tính với SARS-CoV-2.

Nữ bệnh nhân số 1013 tên H.T.L.T. (51 tuổi, trú đường Hoàng Tích Trí, phường Thuận Phước, quận Hải Châu), tiểu thương bán hải sản tại chợ Siêu Thị. Ngày 4-14/8, tài xế xe ôm tên A. (cư trú tại chợ Thanh Khê) chở bệnh nhân đến cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà) mua hải sản.

Đi cùng bệnh nhân là chị D. (tiểu thương tại chợ Thanh Bình, quận Hải Châu). Tại đây, bà T. tiếp xúc với nhiều người bán hải sản. Sau đó, bệnh nhân được người lái xe ôm tên T. chở lại chợ Siêu Thị, cùng bán hải sản với anh T.Q.L. (người phụ việc). Ngày 15/8, bệnh nhân tiếp xúc với tổ trưởng tổ dân phố để lấy giấy tờ.

Ngày 20/8, sau khi đến cảng cá Thọ Quang mua hải sản, bệnh nhân quay lại chợ Siêu Thị rồi đến Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng lấy mẫu dịch hầu họng. Ngày 21/8, chị gái của bệnh nhân chở hải sản từ chợ Siêu Thị đến đường Hoàng Tích Trí để bà T. bán trước nhà. Thời gian này, bà T. tiếp xúc với một cô giáo (không nhớ tên) và 2 người hàng xóm.

Cùng ngày, tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng và đến tối có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nam bệnh nhân số 1014 tên L.T. (60 tuổi, trú K278 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê), nhân viên Ban quản lý chợ Lầu Đèn. Ông cũng là tổ trưởng tổ dân phố 55, phường Xuân Hà.

Ngày 16-24/7, người này đến khám và điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng. Ngày 1-7/8, ông T. tạm nghỉ việc, chỉ ở nhà.

Ngày 8-18/8, bệnh nhân trở lại chợ Lầu Đèn, cùng 2 đồng nghiệp đi thu lệ phí. Chiều 19/8, ông T. đi phát giấy mời nhận gạo hỗ trợ cho 7 gia đình và tiếp xúc với 7 người ở phường Xuân Hà.

Sáng 20/8, ông T. đến nhà và tiếp xúc với bà H. (ngụ ở K304 Trần Cao Vân) và chị T.T.L. (thuê trọ tại K278 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà).

Chiều cùng ngày, ông đến nhà sinh hoạt chung ở tổ Tân Chánh, phát gạo cho người dân, tiếp xúc với 3 người cùng ở phường Xuân Hà. Khoảng 18h, bệnh nhân đến nhà, đưa giấy mời nhận quà hỗ trợ và tiếp xúc thêm với 3 người khác.

Sáng 21/8, ông T. nhận dung dịch sát khuẩn tại Trạm Y tế phường Xuân Hà, tiếp xúc với chị V.T.K.L. (2 người đều mang khẩu trang).

Khoảng 14h, bệnh nhân đến Ngân hàng An Bình (ở phường Tân Chính), tiếp xúc với bảo vệ (không rõ tên) và chị T.T.T.V. (thủ quỹ ngân hàng). Khoảng 15h cùng ngày, bệnh nhân đến UBND phường Xuân Hà, tiếp xúc với 2 người khác. Đến 15h30, ông T. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

Sáng 22/8, ông T. được lấy mẫu dịch hầu họng lần 3 và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

img

Sáng 23/8 không có ca nhiễm mới, 130 bệnh nhân sắp được ra viện

Tính đến 6h ngày 23/8: Việt Nam có tổng cộng 672 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 532 ca.

Tính từ 18h ngày 22/8 đến 6h ngày 23/8: 0 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay. 2. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 77.380, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 2.095; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 19.808; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 50.477 4.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2 là 130. Số ca tử vong 26 và có 563 bệnh nhân được điều trị khỏi.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 26 tử vong

Bộ Y tế tổi 22/8 công bố "bệnh nhân 666", 93 tuổi, tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng trên bệnh nhân viêm phổi do Covid-19.

Thông tin từ Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, bệnh nhân nam, ở Thanh Khê, TP Đà Nẵng, có tiền sử suy tim, rung nhĩ, tăng huyết áp, suy thận mạn, sa sút trí tuệ.

Bệnh nhân tử vong lúc 17h20 ngày 22/8 tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng. Nguyên nhân tử vong được chẩn đoán do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, biến chứng của hoại tử cẳng chân phải do tắc mạch trên bệnh nhân viêm phổi do Covid-19 có tiền sử tăng huyết áp, suy tim, rung nhĩ, suy thận mạn, sa sút trí tuệ.

img
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Lao động

Đây là bệnh nhân Covid-19 thứ 26 tử vong tại Việt Nam.

Tính đến tối 22/8, tổng số ca nhiễm tính từ đầu dịch là 1.014, số khỏi bệnh 563, số người tử vong do Covid-19 là 26, một người tử vong sau khi đã có 4 lần xét nghiệm âm tính.

3 bệnh viện ở Hà Nội phải tạm dừng hoạt động

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tạm dừng khám chữa bệnh với Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội, Mắt Việt Nhật, Mắt Hitec do không đảm bảo an toàn về phân luồng, tiếp nhận bệnh nhân.

Thông tin này được bà Trần Thị Nhị Hà, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, đưa ra tại buổi làm việc của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP với các bệnh viện trên địa bàn ngày 22/8.

Theo kết quả kiểm tra, đến hết ngày 21/8, tại Hà Nội có 34 bệnh viện đảm bảo đủ điều kiện, 9 bệnh viện an toàn ở mức thấp và 3 bệnh viện không an toàn.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội (77 Nguyễn Du), Bệnh viện Mắt Việt Nhật (122 phố Triệu Việt Vương) và Bệnh viện Mắt Hitec (55 phố Hàm Long) không đảm bảo an toàn trong sàng lọc, phân luồng, cách ly khi có người bệnh nghi ngờ.

Bà Hà cho biết đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã yêu cầu 3 bệnh viện ngừng hoạt động khám, chữa bệnh để tổ chức lại và báo cáo Sở Y tế Hà Nội trước ngày 1/9. Phó giám đốc Sở y tế nhấn mạnh việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các bệnh viện là rất quan trọng bởi cơ sở y tế là nơi có nguy cơ lây nhiễm, phát tán dịch bệnh rất lớn.

Chia sẻ tại cuộc họp, ông Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho hay đặc thù chuyên khoa sản là số bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến viện đông. Ông lo ngại tình trạng một sản phụ nhập viện thì kéo theo cả gia đình, họ hàng đi theo.

Ông Cường nói lãnh đạo viện chỉ đạo thực hiện rất khắt khe trong khu sàng lọc. Ông mong qua cuộc họp, lãnh đạo TP có các giải pháp giúp bệnh viện đảm bảo an ninh cả các khu vực ngoài bệnh viện, bởi đây là khu vực phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Đến ngày 22/8, Hà Nội ghi nhận 36 ca mới mắc Covid-19, trong đó có 11 trường hợp phát hiện ở cộng đồng, 25 bệnh nhân được phát hiện và cách ly khi nhập cảnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.