Xã hội

Tin tức Covid-19 ngày 5/5: 232 ca khỏi bệnh, chỉ còn điều trị 39 bệnh nhân

05/05/2020, 06:55

Tin tức dịch Covid-19 ngày 5/5 tại Việt Nam: Thêm 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, hiện chỉ còn 39 ca đang tiếp tục điều trị...

img
Đến 13h ngày 5/5, thêm 11 ca khỏi bệnh, hiện chỉ còn 39 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị

Thêm 11 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố điều trị khỏi bệnh

Sáng 5/5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) công bố điều trị khỏi 11 bệnh nhân mắc Covid-19.

Trong đó, có 2 trường hợp bệnh nhân dương tính lại sau khi đã được công bố khỏi bệnh trước đó, cụ thể là BN 74 (nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam) là bệnh nhân dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 10/4/2020.

Chia sẻ với phóng viên, BN 74 cho biết, mình phát hiện dương tính trở lại vào đúng ngày cách ly thứ 14 sau khi được công bố khỏi bệnh và tiếp tục theo dõi tại nhà. Bệnh nhân được đưa trở lại BV Bệnh nhiệt đới TƯ vào ngày 24/4. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính với virus SARS-CoV-2, lần lượt vào các ngày 26, 27, 29 và 30/4.

Trường hợp bệnh nhân khác dương tính trở lại là BN 137 (nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam) là bệnh nhân dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh vào ngày 7/4/2020. Trong quá trình điều trị bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 5 lần đều âm tính với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 22/4/2020, lần 2 vào ngày 24/4/2020, lần 3 vào ngày 29/4/2020, lần 4 vào ngày 1/5/2020 và lần 5 vào ngày 4/5/2020.

img
11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sáng 5/5

9 trường hợp bệnh nhân khác được BV Bệnh nhiệt đới TƯ công bố khỏi bệnh trong sáng 5/5 là:

BN 147 (nam, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày 23/3/2020. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 1 và 4/5/2020 đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

BN 161 (nữ, 88 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày 25/3/2020. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 lần lượt vào các ngày 27, 29 và 30/4/2020.

BN 163 (nữ, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày 27/3/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 30/4 và lần 2 vào ngày 3/5.

BN 201 (nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày 30/3/2020. Quá trình điều trị tại đây bệnh nhân được xét nghiệm và kết quả âm tính 2 lần với virus SARS-CoV-2, lần lượt vào ngày 1và 4/5.

BN 225 (nam, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày 1/4/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 1/5 và lần 2 vào ngày 4/5.

BN 233 (nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày 2/4/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần với virus SARS-CoV-2, lần lượt vào các ngày 27, 30 và 3/5/2020.

BN 245 (nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày 6/4/2020. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 27, 30/4 và ngày 4/5 đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

BN 255 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày 8/4/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 1/5 và lần 2 vào 4/5/2020.

BN 267 (nam, 46 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày 15/4/2020. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 30/4 và 3/5 đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

6h sáng 5/5, không ghi nhận ca nhiễm mới

Sáng nay 5/5, Việt Nam ghi nhận 271 trường hợp mắc Covid-19, hiện chưa có trường hợp nào tử vong do dịch bệnh này.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 5/5, như vậy đến thời điểm này, đã 19 ngày Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 do lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 6h ngày 5/5: Việt Nam có tổng cộng 131 ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Tính từ 18h ngày 4/5 đến 6h ngày 5/5: 0 ca mắc mới.

Hiện chỉ còn 50 ca đang điều trị.

Cần Thơ chưa đón khách du lịch nước ngoài

Ngày 5/5, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ông Dương Tấn Hiển đã ký ban hành công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục tạm dừng các hoạt động lễ hội, giải đấu thể thao, sự kiện tập trung đông người nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết. Các dịch vụ văn hóa công cộng không thiết yếu như: ca nhạc, sân khấu, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, triển lãm văn hóa, nghệ thuật, rạp chiếu phim, quán bar, vũ trường, karaoke, câu lạc bộ bia, trò chơi điện tử, các khu/điểm vui chơi giải trí tập trung đông người tại nơi công cộng cũng tiếp tục chưa hoạt động trở lại.

img
Cần Thơ tiếp tục tạm dừng một hoạt động lễ hội không cần thiết để phòng chống Covid-19

Trường hợp tổ chức các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải được sự đồng ý của cấp, cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Đối với điểm tập luyện thể thao, cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao, danh lam thắng cảnh, khu di tích, khu du lịch, điểm du lịch, bảo tàng, thư viện được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 như trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở, đảm bảo giãn cách khi giếp xúc theo quy định và các biện pháp khuyến cáo khác của ngành Y tế.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị lữ hành, khách sạn và các loại hình lưu trú du lịch khác trên địa bàn TP xây dựng phương án mở cửa đón khách du lịch trong nước, với điều kiện phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Trước mắt thành phố chưa tiếp đón khách du lịch nước ngoài.

“Người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Trường hợp không đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch thì phải dừng hoạt động”, công văn nêu rõ.

Bệnh nhân 251 tử vong do xơ gan giai đoạn cuối, không phải do Covid-19

Bộ Y tế vừa thông tin về trường hợp bệnh nhân 251 tử vong tại Hà Nam vào rạng sáng 1/5, trước đó bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh Covid-19.

Đó là bệnh nhân nam, 64 tuổi, quê ở Bình Lục, Hà Nam, đã được điều trị tại Khoa Tiêu hóa, BV Đa khoa tỉnh Hà Nam từ ngày 20/3 với các bệnh xơ gan giai đoạn cuối, suy kiệt, bệnh gút nặng, cứng khớp, teo cơ.

Ngày 7/4, xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, được chuyển tới BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị Covid-19.

Sau thời gian điều trị đã 4 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (vào các ngày 10, 12, 15 và 17/4), bệnh nhân được BV Bệnh Nhiệt đới TƯ xác định khỏi bệnh, không còn nhiễm Covid-19; tình trạng các bệnh lý khác ổn định, chuyển tuyến dưới để điều trị bệnh xơ gan từ ngày 17/4.

Do tình trạng xơ gan giai đoạn cuối rất nặng, trước khi tử vong bệnh nhân có biểu hiện hôn mê do suy giảm chức năng gan trầm trọng và rối loạn điện giải. Bệnh nhân tử vong với chẩn đoán do xơ gan giai đoạn cuối.

Khi bệnh nhân tử vong, BV Đa khoa tỉnh Hà Nam đã tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính, bệnh nhân không có bất cứ triệu chứng nào của tổn thương phổi do Covid-19 gây ra.

Ngày 4/5, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế đã họp với các chuyên gia đầu ngành xác định trường hợp tử vong này không phải do Covid-19.

Cho đến nay, Việt Nam ghi nhận 271 trường hợp nhiễm Covid-19, hiện chưa có trường hợp nào tử vong do dịch bệnh này.

img
Hình ảnh quán game hoạt động trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19

Công an Hà Nội xử phạt quán game vẫn cố tình mở cửa

Chiều 4/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) thông tin, Công an quận đã hoàn thiện hồ sơ xử phạt mức từ 5 - 10 triệu đồng đối với quán game vẫn cố tình hoạt động trong giai đoạn thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 07 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, thực hiện nghiêm Chỉ thị 19 của Chính phủ và Chỉ thị 07 của UBND TP Hà Nội, Công an Thành phố đã triển khai lực lượng rà soát địa bàn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như các quán karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử, internet… vẫn cố tình mở cửa, yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.

Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Cầu Giấy phát hiện quán game internet tại số 24 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu vẫn lén lút hoạt động. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 40 khách đang chơi tại quán. Công an quận Cầu Giấy đã lập biên bản vi phạm của cơ sở về lỗi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người; quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Theo quy định tại điểm c Khoản 4 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì hành vi này có mức xử phạt từ 5 - 10 triệu đồng.

img
Quảng Nam cho phép người dân tắm biển từ ngày 5/5, nhưng vẫn cấm mua bán, ăn uống trên bãi biển

Quảng Nam: Dỡ lệnh cấm tắm biển từ 5/5, nhưng vẫn cấm ăn uống trên bãi biển

Tối 4/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản dỡ bỏ quy định cấm người dân tắm biển để phòng dịch Covid-19.

Theo đó, từ ngày 5/5, người dân được phép đến các bãi biển trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để tắm biển. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Quảng Nam vẫn cấm việc mua bán, ăn uống trên bãi biển.

Người dân đi tắm biển phải mang khẩu trang trước và sau khi tắm biển, giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc giữa người với người trên bãi biển.

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo chính quyền các địa phương đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự khu vực bãi biển; tuyên truyền người dân thực hiện phòng chống dịch; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

img
Một phụ nữ và một đứa trẻ xuất hiện trên bãi biển ở Naples, Ý hôm 4-5 khi nước Ý bắt đầu dần kết thúc tình trạng phong tỏa theo giai đoạn - Ảnh: REUTERS

Diễn biến liên quan, tính đến 6h ngày 5/5, theo trang thống kê Worldometers, thế giới ghi nhận 3.640.167 người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra, trong đó số ca tử vong lên tới 251.791 trường hợp và 1.192.842 bệnh nhân bình phục.

Tại Mỹ, quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 22.785 người mắc Covid-19 và 966 trường hợp tử vong, nâng số ca bệnh lên 1.210.907, trong đó có 69.564 người thiệt mạng.

Ngày 4/5, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy công bố ghi nhận thêm 1.221 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 211.938 trường hợp. Trong đó, số ca tử vong tăng lên 29.079 trường hợp (tăng 195 ca) và số ca hồi phục là 82.879 người (tăng 1.225 người).

Khoảng 4,5 triệu người Ý quay lại làm việc ngày 4/5 khi Ý - một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất do dịch COVID-19 trên toàn cầu - bắt đầu dỡ bỏ một số hạn chế, theo Đài NPR.

Maria Antonietta Galluzzo, một người bà cùng đứa cháu trai 3 tuổi đến công viên Villa Borghese ở Rome chơi, chia sẻ: "Tôi thức dậy lúc 5h30 sáng. Tôi rất háo hức". Đây là lần đầu tiên bà cháu họ gặp nhau trong 8 tuần.

Số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại Pháp đã lên tới 25.201 người (tăng 306 ca trong 24 giờ), bao gồm 15.826 ca ở bệnh viện (tăng 243 ca) và 9.375 ca ở nhà dưỡng lão và các cơ sở y tế xã hội (tăng 63 ca).Ngày 4/5, Hàn Quốc cho biết sẽ mở lại các trường học theo giai đoạn bắt đầu từ ngày 13-5, khi số ca lây nhiễm trong cộng đồng đã rơi xuống mức 0 những ngày gần đây.

Ngày 4/5, các nhà lãnh đạo thế giới, các tổ chức và ngân hàng đã cam kết đóng góp 7,4 tỉ euro (8 tỉ USD) để nghiên cứu tìm ra vắcxin phòng COVID-19, theo Hãng tin AP.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.