Xã hội

Tin tức Covid-19 ngày 29/7: Bệnh nhân 444, 445, 446 tiếp xúc nhiều người

29/07/2020, 17:05

Tin tức Covid-19 ngày 29/7: Trong 8 ca nhiễm mới Covid-19 tại Đà Nẵng, Bệnh nhân 444, 445, 446 đã tiếp xúc khá nhiều người.

img
Tính đến 6h ngày 29/7: Việt Nam có tổng cộng 446 ca mắc Covid-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Lịch trình chi tiết của 8 ca mắc mới Covid-19 tại Đà Nẵng

Ngày 29/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Tp. Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát 8 bệnh nhân mắc Covid-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Đa số các bệnh nhân đều đến các bệnh Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trong đó, nhiều bệnh nhân chỉ di chuyển từ nhà đến bệnh, hoặc về quê và ít tiếp xúc với người khác. Riêng bệnh nhân 444, 445, 446 tiếp xúc khá nhiều người sau khi đến bệnh viện.

Cụ thể, bệnh nhân số 439, SN 1953, trú tại đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng. Bệnh nhân là người nhà đang chăm sóc bệnh nhân P.L.V.Đ đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 11/5 đến nay. Trong thời gian này chỉ di chuyển từ nhà đến BV.

Ngày 27/7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và cho kết quả (+) với virus SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bệnh nhân số 440, SN 1980, địa chỉ: Thôn Hòa Hữu Tây, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 14-20/7, bệnh nhân chăm con tại tầng 3 Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 18/7, bệnh nhân cảm thấy mệt, đau cổ, đau rát mũi, đau đầu, đau mỏi lưng nên vào khám tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 20/7, bệnh nhân tái khám tại đây.

Ngày 21/7, bệnh nhân về quê tại Đại Hồng, Đại Lộc 2 ngày. Chồng ra thay bệnh nhân chăm sóc con.

Ngày 23/7, bệnh nhân trở lại Bệnh viện Đà Nẵng chăm con đến ngày 26/7. Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân di chuyển các địa điểm sau: Căn tin Bệnh viện Đà Nẵng; quán Tâm Phúc - 132 Quang Trung; quán 142 đường Quang Trung; quán mỳ Quảng Túy Loan đường Quang Trung; Mang đồ đi giặt tại 95 Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng; Siêu thị Vinmart (114 Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng).

Bệnh nhân số 441, SN 1978, địa chỉ thôn Làng Mạ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi chăm sóc ca bệnh N.N.L (con ruột) đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 24/7, bệnh nhân cùng mẹ và con là N.N.L đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Từ lúc vào Đà Nẵng đến nay, bệnh nhân chỉ ở trong Bệnh viện Đà Nẵng, không đi ra ngoài cũng như không về quê.

Ngày 27/7/2020 bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và cho kết quả (+) với virus SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Trong vòng 14 ngày trước khi vào Đà Nẵng, bệnh nhân ở nhà tại xã Ba Tô, thôn Làng Mạ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Bệnh nhân số 442, SN 1965, địa chỉ: phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 15-28/7, bệnh nhân chăm con tại tầng 4 Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng, cụ thể như sau:

Vào các buổi sáng, bệnh nhân vào căn tin Bệnh viện ăn sáng với tần suất 2-3 lần/tuần. Buổi trưa, bệnh nhân ăn cơm từ thiện tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, BV Đà Nẵng. Khoảng 17 giờ hàng ngày, bệnh nhân về nhà tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Khoảng 20 giờ hàng ngày, bệnh nhân quay trở lại Bệnh viện để chăm con, và nghỉ tối tại nhà chờ của BV.

Ngày 27/7 bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân số 443, SN 1957, địa chỉ: thôn Nam Hà 1, xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Bệnh nhân đang chăm sóc ca bệnh N.V.M đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 6/7 đến nay. Bệnh nhân chỉ ở Bệnh viện Đà Nẵng và về quê (con rể P.P.L đưa về bằng xe máy) tại thôn Nam Hà 1, xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra không đến nơi khác.

Trong thời gian chăm sóc ca bệnh ở Bệnh viện Đà Nẵng, ngoài bệnh nhân còn có con gái N.T.M thay phiên chăm sóc. Ngày cuối cùng N.T.M ở Bệnh viện Đà Nẵng là ngày 24/7/2020.

Ngày 27/7, bệnh được phát hiện nhiễm Covid-19.

Bệnh nhân số 444, SN 2001, địa chỉ: An Ngãi Tây 1, Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng
Sinh viên năm 2, Khoa Kiến trúc, trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

Ngày 17//7, sáng, bệnh nhân ở nhà. Buổi chiều, bệnh nhân đi uống cafe cùng bạn học tại Mining Book Coffee, 54 Hà Văn Tính, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Ngày 18/7, bệnh nhân đi uống cafe cùng 6 người bạn tại Mining Book Coffee, 54 Hà Văn Tính, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Chiều 19/7, bệnh nhân đi lễ tại nhà thờ An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng.

Sáng 21/7, bệnh nhân đi gặp bạn bè tại 411B Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Chiều 21/7, bệnh nhân thăm bà đang điều trị tại phòng 506 - Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đà Nẵng.

Chiều 22/7, bệnh nhân đi làm mô hình tại Mining Book Coffee, 54 Hà Văn Tính, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng với các bạn học tên T, H, H, Đ.và tiếp tục vào sáng hôm sau với nhiều người khác.

Chiều 23/7, tiếp tục đến Mining Book Coffee, với 10 người (bao gồm bạn bè và các sinh viên năm 3,4 Khoa Kiến Trúc, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng). Ngoài ra, bệnh nhân có tiếp xúc 2 người tại quầy.

Ngày 24/7, bệnh nhân chở bạn là Đại từ Ký túc xá ĐH Bách Khoa Đà Nẵng đến H57/14/K56 Phạm Như Xương, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu. Tại đây, bệnh nhân gặp anh M. lấy bản vẽ kiến trúc. Sau khi về, bệnh nhân cảm thấy sốt và nhức đầu.

Ngày 25-26/7, bệnh nhân mệt, ở nhà.

Chiều 26/7, bệnh nhân đi siêu thị Big C Đà Nẵng ở đường Hùng Vương, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng một mình, có mang khẩu trang.

Sáng 27/7, bệnh nhân vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng. Sau đó được xét nghiệm SARS-CoV-2 và có kết quả (+) ngày 28/7.

Bệnh nhân số 445, có tiền sử thoái hóa khớp gối, tăng cholesterol máu.

Ngày 17/7, bệnh nhân đến khám tại Khoa Mắt và Khoa Cơ, xương, khớp của Bệnh viện C Đà Nẵng và được lên lịch mổ đục thủy tinh thể vào ngày 24/7/2020.

Ngày 18/7, bệnh nhân có đến mua sắm tại siêu thị Big C Đà Nẵng ở đường Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê.

Ngày 19/7, đến tham dự tiệc nhà mới tại địa chỉ 22 Phạm Tuấn Tài, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.

Ngày 23/7, bệnh nhân nhập viện để chuẩn bị phẫu thuật nhưng bị hoãn.

Ngày 27/7 nhiễm Covid-19.

Trung bình từ 1 đến 2 ngày, bệnh nhân đi chợ Mới, phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Bệnh nhân số 446, trú tại đường Tú Mỡ, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 16/7, bệnh nhân chăm mẹ điều trị tại Tầng 3 Khoa Nội thận – Tiết niệu, Bệnh viện C Đà Nẵng.

Các buổi sáng và chiều ngày 16-23/7/2020, bệnh nhân chăm sóc mẹ tại tại Tầng 3 Khoa Nội thận - Tiết niệu, Bệnh viện C Đà Nẵng một buổi, buổi còn lại bệnh nhân đi làm tại Công ty KANE - M, Đường số 6 Khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Chiều 23/7, mẹ bệnh nhân xuất viện, bệnh nhân cùng mẹ trở về quê tại xã Bình Định - Thăng Bình - Quảng Nam. Tối 23/7, bệnh nhân ra lại nhà tại Đà Nẵng.

Ngày 24/7 đến 14 giờ chiều 25/7, bệnh nhân đi chơi tại Phố cổ Hội An cùng với các gia đình tại Hòa Nam 5, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Tại Hội An, bệnh nhân nghỉ tại Hoi An Silk Marina Resort & Spa (số 74 đường 18 Tháng 8, phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Ngày 26/7, bệnh nhân ở nhà. Tại thời điểm này, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng.

Sáng 27/7, bệnh nhân đến Công ty KANE - M Đà Nẵng làm việc, tại đây bệnh nhân có tiếp xúc với đồng nghiệp và cán bộ y tế công ty. Đến 10 giờ, bệnh nhân xin nghỉ về nhà.

Chiều 27/7, bệnh nhân đi khám và nhập viện tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Đà Nẵng và có kết quả nhiễm Covid-19...

Hà Nội đang xác minh dịch tễ một người về từ Đà Nẵng nghi nhiễm Covid-19

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết: Bệnh nhân này ở Mễ Trì và đã dương tính lần 1.

Cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực ngõ 230/26 Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) do phát hiện một trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Theo nguồn tin riêng của PV thì người có xét nghiệm dương tính lần 1 tại Hà Nội lần này là N.T. H (23 tuổi, Mễ Trì, Nam Từ Liêm). Anh H. là nhân viên bán Pizza tại cửa hàng 106 Trần Thái Tông, Cầu Giấy. Bệnh nhân này đi Đà Nẵng du lịch cùng gia đình (khoảng 29 người) từ ngày 12/7 đến 15/7/2020.

img
Quán Pizza số 106 Trần Thái Tông bị phong tỏa sáng 29/7

Đến ngày 23/7, anh H. xuất hiện ho, sốt nhẹ từ 37,5-38,2 độ C kèm có đờm đặc. Ngày 28/7/2020, anh H. đến BV Nhiệt đới Trung ương khám sàng lọc và được hướng dẫn nhập viện để cách ly (Chụp XQ có hình nhả nhiều ổ viêm nhỏ rải rác 2 phổi). Kết quả xét nghiệm của BV Nhiệt đới Trung ương ngày 29/7/2020 cho thấy PCR dương tính với SARS-CoV-2.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm xác nhận: "Bệnh nhân này ở Mễ Trì và đã dương tính lần 1. Hiện vẫn đang tiếp tục được theo dõi thêm".

Trong khi đó, ông Trần Đức Hoạt, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm chia sẻ: "Hiện các lực lượng của Quận đang xác minh dịch tễ với trường hợp nghi nhiễm này".

Bạc Liêu xây dựng kịch bản chốt chặn ngõ, hẻm phòng dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung đề nghị các địa phương trong tỉnh phải xây dựng các kịch bản để đối phó với dịch bệnh trong tình hình mới.

img
Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh không được chủ quan, lờ là trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Trung đề nghị Trưởng Công an các huyện làm chủ công, phối hợp tốt với các tổ chức, đoàn thể quản lý chặt địa bàn và những người từ nơi khác về địa phương, trường hợp nếu có ca đầu tiên ở điểm nào, đơn vị nào thì phải có kịch bản khoanh vùng ngay, tuyệt đối không để bị động trong mọi tình huống.

“Lực lượng công an cần xây dựng các kịch bản cách ly, nếu phát hiện xóm, ấp có xảy ra dịch bệnh thì chốt chặn những ngõ, hẻm, đường nào, khu vực nào để xử lý nhanh và thực hiện theo phương châm “ấp giữ ấp, xã giữ xã, huyện giữ huyện"”, ông Trung lưu ý và yêu cầu các địa phương phải hết sức chủ động.

Theo ông Trung, vừa qua, việc báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn rất chậm, có biểu hiện lơ là. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị các ngành, các địa phương phải xem đây là một diễn biến bất thường trong dịch bệnh, và cũng rất phức tạp phải theo dõi nghiêm túc, thật sát sao, không để chuyện đã rồi mới xử lý thì không được, phải xem đây là trách nhiệm nghiêm túc.

img
Khu vực điều trị cách ly bệnh nhân dương tính Covid-19 bên trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số người được cách ly, theo dõi trên địa bàn tỉnh là 20.370 người (có 1.734 người từ nước ngoài về và 18.636 người từ tỉnh khác về).

Hiện tại, số người còn đang cách ly và được theo dõi sức khỏe là 121 người (cơ sở điều trị 5 người, cách ly tập trung 101 người, còn lại 15 người được cách ly tập trung ở các địa phương).

“Tính đến thời điểm hiện tại, số trường hợp dương tính với Covid-19 được điều trị tại Bạc Liêu là 24 người. Số mẫu gửi xét nghiệm 2.353 mẫu (2.329 âm tính và 24 dương tính với Covid-19)”, ông Nam cho hay.

Cũng theo ông Nam, tỉnh đang chuẩn bị thành lập bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện chuyên khoa Lao, Bệnh viện Tâm thần để sẵn sàng thu dung và điều trị cho những bệnh nhân nhẹ, trường hợp nặng sẽ chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Đắk Lắk: 1 ca nghi nhiễm Covid-19 là nữ sinh viên từ Đà Nẵng về

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Đắk Lắk, ngày 29/7, Sở nhận được báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nhận về trường hợp bệnh nhân có liên quan yếu tố dịch tễ Covid-19.

Cụ thể, kết quả điều tra, bệnh nhân H. Th. Y. Nh. (21 tuổi, Sinh viên một trường ĐH ở TP Đà Nẵng; tạm trú tại 28 Nam Sơn 1, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Địa chỉ tại Đắk Lắk: Thôn 2, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin.

Theo lời khai, từ ngày 22/6/2020 đến ngày 17/7/2020 bệnh nhân thực tập tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Ngày 20/7/2020 bệnh nhân có biểu hiện sốt, kèm đau họng nhưng không khám bệnh. Ngày 26/7/2020 bệnh nhân được bạn ở cùng phòng chở từ nhà đến bến xe Đà Nẵng, xuất phát lúc 19h cùng ngày từ TP Đà Nẵng về TP Buôn Ma Thuột bằng xe khách, trên xe bệnh nhân đeo khẩu trang và không tiếp xúc với những người xung quanh.

Sáng ngày 27/7/2020, bệnh nhân xuống Bến xe Liên tỉnh phía Bắc tỉnh Đắk Lắk, không về nhà mà vào thẳng BVĐK Thiện Hạnh bằng xe Grap để khai báo y tế. Sau đó, được Bệnh viện Thiện Hạnh đưa vào khoa Truyền Nhiễm - BVĐK vùng Tây Nguyên bằng xe cấp cứu. Tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhân nhập viện lúc 9h00 phút ngày 27/7/2020 trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, hạch ngoại vi không sưng, họng đỏ, không ho, không khó thở.

Bệnh nhân được chẩn đoán: Hội chứng Cúm. Hiện tại: bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở và được theo dõi cách ly tại khoa Truyền Nhiễm - Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Bệnh nhân có yếu tố dịch tễ bệnh Covid-19, đi về từ Tp Đà Nẵng, địa phương có các ca bệnh dương tính Covid-19. Ngày 28/7/2020 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật lấy mẫu làm xét nghiệm: kết quả bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Thêm một phụ nữ ở Huế bị phạt do đăng tin sai về dịch Covid-19

Trưa 29/7, Sở TT&TT Thừa Thiên-Huế cho biết, vừa xử phạt 1 tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19.

Trước đó, Trung tâm giám sát hiều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên – Huế (Hue-S) tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc tài khoản Facebook Minh Phuong “bịa chuyện, xuyên tạc thông tin về dịch covid-19 gây hoang mang cho người dân”.

Cụ thể, ngày 27/7, tài khoản Facebook Minh Phuong đăng lên trang mua bán ở Huế - Garage sale in Hue bài viết bịa đặt lời trích dẫn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (lấy từ đợt dịch trước) gây hoang mang cho nhiều người dân.

Tiếp nhận thông tin, Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với Phòng với Phòng PA03 - Công an tỉnh, Công an phường phường Phú Hậu – Công an TP Huế tiến hành làm việc trực tiếp với bà Đ.T.M.P, chủ tài khoản facebook trên.

img
Cơ quan chức năng đang làm việc với bà Đ.T.M.P, chủ tài khoản facebook Minh Phương về nội dung thông tin đã đăng tải không đúng sự thật liên quan đến dịch Covid-19 gây hoang mang trong dư luận

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, bà Đ.T.M.P thừa nhận nội dung thông tin đã đăng tải là không đúng sự thật, gây hoang mang trong dư luận và thừa nhận việc làm trên hoàn toàn sai trái.

Theo bà Đ.T.M.P, ngày 27/7, bà Đ.T.M.P đọc được thông tin có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội facebook nên đã tải về và đăng vào trang facebook Garage Sale in Hue, chứ không có mục đích gì và không có ý định câu like và câu view.

Quá trình làm việc, bà Đ.T.M.P đã có thái độ thành khẩn khai báo, đã chủ động gỡ bài sớm nên qua xem xét, Chánh Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên- Huế đã ban hành quyết định xử phạt bà Đ.T.M.P, chủ tài khoản facebook Minh Phuong số tiền 5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 28/7, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ban hành quyết định xử phạt đối với bà V.T.T.H, chủ tài khoản Facebook Vương Huyền Túi do đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19, gây hoang mang dư luận.

Tài khoản Vương Huyền Túi cũng đã đăng tải bài viết bịa đặt lời trích dẫn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (lấy từ đợt dịch trước), gây hoang mang cho nhiều người dân.

8 trường hợp thuộc diện “nguy cơ cao” trở về từ Đà Nẵng có kết quả âm tính

8 người trở về từ Đà Nẵng, trong đó có 1 trường hợp sốt nhẹ, sỗ mũi, ho được cách ly tại bệnh viện đã có kết quả xét nghiệm với Covid-19.

Ngày 29/7, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, 8 trường hợp trở về từ Đà Nẵng đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị đã có kết quả âm tính với Covid-19. Những người này từng đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng.

img
8 trường hợp trở về từ Đà Nẵng có kết quả âm tính với covid-19

Ngoài 8 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm lần 1, khu cách ly nói trên vừa tiếp nhận thêm 5 trường hợp thuộc diện “nguy cơ cao” vào cách ly và điều trị.

Cũng theo ông Hùng, đến sáng cùng ngày 29/7, vẫn chưa có số liệu cụ thể về số lượng người từ TP. Đà Nẵng về Quảng Trị sau khi phát hiện có trường hợp dương tính COVID-19 tại TP. Đà Nẵng. Phía đơn vị cũng đang gấp rút triển khai các biện pháp để phòng dịch.

Quan điểm là không chủ quan vì số lượng người nằm trong diện nguy cơ cao sẽ rất đông”, ông Hùng chia sẻ.

Từ 29/7, cơ sở giáo dục mầm non TP Huế dừng các hoạt động hè

Phòng GD&ĐT TP Huế yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non tạm dừng tổ chức các hoạt động hoặc dạy học trong thời gian hè, bắt đầu từ ngày 29/7.

Ngày 29/7, Phòng GD&ĐT TP Huế cho biết vừa ban hành văn bản gửi UBND 27 phường và Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Phòng GD&ĐT TP Huế yêu cầu thực hiện nghiêm túc và khai báo y tế theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng địa phương, đặc biệt là đối với học sinh và các cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong ngành đã đến và về từ các địa phương có dịch Covid-19 kể từ ngày 1/7/2020 đến nay.

Lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên gửi về Phòng GD&ĐT chậm nhất vào cuối ngày 30/7, chủ động cách ly tại nhà để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phòng tránh lây lan nguồn dịch.

Các cơ sở giáo dục mầm non (trường công lập, tư thục, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục) tạm dừng tổ chức các hoạt động hoặc dạy học trong thời gian hè, bắt đầu từ ngày 29/7. Đối với các trường được đặt làm điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, thực hiện đầy đủ quy trình vệ sinh và các giải pháp đảm bảo cơ sở vật chất, vệ sinh, khử khuẩn an toàn, phòng chống dịch Covid-19

img
Người dân đo thân nhiệt, khai báo y tế tại chốt kiểm soát y tế trên QL1 qua tỉnh Thừa Thiên - Huế

Xử lý nghiêm phương tiện vận tải vi phạm “giới nghiêm”…

Tại tỉnh Quảng Trị, sáng 29/7, Sở GTVT cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã có văn bản hỏa tốc về việc hạn chế một số hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh yêu cầu kể từ ngày 28/7 dừng hoạt động vận chuyển khách của các tuyến vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi từ Quảng Trị đi/đến TP Đà Nẵng, trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, xe vận chuyển phục vụ chống dịch và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa.

Đối với các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi có hành trình quà TP Đà Nẵng thì không được dừng, đỗ tại TP Đà Nẵng và các vùng công bố có dịch Covid-19 khác để đón, trẩ khách. Các hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh , các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi không đi qua TP Đà Nẵng và các vùng công bố có dịch khác vẫn hoạt động bình thường, nghiêm cấm không đi vào địa phận TP Đà Nẵng và các vùng công bố có dịch khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan thẩm quyền trên địa bàn tỉnh kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành của các đơn vị vận tải, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

8 ca dương tính mới tại Đà Nẵng

Sáng 29/7, Bộ Y tế công bố thêm 8 ca mắc mới, nhiều người chăm bệnh nhân tại BV Đà Nẵng.

Ca bệnh 439 (BN439): Bệnh nhân nữ, 68 tuổi, là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ca bệnh 440 (BN440): Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ca bệnh 441 (BN441): Bệnh nhân nữ, 43 tuổi, là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ca bệnh 442 (BN442): Bệnh nhân nữ, 55 tuổi, là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ca bệnh 443 (BN443): Bệnh nhân nữ, 43 tuổi, là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ca bệnh 444 (BN444): Bệnh nhân. nam, 19 tuổi, là bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Ca bệnh 445 (BN445): Bệnh nhân nữ, 61 tuổi, là bệnh nhân tại Khoa Mắt, Bệnh viện C Đà Nẵng.

Ca bệnh 446 (BN446): Bệnh nhân nữ, 39 tuổi, có địa chỉ tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng, là bệnh nhân tại Bệnh viện Giao thông vận tải, Đà Nẵng.

Qua điều tra, giám sát mở rộng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng đã lấy mẫu, xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ. Kết quả xét nghiệm ngày 28/7/2020 có 8 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng tiếp tục điều tra dịch tễ, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần, xử lý triệt để ổ dịch theo quy định không để lây lan.

Tính đến 6h ngày 29/7: Việt Nam có tổng cộng 446 ca mắc Covid-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 18h ngày 28/7 đến 6h ngày 29/7: 8 ca mắc mới.

TP.HCM: Phun thuốc khử trùng một khách sạn đối diện bệnh viện Chợ Rẫy

Khuya 28/7, lực lượng chức năng TP.HCM tiến hành phun thuốc khử trùng tại một khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh (Q.11, TP.HCM). Các lực lượng công an, dân phòng đã đến địa điểm trên để hỗ trợ lực lượng y tế. Đến đầu giờ sáng 29/7, công tác phun khử trùng ở đây mới hoàn thành.

Trong khi đó, chiều 28/7, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM có công văn khẩn đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

img
TP.HCM yêu cầu các bệnh viện dã chiến sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân nhiễm Covid-19

Công văn cũng yêu cầu Bệnh viện dã chiến Củ Chi, Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ, Bệnh viện Nhi đồng TP sẵn sàng tiếp nhận người bệnh bị nhiễm Covid-19, đặc biệt là trường hợp bệnh nặng.

Sở GTVT phối hợp Công an TP và Sở Y tế thống nhất tổ chức giám sát đường bộ (xe du lịch, xe hợp đồng, các bến xe) đối với các tuyến xe từ Đà Nẵng và các địa phương có dịch vào TP.HCM.

Thống kê cho thấy trong 3 ngày gần đây có khoảng 18.000 người đi du lịch từ Đà Nẵng trở về TP.HCM. Đến nay đã có hàng nghìn người khai báo y tế, tự cách ly tại nhà. Nhiều người đã được lấy mẫu để đưa đi xét nghiệm.

Bộ Y tế đề nghị người dân đến 20 điểm sau cần khai báo y tế phòng Covid-19

Bộ Y tế vừa công bố 20 điểm bệnh nhân nhiễm Covid-19 từng đến, đề nghị người dân có mặt cùng thời điểm tự giác khai báo y tế, phòng lây nhiễm.

Bộ Y tế vừa công bố 20 điểm bệnh nhân nhiễm Covid-19 từng đến, đề nghị người dân có mặt cùng thời điểm tự giác khai báo y tế, phòng lây nhiễm. Cụ thể:

Tại Đà Nẵng

1. Intercontinential Đà Nẵng, Bán đảo Sơn Trà, ngày 17-18/7/2020.

2. Nhà hàng Bảy Ban - Bãi Rạn, đường Hoàng Sa, Thọ Quang, Sơn Trà, từ 17h30 đến 20h00 ngày 17/7/2020.

3. Nhà hàng Hải sản Cua Biển, số 112 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, vào trưa ngày 18/7/2020.

4. Chùa Pháp Hội, 69 Nguyễn Văn Thoại, An Hải Đông, Sơn Trà, ngày 18/7/2020 và 25/7/2020.

5. Sân cầu lông Thanh Khê Đông, đường Đỗ Ngọc Du, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, từ 14-16h ngày 19/7/2020.

6. Quán Bún trên vỉa hè ở đối diện địa chỉ 152 Lê Duẩn, phường Thạch Thang, quận Hải Châu (chợ đêm Lê Duẩn), vào buổi sáng vào các ngày 20-25/7/2020.

7. Limousine Cafe, số 419 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, vào buổi sáng vào các ngày 20-23/7/2020.

8. Chợ An Hải Đông, K/54 Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, từ ngày 20-24/7/2020.

9. Chợ tự phát (quán cóc) dọc đường Hải Phòng, gần đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, từ ngày 20-25/7/2020.

10. Cà phê Lối Cũ, 07 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu (gần Bệnh viện Đà Nẵng) vào 7h-7h15 sáng ngày 22/7/2020.

11. Demen Coffee House, số 89 Nguyễn Trác, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu vào chiều ngày 23/7/2020.

12. Quán Lẩu & Nướng Phúc Tửu quán, số 366 Đống Đa, phường Thanh Bình, quận Hải Châu vào 16-17h ngày 24/7/2020.

13. Coffee Highland ở địa chỉ 203 Ông Ích Khiêm, phường Tân Chính, quận Thanh Khê vào 19h-20h30 ngày 24/7/2020.

14. Quán trên vỉa hè ở đối diện địa chỉ: 40 Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu sáng ngày 25/7/2020.

15. Nhà hàng của Khách sạn Công đoàn, số 2 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu vào trưa ngày 25/7/2020.

16. Bệnh viện 199 - Bộ Công An, số 216 Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải Bắc, Sơn Trà vào chiều ngày 26/7/2020.

17. Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, số 118 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, Sơn Trà vào chiều ngày 26/7/2020.

img
Cách ly xã hội tại Đà Nẵng để khoanh vùng dập dịch Covid-19 (ảnh Nhân Hứa)

Tại Quảng Nam:

1. Chợ ngã 4 Ái Nghĩa, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc vào ngày 22/7/2020.

2. Chùa Giác Nguyên, khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc vào tối ngày 24/7/2020 và sáng ngày 25/7/2020.

3. Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, Khối 8A, huyện Điện Bàn ngày 25/7/2020.

Bộ Y tế đề nghị những người đã đến những địa điểm trên liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ; Gọi điện đến các đường dây nóng: 1900.9095 (Bộ Y tế), hoặc 0905.108.844 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Đà Nẵng), hoặc 0914.085.388 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam) cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình; Thực hiện cách ly tại nhà; Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.