Xã hội

Tin Covid-19 ngày 29/8: Nhiều ca nguy kịch, có thể tử vong bất cứ lúc nào

29/08/2020, 12:00

Tin tức dịch Covid-19 ngày 29/8: Hiện có 13 trường hợp có tiên lượng nặng và nguy kịch, trong đó có 6 ca tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào.

img
Đến 6h sáng 29/8, đã có 663 bệnh nhân/1.038 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh.

Theo báo cáo sáng 29/8 của Tiểu ban Điều trị, trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có 13 trường hợp có tiên lượng nặng và nguy kịch, chiếm (3,8%) trong tổng số bệnh nhân đang điều trị, trong đó số tiên lượng rất nặng là 7/13 trường hợp (2,1%), và tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào tăng lên 6 trường hợp (1,8%). Số trường hợp mắc COVID-19 tiên lượng nặng và nguy kịch này chủ yếu thuộc nhóm lây nhiễm cộng đồng, có nguồn gốc từ ổ dịch Đà Nẵng

Đến thời điểm này số ca tử vong ở nước ta là 30 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng...

Đà Nẵng xem xét nới lỏng giãn cách xã hội

Ngày 28/8, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19, trong đó có một ca ghi nhận tại Đà Nẵng và 1 ca tại Hà Nội.

Ca bệnh ở Đà Nẵng là F1, con gái bệnh nhân (BN) 1.036 (Bộ Y tế công bố chiều 27/8). Ca bệnh ở Hà Nội là nam thanh niên (23 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), ngày 25/8, sau khi hết thời gian cách ly đã về nhà trọ tại Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sau đó, Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm đã lấy mẫu xét nghiệm và đưa thanh niên này đi cách ly và kết quả xét nghiệm ngày 27/8 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, ngày 11/8, thanh niên này được chuyển đi cách ly tập trung tại tỉnh Hải Dương ngay sau khi nhập cảnh. Trong thời gian cách ly, người này ở cùng phòng với BN 1.034 (được công bố tối 26/8).

Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng họp bàn các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đề nghị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng, duy trì thực hiện nghiêm, triệt để những biện pháp phòng, chống dịch đang thực hiện. Trong trường hợp dịch bệnh từng bước được kiểm soát, TP Đà Nẵng sẽ xem xét nới lỏng một số ngành, lĩnh vực chủ yếu để từng bước phục hồi kinh tế, đồng thời, có hướng dẫn cụ thể về chung sống an toàn trong điều kiện dịch bệnh.

Sáng nay không ghi nhận ca mắc mới COVID-19

Sáng ngày 29/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận. Việt Nam đã chữa khỏi 663 bệnh nhân. Hiện trong số các ca bệnh đang điều trị đã có 124 trường hợp âm tính từ 1-3 lần

Tính đến 6h ngày 29/8: Việt Nam có tổng cộng 689 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 549 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 61.100, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 1.363 người; Cách ly tập trung tại cơ sở khác là 16.899 người. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 42.838 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 663 bệnh nhân/1.038 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh.

124 ca âm tính từ 1 đến 3 lần

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 46 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 49 ca, số ca âm tính lần 3 là 29 ca.

img

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị cũng cho biết, trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có 13 trường hợp có tiên lượng nặng và nguy kịch, chiếm (3,8%) trong tổng số bệnh nhân đang điều trị, trong đó số tiên lượng rất nặng là 7/13 trường hợp (2,1%), và tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào tăng lên 6 trường hợp (1,8%). Số trường hợp mắc COVID-19 tiên lượng nặng và nguy kịch này chủ yếu thuộc nhóm lây nhiễm cộng đồng, có nguồn gốc từ ổ dịch Đà Nẵng

Đến thời điểm này số ca tử vong ở nước ta là 30 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng...

Ca mắc Covid-19 gặp 100 người trước khi đến Hàn Quốc

Chiều 28/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội thông tin về trường hợp thường trú tại quận Hoàn Kiếm có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 khi vừa nhập cảnh Hàn Quốc.

Theo điều tra dịch tễ, trước khi nhận kết quả xét nghiệm tại Hàn Quốc vào ngày 21/8, người này đã tiếp xúc gần với nhiều người ở Việt Nam.

Cụ thể, nam bệnh nhân 24 tuổi, làm việc tại Công ty FPT Software ở Cầu Giấy và tạm trú tại số 10/488 phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.

img
Điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại BV Đa khoa Bắc Quảng Nam. Ảnh: TS- BS Lương Quốc Chính.

Khi ở Hà Nội, bệnh nhân đi làm và gặp gỡ bạn bè ở nhiều nơi. Ngày 15-20/8, bệnh nhân về quê tại xóm 12, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Bước đầu, cơ quan chức năng xác minh được 100 trường hợp F1 của bệnh nhân, kết quả xét nghiệm cho thấy 96 mẫu âm tính và 4 mẫu chưa có kết quả. Các trường hợp này đang được cách ly theo quy định.

Ngoài bệnh nhân trên, phía Hàn Quốc thông tin về một ca mắc Covid-19 có địa chỉ thường trú tại TP Hải Phòng là chị H.T.T.A, 20 tuổi. Chị A. là du học sinh, đến Hàn Quốc hôm 21/8. Ngay khi nhập cảnh, cô gái được xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Qua điều tra lịch sử dịch tễ, bệnh nhân A. được xác định từng làm thủ tục visa ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), tiếp xúc gần với 1 người. Trường hợp F1 này đang được cách ly tập trung theo quy định.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền nhận định nhiều ca mắc Covid-19 gần đây có lịch sử dịch tễ liên quan đến Hà Nội. Do đó, các ổ dịch trong thành phố có nguy cơ tồn tại và bùng phát bất cứ lúc nào.

Bệnh nhân 1.037 chỉ tiếp xúc với những ai?

Liên quan đến BN1.037 được công bố chiều ngày 28/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với trường hợp này

Bệnh nhân số 1037 (Giới tính: Nữ; sinh năm: 1991. Địa chỉ: đường Chính Hữu, tổ 90, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân số 1036 (được Bộ Y tế công bố ngày 27/8).

Từ ngày 13/8 đến 21/8, bệnh nhân tạm nghỉ việc, chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình.

Tối ngày 22/8, bệnh nhân cùng chồng Đ.L.H và con gái Đ.H.B.T đến chơi và ở lại nhà bố, mẹ. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với bố (là bệnh nhân số 1036) và mẹ L.T.D, đến tối ngày 23/8, bệnh nhân cùng chồng và con gái trở về lại nơi cư trú.

Từ ngày 24 đến ngày 26/8, bệnh nhân chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình.

Sáng ngày 27/8, sau khi nhận được thông tin bố bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dịch hầu họng dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân cùng chồng và con gái được chuyển đến cách ly tại Học viện chính trị Khu vực III (215 Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà). Tại đây, bệnh nhân cùng chồng và con gái được cách ly ở 1 phòng riêng.

Đến khoảng 14h cùng ngày, tại khu cách ly, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng.

Sáng 28/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.