Xã hội

Tin tức Covid-19 ngày 7/4: Thêm 4 bệnh nhân, 2 ca phát hiện ở khu cách ly

07/04/2020, 18:00

Tin tức dịch Covid-19 ngày 7/4 tại Việt Nam: Bộ Y tế thông báo thêm 4 trường hợp dương tính, trong đó có 2 ca phát hiện tại khu cách ly.

img

Chiều nay, thêm 4 ca nhiễm mới số 246 - 249

Ca bệnh 246 (BN246): Bệnh nhân nam, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, làm đầu bếp tại Mátxcơva (LB Nga). Ngày 24/3, bệnh nhân từ Nga trở về Việt Nam trên chuyến bay SU290 (ghế 49F), nhập cảnh Sân bay Nội Bài ngày 25/3.

Ngay sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tập trung tại Trường Đại học FPT, Thạch Thất, Hà Nội. Ngày 5/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội lấy mẫu bệnh phẩm. Ngày 06/4, xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ca bệnh 247 (BN247): Bệnh nhân nam, quốc tịch Việt Nam, 28 tuổi, trú tại phường 1, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, là quản lý dây chuyền tại công ty giày Gia Định chi nhánh tại số 20A đường Đồng Khởi, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Bệnh hàng ngày từ TP. Hồ Chí Minh đi làm ở Đồng Nai, là đồng nghiệp, có tiếp xúc gần với BN124 và BN151.

Sau khi phát hiện BN124 dương tính với SARS-CoV-2, ngày 24/3 bệnh nhân được cách ly tập trung tại ký túc xá Trường Đại học Đồng Nai theo diện đối tượng tiếp xúc gần. Ngày 26/3, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tại khu cách ly tập trung, bệnh nhân ở cùng phòng với 4 người khác cũng thuộc đối tượng tiếp xúc gần BN124 và BN151. Trong quá trình cách ly, bệnh nhân và người chung phòng không ghi nhận triệu chứng bệnh. Ngày 6/4, khi chuẩn bị kết thúc cách ly tập trung bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc và Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh xét nghiệm khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân đã được chuyển Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai để cách ly, theo dõi với tình trạng sức khỏe ổn, không triệu chứng bệnh. 4 người chung phòng cách ly hiện chưa ghi nhận triệu chứng bệnh, được cách ly riêng trong 14 ngày tiếp theo.

Ca bệnh 248 (BN248): Bệnh nhân nam, quốc tịch Việt Nam, 20 tuổi. Bệnh nhân từ Mỹ, quá cảnh Nhật Bản về Việt Nam trên chuyến bay JL079 ngày 23/3/2020 nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sau nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Tại đây, bệnh nhân ở chung phòng với 2 người khác. Trong quá trình cách ly, bệnh nhân và người chung phòng có sức khỏe ổn. Ngày 5/4, khi chuẩn bị kết thúc thời gian cách ly, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc và Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để cách ly, theo dõi với tình trạng sức khỏe ổn định. 2 người chung phòng cách ly hiện được cách ly riêng trong 14 ngày tiếp theo.

Ca bệnh 249 (BN249): Bệnh nhân nam, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân từ Mỹ, quá cảnh tại Hồng Kông, nhập cảnh ngày 22/3. Khoảng ngày 10/3, bệnh nhân khởi phát bệnh tại Mỹ, nhưng vẫn về nước và được đưa đi cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh. Tại khu cách ly có biểu hiện đau đầu, sốt nhẹ, không ho. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người tiếp xúc với bệnh nhân số 243

Theo đó, Bộ Y tế cho biết đang tìm người tiếp xúc theo hành trình di chuyển của bệnh nhân như sau:

1, Chợ Quảng Bá, Âu Cơ, Hà Nội lúc 3h55 - 6h30 ngày 8/3, 2h30 - 5h ngày 14/3, 1h - 5h các ngày 22 và 23/3, 3h - 6h ngày 25/3, 2h - 6h ngày 26/3, 2h30 - 6h ngày 27/3.

2, Khoa khám bệnh, phòng khám miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai: 8h30 - 10h30, 11h - 12h ngày 12/3.

3, Hàng cơm số 31, ngõ 75 Giải Phóng, Hà Nội: 10h30 - 11h ngày 12/3.

4, Chợ hoa Mê Linh, quốc lộ 23, Mê Linh, Hà Nội: 15h - 17h41 ngày 12/3, 11h ngày 15/3, 14h30 - 15h ngày 18/3, 10h - 10h30 và 15h - 16h ngày 22/3, 17h - 18h ngày 26/3, 23h ngày 27/3, 11h - 12h ngày 30/3.

5, Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, Xuân Thủy, Phúc Yên, Vĩnh Phúc: 8h ngày 4/4.

6, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (số 929 La Thành, Ba Đình, Hà Nội): 11h ngày 4/4.

Bộ Y tế đề nghị những người có mặt ở khu vực và thời gian như trên cần sớm liên lạc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành liên quan để được theo dõi và chăm sóc sức khỏe.

Bệnh nhân số 243 sinh năm 1973, vừa được phát hiện mắc Covid-19 ngày 6/4 và đang còn nhiều tranh cãi về nguồn lây cho bệnh nhân. Nhiều ý kiến cho rằng thời gian ủ bệnh của bệnh nhân tính từ khi bệnh nhân tiếp xúc với nguồn lây đến khi phát bệnh, không phải tính từ thời điểm tiếp xúc với nguồn lây đến khi có kết quả xét nghiệm.

Hiện đã có ít nhất 3 người liên quan tới bệnh nhân này có kết quả dương tính lần 1.

4 thanh niên trốn cách ly đi sinh nhật bạn bị phạt 14,5 triệu đồng

Ngày 7/4, Chủ tịch UBND các xã Trí Nang và Đồng Lương (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) đã ra quyết định phạt hành chính 5 người, trong đó có 4 người có hành vi trốn cách ly tại gia đình và 1 tài xế (không thuộc diện cách ly) với tổng số tiền 14,5 triệu đồng.

Theo đó, ông Hà Văn Tằm, Chủ tịch UBND xã Trí Nang (huyện Lang Chánh) ký quyết định phạt hành chính đối với 3 thanh niên trốn cách ly, gồm: 1 người từng đưa người thân đi lấy thuốc ở Bệnh viện Bạch Mai với số tiền là 3,5 triệu đồng; 2 người thuộc diện cách ly tại gia đình bị phạt 2 triệu đồng/người; và 1 tài xế bị phạt 5 triệu đồng.

Cùng ngày, ông Lê Minh Phượng, Chủ tịch UBND xã Đồng Lương (huyện Lang Chánh) cũng ra quyết định phạt hành chính 1 người thuộc diện cách ly tại gia đình với số tiền 2 triệu đồng.

Chị dâu, hàng xóm của bệnh nhân 243 dương tính Covid-19

Chiều 7/4, trước diễn biến mới của dịch bệnh liên quan đến bệnh nhân số 243, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội đã chủ trì phiên họp đột xuất với các quận huyện, phường xã, ngành y tế, Giám đốc các bệnh viện.

Chủ tịch UBND TP thông tin, ban đầu, qua kết quả rà soát xét nghiệm của CDC Hà Nội, đã ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với Covid-19 liên quan đến bệnh nhân 243. Bệnh nhân này đi lại rất nhiều nơi tập trung đông người.

img
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp đột xuất Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội chiều 7/4

Báo cáo về điều tra dịch tễ của bệnh nhân 243, Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho biết, ngày 6/4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, vợ bệnh nhân âm tính. 2 trường hợp liên quan có xét nghiệm lần 1 dương tính với Covid-19 là hàng xóm và chị dâu của bệnh nhân 243.

CDC Hà Nội đang tiến hành xét nghiệm khẳng định với 2 trường hợp này. CDC Hà Nội đã tiến hành điều tra dịch tễ, làm rõ lịch trình đi lại tiếp xúc của bệnh nhân.

Đến 11h ngày 7/4, đã xác định có 104 trường hợp F1; lấy mẫu xét nghiệm 90 trường hợp và chuyển cho viện Vệ sinh dịch tễ lúc 3h sáng ngày 7/3. Chuyển 31 trường hợp cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Mê Linh; 35 trường hợp ở bệnh viện Bắc Thăng Long, còn lại thực hiện cách ly tại nhà.

CDC Hà Nội đang tiếp tục rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 243. Trung tâm y tế huyện Mê Linh đã phun khử khuẩn các địa điểm liên quan.

Đáng chú ý, ông Cảm cho biết, qua rà soát phát hiện một cháu bé sinh năm 2016 thường xuyên được bệnh nhân chăm sóc có biểu hiện sốt 38 độ. Trường hợp này đã được lấy mẫu bệnh phẩm và chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để khám, điều trị.

Tổng hợp thông tin Covid 19 ngày 07/04/2020

Số ca nhiễm nCoV lên 249
18h ngày 7/4, Bộ Y tế ghi nhận ca 4 dương tính nCoV, trong đó một ca liên quan Buddha Bar & Grill ở TP HCM, 3 người nhập cảnh cách ly ngay.

Trên cả nước, 27 bệnh nhân Covid-19 xuất viện, đưa tổng số người khỏi bệnh lên 122, số người đang điều trị xuống còn 123.

Bộ Y tế tìm người liên quan 'bệnh nhân 243'. Người đến chợ Quảng Bá, chợ hoa Mê Linh, hàng cơm đường Giải Phóng, 3 bệnh viện ở Hà Nội, từ ngày 8/3 đến 4/4, cần liên hệ y tế.

img

Thêm hàng trăm ca nhiễm nCoV mới ở Đông Nam Á. Indonesia cho biết nước này ghi nhận số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua tăng 247. Malaysia thông báo thêm 170 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 3.936. Philippines thông báo 177 người chết, tăng 14 so với hôm qua. Thêm 104 ca nhiễm tại Philippines, nâng tổng số lên 3.764. Thái Lan xác nhận 38 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 2.258. Singapore chưa thông báo số liệu mới về tình hình Covid-19, quốc đảo thường công bố báo cáo sau 23h mỗi ngày.

Hà Nội phong tỏa thôn hơn 11.000 người. Một ngày sau khi phát hiện "bệnh nhân 243", thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh bị phong tỏa để phòng tránh dịch bệnh lây lan.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cân nhắc thận trọng việc thu phí cách ly đối với người đến từ các địa phương trong nước.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chiều 7/4 chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và 6 tỉnh khác nhằm khống chế đà lây lan của virus corona tại những khu vực đông dân.

Ổ dịch Bạch Mai vẫn nguy hiểm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu con số: trong 120 nhân viên của Công ty Trường Sinh và Công ty làm vệ sinh trong bếp ăn có 26 người ăn, ngủ trong Bệnh viện Bạch Mai dương tính với Covid-19, cộng với 2 điều dưỡng dương tính trước đó, thì tỉ lệ lây nhiễm là 28/4.000 (tổng số cán bộ y tế của bệnh viện).

Những người đến chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai thì tỷ lệ lây nhiễm là 8/6.562 người dương tính. Các ca bệnh đã lan ra 5 khoa của Bệnh viện Bạch Mai; đã có lây nhiễm chéo ở cộng đồng; có trường hợp F3 trở thành F0... Vì vậy, diễn biến của ổ dịch này còn đang rất phức tạp, trường hợp liên quan đến yếu tố “Bạch Mai” phải được giám sát chặt chẽ quá trình đi lại, tiếp xúc.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa giao CDC Hà Nội phối hợp với Bộ Y tế, công khai tất cả diễn biến đi lại của 26 bệnh nhân của Công ty TNHH Trường Sinh và Hoàn Mỹ; phối hợp với Bộ Y tế điều tra dịch tễ của các trường hợp tại Bệnh viện Bạch Mai để biết rõ được nguồn gốc bệnh cũng như tình trạng lây nhiễm chéo giữa các ca và các khoa, phòng. Đồng thời, công bố công khai sơ đồ bệnh để người dân nắm rõ, phòng ngừa và thấy được sự nguy hiểm của ổ dịch; trên cơ sở đó, có các biện pháp phòng, tránh.

Chủ tịch UBND TP nêu rõ, liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, khi các trường hợp âm ỉ càng lâu, thì độ phát tán càng nhanh và lây nhiễm cho nhiều người như trường hợp bệnh nhân ở quận Long Biên và huyện Mê Linh (F1, F2, F3 thành F0)…

“Hà Nội vẫn là địa bàn "nóng" nhất trên cả nước do nguồn gốc các ca bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai vẫn chưa được làm triệt để”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định.

Đề xuất cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi

Báo cáo về trường hợp này, huyện Mê Linh cho biết, sau khi phát hiện bệnh nhân dương tính, huyện đã phối hợp cùng CDC chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2. Huyện Mê Linh cũng đã triển khai rà soát và cách ly những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này. 67 trường hợp F1 đã được lấy mẫu và cách ly; đồng thời rà soát và tổ chức cách ly hơn 100 trường hợp F2. Xã Mê Linh đang tiếp tục quyết liệt triển khai các nhiệm vụ tại chỗ.

Do trường hợp bệnh nhân 143 đi lại tiếp xúc nhiều, nên các trường hợp F1 và F2 liên quan đến 6/9 xóm của thôn Hạ Lôi, tình hình rất phức tạp. Mê Linh đề xuất thành phố triển khai cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi nhằm đảm bảo không lây lan ra các xã lân cận cũng như lây lan ra cộng đồng...

Diễn biến mới về 3 bệnh nhân dương tính Covid-19 điều trị ở Hà Tĩnh

Ngày 7/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Lương Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Sau một thời gian cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), bệnh nhân số 146 (nữ, 17 tuổi, ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, từ ngày 14/3 đến 17/3, bệnh nhân này sống cùng bệnh nhân thứ 122 (vừa được cho xuất viện về nhà sau quá trình cách ly, điều trị tại Đà Nẵng) tại Bangkok, Thái Lan. Đến 19h ngày 18/3, bệnh nhân lên xe từ Bangkok về Việt Nam theo đường bộ.

Khoảng 18h ngày 19/3, bệnh nhân về đến Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) và được cách ly tại khu cách ly cổng B, Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Sau đó, bệnh nhân được đưa vào cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và được xác định dương tính với Covid-19.

img
Lực lượng chức năng Hà Tĩnh lấy thông tin và kiểm tra thân nhiệt người từ Lào, Thái Lan về nước qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo trước khi đưa vào khu cách ly tập trung

“Sau quá trình theo dõi và điều trị, đến nay bệnh nhân đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân có sức khỏe ổn định, không sốt, không ho và cũng không khó thở. Tuy nhiên, ngành chuyên môn vẫn theo dõi chặt chẽ, sát sao tình hình sức khỏe của bệnh nhân đồng thời tiếp tục lấy mẫu để xét nghiệm”, ông Tâm cho biết.

Cũng theo ông Tâm: Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo còn đang điều trị tích cực cho 2 bệnh nhân (BN 210 và BN 238) dương tính với Covid-19. Hiện tại, cả 2 bệnh nhân này cũng có sức khỏe tốt và ổn định.

Ngoài ra, các trường hợp F1, F2 của 3 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Hà Tĩnh đều đã được ngành y tế tỉnh này rà soát, giám sát chặt chẽ tại các khu cách ly tập trung và bệnh viện với sức khỏe ổn định.

Ninh Bình lập 5 chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên các tuyến đường

Ngày 7/4, thông tin từ Sở GTVT Ninh Bình cho biết, các tổ công tác liên ngành do lực lượng TTGT chủ trì, làm tổ trưởng, phối hợp với lực lượng CSGT và cán bộ y tế các địa phương đã thành lập 5 chốt kiểm tra trên các tuyến giao thông như QL1A, QL10, đường 477- cửa ngõ ra vào địa phận tỉnh Ninh Bình.

5 chốt gồm: Chốt cầu Non Nước và cầu Nam Bình (thuộc địa phận TP Ninh Bình); Chốt cầu Khuất (thuộc huyện Gia Viễn); chốt Dốc Xây (TP Tam Điệp) và chốt cầu Lập Cập (thuộc huyện Nho Quan).

Những chốt này sẽ hoạt động 24/24h hàng ngày vào tất cả các ngày trong tuần, đảm bảo mỗi chốt có 6 thành viên/ca, tổ chức kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các xe vận chuyển khách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tiến hành ngay các biện pháp cách ly đối với những trường hợp có dấu hiệu nhiễm bệnh Covid-19.

img
Lực lượng chức năng đã thành lập 5 chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên các tuyến đường giao thông ở Ninh Bình

Ghi nhận trong ngày đầu tiên cho thấy, khi các tổ công tác liên ngành được thành lập, công tác kiểm tra, kiểm soát diễn ra theo đúng quy trình, các lái xe đều cơ bản chấp hành tốt quy định của pháp luật về vận chuyển hành khách trong thời điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Vĩnh Phúc: 12 nhân viên y tế phải cách ly do có liên quan đến ca bệnh 243

Ngày 7/4, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị có 12 nhân viên y tế phải cách ly do có liên quan đến ca bệnh 243. Trong đó, 2 người thuộc diện F1 và 10 người F2. Bệnh viện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 12 nhân viên y tế này. Tất cả xét nghiệm này đều cho kết quả âm tính lần 1.

Trước đó, ngày 4/4, bệnh nhân 243 là người đã đến cơ sở y tế này đón cặp vợ chồng 25 tuổi (là cháu của bệnh nhân) đang điều trị ở bệnh viện do thai lưu, chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

img
12 nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên phải cách ly

Tại bệnh viện, bệnh nhân 243 có nói chuyện với một bác sĩ khoảng hơn một phút và tiếp xúc với một nhân viên hành chính để lấy giấy chuyển viện. Trong quá trình tiếp xúc, người bệnh và y bác sĩ đều đeo khẩu trang và mặt nạ.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên cho hay, từ sau Tết Nguyên đán, bệnh viện đã có quy trình khử khuẩn, phun hóa chất theo đúng quy định. Ngoài ra, bệnh viện cũng trang bị đầy đủ khẩu trang và mặt nạ chắn cho cho nhân viên để phòng nguy cơ mắc bệnh.

Hải Phòng không thu phí người cách ly do đi từ vùng dịch

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã ký văn bản hỏa tốc số 2496 để điều chỉnh một số nội dung đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, TP Hải Phòng quyết định không thu tiền đối với những trường hợp cách ly y tế tập trung. Lãnh đạo thành phố giao các cơ sở cách ly tập trung thực hiện, tổng hợp, báo cáo về Sở Tài chính để cấp kinh phí.

Trước đó, theo các văn bản số 2449 ngày 4/4 và số 2455 ngày 5/4 của UBND TP Hải Phòng, các trường hợp từ các vùng dịch đến thành phố này phải thực hiện cách ly y tế tập trung. Trong đó, những người không thuộc quy định tại Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, phải tự chi trả chi phí cách ly.

Theo UBND TP Hải Phòng, việc điều chỉnh này là để phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo phát huy hiệu quả cao nhất trong việc phòng chống dịch bệnh.

Ngoài ra, Hải Phòng cũng sẽ quyết định tạo điều kiện để người lao động tỉnh ngoài được tạm trú trên địa bàn.

Theo đó, đối với người lao động trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và trong các Khu công nghiệp, Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng xác nhận nhu cầu tạm trú của người lao động ở tỉnh ngoài trước đây vẫn đi về trong ngày, nay xin lưu trú, gửi danh sách về UBND các quận, huyện.

UBND các quận, huyện trên cơ sở xác nhận của Ban Quản lý Khu linh tế, tạo điều kiện để người lao động được tạm trú trên địa bàn đến hết ngày 15/4.

Trong thời gian này, các địa phương cần thực hiện kiểm tra, giám sát người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Chưa có ca nhiễm mới, nhiều bệnh nhân khỏi bệnh

Sáng nay 7/4, Bộ Y tế cho biết không xuất hiện ca nhiễm mới mắc Covid-19, tổng số ca nhiễm của cả nước vẫn ở con số 245.

Vov dẫn nguồn tin từ BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cho biết, 15h chiều nay (7/4), dự kiến tại Bệnh viện sẽ có 11 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có bệnh nhân thứ 21.

Cụ thể, gồm: bệnh nhân: 21, 72, 84, 111, 116, 136, 137, 192, 197, 200, 222.

Lãnh đạo Bệnh viện cũng cho biết, các bệnh nhân này vẫn tiếp tục được theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hiện vẫn còn 3 ca nặng: Trong đó, 2 ca đang thở máy, lọc máu là BN19 và BN161 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (BN19 đã có tiến triển, kết thúc ECMO lúc 12h20 ngày 4/4/2020). Hiện đã có 62 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-2 lần.

63 nhân viên y tế BV Phụ sản Hà Nội cách ly

Báo Sức khỏe và Đời sống dẫn trao đổi với TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Phó giám đốc BV Phụ sản Hà Nội cho biết, liên quan đến bệnh nhân COVID -19 thứ 243 (BN243) ở Mê Linh, Vĩnh Phúc, 63 nhân viên y tế của BV đã được cách ly, trong đó 17 trường hợp tiếp xúc gần cách ly tại cơ sở 2, 46 trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần được cách ly tại nhà. tại cơ sở 2 của bệnh viện này.

Cũng theo Phó giám đốc BV Phụ sản Hà Nội, hiện có tất cả 17 trường hợp F1 (tiếp xúc trực tiếp với người bệnh) và 46 trường hợp F2 (tiếp xúc với F1) đã được cách ly.

Theo đó, ngày 4/4, bệnh nhân COVID -19 thứ 243 đã đưa người thân đến BV Phụ sản Hà Nội khám bệnh. Tại phiếu sàng lọc, BN 243 cho biết đến BV Bạch Mai đã quá 14 ngày (từ ngày 12/3) nên tích vào ô "không". Do đó, bệnh nhân được đi cùng chăm sóc thân nhân như người thân của các bệnh nhân bình thường.

Ngày 5/4, bệnh nhân có quay lại BV Phụ sản Hà Nội. Lúc này, số nhân viên y tế có tiếp xúc với bệnh nhân đông hơn.

Đến ngày 6/4, BN 243 có thông báo xác nhận dương tính với COVID-19. BN 243 đã khai báo tiền sử với cơ quan chức năng, sau đó cơ quan chức năng đã thông báo cho BV Phụ sản Hà Nội.

Về thông tin phong toả bệnh viện, TS. Hà khẳng định, không có chuyện phong toả bệnh viện. Ngay sau sự việc xảy ra, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) đã có mặt tiến hành phun khử khuẩn theo đúng quy định phòng bệnh.

4 bệnh nhân mới, có người từng đưa vợ đến khám ở Bạch Mai

Bộ Y tế cho biết, đến 18h chiều 6/4 đã ghi nhận thêm 4 ca mắc mới COVID-19.

Cụ thể, bệnh nhân 242, nam, 47 tuổi, quê quán huyện Mê Linh, TP.Hà Nội. Ngày 12/3, bệnh nhân đưa vợ đi khám bệnh tại khoa Miễn dịch - Dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai và về trong ngày, có dừng ăn tại quán cơm đường Giải Phóng đối diện cổng Bệnh viện Bạch Mai. Từ đó đến nay, bệnh nhân chưa quay lại bệnh viện.

Ngày 30/3, bệnh nhân đến Trạm Y tế xã khai báo và được chỉ định cách ly tại nhà. Bệnh nhân có tiếp xúc gần với người nhà, người thân và đối tác kinh doanh. Bệnh nhân không có biểu hiện triệu chứng. Ngày 4/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm, ngày 6/4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân 243, nữ, 34 tuổi, quê quán Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại Nga. Ngày 25/3, bệnh nhân từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay SU290, ghế 23A. Sau khi nhập cảnh tại sân bay Nội Bài đã được cách ly tại ký túc xá Đại học FPT, Thạch Thất, Hà Nội.

Ngày 5/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân 244, nữ, 44 tuổi, quê quán Đức Trạch- Bố Trạch- Quảng Bình. Bệnh nhân về từ Đức trên chuyến bay SU2313, số ghế 20F, quá cảnh từ Nga về Việt Nam ngày 25/3 trên chuyến bay SU290, ghế 40C. Ngay sau khi nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, bệnh nhân được đưa đến cách ly tại ký túc xá Đại học FPT, Thạch Thất, Hà Nội.

Ngày 5/4, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 6/4, bệnh nhân có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân 245, nữ, 21 tuổi, nghề nghiệp, quê quán Quỳnh Lưu, Nghệ An. Bệnh nhân từ Tây Ban Nha về Việt Nam, quá cảnh qua Nga trên chuyến bay SU250, ghế 26B. Ngày 24/3, ngay sau khi nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, bệnh nhân đươc đưa đến cách ly tại ký túc xá Đại học FPT, Thạch Thất, Hà Nội.

Ngày 5/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm, ngày 6/4 cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Những ai đến Quảng Ninh bắt buộc phải cách ly tập trung 14 ngày?

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện chủ trương cách ly y tế tập trung tất cả người đến từ/đi qua vùng dịch, người rời tỉnh Quảng Ninh đến các vùng dịch trở về; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm trong thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, ngày 6/4, UBND Tỉnh đã ban hành văn bản về việc tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với các giải pháp cụ thể.

img
Những người đến từ vùng dịch về Quảng Ninh đều bị kiểm soát chặt chẽ

Theo đó, đối với tất cả những người đến từ/đi qua vùng dịch đến tỉnh Quảng Ninh, người rời tỉnh Quảng Ninh đến các vùng dịch trở về (trừ các trường hợp được phép theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn ngày 3/4 của Văn phòng Chính phủ) đều phải thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành: Công an Tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Giao thông vận tải, Y tế chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng chống dịch, các tổ tự quản của các địa phương thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, kiên quyết đưa đi cách ly tất cả các trường hợp nêu trên. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bố trí cơ sở cách ly bắt buộc đối với các trường hợp nêu trên, chi phí cách ly do người phải cách ly chi trả.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo dừng triệt để các điểm vui chơi công cộng, vườn hoa, quảng trường, đường đi dạo ven biển…; không để người dân tập thể dục và các hoạt động tập trung đông người khác ở nơi công cộng; thực hiện nghiêm việc tập trung không quá 2 người, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, đeo khẩu trang ở nơi đông người, đặc biệt là ở các trung tâm thương mại, chợ…; xử lý nghiêm những người đến nơi công cộng không đeo khẩu trang.

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường hoạt động giám sát của các Tổ tự quản tại các tổ dân, khu phố, thôn bản theo hướng bổ sung các lực lượng đoàn viên, thanh niên, hội viên có sức khỏe, nhiệt tình tham gia công tác giám sát y tế, kịp thời phát hiện các trường hợp đến từ/đi qua vùng dịch tại địa bàn để báo cáo và đưa đi cách ly y tế tập trung; theo dõi các dấu hiệu dịch tễ đối với nhân dân trên địa bàn.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Ninh tính đến 18h00 ngày 5/4/2020, sau hai tuần triển khai các Chốt, toàn tỉnh đã kiểm soát được 144.945 phương tiện, 306.188 người; 11.885 người thực hiện khai báo y tế, trong đó phát hiện 08 người nghi ngờ nhiễm Covid-19 (có yếu tố dịch tế, có biểu hiện ho, sốt, khó thở…) và được đưa ngay vào các cơ sở y tế để cách ly, theo dõi, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm sàng lọc Sars-Cov-2. Kết quả, cả 8 trường hợp đều Âm tính với Sars-Cov-2.

Đà Nẵng: Lắp đặt một loạt nhà container tại các chốt kiểm tra dịch Covid 19

Sáng 7/4, Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng, cho biết, đơn vị đã hợp với các đơn vị chức năng tiến hành lắp đặt 6 nhà container tại 6 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn cửa ngõ vào TP. Đà Nẵng.

Cụ thể, nhà container đặt tại 6 chốt kiểm tra phòng dịch Covid 19, gồm: 2 điểm ở Trạm CSGT Hòa Nhơn và Hòa Phước (huyện Hòa Vang); 2 điểm cuối đường Trường Sa và Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn); 2 điểm ở chân đèo Hải Vân và Nam hầm Hải Vân (quận Liên Chiểu).

Theo Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng, thời gian qua, các điểm chốt chặn trên địa bàn TP Đà Nẵng hoạt động 24/24h để tiến hành kiểm tra, đo thân nhiệt, nắm lịch trình của du khách người dân ra vào TP Đà Nẵng. Tổ công tác làm việc ngày đêm, thời tiết lúc nắng lúc mưa, nên Công an TP Đà Nẵng đã có chủ trương lắp đặt các nhà bằng container để tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên trong tổ có nghỉ ngơi và bàn giao ca kíp trực.

img
Niềm vui của các thành viên làm việc tại chốt kiểm tra phòng dịch Covid 19 khi đón nhận nhà bằng container.

Thủ tướng: Căn cứ thực tế sẽ có chủ trương cách ly xã hội tiếp theo

Kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều nay (6/4), về công tác phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, những ngày qua, chúng ta có ít ca nhiễm mới hơn, số ca khỏi bệnh ngày càng nhiều, một số bệnh nhân nặng tiến triển tích cực.

Thủ tướng biểu dương tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các y bác sĩ, lực lượng quân đội, công an, truyền thông và thông tin, những người ở tuyến đầu chống dịch và biểu dương việc triển khai Chỉ thị 16 rất hiệu quả, đặc biệt là Hà Nội, TP HCM và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thủ tướng cũng biểu dương những tấm lòng nhân ái, gương người tốt, việc tốt, nhường cơm sẻ áo hỗ trợ người khó khăn trong đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, không thể chủ quan, bởi dịch bệnh đang trong giai đoạn nguy hiểm, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Nhiều quốc gia đang phải hứng chịu sự bùng phát của dịch bệnh giai đoạn 2.

img
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Vì vậy, để bảo toàn lực lượng và kết quả chống dịch, ngăn chặn và xử lý từ xa và ngay trong cộng đồng, Thủ tướng nhấn mạnh chủ trương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 về cách ly xã hội, để giữ vững thế chủ động chống dịch.

Từ nay đến ngày 15/4, cả hệ thống chính trị đang bám sát tình hình, chuẩn bị nhanh tất cả các kịch bản, các giải pháp để chuẩn bị cho làn sóng thứ 2 lây nhiễm Covid-19. Thủ tướng nhấn mạnh, chiến lược phòng chống hiện nay trong giai đoạn 3 là cách ly xã hội, tìm kiếm ca bệnh, khoanh vùng dập dịch và điều trị hay nói cách khác là khóa dịch từ bên ngoài, dập dịch từ bên trong, tích cực điều trị, hạn chế tử vong.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, phải tìm cho được các ca F0, truy tìm mọi dấu vết của 2 ổ dịch ở TP HCM và Hà Nội.

Thủ tướng cũng lưu ý việc tập trung đông người ở nơi thờ tự, tôn giáo có thể là nguy cơ lây nhiễm lớn trong cộng đồng, phải chủ động ngăn chặn để tránh lây lan. Phải chuẩn bị tốt phương án bệnh viện dã chiến để không bị động trong mọi tình huống.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương làm đúng theo tinh thần chỉ đạo, thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội nhằm làm chậm, không để dịch lây lan trong cộng đồng. “Nếu chúng ta ngăn chặn được dịch lây lan trong cộng đồng, không tạo nên ổ dịch, vùng dịch lớn, sẽ không có đỉnh dịch, không có thiệt hại về người và sức khỏe của nhân dân”, Thủ tướng khẳng định.

Trước đó, tại buổi họp, ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, kiến nghị Thủ tướng xem xét kéo dài thời gian cách ly toàn xã hội sau khi kết thúc 2 tuần thực hiện. Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định đây là biện pháp quan trọng để khống chế Covid-19.

Về vấn đề này, Thủ tướng cho biết, phụ thuộc vào tình hình thực tế, Chính phủ sẽ có chủ trương về vấn đề cách ly xã hội. Trên cơ sở tình hình cụ thể dịch bệnh, các cơ quan liên quan có đề xuất cụ thể với Thủ tướng. Còn hiện tại, Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị tích cực triển khai mạnh mẽ các giải pháp đến ngày 15/4.

img
Xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 ở Hà Nội. Với xét nghiệm trích máu này, người dân sẽ nhận được kết quả chỉ sau 10 phút - Ảnh: Nam Trần​​​

Thêm 4 bệnh nhân khỏi bệnh

Theo thống kê, hôm nay (6/4), cả nước đã có thêm 04 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 95 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Cụ thể các ca bệnh khỏi bệnh hôm nay như sau:

Tại bệnh viện Đà Nẵng, BN 122, nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 22/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 30/3/2020; lần 2 vào ngày 01/4 và âm tính lần 3 vào ngày 03/4, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ, BN 154, nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 24/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 31/3 và lần 2 vào ngày 01/4 và lần 3 vào ngày 02/4, sức khỏe bệnh nhân hiện tại không sốt, không ho, không khó thở, ăn uống bình thường,đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh có 2 bệnh nhân khỏi bệnh, gồm BN 117, nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện 22/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 30/3 và lần 2 vào ngày 31/3, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

BN 118, nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện 22/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 30/3 và lần 2 vào ngày 31/3, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

img
Nhân viên y tế Italy khử khuẩn nơi công cộng. (Ảnh: CNBC)

Diễn biến liên quan, theo số liệu của trang Worlodometers, tính đến 6h ngày 7/4, thế giới ghi nhận 1.342.372 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, với 74.558 ca tử vong và 278.182 ca hồi phục.

Mỹ đã vượt ngưỡng 10.000 người lên 10.792 ca. Số ca tử vong ở Mỹ đang tiếp tục tăng cao. Chỉ trong 1 tuần qua, số ca tử vong ở nước này đã tăng bình quân từ 500 ca lên hơn 1.000 ca/ngày.

Hiện nay, Mỹ có số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 cao nhất thế giới và là một trong những quốc gia ghi nhận nhiều bệnh nhân tử vong nhất, cùng với Tây Ban Nha và Italy. Tình trạng này dự kiến sẽ còn trở nên tồi tệ hơn. Nhà Trắng hôm 31/3 đã dự báo, số ca tử vong do SARS-CoV-2 ở Mỹ có thể lên tới khoảng từ 100.000 - 240.000 người.

Mỹ có số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 cao nhất thế giới và là một trong những quốc gia ghi nhận nhiều bệnh nhân tử vong nhất, cùng với Tây Ban Nha và Italy.

Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 6/4 cho biết, ông Boris Johnson, Thủ tướng Anh đang được điều trị đặc biệt tại bệnh viện sau khi căn bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra đối với nhà lãnh đạo này diễn biến xấu đi.

Tuyên bố của Phố Downing cho hay: “Kể từ đêm Chủ Nhật (5/4), Thủ tướng đã được các bác sĩ của Bệnh viện St Thomas ở thành phố London chăm sóc, sau khi trải qua những triệu chứng dai dẳng của virus corona… Suốt buổi chiều hôm nay, tình trạng của Thủ tướng đã xấu đi, và theo lời khuyên từ đội ngũ y tế, ông đã được chuyển đến Khoa Điều trị Tích cực”.

Bộ Y tế Pháp công bố số liệu cho thấy, số bệnh nhân tử vong do dịch Covid-19 tăng thêm 833 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 8.911 người, gồm 6.494 ca tử vong trong các bệnh viện và 2.417 ca tử vong tại các nhà dưỡng lão.

Số bệnh nhân mắc Covid-19 ở Pháp được xác nhận qua xét nghiệm lên đến 98.010 trường hợp, trong đó có 29.752 người phải nhập viện, tăng 831 ca so với ngày 5/4. Số bệnh nhân nặng được chăm sóc đặc biệt là 7.072 trường hợp, tăng 478 người; 17.250 người đã khỏi bệnh và ra viện, tăng 1.000 người.

9.200 ca mắc Covid-19 tại 51 nước châu Phi: Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa hôm 6/4 cho biết, 51 quốc gia châu Phi đã ghi nhận gần 9.200 ca mắc và 414 ca tử vong do Covid-19. Những quốc gia ghi nhận nhiều ca bệnh Covid-19 nhất tại châu Phi lần lượt là Nam Phi, Algeria, Ai Cập, Morocco và Cameroon.

Đến nay, nhiều quốc gia châu Phi đã áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt. Tại những khu vực mà các chiến dịch thông tin đạt hiệu quả, người dân đang thực thi và ủng hộ các biện pháp phong tỏa một cách rộng rãi cho dù tình cảnh kinh tế đang đẩy hàng triệu người sống trong cảnh không có tiền tiết kiệm hoặc tiền lương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.