Xã hội

Tin tức Covid-19 ngày 30/8: Lần đầu tiên sau 36 ngày không có ca mắc mới

30/08/2020, 18:14

Tin tức Covid-19 ngày 30/8 tại Việt Nam: Thêm 19 người khỏi bệnh, lần đầu tiên sau 36 ngày (từ 25/7) Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới.

img
3 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh hôm nay

Thêm 19 người khỏi bệnh, các ổ dịch được kiểm soát tốt

Theo thông báo chiều tối 30/8 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, trong ngày hôm nay, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới, kể cả trường hợp mắc trong nước và ca mới nhập cảnh. Đây là ngày đầu tiên sau 36 ngày không ghi nhận thêm bệnh nhân mới. Các ổ dịch ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội, Hải Dương đều đang được kiểm soát.

Tính từ đầu mùa dịch, tổng số bệnh nhân cả nước là 1.040 ca, riêng từ 25/7 đến nay là 690 ca.

Trong ngày 30/8 đã có thêm 19 người được công bố khỏi bệnh và được ra viện, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 695/1.040 người.

Bên cạnh đó, 115 bệnh nhân có từ 1-3 xét nghiệm âm tính, sẽ được ra viện trong những ngày tới đây.

3 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng khỏi bệnh

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tiếp tục công bố điều trị khỏi cho 3 bệnh nhân. Đó là các bệnh nhân số 739 (quê Quảng Nam), 875 và 944 (quê Đà Nẵng).

Tất cả các bệnh nhân này đều không có dấu hiệu lâm sàng, các kết quả xét nghiệm trong giới hạn bình thường. Xét nghiệm SARS-CoV-2 đều âm tính 3 lần.

Những bệnh nhân này được trở về địa phương, tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe với sự giám sát chặt chẽ của y tế cơ sở.

Theo BS Lê Thanh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, tính đến 14h chiều 30/8/2020, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố điều trị khỏi 34 bệnh nhân. Hiện bệnh viện đang tiếp tục điều trị 72 bệnh nhân trong đó có 4 ca rất nặng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, Đà Nẵng đã công bố điều trị khỏi 194 bệnh nhân.

11 bệnh nhân tiên lượng rất nặng và nguy kịch

img
Đến thời điểm này, Việt Nam đã chữa khỏi cho 677/1.040 ca mắc

Bản tin 6h sáng ngày 30/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận.

Hiện Việt Nam có tổng cộng 690 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 550 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 54.392; trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.212, cách ly tập trung tại cơ sở khác: 14.103, cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 39.077.

Đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 677 bệnh nhân COVID-19/ 1.040 ca mắc.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 45 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 51 ca, số ca âm tính lần 3 là 28 ca.

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị cũng cho biết, trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có 11 trường hợp có tiên lượng nặng và nguy kịch, trong tổng số bệnh nhân đang điều trị, trong đó số tiên lượng rất nặng là 6/11trường hợp, và tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào là 5 trường hợp. Số trường hợp mắc COVID-19 tiên lượng nặng và nguy kịch này chủ yếu thuộc nhóm lây nhiễm cộng đồng, có nguồn gốc từ ổ dịch Đà Nẵng

Đến thời điểm này, số ca tử vong ở nước ta là 32 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng.

94 người phải cách ly vì dự lễ tang bệnh nhân Covid-19 thứ 1040

Tối 29/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, "bệnh nhân 1040", 55 tuổi, trú thôn Thạch Bồ, xã Hoà Phong, huyện Hoà Vang đã được hoả táng sau khi thi thể của ông có kết quả xét nghiệm nhiễm nCoV. Ông được Bộ Y tế thông tin là một trong hai bệnh nhân vào chiều 30/8.

Thông tin dịch tễ cho thấy, từ ngày 23/7 đến 13/8, ông là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, với tiền sử hội chứng Guillain barre, đái đường typ 2, suy kiệt, yếu tứ chi, phụ thuộc máy thở.

Trưa 13/8, ông được chuyển sang khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện 199 (Bộ Công an), nằm cùng phòng với hai bệnh nhân khác. Kết quả Xquang phổi của ông khi chuyển viên cho thấy mờ không đều lan toả hai phổi.

Một ngày sau, kết quả xét nghiệm của ông âm tính với nCoV. Từ ngày 22/8, bệnh của ông diễn biến nặng, cơ thể suy kiệt. Đến ngày 27/8, ông được lấy mẫu xét nghiệm, diễn tiến bệnh nặng và người nhà xin xuất viện vào 22h cùng ngày.

Gia đình đưa ông về nhà ở tổ 4, thôn Thạch Bồ và ông tử vong lúc 23h55 ngày 27/8. 7h sáng hôm sau, ban nhân dân thôn đến nhà bệnh nhân để chuẩn bị mai táng; từ 10h đến 12h ông được tẩm liệm với sự tham dự của nhiều người thân.

Cũng trong ngày 28/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Đà Nẵng xét nghiệm "bệnh nhân 1040" dương tính với nCoV. Ngay sau đó, ngành y tế đã thông báo cho Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang.

Đám tang của ông tạm dừng để lực lượng chức năng thiết lập cách ly khu vực thôn Thạch Bồ. Bệnh viện 199 và những nơi liên quan đến bệnh nhân được phun khử khuẩn.

Nhà chức trách thông báo cho những người tiếp xúc với bệnh nhân ở đám tang đi khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm. 9h ngày 29/8, xe của Trung tâm cấp cứu 115 vận chuyển thi thể ông đi mai táng theo quy định.

CDC Đà Nẵng đã xác định được 74 người tiếp xúc gần tại nhà bệnh nhân khi tham gia đám tang; 20 người tiếp xúc gần khác ở các quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, trong đó có 2 bệnh nhân cùng phòng và 8 người nhà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.