Xã hội

Tin tức Covid-19 ngày 2/8: Bệnh nhân 53 tuổi ở Đà Nẵng tử vong

02/08/2020, 21:00

Tin tức dịch Covid-19 ngày 2/8 tại Việt Nam: Thêm BN 429 tử vong. Việt Nam có 6 bệnh nhân COVID-19 tử vong, đều người cao tuổi, có bệnh nền.

img
Đến tối 2/8, Việt Nam có 620 ca bệnh, trong đó 5 ca tử vong

Khẩn tìm người đến 5 địa điểm và 2 chuyến bay liên quan bệnh nhân COVID-19

Tối 2/8, Bộ Y tế đã có thông báo khẩn số 22 đề nghị những người đã đến các địa điểm: Quán Nhúng Ớt, 10 Phạm Quang Ảnh, An Hải Bắc, Sơn Trà, TP Đà Nẵng, chiều tối 18-7;

Khách sạn Mercure Danang French Village, Bà Nà Hills, TP Đà Nẵng, ngày 19 đến 20-7;

Khách sạn Alilte Luxury Hội An, số 9, Phan Bội Châu, Hội An, Quảng Nam, ngày 20 đến 21-7;

Homestay Huế villa, 27 Lê Trung Đình, phường Thuận Lộc, TP Huế, Thừa Thiên - Huế, ngày 23 đến 24-7;

Quán cafe Mắt Biếc, 68 Bao Vinh, Hương Vang, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế, ngày 23-7;

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng tìm các hành khách trên hai chuyến bay: VN115, từ Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuột vào ngày 25/7; VN119, từ Đà Nẵng đến TP.HCM vào ngày 25/7.

Bộ Y tế đề nghị tất cả những người trên cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Họ cũng cần gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình: 1900.9095 (Bộ Y tế), 0905.108.844 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Đà Nẵng), 0914.085.388 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam) và 0869.577.133 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh), 0907.795.480 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên - Huế).

Bệnh nhân 429 tử vong

Tối 2/8/2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là bệnh nhân số 429. Bệnh nhân tử vong vì suy tim cấp trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19.

Bệnh nhân 429 (BN 429), nữ, 53 tuổi.

Tiền sử: Suy tim, suy thận mạn 5,5 năm, đái tháo đường type 2.

Từ ngày 19/7/2020 – 30/7/2020, bệnh nhân điều trị tại Khoa Nội thận Bệnh viện Đà Nẵng, chạy thận tuần 3 lần.

Ngày 27/07, bệnh nhân xét nghiệm dương tính với SARS- CoV- 2 nên được chuyển sang Khoa Y học Nhiệt đới của Bệnh viện Đà Nẵng lúc 23h30 cùng ngày.

Ngày 31/7, bệnh nhân tỉnh, thở oxy qua kính. 

Ngày 01/8, 1h00: bệnh nhân tỉnh, khó thở; 12h30: suy hô hấp, phải đặt nội khí quản cấp cứu.

Ngày 02/8, 9h00: bệnh nhân lọc máu liên tục, thở máy; 16h: bệnh nhân mạch chậm đe dọa ngưng tim; 16h30: hồi sức thất bại, bệnh nhân tử vong.

Chẩn đoán tử vong: Suy tim cấp, nhồi máu cơ tim, suy thận mạn, đái tháo đường type 2 và COVID-19.

Như vậy, tính đến thời điểm này, có 6 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta tử vong là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp...

Một gia đình 7 người cùng nhiễm bệnh

Theo danh sách các ca bệnh Bộ Y tế vừa công bố, có một gia đình 7 người cư trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cùng mắc Covid-19.

Đó là các trường hợp: bệnh nhân 522 (nam, 67 tuổi), bệnh nhân 523 (nữ, 63 tuổi, vợ bệnh nhân 522), bệnh nhân 561 (nữ, 36 tuổi, con gái của hai bệnh nhân 522, 523), bệnh nhân 597 (nam, 39 tuổi, con trai của hai bệnh nhân 522, 523), bệnh nhân 598 (nữ, 8 tuổi, là con của bệnh nhân 597, là cháu nội của hai bệnh nhân 522, 523); bệnh nhân 599 (nữ, 9 tuổi, là con của bệnh nhân 561, là cháu ngoại của hai bệnh nhân 522, 523) và bệnh nhân 600 (nữ, 7 tuổi, là con của bệnh nhân 561, là cháu ngoại của hai bệnh nhân 522, 523).

30 ca mắc mới Covid-19: Có bệnh nhân 100 tuổi và nhiều trẻ nhỏ

Bản tin lúc 18h ngày 2/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 30 trường hợp mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam đến nay lên 620.

Trong số 30 trường hợp mắc mới, ghi nhận trên địa bàn Đà Nẵng (16) ca; Quảng Nam (09) ca, Đắk Lắk (02) ca, Đồng Nai (01) ca, Khánh Hòa (01) ca, Hà Nam (01) ca.

CA BỆNH 591 (BN591): Bệnh nhân nữ, 63 tuổi, Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 19-20/7/2020 có tiếp xúc trực tiếp với BN456 tại TP. Đà Nẵng.

CA BỆNH 592 (BN592): Bệnh nhân nữ, 100 tuổi, Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 22/7/2020 vào điều trị tại Bệnh viện Bình An, tỉnh Quảng Nam và sau đó có thời gian điều trị cùng khoa Nội với BN524.

CA BỆNH 593 (BN593): Bệnh nhân nam, 75 tuổi, TP. Hội An, Quảng Nam. Tháng 7 bệnh nhân thăm vợ điều trị khoa Nội - Thận - Nội tiết Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

CA BỆNH 594 (BN594): Bệnh nhân nữ, 68 tuổi, TP. Hội An, Quảng Nam. Ngày 14 và 20/7/2020, bệnh nhân chăm con gái tại khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng.

CA BỆNH 595 (BN595): Bệnh nhân nữ, 50 tuổi, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Ngày 19/7/2020, bệnh nhân tới Bệnh viện Đà Nẵng thăm bố và có tiếp xúc với BN510. Từ ngày 20-25/7/2020, BN595 và BN510 thay nhau chăm sóc bố tại Bệnh viện Đà Nẵng.

CA BỆNH 596 (BN596): Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân là nhân viên y tế phòng khám tư. Các ngày 14, 15, 16, 17, 19/07/2020 vào khoa Ngoại chấn thương thần kinh, Bệnh viện C Đà Nẵng thăm người bệnh.

CA BỆNH 597 (BN597): Bệnh nhân nam, 39 tuổi, Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân là con và sống cùng nhà với BN522 và BN523.

CA BỆNH 598 (BN598): Bệnh nhân nữ, 8 tuổi, Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhâ là cháu nội của BN522, BN523, là con của BN597, thường xuyên tiếp xúc với nhau.

CA BỆNH 599 (BN599): Bệnh nhân nữ, 9 tuổi, Thăng Bình, Quảng Nam.

CA BỆNH 600 (BN600): Bệnh nhân nữ, 7 tuổi, Thăng Bình, Quảng Nam BN599 và BN600 là cháu ngoại của BN522, BN523, là con của BN564, thường xuyên tiếp xúc với nhau.

CA BỆNH 601 (BN601): Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, thường trú quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; tạm trú tại TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

CA BỆNH 602 (BN602): Bệnh nhân nam, 14 tuổi, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. Trong tháng 7/2020, BN601 và BN602 có đến thành phố Đà Nẵng và tham dự tiệc cưới tại Trung tâm For You Palace (nơi đã ghi nhận trường hợp nhiễm SARS-COV-2).

CA BỆNH 603 (BN603): Bệnh nhân nam, 21 tuổi, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Là du học sinh ở California, Mỹ. Ngày 30/7/2020, bệnh nhân từ Mỹ nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa trên chuyến bay VN319, đã được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa.

CA BỆNH 604-619 (BN604-619): Các bệnh nhân được ghi nhận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, được các đơn vị y tế trên (Bệnh viện Đà Nẵng; Bệnh viện Gia Đình; Bệnh viện 199; Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Kê) lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng xét nghiệm ngày 02/8/2020.

CA BỆNH 620 (BN620): Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, Phủ Lý, Hà Nam. Ngày 17-25/7/2020 vào thành phố Đà Nẵng làm quán ăn gần Bệnh viện Đà Nẵng.

Thừa Thiên-Huế: Kích hoạt 4 bệnh viện điều trị Covid-19

Thừa Thiên-Huế kích hoạt 4 bệnh viện điều trị Covid-19 của tỉnh để hỗ trợ TTYT cấp huyện cách ly các F1 và điều trị các F có triệu chứng lâm sàng...

4 bệnh viện nói trên gồm: Bệnh viện Đa Khoa Chân Mây, Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, Bệnh viện Phong - Da liễu và Bệnh viện Lao và bệnh phổi, với tổng số 220 giường điều trị.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến ngày 2/8, trên địa bàn tỉnh không phát hiện trường hợp dương tính với Covid-19.

Các bệnh viện điều trị Covid-19 vừa được kích hoat trên chủ yếu để hỗ trợ các trung tâm y tế cấp huyện cách ly các F1 và điều trị các F có triệu chứng lâm sàng. Còn khi F0 thì chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế- cơ sở 2 tại xã Phong An (huyện Phong Điền) điều trị.

Qua rà soát, tính đến 17h ngày 2/8, tổng số người từ vùng dịch trở về địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế là 19.532 người: Đà Nẵng 14.126 người, Quảng Nam 1.313 người, Quảng Ngãi 365 người, TP. Hồ Chí Minh 1.239, Hà Nội 2.357 người, Đắk Lắk 132 người. Trong đó, đối tượng tiếp xúc F1 là 327 người, F2 là 1.306 người, F3 là 2.420 người.

Riêng từ ngày 27/7 đến 2/8, 9 chốt kiểm tra y tế của tỉnh trên các tuyến đường quốc lộ tại Phú Lộc, Hương Thuỷ, Phong Điền, Nam Đông, A Lưới và Ga Huế (TP Huế) đã kiểm tra hơn 25 nghìn lượt người.

Thừa Thiên - Huế đã tổ chức cách ly y tế tập trung 495 trường hợp, trong đó tại các cơ sở y tế 223 trường hợp, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - Đại học Huế 91 trường hợp và 181 trường hợp tại Trường Công thương T3.

Ra quyết định cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú gần 9 nghìn trường hợp. Khuyến cáo tự cách ly tại nhà và nơi lưu trú 9 nghìn trường hợp.

Đã thực hiện xét nghiệm 14.862 mẫu, đã có kết quả 10.500 mẫu âm tính. Chưa phát hiện có trường hợp nào dương tính.

Cùng ngày (2/8), tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có Công điện hỏa tốc số 07 về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại một số địa điểm, khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.

Trong đó, tỉnh yêu cầu không tổ chức tiệc cưới, liên hoan, tiệc mừng… tại các khách sạn, trung tâm tổ chức sự kiện, kể từ 0h ngày 3/8.

Các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán nước giải khát, khu tập luyện thể thao… thực hiện giãn cách xã hội: mỗi bàn tối đa không quá 4 người, bàn cách bàn tối thiểu 2m, bố trí nước rửa tay sát khuẩn, hạn chế sử dụng phòng điều hòa…

Quảng Nam: Triển khai test nhanh Covid-19 ngay tại các địa phương

Tối 2/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho hay, UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục hỗ trợ khử khuẩn tại các khu, điểm, tuyến đường, thôn, khối phố… có ca dương tính với Covid-19, ở thị xã Bàn, thành phố Hội An và các huyện: Đại Lộc, Duy xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất cho các địa phương mua test xét nghiệm nhanh - thử nghiệm dương tính Covid-19 và giao các cơ sở y tế trên địa bàn triển khai.

img
Quảng Nam sẽ thực hiện phun thuốc khử trùng trên diện rộng các địa bàn có ca mắc Covid-19

Trước những khó khăn về nhân lực thực hiện công tác phòng chống dịch, UBND tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất các địa phương huy động cán bộ y tế nghỉ hưu, cán bộ y tế học đường, sinh viên y khoa và các lực lượng khác tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, yêu cầu các địa phương đẩy mạnh vận động, kêu gọi người dân đồng thuận, chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

"Đây là một trong những biện pháp quyết định sự thành bại trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Vì vậy, ngoài thực hiện truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đến với từng người dân, các đơn vị, lực lượng địa phương phải đi từng nhà, từng lối xóm tuyên truyền để người dân không lơ là, chủ quan, hoang mang, lo lắng, chủ động phòng ngừa dịch bệnh", ông Tân nhấn mạnh.

Thái Bình: Phong tỏa hơn 200 hộ gia đình khu vực bệnh nhân COVID-19 sinh sống

Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi ghi nhận bệnh nhân 566 dương tính với Covid-19 là ông B.V.N. 61 tuổi, trú tại thôn Bùi, xã Hoà Tiến, huyện Hưng Hà Thái Bình, lực lượng chức năng đã thiết lập 5 chốt để kiểm soát toàn bộ các đường ra, vào nơi bệnh nhân sinh sống bắt đầu từ 12h ngày 1/8/2020. Thôn Bùi hiện có khoảng 243 hộ dân với 820 người.

Qua điều tra dịch tễ ban đầu, BN566 được xác định tiếp xúc với BN522 khi đang điều trị tại khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Đồng thời, cơ quan chức năng xác định có 9 người tiếp xúc gần (F1) và 69 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) với BN566.

Theo đại diện huyện Hưng Hà, ngành y tế tỉnh Thái Bình đã cử đội phản ứng nhanh và đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, hỗ trợ đơn vị. Hiện tại, ngoài việc thành lập các chốt chặn vào nơi BN566 sinh sống, đơn vị bố trí các tổ tự quản tại thôn, phun khử khuẩn tại các khu vực và kiểm tra thân nhiệt, theo dõi sức khỏe; thành lập tổ công tác phòng, chống dịch thường trực tại xã, thôn 24/24; cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình trong thời gian thực hiện cách ly.

Bên cạnh đó, tất cả những trường hợp tiếp xúc với BN566, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế, những nơi bệnh nhân đã từng đi, đến đều sẽ được lấy mẫu xét nghiệm để đảm bảo các hoạt động phòng, chống dịch.

Đắk Lắk: Thêm 2 ca nhiễm, từng đi du lịch, đám cưới ở Đà Nẵng

img
Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm hai ca dương tính với SARS-COV-2. Hiện 2 ca bệnh đang được cách ly và điều trị (Ảnh minh họa).

Chiều 2/8, Sở Y tế Đắk Lắk đã có báo cáo về 2 ca bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính với Sars-CoV-2. Hai ca bệnh đang được cách ly tại khu cách ly tập trung tại Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên. Đồng thời, Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột đang tiến hành điều tra các yếu tố liên quan và phun hóa chất Chloramin B khử khuẩn bề mặt tại các địa điểm bệnh nhân đi lại.

Theo đó, trường hợp thứ nhất là bệnh nhân H. Th. Th. V. (SN 1979, thường trú tại TP Hồ Chí Minh, tạm trú tại số 41 đường Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột); Trường hợp thứ hai là bệnh nhân H. H. A. (Học sinh lớp 8 – trường Đông Du, hiện thường trú tại số 13/2/9 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột).

Cụ thể, bệnh nhân H. Th. Th. V có lịch trình di chuyển: ngày 18/7, bà V. và gia đình đi du lịch Đà Nẵng (gồm chồng và 2 con) trên chuyến bay VN122. Sau đó, gia đình bắt taxi Mai Linh về nhà số 34 Vũ Quỳnh (Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Chiều tối, đi xe Grab đến ăn tại quán Nhúng Ớt, ăn xong em họ chở về nhà. Ngày 19/7, gia đình bà V. đi xe Grab đến khu du lịch Bà nà Hill, ở tại khách sạn Mercure Bà Nà, ăn trưa tại nhà hàng đối diện khách sạn. Sau đó, có đi chơi tại mê cung, chiều tối ăn buffet tại khách sạn. Đến ngày 20/7, cả nhà quay về khách sạn ở TP Đà Nẵng, khoảng 14 giờ tiếp tục đi Hội An bằng xe Grab và lưu trú tại khách sạn A Little Luxurry Hội An (số 9 Phan Bội Châu), đi chơi và đi ăn trong phố cổ Hội An, sau đó trở về khách sạn.

Ngày 21/7, từ khách sạn A Little Luxurry Hội An đi chơi tại Nam Hội An. Đến 16h quay về lại khách sạn, sau đó đi về Đà Nẵng bằng taxi Mai Linh. Tối cùng ngày bà V. cùng gia đình đi ăn đám họ của người bà con tại 63 Bàu Càu 1 (Hòa Vang, Đà Nẵng). Sau khi ăn xong về nhà. Ngày 22/7, di chuyển bằng xe grab đi đám cưới của người bà con tại Trung tâm tiệc cưới For You Palace, sau khi ăn xong về nhà và không đi đâu.

Ngày 23/7, gia đình V. chạy xe ô tô cá nhân (mượn của người thân tại Đà Nẵng) để đi đám cưới tại Huế. Sau đám cưới, đến và ở lại Homestay Huế villa, sau đó có đi uống cafe và ăn uống tại chân cầu Tràng Tiền, quán cafe Mắt Biếc và trở về Homestay. Ngày 24/7, gia đình bà V. trở về lại Đà Nẵng.

Ngày 25/7, trước ra sân bay cả gia đình đi ăn sáng tại quán bún gần số nhà 34 Vũ Quỳnh (phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê) và uống cà phê gần chỗ ăn sáng (không rõ địa chỉ), cả nhà không đeo khẩu trang. Đến 9h cùng ngày, V. cùng con về TP Buôn Ma Thuột trên chuyến bay VN115, số ghế 20D. Từ sân bay về nhà anh trai tại số 91 Nguyễn Văn Cừ (phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) bằng xe ô tô của anh trai và ăn trưa tại đây khoảng 20 người (không đeo khẩu trang). Đến 14h cùng ngày, V. về nhà mẹ đẻ tại số 41 Hoàng Diệu (TP Buôn Ma Thuột). Sau đó lên nhà chị gái tại số 43/15 Ama Khê (phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) ăn tiệc và tiếp xúc gần với 89 người. Tối 25/7, bà V. về nghỉ tại số số 41 Hoàng Diệu.

Ngày 1/8, bà V. và cùng 5 người nhà được đưa vào khu cách ly tập trung tại Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên. Lúc 21h00 cùng ngày, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (bằng kỹ thuật Real time RT-PCR) phát hiện bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2. Tiếp đó, lúc 1h00 ngày 2/8, kết quả xét nghiệm tại Viện VSDT Tây Nguyên cũng cho kết quả bệnh nhân dương Tính với Sars-CoV-2.

img
Sau khi phát hiện bà V. dương tính với SARS-COV-2, TP Buôn Ma Thuột đã cho phong tỏa tuyến đường Hoàng Diệu và nhiều tuyến đường khác nơi bà V ở và di chuyển.

Đối với ca bệnh thứ 2 là H. H. A., ngày 20/7 bệnh nhân từ TP Buôn Ma Thuột đi TP Đà Nẵng trên chuyến bay VJ710, số ghế 20 (D-E-F). Sau đó, A. xuống máy bay đi Grap về nhà bà con tại 63 Bầu Cầu 1 (Hòa Vang, Đà Nẵng). Chiều cùng ngày A. đi xe ô tô của gia đình tới Hội An, nghỉ tại khách sạn (Không nhớ tên). Lúc 08h00, ngày 21/07, đi từ khách sạn A Little Luxurry Hội An đi chơi tại Nam Hội An rồi quay về lại khách sạn A little Luxurry. Sau đó đi về Đà Nẵng bằng taxi Mai Linh.

Tối cùng ngày, A. cùng gia đình đi ăn tiệc của người bà con tại 63 Bàu Càu 1 (Hòa Vang, Đà Nẵng). Trưa 22/7, A. đi xe Grab đi đám cưới của người bà con tại Trung tâm tiệc cưới For You Palace. Sáng 23/7, bệnh nhân cùng gia đình đi xe ô tô cá nhân (mượn của người thân tại Đà Nẵng) đi đám cưới tại Huế. Sau đó, đến và ở lại Homestay Huế Villa. Tại Huế bệnh nhân cùng gia đình đi uống café và ăn uống tại chân cầu Tràng Tiền, quán café Mắt Biếc và trở về Homestay. Lúc 19h00 ngày 24/7, bệnh nhân cùng gia đình (ông bà ngoại, mẹ và em) đón xe khách Mai Linh BKS: 47B-02192 từ chợ Miếu Bông (Hoà Vang, Đà Nẵng) về Đắk Lắk, trên xe đeo khẩu trang. Sáng ngày 25/7, bệnh nhân và người nhà về tại số nhà 101, QL14 (thôn 5, xã Hoà Thuận, TP Buôn Ma Thuột), sau đó cùng mẹ và em gái lên nhà tại Số 13/2/9 Nguyễn Văn Cừ (P. Tân Lập).

Ngày 25/7 đến ngày 31/7, bệnh nhân ở nhà địa chỉ 13/2/9 Nguyễn Văn Cừ, không đi ra ngoài. Ngày 1/8, bệnh nhân và 5 người cùng nhà tại TP Buôn Ma Thuột được đưa vào Khu cách ly tập trung tại Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên. Lúc 21h00 cùng ngày, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (bằng kỹ thuật Real time RT-PCR) phát hiện bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2. Tiếp đó, lúc 1h00 ngày 2/8, kết quả xét nghiệm tại Viện VSDT Tây Nguyên cũng cho kết quả bệnh nhân dương Tính với Sars-CoV-2.

Thêm 2 bệnh nhân Covid-19 vừa tử vong

Ngày 2/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng thông tin về hai trường hợp tử vong của bệnh nhân Covid-19.

Đó là BN 524, L.T.D, nữ, 86 tuổi, quê Quảng Nam, có bệnh nền suy tim, suy thận mạn tính.

Từ ngày 11 - 16/7, bệnh nhân vào điều trị tại khoa cấp cứu Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng và được chẩn đoán Zona thần kinh bội nhiễm và chuyển đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Đà Nẵng cùng ngày.

Từ ngày 18/7 bệnh nhân có dấu hiệu sốt và được chuyển điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình An.

Ngày 27/7, bệnh nhân chuyển đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam.

Ngày 31/7, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.

Ngày 31/7, bệnh nhân tỉnh lơ mơ và suy kiệt.

Ngày 01/8, bệnh nhân tỉnh, vẫn còn mệt; tuy nhiên đến 18h bệnh nhân hôn mê, mạch chậm dần; 22h bệnh nhân có mạch trở lại.

0h ngày 2/8, bệnh nhân trở nặng ngừng tuần hoàn, hô hấp.

5h30 ngày 2/8, bệnh nhân tử vong.

Chẩn đoán tử vong choáng nhiễm trùng, nhiễm độc, suy hô hấp cấp không hồi phục trên bệnh nhân suy đa tạng nhiễm COVID-19.

BN 475, tên Đ.T.L, 83 tuổi, quê quán Đà Nẵng. Vào Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 12/7.
Bệnh nền: Thoái hóa đa khớp nằm một chỗ 6 năm nay, phẫu thuật dạ dày.

Ngày 12/7, bệnh nhân khởi bệnh với đau bụng, tiêu chảy nhiều lần được nhập điều trị khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 17/7, bệnh nhân xuất hiện sốt.

Ngày 30/7, bệnh nhân được phát hiện dương tính SARS-COV-2 và chuyển cách ly.

4h30 ngày 2/8, bệnh nhân suy kiệt nặng.

4h45 ngày 2/8, bệnh nhân hôn mê sâu.

5h45 ngày 2/8, bệnh nhân tử vong.

Chẩn đoán tử vong hội chứng mạch vành cấp, viêm túi mật, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp và COVID-19

Phát hiện tài xế ô tô con chở 5 người từ Quảng Nam về Quảng Trị trong đêm

Chiều 2/8, Trạm CSGT Hải Lăng, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng đưa 6 người trên xe ô tô từ Quảng Nam về đi cách ly theo quy định.

img
Chiếc xe ô tô do tài xế Đoàn Minh T. chở trên xe 5 người về Quảng Trị từ Quảng Nam khuya 1/8

Khoảng 23h30 ngày 1/8, lực lượng Trạm CSGT Hải Lăng, Phòng CSGT Công an tỉnh Quang Trị tại chốt kiểm tra y tế trên QL1 phía Nam tỉnh Quảng Trị ra tín hiệu yêu cầu xe ô tô con 74A - 022.41 do ông Đoàn Minh T. (SN 1996, trú tại Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) điều khiển dừng xe để kiểm tra y tế theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở thêm 5 người đều có hộ khẩu tại thị trấn Diên Sanh (huyện Hải Lăng), đi từ Bình Chánh, huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) về Quảng Trị.

img
Tỉnh Quảng Trị đã tái kích hoạt các chốt kiểm soát trên QL1, đường Hồ Chí Minh để kiểm tra y tế người vào địa bàn tỉnh từ ngày 31/7

Tổ kiểm tra y tế đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện Hải Lăng đưa 6 người trên xe nói trên về cách ly theo đúng quy định...

Như tin đã đưa, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Quảng Trị đã tái kích hoạt 5 chốt kiểm soát y tế trên QL1, đường Hồ Chí Minh và tại cảng cá Cửa Tùng và Cửa Việt từ ngày 31/7, trong đó có chốt kiểm soát y tế trên QL1 phía Nam tỉnh, thuộc địa phận xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (giáp địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Cần Thơ: Hơn 1000 người đi qua Đà Nẵng, Quảng Nam đang cách ly tại nhà

Ngày 2/8, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Lê Quang Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP đã chủ trì phiên họp trực tuyến với các quận huyện, sở ngành triển khai các biện phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, trên địa bàn TP có 201 trường hợp đang cách ly tập trung. Số trường hợp đang theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú trên địa bàn hiện có 1.083 người, trong đó có 1.074 trường hợp có đi qua Đà Nẵng, Quảng Nam từ ngày 5/7 đến nay.

img
Quang cảnh cuộc họp

Ngay sau khi có ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng Đà Nẵng, TP đã thực hiện giám sát dịch tễ trên địa bàn với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, rà soát, kiểm tra trong cộng đồng dân cư, cơ quan, công sở, đồng thời vận động người dân tự giác thông báo cho địa phương về những người từng đến Đà Nẵng từ ngày 5/7 để áp dụng các biện pháp giám sát y tế theo ban chỉ đạo.

Tính đến ngày 1/8, thực hiện xét nghiệm 215 mẫu của các trường hợp có triệu chứng viêm đường hô hấp, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19; 1.200 hành khách từ Đà Nẵng trở về thông qua đường hàng không được giám sát nhiệt độ, lấy mẫu xét nghiệm và đã có kết quả âm tính với Covid-19.

Cũng theo ông Cao Minh Chu, ngành y tế đã phối hợp với Sở Công thương và Cục quản lý thị trường tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh khẩu trang trên địa bàn. Qua kiểm tra, tại quận Ninh Kiều và Thốt Nốt đã phát hiện 145.000 khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, cơ quan chức năng đang tiền hành xử lý.

Ông Lê Quang Mạnh nêu rõ, UBND TP đã có chỉ đạo vận động người dân thực hiện người dân thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 19, hạn chế tụ tập đông người, hạn chế các sự kiện về ma chay, hiếu hỉ, những sự kiện không cần thiết. Đồng thời khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết, không tập trung nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc. Khuyến khích người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Cài đặt ứng dụng Ncovi, Bluzone trên thiết bị di động để khai báo y tế hàng ngày và kiểm soát tiếp xúc.

Ngoài ra, tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng đề nghị Sở VHTT&DL chuẩn bị phương án kỹ, xây dựng kịch bản theo từng cấp độ để có văn bản kịp thời tham mưu Ủy ban TP dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu, xác định thời điểm dừng phù hợp đối với các loại hình karaoke, massa, vũ trường,… Triển khai các biện pháp quản lý tốt du khách đến TP Cần Thơ.

Thêm 4 trường hợp mắc COVID-19, Việt Nam có 590 ca bệnh

Bản tin 6h sáng ngày 2/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 4 ca mắc mới COVID-19, trong số này có 2 ca liên quan đến Đà Nẵng (TP. Hồ Chí Minh 1, Quảng Ngãi 1) và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hoà Bình.

Tin tức Covid-19 mới nhất được Báo Giao thông cập nhật liên tục trong ngày

CA BỆNH 587-588 (BN587-588): Ngày 17/7, cả 2 người từ Liên bang Nga về Sân bay Vân Đồn lúc 5h15 trên chuyến bay VN5062 (trước đó có 21 ca dương tính trên chuyến bay này), được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hoà Bình, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần âm tính, kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 1/8 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình.

CA BỆNH 589 (BN589): Bệnh nhân nam, 42 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh, đã đi du lịch Đà Nẵng (Nam Hội An và quận Thanh Khê).

Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

CA BỆNH 590 (BN590): Bệnh nhân nam, 40 tuổi, ở Quảng Ngãi, tiếp xúc gần BN517 (bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng).

Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã cách ly tập trung và lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang. Kết quả xét nghiệm ngày 1/8 của bệnh nhân là dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại cơ sở 2 Bình Sơn - Dung Quất, Quảng Ngãi.

Tổng số ca mắc: 590 ca

- Tính đến 6h ngày 02/8: Việt nam, có tổng cộng 590 ca mắc COVID-19, trong đó 306 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: ghi nhận 144 ca.

- Tính từ 18h ngày 01/8 đến 6h ngày 02/8: ghi nhận 4 ca mắc mới.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 94.216, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 920

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 14.249

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 79.047

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

Đến thời điểm này đã có 373/586 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 66,8% tổng số ca bệnh.

Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay có 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi.

Tính đến sáng ngày 2/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 14 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 200 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19.

img
Các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa cho bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng.

40% ca bệnh Covid-19 không có triệu chứng

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết Tiểu ban Điều trị sẽ tập trung các ca dương tính SARS-CoV-2 vào các BV chuyên biệt là BV Phổi Đà Nẵng, Trung tâm Y tế Hòa Vang và BV Dã chiến, nơi có thể thu dung 2.000 bệnh nhân.

Về công tác điều trị cho bệnh nhân tại các BV Đà Nẵng hiện nay, Th.S Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh - Đội trưởng Đội Điều trị cho biết, hiện đã thiết lập một đơn vị Hồi sức tích cực tại BV Phổi Đà Nẵng và lắp đặt 20 máy chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế Hòa Vang. Tiếp tục giãn cách bệnh nhân COVID-19, bệnh nhân nặng, bệnh nhân thường.

38 bác sỹ BV Bạch Mai cùng đoàn BV Chợ Rẫy đã được chi viện cho 5 đơn vị là BV Đà Nẵng, BV Phổi Đà Nẵng, Trung tâm Y tế Hòa Vang; BV đa khoa Trung ương Quảng Nam và BV Bắc Quảng Nam. BV Trung ương Huế đã hỗ trợ Đà Nẵng điều trị 18 bệnh nhân nặng.

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu lực lượng của Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với địa phương, nỗ lực cao nhất để phải ngăn bằng được, càng sớm càng tốt dịch bệnh tại Đà Nẵng, giảm thiểu tối đa tử vong ở khu vực này

Đối với BV Đà Nẵng, phải giải phóng nhanh, giảm mật độ với BV này (ở cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế). Đặc biệt, các khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực - chống độc, Hô hấp, Tim mạch là những nơi có khả năng lây nhiễm ở BV Đà Nẵng, không đưa bệnh nhân vào đây điều trị nữa.

GS.TS Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị mở toàn bộ cửa sổ, không bật điều hòa tạo thông khí cho bệnh viện, tránh việc môi trường ô nhiễm sẽ tạo thành ổ siêu lây nhiễm tại BV Đà Nẵng.

Các BV C Đà Nẵng và BV Ung bướu Đà Nẵng, là nơi thu dung điều trị bệnh nhân nặng.

Trung tâm Y tế Hoà Vang (công suất 200 giường), BV Phổi Đà Nẵng (công suất 100 giường) sẽ tập trung điều trị bệnh nhân Covid-19 cùng BV Trung ương Huế, BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam, BV Điện Bàn.

Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long, hiện có đến 40% ca bệnh Covid-19 không có triệu chứng nên không được bỏ sót bất cứ trường hợp nào nghi ngờ.

Hiện năng lực xét nghiệm tại Đà Nẵng đã đáp ứng xét nghiệm 10.000 mẫu/ngày. Theo thống kê có khoảng 11.000 người dân đến BV Đà Nẵng trong giai đoạn này, do đó các địa phương và chính quyền địa phương phải quản lý các đối tượng này.

Ông Long cũng đặc biệt lưu ý, Đà Nẵng là điểm nóng nhưng không được quên Quảng Nam cũng là nguy cơ cao cần phải rà soát, kiểm tra, rốt ráo công tác phòng chống dịch của địa phương này.

img
Ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị tiếp tục xét nghiệm nhanh ở các quận huyện, nhưng cần xác định rõ người từ vùng dịch về mới test nhanh.

Hà Nội mua thêm 20.000 bộ kit test nhanh COVID-19

Chủ tịch TP. Hà Nội đề nghị các đơn vị phấn đấu trong ngày 2/8 phải thực hiện xong việc test nhanh COVID-19 và mua thêm 20.000 bộ test nhanh. Các đơn vị cần làm việc kể cả buổi tối nhưng phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch.

Kịp thời phát hiện các biểu hiện ho, sốt, khó thở để theo dõi

Chiều 1/8, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp BCĐ phòng, chống COVID-19, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu đến hôm nay Thành phố rà soát có trên 72.000 người đến Đà Nẵng. Điều này chứng tỏ qua phương tiện thông tin truyền thông người dân đã tự giác chấp hành, tự giác khai báo y tế.

"Thực tế 2 ca bệnh tại Hà Nội là do người dân tự giác đến cơ sở y tế xét nghiệm, điều này cho thấy công tác tuyên truyền là quan trọng nhất hiện nay", Chủ tịch TP. Hà Nội nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đánh giá cao các đơn vị từ Thành phố đến quận huyện đã thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, rà soát khẩn trương, tích cực người từ Đà Nẵng về, tổ chức xét nghiệm với tinh thần nhanh chóng. Đến nay đã xét nghiệm được trên 49.000 trường hợp; 127 trường hợp F1 đều âm tính,

Tuy nhiên Chủ tịch UBND TP nêu rõ, việc test nhanh phát hiện kháng thể chỉ là kết quả đánh giá ban đầu. Những trường hợp âm tính ban đầu chưa phải là yên tâm 100% mà vẫn phải tiếp tục cách ly, tự theo dõi sức khỏe, khi có biểu hiện sốt, ho phải báo ngay cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm PRC.

Nhận định diễn biến thời tiết hiện nay có mưa ẩm, nhiệt độ giảm, Chủ tịch TP. Hà Nội cho rằng thời tiết này có thể việc lây lan dịch bệnh càng dễ, vì vậy người dân cần tiếp tục theo dõi sức khỏe, kịp thời phát hiện các biểu hiện ho, sốt, khó thở để thông tin các cơ sở y tế tổ chức theo dõi, xét nghiệm.

Chủ tịch UBND TP chỉ rõ, bài học thực tế hiện nay, môi trường bệnh viện vẫn là nơi nguy hiểm nhất vì vậy tất cả các cơ sở y tế trên địa bản cả của Trung ương và Hà Nội cần phải thực hiện đúng quy trình phòng chống dịch như: Phân luồng bệnh nhân, có nước khử khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, xác minh, khai báo y tế với các bệnh nhân. Các bệnh viện có các khoa mà bệnh nhân có bệnh nền nặng thì không cho đông người thân vào thăm…

img
Lực lượng y tế dồn lực chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19

Phấn đấu ngày 2/8 xong test nhanh

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị tiếp tục xét nghiệm nhanh ở các quận huyện, nhưng cần xác định rõ người về từ vùng dịch về mới test nhanh; ưu tiên những người về từ ngày 12-15/7 trở lại đây bởi số test nhanh của Hà Nội hiện nay đã phát 78.000/80.000. Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Y tế liên hệ với Bộ Y tế để khẩn trương mua thêm 20.000 bộ kit nữa phục vụ việc test nhanh.

“Cố gắng phấn đấu đến trong ngày 2/8 phải xong test nhanh COVID-19. Các đơn vị cần làm việc kể cả buổi tối nhưng phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch cũng như cần tuyên truyền để người dân chủ động khai báo y tế khi về từ vùng dịch hoặc có dấu hiệu ho sốt, khó thở phải liên hệ ngay với các cơ sở y tế”, Chủ tịch UBND TP yêu cầu.

Chủ tịch UBND TP chỉ rõ nguy cơ của Hà Nội khi có số người già đông nhất cả nước (chiếm 19% dân số); 2,2 triệu học sinh; mật độ dân cư đông; việc đi lại phức tạp.

“Việc mọi người tự giác công tác phòng chống dịch là quan trọng số 1, các đơn vị phải nỗ lực không để dịch bệnh lây lan; làm việc liên tục kể cả Chủ Nhật và Thành phố sẽ tổ chức các đoàn đôn đốc kiểm tra”, Chủ tịch TP. Hà Nội nhấn mạnh.

img
Một tổ kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

Kiểm tra thân nhiệt tất cả người tham gia giao thông vào tỉnh Bình Phước

Ngày 2/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã có công văn gởi cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước về việc triển khai tổ kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, khẩn trương tổ chức lại hoạt động của các Tổ kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu vực cửa ngõ vào tỉnh Bình Phước trên QL13, QL14 và ĐT741 kể từ 0h ngày 2/8.

Những người dân tham gia giao thông vào tỉnh Bình Phước sẽ được tổ kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế nhằm phát hiện các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở… các trường hợp đến Bình Phước từ các địa phương có ca dương tính với Covid-19 để kịp thời thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.

Đồng thời, phun khử khuẩn các phương tiện giao thông đến từ các địa phương có ca dương tính với Covid-19.

Doanh nghiệp Singapore hỗ trợ nhiều máy móc, thiết bị giúp Đà Nẵng chống dịch Covid-19

Ngày 2/8, UBND TP Đà Nẵng đã nhận được đề xuất của Liên doanh Công ty Sakae Holdings (Singapore) và Công ty TNHH Đầu tư SSF về việc hỗ trợ trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cho thành phố để phòng, chống Covid-19.

Theo liên doanh này, hiện nay dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại ở Việt Nam và Đà Nẵng đang là nơi có số lượng bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhiều nhất. Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng, diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Liên doanh này bày tỏ mong muốn được chung tay cùng Đà Nẵng đối phó với dịch Covid-19 bằng việc đóng góp tài trợ cho Đà Nẵng một số trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm.

img
Rất nhiều nguồn lực tập trung cho Đà Nẵng phòng, chống dịch Covid-19

Cụ thể, liên doanh Công ty Sakae Holdings (Singapore) và Công ty TNHH Đầu tư SSF muốn đóng góp tài trợ 7 máy Kiểm soát đo thân nhiệt từ xa (Đợt 1 đã tặng 5 máy, đợt hai 2 máy); 5 máy Monitor màu theo dõi bệnh nhân NIHON KOHDEN Model PVM – 2701 (5 thông số) - 20 máy bơm tiêm điện (Terufusion Syringe Pump Type SS ) Hãng Terumo Japan - 10 máy chuyền dịch Model HP 60. Bên cạnh đó, tặng 10 tấn gạo hỗ trợ cho nhân dân trong khu vực cách ly.

Kèm theo các thiết bị y tế và nhu yếu phẩm là tài liệu của ông Douglas Foo, Uỷ viên Bộ Y tế, Chủ tịch Bệnh viện Khoo Teck Puat (bệnh viện công lớn nhất Singapore) chia sẻ những kinh nghiệm chống dịch Covid-19 của Singapore trong thời gian vừa qua.

Tính đến sáng nay, Đà Nẵng đã ghi nhận 105 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó có 3 ca tử vong, 102 ca đang được tích cực điều trị. Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm trên diện rộng cho người dân trên địa bàn thành phố.

Cà Mau: Hơn 500 trường hợp trở về từ vùng có dịch

Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có hơn 500 trường hợp trở về từ vùng dịch như: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau, qua rà soát bước đầu đến sáng 1/8/2020, toàn tỉnh Cà Mau có hơn 500 trường hợp trở về từ vùng dịch (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam…).

Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau đã tiến hành lấy 115 mẫu tại TP. Cà Mau và huyện Thới Bình. Đến sáng ngày 1/8, đã có kết quả 65/115 mẫu đều âm tính với Covid-19. Ngoài ra, đơn vị này cũng sẽ tiến hành lấy thêm 85 mẫu nữa đối với một số trường hợp khác trở về từ vùng dịch.

img
Kiểm tra thân nhiệt người ngoài vào tỉnh Cà Mau. (Ảnh minh họa)

Riêng, ca nghi nhiễm Covid-19 (là nam, 25 tuổi, tạm trú phường 9, TP. Cà Mau) đang nằm điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Bệnh nhân về từ vùng dịch Đà Nẵng, nhập viện lúc 14h55 ngày 30/7 trong tình trạng sốt ngày thứ tư.

Hiện tại, bệnh nhân không sốt, không ho, phổi không ran, đã được cách ly tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viên Đa khoa Cà Mau. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với Covid-19. Như vậy, đến nay tỉnh Cà Mau chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Tuy nhiên, để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi tỉnh nếu không thật sự cần thiết; Các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường thực hiện phân luồng, sàng lọc, cách ly đúng quy định; thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn, tránh lây nhiễm chéo.

Thức suốt đêm xử lý hàng ngàn mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19

“Tập trung tất cả các lực lượng, nỗ lực từng giây, từng phút để hỗ trợ tối đa cho Đà Nẵng trong thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn là ưu tiên hàng đầu hiện nay. Các chuyên gia, kỹ thuật viên xét nghiệm làm việc suốt ngày đêm để hoàn thành số lượng hàng ngàn mẫu bệnh phẩm”, PGS-TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ, đội trưởng Đội điều tra giám sát dịch của Bộ Y tế đang hoạt động tại Đà Nẵng cho biết.

Theo PGS-TS Trần Như Dương, đoàn công tác của Bộ Y tế với các chuyên gia đầu ngành, giỏi và có kinh nghiệm trong các lĩnh vực điều trị, giám sát dịch tễ và xét nghiệm được cử đến Đà Nẵng những ngày vừa qua đã tập trung mọi nỗ lực tốt nhất giúp Đà Nẵng nhanh chóng cách ly, khoanh vùng, xét nghiệm và điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Riêng trong ngày 31/7, phối hợp với địa phương lấy mẫu xét nghiệm người dân sống ở khu vực phong tỏa gần 3 bệnh viện lớn. Các chuyên gia, kỹ thuật viên xét nghiệm cũng làm việc suốt ngày đêm để hoàn thành số lượng hàng ngàn mẫu bệnh phẩm.

img

Hiện nay Đội công tác đang phối hợp với địa phương tiếp tục đẩy nhanh việc thành lập đội “Giám sát và tuyên truyền phòng chống COVID-19 tại cộng đồng” trên toàn thành phố Đà Nẵng; Xây dựng kế hoạch sử dụng các đội truy vết được lấy từ đội ngũ sinh viên trường Đại học kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng và lực lượng chiến sĩ Quân khu 5. Kết nối, chia sẻ nhanh thông tin kết quả xét nghiệm các ca dương tính với của bộ phận xét nghiệm và thông tin về dịch tễ giữa của bộ phận điều tra, giám sát dịch.

Đặc biệt, ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm ngay các trường hợp nghi ngờ, có các biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, khó thở trong cộng đồng. Thực hiện giám sát tất cả các ca bệnh có sốt, ho, đau họng, viêm đường hô hấp tại cộng đồng, các trạm y tế, cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện kể cả tư nhân để lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid -19.

Quảng Nam thông báo khẩn tìm người cùng dự đám cưới với ca bệnh 526

Chiều 1/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) vừa có thông báo khẩn tìm người cùng dự đám cưới với bệnh nhân nhiễm Covid-19.

img
Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 526 ở Quảng Nam có dự đám cưới tại huyện Duy Xuyên

Thông tin cho hay, ngày 26/7, bệnh nhân thứ 526 đến dự đám cưới tại nhà ông Phan Tám, địa chỉ thôn An Hoà, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Duy Xuyên yêu cầu những ai tham dự đám cưới ở nhà ông Phan Tám đến ngày cơ cở y tế địa phương gần nhất đề khai báo y tế, phòng chống dịch Covid-19.

Bệnh nhân dương tính với Covid-19 ở Thái Bình về từ Quảng Nam

Bệnh nhân ở Thái Bình thăm người thân bị ốm và cũng bị nhiễm Covid-19 ở Quảng Nam nên đã chủ động đi xét nghiệm và có kết quả dương tính lần 1.

Sáng 1/8, UBND huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã có công điện khẩn về việc tập trung triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau khi phát hiện 1 trường hợp dương tính lần 1 với Covid-19.

img
Việt Nam có 116 ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay (Ảnh minh họa)

Theo đó, qua xét nghiệm lần 1 với 3 trường hợp ở xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà từ Quảng Nam về, đã phát hiện 1 trường hợp dương tính với Covid-19.

Bệnh nhân dương tính với Covid-19 được xác định là ông B.V.N. (61 tuổi, trú tại thôn Bùi, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) vào Quảng Nam thăm người ốm. Người thân của ông N. tại Quang Nam đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Sau khi biết được thông tin trên, ông N. đã đi xét nghiệm và nhận được kết quả dương tính lần 1 với Covid-19.

Hiện một số người đi cùng và đã tiếp xúc với ông N. trên chuyến xe từ Quảng Nam về Thái Bình đã được theo dõi rất chặt chẽ.

Theo báo cáo của ngành y tế tỉnh Thái Bình, tính đến hết ngày 31/7, toàn tỉnh đã rà soát được 2.297 người từ Đà Nẵng về, tất cả đều được cách ly theo đúng quy định. Trong đó, có 59 người có biểu hiện của bệnh cúm được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Đã có 53 người có kết quả xét nghiệm âm tính, 6 người khác đang chờ kết quả.

Tính đến sáng 1/8, tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Bình đang cách ly, theo dõi sức khỏe 46 người, trong đó 33 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19; 13 người khác đang chờ kết quả xét nghiệm.

Bộ Y tế vừa công bố 12 ca mắc mới Covid-19 đều liên quan đến BV Đà Nẵng. Họ đều là người nhà và bệnh nhân điều trị ở bệnh viện này.

3 người chết, thêm 12 ca mắc mới Covid-19 đều liên quan đến BV Đà Nẵng

Tính đến 6h ngày 1/8: Việt Nam, có tổng cộng 558 ca mắc Covid-19, trong đó 302 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

116 ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 91.462.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 hiện có 14 ca có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 2 ca tử vong. 12 ca mắc mới cụ thể:

BN 547, nam, 52 tuổi, người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Khoa Nội - Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

BN 548, nam, 37 tuổi, người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Khoa Nội - Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

BN 549, nữ, 55, tuổi; BN 550, nữ, 75 tuổi; BN 551, nữ, 35 tuổi đều là người tiếp xúc gần BN 461.

BN 552, nam, 78 tuổi, người nhà bệnh nhân tại Khoa Ngoại bỏng, Bệnh viện Đà Nẵng

BN 553, nam, 25 tuổi, bệnh nhân Khoa Y học nhiệt đới và Khoa Nội-Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng

BN 554, nam, 37 tuổi, Tiếp xúc gần BN 416.

BN 555, nam, 33 tuổi, bệnh nhân Khoa Ngoại-Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng.

BN 556, nam, 29 tuổi, Hòa Phước - Hòa Vang - Đà Nẵng

BN 557, nam, 2 tuổi, tiếp xúc gần BN 509

BN 558, nữ, 72 tuổi, Bệnh nhân Khoa Nội-Thần kinh và Khoa Mắt, Bệnh viện Đà Nẵng

Thông tin chi tiết ca mắc Covid-19 thứ 3 tử vong

Sáng 1/8, tại Bộ Y tế, PGS Nguyễn Gia Bình, thành viên Tiểu ban điều trị cho biết, BN 499 nhiễm Covid-19 đã tử vong. Bệnh nhân này điều trị tại BV Ung bướu Đà Nẵng. Đây là bệnh nhân vốn cao tuổi ung thư về máu, kháng trị không đáp ứng hóa chất, có thêm viêm phổi giai đoạn cuối lại nhiễm thêm Covid-19.

Theo ông Bình, 3 trường hợp tử vong đều bất khả kháng. Hiện rất nhiều bệnh nhân nặng tuổi cao, kèm bệnh mãn tính như suy tim, suy thận … mắc Covid-19, việc điều trị vô cùng khó khăn.

Thông tin BN 499: Nữ, sinh năm: 1952; Địa chỉ: đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Bệnh nhân có tiền sử điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường, Leukemia; thường xuyên vào bệnh viện Đà Nẵng để điều trị.

​Ngày 18-23/7 là đợt điều trị gần đây nhất của bệnh nhân tại Khoa Huyết học, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nhưng không điều trị gì.

​Ngày 28/7 bệnh nhân được bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tư vấn đến điều trị tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng (được chồng chở bằng xe máy) vì bệnh viện Đà Nẵng hiện đang trong tình trạng cách ly.

Ngày 28/7 bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và ngày 30/7 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Trong vòng 14 ngày qua, bệnh nhân chỉ ở nhà và đến bệnh viện điều trị. Không đi đến nơi nào khác.

Như vậy, đến nay đã có 3 bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong. Trước đó bệnh nhân 428 đã tử vong do nhồi máu cơ tim trên bệnh lý nền và Covid-19; bênh nhân 437 tử vong do sốc nhiễm trùng trên nền bệnh lý nặng và Covid-19.

Thế giới có gần 18 triệu người mắc COVID-19

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế cho biết, tính đến 9h00 ngày 2/8 (theo thống kê của worldometers.info) trên thế giới có 17.999.262 người mắc; 687.807 người tử vong. Dịch bệnh lan ra 215 quốc gia, vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu du lịch) ghi nhận ca mắc COVID-19.

Việt Nam đứng thứ 159/215 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới; 6/11 quốc gia có ca mắc trong khu vực Đông Nam Á. Tại khu vực ASEAN, tất cả các quốc gia trong khu vực đều có người mắc bệnh.

Hiện Việt Nam đã ghi nhận 590 ca mắc COVID-19; 3 ca tử vong; số ca điều trị khỏi là 373 ca còn 217 ca bệnh đang được điều trị.

Theo Bộ Y tế, dịch COVID-19 trên thế giới trong 24h qua vẫn diễn biến phức tạp. Thế giới đã đạt ngưỡng 18 triệu người mắc với gần 690 nghìn người tử vong. Diễn biến dịch bệnh rất đáng lo ngại một số khu vực trên thế giới xuất hiện các đợt bùng phát dịch thứ hai, thứ ba.

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới, tiếp đó là Brazil, Ấn Độ, Nga, Nam Phi.... Châu Á có một số nước đã phải tái áp đặt các biện pháp phòng dịch do số ca dương tính với virus SARS-C0V-2 tăng trở lại, Ấn Độ hiện đã đứng thứ ba thế giới và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc bệnh COVID-19. Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực, tiếp đó là Philippines, Singapore...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.