Xã hội

Covid-19: Thêm 11 ca bệnh, Hải Phòng có bệnh nhân đầu tiên

24/03/2020, 21:00

Tin tức dịch Covid-19 ngày 24/3 tại Việt Nam: Hải Phòng đã có bệnh nhân đầu tiên, Hà Nội hỗ trợ tiền ăn cho người nước ngoài cách ly...

img

CA BỆNH 124 (BN124): Bệnh nhân nam, 52 tuổi, quốc tịch Brazil, trú tại Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân làm việc tại công ty TNHH giày Gia Định, có 2 chi nhánh tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai và Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Hàng ngày, bệnh nhân đi làm ở cả 2 chi nhánh công ty, ngoài ra tới một số nơi như quán ăn (TP. Biên Hoà, Đồng Nai), quán cà phê, trung tâm thương mại Vincom Quận 2 và không sử dụng khẩu trang.

Ngày 14/3/2020, bệnh nhân có đến quán Bar Buddha. Ngày 22/3/2020, bệnh nhân được chuyển cách ly tại Quận 9, lấy mẫu xét nghiệm với tình trạng sức khoẻ ổn, chưa ghi nhận triệu chứng bệnh.

Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

CA BỆNH 125 (BN125): Bệnh nhân nữ, quốc tịch Nam Phi, 22 tuổi, trú tại Quận 7, TPHCM. Nghề nghiệp - chuyên gia. Sau khi nghe thông báo của ngành y tế TP. Hồ Chí Minh về việc tìm kiếm người có liên quan đến quán Bar Buddha - Quận 2 (nơi đến của các ca bệnh số 91, 97, 98), ngày 22/3/2020, bệnh nhân tới Trung tâm y tế Quận 7 khai báo đã từng đến quán bar trên từ 21h30 ngày 14/3/2020 đến 3h ngày 15/3/2020 và sau đó được cách ly, lấy mẫu, với tình trạng sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận triệu chứng bệnh. Bệnh nhân ở nhà trong thời gian từ 15/3/2020 đến khi được cách ly.

Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh xét nghiệm và kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại khu cách ly điều trị huyện Cần Giờ.

CA BỆNH 126 (BN126): Bệnh nhân nam, quốc tịch Nam Phi, 28 tuổi, trú tại Quận 7, TP Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp - Giáo viên. Bệnh nhân là bạn với BN125.

Ngày 22/3/2020, sau khi nghe thông báo của ngành y tế TP. Hồ Chí Minh, bệnh nhân đến Trung tâm y tế Quận 7 khai báo đã từng đến quán Bar trên từ 21h30 ngày 14/3/2020 đến 03h00 ngày 15/3/2020 và sau đó được cách ly, lấy mẫu, với tình trạng sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận triệu chứng bệnh. Trong thời gian từ 15/3/2020 đến khi cách ly, bệnh nhân có hai lần tới nhà BN125.

Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh xét nghiệm và kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại khu cách ly điều trị huyện Cần Giờ.

CA BỆNH 127 (BN127): Bệnh nhân nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, 23 tuổi, trú tại Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp - nhân viên phục vụ bàn (theo ca 21h - 4h) tại quán Bar Buddha - Quận 2.

Ngày 16/3/2020, bệnh nhân khởi bệnh với triệu chứng sốt, đi khám tại phòng khám BS.Trần Hồng Đào - Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, được cho thuốc uống và hết sốt đến nay. Ngày 17-20/3/2020, bệnh nhân ở nhà, không đi làm và có đi một số quán ăn uống. Ngày 21/3/2020, bệnh nhân tới khai báo tại trạm y tế về tình trạng tiếp xúc ở quán Bar Buddha và được hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Ngày 22/3/2020, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung quận Tân Phú, lấy mẫu xét nghiệm và không ghi nhận lại triệu chứng bệnh.

Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh xét nghiệm và kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Dã chiến Củ Chi theo dõi và cách ly.

CA BỆNH 128 (BN128): Bệnh nhân nam, 20 tuổi, địa chỉ ở Lê Chân, TP. Hải Phòng. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 20/03/2020 trên chuyến bay VN0054. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội sàng lọc và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm ngày 22/03/2020. Kết quả sàng lọc của bệnh nhân là dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 23/3/2020, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm, hôm nay cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 129 (BN129): Bệnh nhân nam, 20 tuổi, địa chỉ ở Nghĩa Tân, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 20/03/2020 trên chuyến bay VN0054. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội sàng lọc và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm ngày 22/03/2020.

Kết quả sàng lọc của bệnh nhân là dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 23/3/2020, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, hôm nay cho kết quả khẳng định với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 130 (BN130): Bệnh nhân nam, 30 tuổi, địa chỉ ở Quận Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là du khách từ Tây Ban Nha, quá cảnh tại Nga và nhập cảnh về Nội Bài ngày 22/3/2020 trên chuyến bay SU290. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được đưa về khu cách ly của tỉnh Bắc Giang và lấy mẫu làm xét nghiệm.

Ngày 23/3/2020, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, đến nay cho kết quả khẳng định với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 131 (BN131): Bệnh nhân nam, 23 tuổi, địa chỉ ở Quận Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là du khách từ Tây Ban Nha, quá cảnh tại Nga và nhập cảnh về Nội Bài ngày 22/03/2020 trên chuyến bay SU290. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được đưa về khu cách ly của tỉnh Bắc Giang và lấy mẫu làm xét nghiệm. Ngày 23/3/2020, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 132 (BN132): Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, địa chỉ ở Quận Long Biên, Hà Nội. Bệnh nhân là du khách từ Tây Ban Nha, quá cảnh tại Nga và nhập cảnh về Nội Bài ngày 22/3/2020 trên chuyến bay SU290. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được đưa về khu cách ly của tỉnh Bắc Giang và lấy mẫu làm xét nghiệm.

Ngày 23/3/2020, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm và cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 133 (BN133): Bệnh nhân nữ, 66 tuổi, địa chỉ ở Tân Phong, Lai Châu. Bệnh nhân trong tháng 3 có đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị bệnh. Ngày 22/3, bệnh nhân trở về nhà, trên đường về bệnh nhân có sốt. Ngày 23/3, bệnh nhân được trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu lấy mẫu làm xét nghiệm. Ngày 23/3, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 134 (BN134): Bệnh nhân nam, 10 tuổi, địa chỉ ở Thạch Thất, Hà Nội. Bệnh nhân là du khách từ nước ngoài, nhập cảnh về Nội Bài ngày 18/3 trên chuyến bay SU290. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được đưa về khu cách ly của tỉnh Thanh Hoá và lấy mẫu làm xét nghiệm. Ngày 23/3, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Hôm nay, Nội Bài đón 4 chuyến bay chở người Việt về từ vùng dịch

Theo lịch bay, trong ngày có 4 chuyến bay từ Đài Loan, Singapore, Ma Cao và Nhật Bản chở khoảng 264 hành khách mang quốc tịch Việt Nam về Hà Nội.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, hôm nay (24/3) không có các chuyến bay từ châu Âu, những chuyến bay từ khu vực này về Việt Nam này đã được thay đổi lịch trình và chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh.

Bốn chuyến bay từ Đài Loan, Singapore, Ma Cao và Nhật Bản hạ cánh ở Nội Bài có tổng số khách là 264 người, tất cả mang quốc tịch Việt Nam.

img
Bốn chuyến bay từ Đài Loan, Singapore, Ma Cao và Nhật Bản hạ cánh ở Nội Bài có tổng số khách là 264 người, tất cả mang quốc tịch Việt Nam.

Trước đó, ngày 23/3, số lượng khách đặt chỗ trên các chuyến bay về Hà Nội là 276 người nhưng con số nhập cảnh qua cửa khẩu Nội Bài thực tế giảm còn 233 người và đều là khách quốc tịch Việt Nam.

Từ 0h ngày 22/3, Việt Nam đã tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, tạm dừng nhập cảnh vì lí do dịch bệnh đối với tất cả các trường hợp mang Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân; không áp dụng với trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt như khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT tập trung chỉ đạo và có biện pháp kiên quyết, hữu hiệu hạn chế tối đa và giãn cách các chuyến bay vận chuyển hành khách từ nước ngoài vào Việt Nam, kể cả đối với các hãng hàng không nước ngoài. Hạn chế hạ cánh tại các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất.

Đối với khu vực TPHCM, hiện nay do các khu vực cách ly không còn khả năng tiếp nhận thêm, vì vậy Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không thông báo đến tất cả các hãng hàng không dừng vận chuyển hành khách là công dân Việt Nam từ nước ngoài tới Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thời điểm tạm dừng đón người Việt từ vùng dịch về TPHCM qua cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất bắt đầu áp dụng từ 0h ngày 25/3 đến hết ngày 31/3/2020.

Với những yêu cầu của Chính phủ Việt Nam, các hãng hàng không quốc tế khai thác tới Việt Nam cũng dừng hoạt động chở khách.

Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ người nhập cảnh vào Việt Nam từ 8/3

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát tất cả các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 8/3, yêu cầu cách ly tại nhà, nơi lưu trú, thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe, kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Việc rà soát này phải hoàn thành trước 12h ngày 25/3.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện ở các nước tiếp tục thực hiện tốt công tác cộng đồng và bảo hộ công dân; vận động người Việt Nam ở nước ngoài không dồn về nước như thời gian qua, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho bản thân và gia đình, tuân thủ các quy định không di chuyển, phòng chống dịch của nước sở tại.

img
Trước 12h00 ngày 25/3, phải hoàn thành rà soát toàn bộ người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 8/3/2020

Bộ Ngoại giao hướng dẫn, hỗ trợ, tổng hợp danh sách các trường hợp cụ thể cần về nước vì lý do đặc biệt cần thiết, nhất là đối với học sinh, sinh viên; phối hợp với Bộ GTVT làm việc với các hãng hàng không thu xếp chuyến bay khi các cơ sở cách ly trong nước có thể tiếp nhận thêm, bảo đảm chặt chẽ, an toàn.

Thủ tướng cho biết, công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn 3 có ý nghĩa quyết định.

Các ngành các cấp, cả hệ thống chính trị tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch; kiên trì các nguyên tắc: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị khỏi.

UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước, các lực lượng chức năFng nhất là quân đội, công an, y tế và các lực lượng khác cần quyết liệt, chặt chẽ hơn trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan không kiểm soát.

Thủ tướng yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, mát xa, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân vận động… , để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ mặt hàng thiết yếu. Hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại các đám cưới, đám hiếu.

Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người.

Quảng Trị đóng cửa nhiều quán karaoke, cơ sở mát xa từ ngày 25/3

Ngày 24/3, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND Quảng trị cho hay, vừa ban hành quyết định tạm ngừng nhiều hoạt động, dịch vụ để phòng ngừa Covid-19.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo đến các quán karaoke, vũ trường, quán bar, cơ sở mát xa trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 25/3. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, UBND xã, phường, thị trấn thông tin rộng rãi, kịp thời đến các quán karaoke, vũ trường, quán bar, cơ sở mát xa trên địa bàn biết, thực hiện.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương trên.Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống COVID-19, phòng ngừa có hiệu quả việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng; các đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, rạp chiếu phim trên địa bàn Quảng Trị cũng sẽ tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 24/3 đến cho đến khi có thông báo mới.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Quảng Trị, tỉnh này chưa ghi nhận trường hợp dương tính với COVID-19. Hiện tại, 17/33 trường hợp được theo dõi, chăm sóc tại Trung tâm Điều trị COVID-19 trong Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh đã hoàn thành thời gian cách ly và trở về địa phương.

Từ ngày 18/3/2020 đến nay, tỉnh tiếp nhận 1.667 người nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và Cửa khẩu Quốc tế La Lay. Trong đó, số người đang cách ly trên địa bàn là 865, còn 802 người được chuyển vào cách ly tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khu du lịch quốc gia Núi Sam ngưng đón khách từ 0h ngày 25/3

Từ 0h ngày 25/3, Khu du lịch quốc gia Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang sẽ tạm ngừng đón khách phòng dịch Covid-19.

Ngày 24/3, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc, tỉnh An Giang vừa ký ban hành thông cáo báo chí về việc tạm ngừng đón khách và thu phí tham quan Khu du lịch quốc gia Núi Sam, TP Châu Đốc.

img
Khu chánh điện miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam thuộc Khu Du lịch quốc gia Núi Sam trong mùa lễ hội 2019

Theo ông Trần Quốc Tuấn, trong thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Để đảm bảo an toàn cho nhân dân địa phương và du khách, UBND TP Châu Đốc thông báo tạm ngừng các hoạt động tổ chức trong Khu du lịch quốc gia Núi Sam, đồng thời tạm dừng việc đón khác và thu phí tham quan vào đây kể từ 0h ngày 25/3 cho đến khi có thông báo mới.

Yên Bái: Tạm hoãn Lễ phát động Tháng hoạt động TDTT và Ngày chạy Olympic

Ngày 24/3, UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công văn số 714 yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tạm hoãn tổ chức Lễ phát động "Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020".

Ngoài tạm hoãn tổ chức Lễ phát động, UBND tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tạm hoãn các hoạt động thi đấu thể dục thể thao hưởng ứng "Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020"; thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tránh tập trung, tụ tập đông người.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Yên Bái, tính đến 18h00 ngày 24/3, trên địa bàn tỉnh Yên Bái chưa phát hiện ca nhiễm bệnh nào. Ngoài 20 ca nghi ngờ nhiễm bệnh đều âm tính với COVID-19, đã được điều trị khỏi và xuất viện, tỉnh Yên Bái chưa phát hiện thêm ca nghi ngờ khác.

Đẩy mạnh truyền thông về biện pháp phòng, chống lây chéo

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về các biện pháp phòng, chống lây chéo dịch bệnh trong cộng đồng, thực hiện giãn cách xã hội.

Trước mắt, địa phương sử dụng ngân sách dự phòng để giải quyết kinh phí phòng, chống dịch. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, địa phương tổng hợp tổng thể nhu cầu; trên cơ sở đó giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền theo quy định xử lý cụ thể để hỗ trợ cho các địa phương khó khăn.

Bộ Tư pháp nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành một số quy định cho phép Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ áp dụng các biện pháp cần thiết như trong tình trạng khẩn cấp.

Trong thời điểm bùng phát dịch, tất cả các cơ quan, đơn vị tập trung sức lực, đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, giải quyết công việc kịp thời, không để chậm trễ ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công an Thảo Điền phát thông báo khẩn tìm người từng đến bar Buddha

Zing.vn đưa tin, Công an phường Thảo Điền đã phát thông báo khẩn bằng tiếng Việt và tiếng Anh, yêu cầu những ai từng đến hoặc chở khách đến bar Buddha vào khung giờ 14h ngày 14/3 đến 3h30 ngày 15/3 và từ 14h30 đến 16h30 ngày 17/3, hoặc từ ngày 17/3, cần liên hệ với số điện thoại 0937.693.933 (chị Thảo) và 0379.490.501 (anh Phi, cùng là cán bộ y tế phường) để được hướng dẫn kiểm tra sức khỏe.

Trước đó, nam phi công người Anh nhiễm Covid-19 (bệnh nhân thứ 91) đến bar Buddha và lây virus corona cho nam giáo viên mang quốc tịch Canada (bệnh nhân thứ 120).

Ngoài bệnh nhân thứ 120, còn có nhiều người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 91 từ ngày 14/3 tại một số quán ăn, nơi vui chơi, trong đó có bar Buddha.

10 ca bệnh đang diễn tiến nặng

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến sáng ngày 24/3, Việt Nam đã ghi nhận 123 ca bệnh mắc Covid-19, trong đó 17 trường hợp đã điều trị khỏi. 106 bệnh nhân còn lại đang được điều trị cách ly tại 15 cơ sở y tế trên cả nước.

Trong số 17 trường hợp đã khỏi bệnh có 16 trường hợp đã ra viện, 1 trường hợp là bệnh nhân thứ 18 đã 3 lần xét nghiệm âm tính, không còn ho, sốt, hoàn toàn khỏe mạnh và đã được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Ninh Bình sang Bệnh viện đa khoa Thái Bình theo dõi sức khỏe.

106 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 15 cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó có cả bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm y tế huyện (bệnh nhân số 73 người Anh hiện điều trị tại Trung tâm y tế huyện Thanh Miện- tỉnh Hải Dương và bệnh nhân số 123 đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).

Tổng hợp về tình hình chung của các bệnh nhân đang điều trị ở các cơ sở y tế, cho biết đa số tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho hoặc ho ít, không khó thở, XQ phổi bình thường; có một vài bệnh nhân có dấu hiệu viêm phổi (dấu hiệu trên phim XQ) và viêm phổi tiến triển đã được điều trị theo phác đồ điều trị viêm phổi.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị, hiện có 14 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-3 lần.

Về các bệnh nhân còn lại đang điều trị tại các cơ sở y tế, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị nhiều ca bệnh nhất với 46 trường hợp (trong đó 34 bệnh nhân là người Việt, 12 bệnh nhân người nước ngoài). Trong số này hiện đã có 2 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 hai lần liên tiếp, đó là bệnh nhân số số 24 và số 27. Đặc biệt, bệnh nhân số 17 đã 3 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp với Covid-19

Một số bệnh nhân khác đang điều trị tại đây cũng có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần với COVID-19, gồm: bệnh nhân số 25, bệnh nhân số 59, bệnh nhân số 72. Đặc biệt, bệnh nhân số 21 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 vào ngày 22/3;

Bên cạnh đó, tại nhiều cơ sở y tế khác cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 là: 2 bệnh nhân nước ngoài đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng; 1 bệnh nhân người Anh đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2;

Tống hợp số liệu cũng cho thấy, hiện có 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, đang được điều trị tích cực; cả 3 bệnh nhân này đều đang thở máy, lọc máu, ECMO tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bộ Y tế đã liên tục tổ chức hội chẩn chuyên môn gồm các chuyên gia hàng đầu về hồi sức, hô hấp, tim mạch... đối với các trường hợp này.

Hà Nội: Giám sát y tế 815 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19

Theo Sở Y tế Hà Nội, tổng số trường hợp Covid-19 được xác định đến 9h ngày 24/3 tại Hà Nội là 39 trường hợp, số phát hiện mới trong ngày 23/3 là 2. Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh là 1.809, trong đó, số trường hợp tiếp tục phải giám sát y tế là 815, số trường hợp kết thúc giám sát y tế là 994. Tổng số người cách ly tại cộng đồng là 21.016 trường hợp, trong đó 12.719 người đã kết thúc cách ly, 8.297 người vẫn tiếp tục cách ly, theo dõi.

Nhiều người tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19 tại TP.HCM âm tính

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) sáng 24/2 cho biết đến hiện tại, toàn thành phố xác định 30 trường hợp mắc Covid-19 (3 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện). Trong ngày 23/3 xác định thêm 3 trường hợp nhiễm mới là bệnh nhân 119, 120, 121. 239/247 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đã có kết quả âm tính, 8 trường hợp đang đợi kết quả.

HCDC tiếp tục điều tra, xác minh các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm Covid-19. Tổng số người cách ly tích lũy tại các điểm cách ly tập trung của quận/huyện là 926, trong đó đang còn cách ly là 553, hết thời gian cách ly là 373. Tổng số người cách ly tích lũy tại các điểm cách ly tập trung của thành phố là 6.844 người, trong đó đang còn cách ly là 6.207, hết thời gian theo dõi là 637 người. Tổng số người cách ly tích lũy tại nhà là 4.722 người, trong đó đang còn cách ly là 1.016, hết thời gian cách ly là 3.706 người.

Du học sinh Nhật Bản sốt trên xe khách về Quảng Ninh đã nhập viện

Ngày 24/3, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng chốt tại khu vực Cổng tỉnh (thị xã Đông Triều) vừa tiến hành kiểm tra xe khách BKS 14B - 006.31, phát hiện 1 trường hợp là du học sinh tại Nhật Bản, hành khách trên chuyến bay VJ933 đến Nội Bài lúc 15h ngày 20/3 có biểu hiện sốt 37,3 độ. Ngay lập tức đã đưa đến Bệnh viện số 2 để cách ly, theo dõi.

Thời điểm đến chốt, xe khách có 20 người, gồm 3 lái xe, 1 chủ xe, 15 hành khách. Xe khách và 19 người trên xe được đưa về khách sạn Bưu Điện (Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) để cách ly, kiểm tra y tế và phun thuốc khử trùng theo quy định, đang tiếp tục xác minh lịch trình hoạt động của du học sinh nói trên và những người liên quan để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Quảng Trị: Tạm ngừng các điểm trò chơi điện tử công cộng, rạp chiếu phim

Sáng 24/3, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã ký Công văn hỏa tốc về việc tạm ngừng hoạt động đón khách tại các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, rạp chiếu phim trên địa bàn kể từ ngày 24/3 cho đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, UBND xã, phường, thị trấn thông tin rộng rãi, kịp thời đến các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, rạp chiếu phim trên địa bàn biết, thực hiện; tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương về tạm ngừng hoạt động trên.

2 người Việt cách ly ở khách sạn Hoà Bình

Tối 22/3, Bộ Y tế công bố thêm 7 ca nhiễm Covid-19, trong đó bệnh nhân 108 (là nam, 19 tuổi) và bệnh nhân 113 (là nữ, 18 tuổi), cùng có quốc tịch Việt Nam, cùng có địa chỉ ở Hà Nội, là du học sinh Việt Nam tại Anh về nước ngày 18/3 trên chuyến bay VN054. Hai bệnh nhân này xét nghiệm sàng lọc lần 1 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ngày 18/3 cho kết quả âm tính, nên sau đó được cách ly tập trung tại khách sạn Hòa Bình, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

img
Dự kiến, trong 2 tuần tới, Hà Nội đón khoảng 20.000 công dân nhập cảnh vào Hà Nội thông qua cửa khẩu sân bay Nội Bài nên thành phố đã gấp rút chuẩn bị các cơ sở vật chất phục vụ công tác cách ly

Đến ngày 20/3, 2 bệnh nhân này có biểu hiện ho, sốt nhẹ và được chuyển tới Bệnh viện để cách ly theo dõi. Ngày 21/3, kết quả xét nghiệm hai bệnh nhân này dương tính.

Thay vì phải thực hiện cách ly tập trung tại các đơn vị do Bộ Tư lệnh Thủ đô đảm nhiệm, hai bệnh nhân 108, 113 này lại thực hiện cách ly tại khách sạn Hoà Bình. Thời điểm đó, Hà Nội chưa có quyết định chính thức về việc thực hiện cách ly tại khách sạn. Điều này khiến dư luận không khỏi băn khoăn, vì sao lại “lọt” hai trường hợp này.

Ngày 23/3, phóng viên đã nhiều lần liên lạc với lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm CDC Thành phố nhưng không nhận được câu trả lời.

Chiều tối 23/3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã nói về những trường hợp này. Theo đó, sáng 18/3, vẫn có những chuyến bay từ London về, trong đó có khách nước ngoài nằm trong diện hướng dẫn của Bộ Y tế. Vì vậy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quốc gia giao cho Hà Nội để gặp gỡ, phản ứng và xử lý ngay.

"Trong tình huống đó, Hà Nội làm việc với tất cả các khách sạn, và chọn Khách sạn Hoà Bình của Tổng công ty Du lịch Hà Nội để đưa số khách người nước ngoài về đây cách ly tập trung. Trong đó, có những khách ngồi cùng khoang là một số công dân Việt Nam cũng đều được đưa về đây để đảm bảo tập trung. Những trường hợp này trước khi về được lấy mẫu xét nghiệm ở sân bay đều âm tính", ông Chung nói và nhấn mạnh, tình huống lúc đó là phải phản ứng nhanh để đảm bảo yêu cầu.

img
Khách sạn Hoà Bình là một trong những điểm tổ chức cách ly tập trung cho người nước ngoài

Khách sạn Hoà Bình là khu cách ly chi phí tự nguyện cho người nước ngoài

Theo ông Chung, ngay sau tình huống phản ứng nhanh để đảm bảo yêu cầu đó, Hà Nội cùng các bộ, ban ngành đã kịp thời ban hành theo đúng quy định về cách ly tập trung chi phí tự nguyện tại các khách sạn.

Tại Hà Nội, UBND TP đã quyết định đưa Khách sạn Hoà Bình (quận Hoàn Kiếm) là một trong những điểm tổ chức cách ly tập trung cho người nước ngoài (có hộ chiếu ngoại giao, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao) nhập cảnh vào Việt Nam, chi phí người cách ly tự chi trả.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố ủy quyền UBND quận Hoàn Kiếm phụ trách việc tổ chức cách ly tại khách sạn Hòa Bình. Sau khi hết thời hạn cách ly, quận ban hành quyết định kết thúc nhiệm vụ cho khách sạn và trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho người được cách ly.

Sở Y tế, Sở Du lịch chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn quận Hoàn Kiếm thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, quy định của thành phố.

Trước đó, thành phố đã bố trí thêm nhiều khu cách ly tập trung với quy mô trên 10.000 chỗ tại khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai); khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II (quận Nam Từ Liêm); Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (quận Nam Từ Liêm) và Trường Trung cấp nghề số 18 (huyện Thanh Trì).

Dự kiến, trong 2 tuần tới, Hà Nội đón khoảng 20.000 công dân nhập cảnh vào Hà Nội thông qua cửa khẩu sân bay Nội Bài. Chủ tịch Hà Nội cho biết thành phố đã gấp rút chuẩn bị các cơ sở, vật chất phục vụ công tác phân luồng, sàng lọc xét nghiệm sớm để cách ly tập trung người về từ nước ngoài.

Thành phố cũng đang xem xét mua thêm 200.000 kit xét nghiệm nhanh Covid-19 để xét nghiệm cho người cách ly.

img
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Lombardy, Italy. Ảnh: AFP/ TTXVN

Diễn biến liên quan, tính tới 6h sáng 24/3, số người tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã tăng thêm gần 2.000 ca, lên 16.365 người. Thêm nhiều nước ngày 23/3 đã áp đặt các lệnh phong tỏa cũng như nhiều biện pháp gắt gao khác để khống chế căn bệnh nguy hiểm này. Theo thống kê sơ bộ của hãng tin AFP, khoảng 1,7 tỷ người trên toàn thế giới đã được yêu cầu không ra khỏi nhà.

Tại Anh, trong 24 giờ qua có thêm 54 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì dịch lên 335 người và 5.837 trường hợp mắc bệnh. Rạng sáng ngày 24/3 (theo giờ VN), Chính phủ Anh áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc trong 3 tuần nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19. Thủ tướng Boris Johnson cho biết, ông "muốn đưa ra với người dân Anh một hướng dẫn đơn giản: Các bạn phải ở yên tại nhà". Lệnh phong tỏa cũng yêu cầu đóng cửa toàn bộ hoạt động kinh doanh không thiết yếu và cảnh sát sẽ được triển khai để giám sát người dân thực hiện.

Italy tiếp tục trải qua một ngày căng thẳng vì cuộc khủng hoảng COVID-19 khi có thêm 602 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 6.077 ca, tức là gần gấp đôi so với con số tử vong tại Trung Quốc đại lục, nơi khởi phát dịch (với 3.270 ca tử vong). Tuy vậy, số ca nhiễm mới ở Italy đang tiếp tục đà giảm của hai ngày trước đó, với 4.789 ca, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 63.927 ca.

Tây Ban Nha là "điểm nóng" dịch thứ hai tại châu Âu trong ngày 23/3 tiếp tục diễn biến xấu, khi ghi nhận thêm 4.321 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 33.089, và thêm 434 bệnh nhân tử vong. Như vậy, chỉ sau 3 ngày, số ca tử vong tại nước này từ chỗ vượt ngưỡng 1.000 đã tăng lên 2.206 người.

Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo đang chuẩn bị phát thêm khoảng 650.000 bộ xét nghiệm COVID-19 nhanh, ưu tiên cho các nhân viên y tế tuyến đầu, người già tại các trại dưỡng lão và những người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Khoảng 12% số người nhiễm virus SARS-CoV-2, tương đương 3.910 người, là nhân viên y tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.