Xã hội

Covid-19 ngày 24/5: 38 ngày, Việt Nam không có ca mắc trong cộng đồng

24/05/2020, 18:20

Tin tức dịch Covid-19 ngày 24/5 tại Việt Nam: Tính tới 18h ngày 24/5, Việt Nam trải qua 38 ngày không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng...

img
Tin tức Covid-19 ngày 24/5 tại Việt Nam mới nhất hôm nay​

Bản tin lúc 6h ngày 24/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là người từ Nga trở về trên chuyến bay VN0062 ngày 13/5, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam có 325 ca nhiễm Covid-19.

CA BỆNH 325 (BN325): Bệnh nhân nữ, 34 tuổi, có địa chỉ tại Gia Viễn, Ninh Bình. Bệnh nhân đã từng mắc COVID-19 tại Nga, đã khỏi bệnh trước khi về Việt Nam.

Ngày 13/5, bệnh nhân từ Mátxcơva về Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0062, được cách ly ngay tại Trung đoàn 125, Hải Dương. Tại đây bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính.

Ngày 21/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương là dương tính vào ngày 22/5.

Ngày 23/5, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm cho kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hải Dương.

Như vậy, đến thời điểm này, tổng số ca nhiễm trên chuyến bay VN0062 ngày 13/5 là 32 ca, được cách ly ngay sau nhập cảnh (30 hành khách: 27 cách ly tại Thái Bình, 2 tại Hải Dương, 1 tại Quảng Ninh và 02 tiếp viên cách ly tại TP.Hồ Chí Minh).

Việt Nam trải qua 38 ngày không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng

Tính tới 18h ngày 24/5, Việt Nam trải qua 38 ngày không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, số người nhiễm virus corona hiện là 325.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần với các ca nhiễm COVID-19 và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 15.412.

Trong đó, số cách ly tập trung tại bệnh viện là 58; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 8.523; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 6.831. Cả nước có tổng cộng 184 ca nhiễm COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, đến thời điểm này, 267 trong số 325 bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam được công bố khỏi bệnh, chiếm 82%.

58 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 9 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Trong số đó, 7 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và 4 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus corona.

img
Khu nhà ở sinh viên tỉnh Bạc Liêu được chọn làm khu vực cách ly tập trung của tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: G.M

Giám sát chặt chẽ những người từ Campuchia về Bạc Liêu

Chiều tối 24/5, lãnh đạo UBND huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) xác nhận, hiện tại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã đưa 3 người từ Campuchia về Bạc Liêu, 1 người tiếp xúc gần vào khu cách ly tập trung của huyện và giao cho Huyện đội quản lý, giao công an bảo vệ chặt chẽ, Trung tâm y tế phụ trách chăm sóc sức khỏe đối với bà D.

Trước đó, khoảng 2h ngày 22/5, bà P.T.D. (48 tuổi, ngụ ấp Cây Gừa, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) từ Campuchia qua cửa khẩu Long Bình (An Giang) đi xe khách từ An Giang về TP Cần Thơ. Khi đến Cần Thơ, bà D. tiếp tục đón xe khách về Bạc Liêu và trên xe có hơn 10 người.

Khoảng 7h cùng ngày, bà D. về đến TP Bạc Liêu và được em trai là T.T.K. chở về nhà bằng xe máy. Đại diện Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình đã đến nhà bà D. xác minh và khai báo y tế.

Qua kiểm tra y tế, bà D. có biểu hiện ho và nặng ngực, thân nhiệt 36.9°C, có bệnh mãn tính kèm theo tăng huyết áp, tim mạch, gan.

Khoảng 14h ngày 22/5, người nhà đưa bà D. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu khám theo hướng dẫn. Sau đó, đưa bà D. và con gái là H.T.B.C. (20 tuổi) về khu cách ly tập trung tại ấp Xóm Lớn B, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình.

Đến khoảng 10h30, ngày 23/5, Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình tiếp tục nhận được tin báo của công an phát hiện có 2 người từ Campuchia về nhà ở ấp 13, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình.

Cơ quan chức năng xác định danh tính 2 người nói trên là anh L.Q. (24 tuổi) cùng em ruột L.Qu. (21 tuổi, cùng ở ấp 13, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình).

Trước đó, khoảng 14h ngày 21/5, Q. và Qu. đi xe ôm từ Campuchia về cửa khẩu Hà Tiên (Kiên Giang). Đến khoảng 15h cùng ngày, đi từ Hà Tiên qua bến xe Châu Đốc (An Giang). Sau đó, 2 người đi xe khách dịch vụ Trần Tính, trên xe có 2 người đi cùng là tài xế và phụ xe. Khi về tới huyện Hòa Bình thì được cha ruột là ông L.L. ra đón. Đến khoảng 3h40 ngày 22/5, Q. và Qu. về đến nhà.

Qua kiểm tra y tế, Q. và Qu đều có sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận bệnh lý bất thường.

Sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hòa Bình đã đưa bà D., chị H. và hai anh em Q. và Qu. vào cơ sở cách ly tập trung của huyện, đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Bệnh nhân 91 vẫn nặng, nhiễm trùng phổi chưa được khống chế

Về tình hình điều trị các ca bệnh, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

Đến thời điểm này có 267 ca bệnh/325 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 82% tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước ta. 58 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 9 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị nhiều nhất với 25 ca; Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu là 17 ca; Bệnh viện đa khoa Thái Bình là 6 ca...

Tính đến sáng ngày 24/5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 6 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 4 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Liên quan đến tình hình điều trị bệnh nhân 91 tại BV Chợ Rẫy, BSCKII Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết tiên lượng bệnh nhân còn nặng vì phụ thuộc gần hoàn toàn vào hệ thống ECMO, nhiễm trùng phổi chưa khống chế được.

Bệnh nhân được giảm liều thuốc an thần, có nhịp tự thở dao động 15-25 lần mỗi phút, còn hôn mê. Các bác sĩ tiếp tục vật lý trị liệu hô hấp, nội soi phế quản hút đàm và cấy dịch rửa phế quản, theo dõi điều chỉnh nước điện giải và đông máu, dinh dưỡng tĩnh mạch và đường tiêu hóa.

Bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, viêm phổi do vi khuẩn Burkholderia cepacia, nhiễm nấm máu, tổn thương thận cấp.

Kíp điều trị quyết định tạm ngưng lọc máu liên tục vì lượng nước tiểu của bệnh nhân khá hơn, khi điều trị bằng thuốc kiểm soát được lượng nước ra và vào cơ thể.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, sau khi bệnh nhân 91 chuyển sang điều trị tại BV Chợ Rẫy, hiện các cơ sở y tế của Thành phố đang theo dõi, điều trị cho 4 bệnh nhân, gồm: Bệnh nhân 278 (chuyển từ tỉnh Bạc Liêu lên TP.HCM) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới: Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, khỏe nhiều, tự sinh hoạt cá nhân, ăn uống tốt, giảm ho nhiều, không sốt, mạch, huyết áp bình thường, ngưng thở oxy, tiên lượng tốt.

3 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (gồm: BN 271, BN 321, BN 322): tình trạng sức khỏe ổn định.

Gần 5,4 triệu người nhiễm nCoV toàn cầu, hơn 343.000 người chết

Ở diễn biến khác liên quan, thế giới ghi nhận gần 5,4 triệu người nhiễm nCoV, trong đó hơn 343.000 người đã chết, với Nam Mỹ là tâm dịch Covid-19 mới.

213 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 5.396.970 ca nhiễm và 343.582 ca tử vong, tăng lần lượt 101.508 và 4.262 trường hợp so với hôm qua, trong đó 2.236.175 người đã bình phục.

Theo Bộ Y tế Ai Cập, hôm qua (23/5), nước này ghi nhận thêm 727 ca mắc Covid-19, nâng tổ số người mắc lên 16.513. Cũng vào hôm qua, Ai Cập xác nhận 28 ca tử vong do Covid-19, mức tử vong cao nhất kể từ khi phát hiện ca lây nhiễm đầu tiên vào ngày 14/2.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.