Xã hội

Tin tức Covid-19 ngày 7/8: Thêm 34 ca nhiễm mới, Việt Nam có 784 bệnh nhân

07/08/2020, 21:00

Tin tức dịch Covid-19 ngày 7/8 tại Việt Nam: Thêm 34 ca nhiễm mới, Việt Nam có 784 bệnh nhân; 10 bệnh nhân tử vong.

img
​Tính đến 6h ngày 7/8, Việt Nam có tổng cộng 750 ca mắc COVID-19​

Hà Nội có ca nhiễm bệnh thứ 4

Bộ Y tế thông tin thêm 34 ca mắc mới trong chiều 7/8, tại Đà Nẵng (22), Quảng Nam (8), Hà Nội (1), Hải Dương (1), liên quan đến Đà Nẵng và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh (TP. Hồ Chí Minh: 1, Bà Rịa - Vũng Tàu: 1).

Cụ thể, BN751 tại Hải Dương: Bệnh nhân nam, 45 tuổi, ở Cam Thúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hoà, tiền sử bệnh nhân có ra Hà Nội công tác và tiếp xúc với vợ, con (đang sống tại Quận Sơn Trà, Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 23/7/2020) tại Hà Nội. Ngày 01/8/2020, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt. Ngày 04/8 nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

BN752 tại Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, ở Phúc Thọ, Hà Nội, tiền sử đi du lịch Đà Nẵng từ 24-26/7/2020 cùng gia đình. Ngày 02/8 khởi phát với ho, ngày 5/8 bệnh nhân có sốt nhẹ. Ngày 6/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ngày 7/8 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

BN753 tại TP. Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, quốc tịch Philippines, liên quan chuyến bay CX906 từ Philippines về Sân bay Tân Sân Nhất (quá cảnh Hồng Kông), được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngay sau nhập cảnh. Kết quả bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi.

BN754 tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, liên quan tàu chở gas Texiana từ Qatar về Cảng Vũng Tàu ngày 28/7, được cách ly trên tàu, lấy mẫu ngay sau nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 2 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (trước đó có 9 ca dương tính). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

BN755-771 và BN780-784 tại Đà Nẵng: gồm các đối tượng: 16 ca là bệnh nhân, 3 ca là F1, 2 ca là người thăm, 1 ca tại quận Hải Châu (đang tiếp tục điều tra).

BN772-779 tại Quảng Nam gồm các đối tượng: 7 ca là F1, 1 ca thăm người thân tại Khoa Nội Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện 8 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Tính đến 18h ngày 7/8 Việt Nam có tổng cộng 784 ca mắc COVID-19, trong đó 314 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 178.451.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

22 người ở Quảng Bình tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 có xét nghiệm âm tính

Ngày 7/8, ông Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho biết, vào lúc 6h30 ngày 6/8, sau khi tiếp nhận thông tin một bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến một số trường hợp tại Quảng Bình, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tiến hành điều tra, giám sát và lấy mẫu xét nghiệm.

img
Các cán bộ y tế CDC đang khẩn trương xét nghiệm SARS-CoV-2

Trước đó, vào ngày 26/7, Đoàn công tác của một cơ quan đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đi ra Hà Nội, trên đường đi có lưu trú tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình).

Đến ngày 6/8, sau khi nhận thông báo của CDC Đà Nẵng về việc một trường hợp trong Đoàn công tác này dương tính với SARS-CoV-2, ngay lập tức CDC Quảng Bình đã tiến hành điều tra, giám sát tại các địa điểm mà Đoàn ghé qua, gồm: Nhà hàng Bình Minh, quán cà phê Coco, nhà nghỉ Nhật Lệ (TP. Đồng Hới), đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho 35 người có tiếp xúc gần hoặc liên quan đến bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm cho thấy có 22 mẫu âm tính với SARS-CoV-2, còn 13 mẫu đang chờ kết quả.

Cùng với đó Cơ quan Y tế yêu cầu tất cả những người từng đến 3 địa điểm nêu trên trong hai ngày 26 và 27/7 phải tự cách ly tại nhà và khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo tình trạng sức khỏe, lịch sử tiếp xúc nhằm phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác kiểm soát dịch bệnh.

Bí thư Đắk Lắk “tiếp sức” cho tuyến đầu chống dịch Covid-19

Ngày 7/8, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường cùng Đoàn công tác của Tỉnh ủy đã đến thăm, động viên và tặng quà cho đội ngũ y bác sĩ, lực lượng các cán bộ chiến sĩ ở tuyến đầu, đang ngày đêm chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung ở Trung đoàn cảnh sát Cơ động Tây Nguyên và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Đắk Lắk.

img
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường (thứ 2 từ phải sang) thăm và tặng quà cho đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thăm hỏi, động viên và chia sẻ những khó khăn với đội ngũ y bác sĩ và các cán bộ chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng chống dịch của tập thể ngành y tế, cũng như các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt cách ly, phong tỏa.

“Trước tình hình diễn biến khó lường của dịch bệnh, ngành Y tế đã không ngại khó, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm để khoanh vùng, kiểm soát, ngăn không cho dịch bệnh lây lan rộng trong công đồng. Trong thời gian tới, ngành Y tế, các cán bộ chiến sĩ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch. Góp phần cùng địa phương và cả nước đẩy lùi dịch bệnh”, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh.

Tại buổi thăm hỏi, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã trao tổng số tiền khoảng 100 triệu đồng cho ngành y tế cũng như các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch.

Bên cạnh đó, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Đắk Lắk đã trao tặng mỗi trường hợp đang được cách ly, theo dõi sức khỏe ở các khu vực cách ly 500.000 đồng/người. Ước tính số tiền hơn 300 triệu đồng. Số tiền trao tặng trên được Uỷ ban MTTQ Việt Nam Đắk Lắk vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh khuyên góp, chung tay với ngành y tế đẩy lùi dịch bệnh. Cùng ngày, đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam Đắk Lắk cũng đến thăm hỏi, tặng quà cho 4 tổ công tác đang thực hiện giám sát việc cách ly, phong tỏa tại 4 khu dân cư trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, tính đến nay tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 gồm: BN 448, BN 601, BN 602. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để đảm bảo kịp thời, khống chế, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu “Thực hiện cách ly xã hội trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ 0h00 ngày 3/8 đến ngày 16/8 trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột; đồng thời, cho phong tỏa 4 khu vực dân cư có liên quan đến lịch sử đi lại của BN601 và 602.

Ngoài ra, ngành y tế Đắk Lắk đã tiến hành cách ly hơn 10.000 người tại khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà sau khi ghi nhận 3 ca mắc Covid-19.

Một phụ nữ đi cùng xe với BN 620 xác định âm tính với SARS-CoV-2

Chiều 7/8, trao đổi với Báo Giao thông, TS. Lương Ngọc Trương - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC) cho biết, nữ bệnh nhân H.T.M ở xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đi xe khách 43B-031.26 từ Đà Nẵng về Thanh Hóa đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính lần 2.

Được biết, trên chuyến xe chị M. đi đã có 2 bệnh nhân dương tính với Covid-19 gồm: bệnh nhân 620 ở Hà Nam và bệnh nhân 748 ở Sầm Sơn, Thanh Hóa.

img
Lực lượng chức năng đang kiểm tra, rà soát các trường hợp F1, F2 tiếp xúc với nữ bệnh nhân 748 đi xe khách 43B-031.26

Theo điều tra dịch tễ, khoảng 6h50 ngày 28/7, chị M. đi xe khách Kim Chi mang biển sô 43B-031.26 về đến địa phương. Từ khoảng 9h30' - 10h30' ngày 29/7, chị M. đến thôn 2, xã Liên Lộc dự đám nạp tài; Từ 18h - 19h ngày 30/7, đến dự liên hoan tại thôn 2, xã Liên Lộc.

Khoảng từ 10h - 11h30' ngày 31/7, chị M. đến dự đám cưới bạn được tổ chức tại nhà hàng Khanh Dung có địa chỉ ở xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc. Tại đám cưới có hàng trăm người tới dự.

Ngay sau khi có thông tin bệnh nhân 620, chính quyền địa phương đã rà soát và đưa chị M. đi cách ly tại Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc, lấy mẫu xét nghiệm; đồng thời rà soát những người có mặt tại thời điểm chị M. tiếp xúc để tiến hành khai báo và kiểm tra y tế.

Thêm 3 ca mắc mới

Sáng 7/8, Bộ Y tế thông tin thêm 3 ca mắc mới Covid-19 tại Quảng Trị (2), Thanh Hoá (1), đều liên quan đến Đà Nẵng.

BN748, nữ, 54 tuổi, có địa chỉ tại Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa, là F1 của BN620, liên quan Đà Nẵng. Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hoá đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 5/8 cho kết quả nghi ngờ, mẫu được gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm, kết quả ngày 6/8 là bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

BN749, nữ, 27 tuổi, có địa chỉ tại xã Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, là người chăm sóc người thân tại Khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 17/7. Ngày 21/7, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt nhẹ, đau họng, mỏi người.

BN750, nam, 28 tuổi, có địa chỉ tại xã Đông Lễ, huyện Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Bệnh nhân là bạn (F1) của BN749 (tiếp xúc ngày 18/7). Ngày 25/7, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt nhẹ, đau họng, mỏi người.

Qua giám sát, Trung quân Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị đã lấy mẫu 2 bệnh nhân trên ngày 5/8 gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang tối ngày 6/8/2020 xác định 2 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và các bệnh Phổi Quảng Trị.

Tính đến 6h ngày 7/8 Việt Nam có tổng cộng 750 ca mắc COVID-19, trong đó 312 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay 298 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 178.451, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 5.870; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.106; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 148.475.

img
Hà Nội xét nghiệm sàng lọc người trở về từ Đà Nẵng

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, có 33 ca xét nghiệm âm tính; 10 ca tử vong và 392 ca điều trị khỏi.

Dồn lực cho Đà Nẵng, trong hai ngày qua, Bộ Y tế xuất cấp từ Kho dự trữ quốc gia để nhập kho tiền phương tại Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, gồm 2 đợt. Mỗi đợt khoảng 300m2 vật tư y tế.

Hải Phòng cử 33 cán bộ y tế gồm: 9 bác sĩ, 24 điều dưỡng thuộc 3 chuyên ngành nội hô hấp, hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm.

Bình Định cử 25 cán bộ y tế gồm: 8 bác sĩ, 11 điều dưỡng, 01 cử nhân xét nghiệm, 2 chuyên viên xử lý hình ảnh, 2 y sĩ, 01 hộ sinh.

BV Bệnh Nhiệt đới TƯ cử hai chuyên gia hàng đầu về điều trị bệnh Covid-19 là BSCK2 Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc BV kiêm Trưởng khoa Cấp cứu và BS Đồng Phú Khiêm, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực.

BV Chợ Rẫy cử đội phản ứng nhanh thứ 5 gồm: Th.S. Điều dưỡng (ĐD) Nguyễn Trần Đức (Khoa Thận nhân tạo) và Cử nhân ĐD Lê Hữu Trang (khoa Hồi sức Ngoại thần kinh) lên đường tiếp ứng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

BV dã chiến Đà Nẵng cơ bản hoàn thành với quy mô 700 giường tại Cung Thể thao Tiên Sơn sau 72h thi công khẩn trương.

img
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ (áo trắng) kiểm tra chốt kiểm soát y tế tại Ga Huế

Thừa Thiên-Huế chi viện 40 bác sĩ, điều dưỡng cho tâm dịch Đà Nẵng

Ngày 7/8, tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các ngành chức năng và các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp truy vết đối tượng trở về từ vùng dịch và mở rộng diện xét nghiệm PCR với trường hợp nghi ngờ, xử lý nghiêm các đối tượng không chấp hành biện pháp cách ly.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu nghiên cứu giải pháp để hỗ trợ về nhân lực, vật lực... cho TP Đà Nẵng phòng chống dịch bệnh. Đồng thời cho biết, trước mắt tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ cử đoàn công tác của tỉnh (đợt 1) gồm 20 bác sĩ và 20 điều dưỡng chi viện cho Đà Nẵng phòng chống dịch.

Theo ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện tại, số lượng người dân ở tại TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đang có nhu cầu trở về địa phương rất lớn, tạo áp lực cho các địa phương trong việc tiếp nhận, cách ly và bảo đảm các điều kiện khác.

Do đó, các địa phương phải tính toán kỹ, căn cứ định mức phân bổ và nhu cầu cấp thiết của từng trường hợp để xem xét phê duyệt; đồng thời, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tất cả các công dân trở về tại địa phương.

img
Một trong những ca dương tính với Covid-19 được chuyển từ Đà Nẵng, Quảng Nam ra Bệnh viện Trung ương Huế- cơ sở 2 điều trị

Trên địa bàn tỉnh hiện không phát hiện trường hợp dương tính với Covid-19, tuy nhiên tại Quảng Trị vừa xuất hiện 2 trường hợp dương tính với Covid-19 (BN 749 và BN 750).

Thừa Thiên - Huế hiện đang nằm giữa 2 địa phương lân cận có dịch, người dân Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng, Quảng Trị có mối quan hệ hợp tác, làm ăn, thăm thân nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất lớn.

Tỉnh yêu cầu tiếp tục tăng cường và phát huy hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là chốt ở phía Bắc của tỉnh, kiên định với 5 nguyên tắc: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng và dập dịch.

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực; trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y tế... làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

img
Những hành khách từ Đà Nẵng về TP.HCM sẽ phải thực hiện cách ly tập trung đủ 14 ngày...

700 khách du lịch Đà Nẵng về TP.HCM việc đưa đón, cách ly sẽ ra sao?

Sáng 7/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, những hành khách đi từ Đà Nẵng về sân bay Tân Sơn Nhất trong thời gian tới sẽ phải thực hiện cách ly tập trung đủ 14 ngày theo quy định.

Cụ thể, TP.HCM sẽ lên phương án tiếp nhận cách ly hành khách là người dân sinh sống tại TP. Còn đối với các hành khách có địa chỉ ở tỉnh thành khác sẽ được Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp với các tỉnh để đưa về cách ly tập trung tại địa phương nơi mình sinh sống.

Theo Cảng vụ Hàng không Miền Nam đề xuất, hành khách các tỉnh thuộc Quân khu 7 sẽ đáp chuyến bay tại Tân Sơn Nhất và hành khách các tỉnh thuộc Quân khu 9 sẽ đáp chuyến bay tại Cần Thơ.

Toàn bộ hành khách phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin và địa chỉ cư trú trước khi bay 2-3 ngày để được xác minh, chuẩn bị địa điểm cách ly, phương tiện đưa đón chu đáo và đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, Ban điều phối và các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cũng kiến nghị Đà Nẵng tổ chức xét nghiệm xác định nhiễm virus SARS-CoV-2 cho các hành khách trước khi rời khỏi Đà Nẵng.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 10 tử vong trước khi công bố nhiễm bệnh

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 10 tử vong trên nền bệnh đa u tủy tương bào ác tính, đái tháo đường type 2, nhiễm trùng huyết.

Chiều 6/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP. Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân Covid-19.

Bệnh nhân 718, nữ, 67 tuổi, quê quán Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử đa u tủy tương bào ác tính, đái tháo đường type 2, nhiễm trùng huyết.

Ngày 3/8, 19h: Cấp cứu tại Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng và cách ly theo đúng quy trình phòng chống dịch; 21h: chuyển đến cách ly tại khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 4/8, bệnh nhân tỉnh, chỉ định đặt ống nội khí quản, lọc máu tĩnh mạch liên tục. Ngày 5/8, 18h: Nổi vân tím toàn thân, nhịp tim rời rạc, huyết áp tụt dài; 18h50: hồi sức tim phổi không hiệu quả, bệnh nhân tử vong. Khi bệnh nhân nhập viện với chẩn đoán nghi nhiễm SARS-CoV-2 ngày 3/8, bệnh nhân đã được điều trị cách ly như ca bệnh Covid-19. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân xét nghiệm tại Bệnh viện Đà Nẵng ngày 4/8 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm khẳng định của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng cuối giờ sáng 6/8 đối với mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Chẩn đoán tử vong đa u tủy tương bào ác tính, đái tháo đường type 2, nhiễm trùng huyết và Covid-19.

Ca bệnh 718 sẽ được công bố trong bản tin của Ban chỉ đạo lúc 18h ngày 6/8.

Thêm 30 ca mắc Covid-19 mới, Đà Nẵng có 20 trường hợp

18h ngày 6/8, Bộ Y tế công bố thêm 30 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số người nhiễm virus corona tại nước ta lên 747.

Theo Bộ Y tế, trong 30 ca bệnh Covid-19 mới có 20 trường hợp ở Đà Nẵng, 6 Quảng Nam, 1 Bắc Giang có liên quan đến Đà Nẵng và 3 ca nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu, bao gồm:

Ca bệnh 718, nữ, 67 tuổi, quê quán: Đà Nẵng, đã chết tối 5/8, được xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 cuối giờ sáng 6/8.

Ca bệnh 724-729, 731-743 (BN718; BN724-729 và BN731-743): tại Đà Nẵng, tuổi từ 1-69, gồm: 9 F1, 5 bệnh nhân, 3 người chăm sóc, 1 nhân viên y tế, 1 tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng (đang tiếp tục điều tra).

Ca bệnh 719-723 VÀ 730 (BN719 -723 và BN730): tại Quảng Nam độ tuổi từ 30-51, liên quan Đà Nẵng, gồm 2 bệnh nhân, 3 F1 (BN562, BN456, BN592), 1 người chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Ca bệnh 744 (BN744): tại Bắc Giang, nữ, 7 tuổi, F1 của BN673, BN674, cùng nhóm du lịch tại Đà Nẵng với BN675-678 tại Lạng Sơn. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.5.

Ca bệnh 745-747 (BN745-747): tại Bà Rịa - Vũng Tàu, liên quan chuyến Tàu chở gas Texiana từ Qatar về Cảng Vũng Tàu ngày 28/7, cách ly, lấy mẫu ngay trên tàu sau nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 2 phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (trước đó đã có 6 ca dương tính).

Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

img
Lực lượng Y tế chi viện về Đà Nẵng chống dịch Covid-19

Cùng ngày, theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, có 170.457 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta. Trong đó, 6.717 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 23.356 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 140.384 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Cả nước có 312 ca mắc COVID-19 nhập cảnh được cách ly ngay.

Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, đến thời điểm này có 392/747 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, chiếm 52,5%.

Trong số các bệnh nhân còn lại, 22 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, 11 bệnh nhân âm tính lần 2 với nCoV. Cả nước hiện còn 314 người dương tính với virus corona, 10 bệnh nhân tử vong.

6 ca mắc Covid-19 mới ở Quảng Nam: Ăn tiệc, tập gym, tiếp xúc nhiều người

Chiều 6/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam thông tin kết quả xác minh 6 trường hợp dương tính Covid-19 tại Quảng Nam vừa công bố chiều cùng ngày.

Trường hợp bệnh nhân 719 có giới tính nam, sinh năm 1992, trú tại tổ 20, Bình Khương, Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân làm nghề cắt tóc tại nhà. Bệnh nhân ở cùng nhà với mẹ N.T.L, vợ T.T.Th và con gái H.T.Q.

Sáng 23/7, bệnh nhân chăm ông nội tại tầng 2, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Đến 14h30, ông nội bệnh nhân chuyển lên Khoa Ngoại Tiêu hóa.

Từ ngày 24- 31/7, bệnh nhân hằng ngày mở cửa tiệm cắt tóc của mình tại nhà từ 8h sáng đến 4h chiều, 1 ngày khoảng dưới 10 khách đến cắt tóc.

Bệnh nhân thường ăn sáng tại nhà, một vài ngày bệnh nhân ăn sáng tại quán Mỳ Thắng (tổ 20, Bình Khương, Bình Giang).

Các ngày 24, 25, 27/7, từ 4h45 đến 6h sáng, bệnh nhân cùng với 4 người bạn của mình: N.V.T, Vi (gần nhà), V.N.C (thôn 3 - Bình Túy - Bình Giang - Thăng Bình) và anh H (làm việc tại Bưu điện Thăng Bình) đi tập gym tại phòng gym Phạm Gia, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình.

Ngày 26/7, bệnh nhân đi ăn cỗ mừng nhà mới tại nhà cô H.T.X (tổ 24, Bình Khương, Bình Giang), khoảng 10 - 12 bàn. BN ngồi cùng bàn với Ng.A.H, N.T.T, T.Đ.D, T.Ch.

Từ 6h30- 7h15 ngày 28/07, bệnh nhân có uống cafe tại Quán T (tổ 20, Bình Khương, Bình Giang).

Ngày 3/08, bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 6/8, bệnh nhân chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Trường hợp bệnh nhân 720, giới tính nam, sinh năm 1990, trú tổ 1, Tiên Đỏa, Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân làm nghề thợ sửa điện thoại.

Bệnh nhân ở cùng nhà với mẹ Tr.T.T, vợ H.T.T.Th, con trai T.Đ.H (16 tháng tuổi), em gái T.T.H.V và em rể N.H.D.

Ngày 18/7, bệnh nhân nhập viện tại phòng 207, tầng 2, Khoa Ngoại Thần kinh (cơ sở 2), bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để điều trị chấn thương cột sống thắt lưng.

Chiều 21/7, bệnh nhân xuất viện và về nhà bằng xe ô tô cùng với vợ và con. Từ ngày 22- 28/07, bệnh nhân đi làm tại cơ sở sửa chữa điện thoại T.L (đường Tiểu La, TT Hà Lam, Thăng Bình), tại đây bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc, ăn trưa cùng 4 thành viên trong gia đình chủ cơ sở là L.T.L, L.G.B, L.G.H, L.T.L và 1 bạn L.V.P - thợ sửa chữa cùng làm việc. Khoảng thời gian này bệnh nhân thường xuyên không đeo khẩu trang.

Buổi trưa trong thời gian từ 22- 28/07 (không nhớ rõ ngày), bệnh nhân có ăn uống tại cơ cở sửa chữa điện thoại cùng với gia đình chủ cơ sở, 1 đồng nghiệp và 2 người khác là N.T.T và N.M.V cùng trú tại Tiên Đỏa, Bình Sa. Bệnh nhân có vài lần đến mua nước uống tại tiệm tạp hóa của người đàn ông ở phía sau cơ sở sửa chữa điện thoại mình làm việc.

Từ ngày 29/7 đến nay, bệnh nhân nghỉ làm, ở nhà tự cách ly tại nhà và không đi đâu. Tối 5/8, bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại KCL tập trung trường Trần Quý Cáp, Bình Quý.

Trường hợp bệnh nhân 721 là giới tính nam, sinh năm 1994; trú tại thôn Nam Hà, xã Điện Trung,Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Bệnh nhân làm Nhân viên văn phòng.

Ngày 21- 25/7, bệnh nhân làm việc công ty thực phẩm Sáng Ngọc, lô C2 - 11 đường Trần Nhân Tông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Chiều 25/7, bệnh nhân về nhà tại thôn Nam Hà, xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Sau khi nghe thông tin bệnh viện đa khoa Đà Nẵng có nhiều người mắc bệnh Covid-19 và mẹ ruột bệnh nhân 562 có ra chăm người thân (bệnh nhân 436, 443 - công bố tại Đà Nẵng) ở từ ngày 22-24/07 tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Bệnh nhân xin công ty cho tự cách ly và làm việc tại nhà.

Từ ngày 25/8 - 28/8, bệnh nhân tự cách ly tại nhà và được đưa đi cách ly tập trung.

Trường hợp bệnh nhân 722 có giới tính nữ, sinh năm 1952, trú tại tổ 5, thôn Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên.

Trước ngày 18/7, bệnh nhân sống ở địa phương và có đi chợ tại thôn Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên. Bệnh nhân có tiếp xúc với L.T.Đ và N.T.P (hàng xóm).

18h ngày 18/7, bệnh nhân dự đám tang tại thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Khoảng 16h chiều ngày 19/7, bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 456 trong đám tang.

Từ ngày 21 - 30/7, bệnh nhân sống ở địa phương và có đi chợ tại thôn Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên. Có tiếp xúc với L.T.Đ và N.T.P (hàng xóm).

7h30 ngày 31/7, bệnh nhân đi khai báo y tế tại trạm y tế xã Duy Trung bằng phương tiện xe máy cùng con gái N.T.N. Ngày 1/8, bệnh nhân cách ly tại nhà không tiếp xúc với ai. Đến 16h35 ngày 2/8, bệnh nhân cách ly trung tâm y tế huyện Duy Xuyên.

Trường hợp bệnh nhân 723 có giới tính nữ, sinh năm 1964, địa chỉ: tổ 2, thôn Nam Thành, Duy Trung, Duy Xuyên. Bệnh nhân là con ruột của bệnh nhân 592.

Ngày 24/7, trở về trước, bệnh nhân ở tại địa phương và không đi đâu. Từ 7h00, ngày 25/7, bệnh nhân xuống P505 - khoa Nội - Bệnh viện Bình An -Duy Xuyên để nuôi mẹ là bệnh nhân 592 (con gái N.T.D.S chở xuống).

Ngày 26/7, bệnh nhân ở tại bệnh phòng và không đi đâu (không rõ tiếp xúc). Ngày 27/7, bệnh nhân về nhà (phương tiện taxi Grab).

6h ngày 28/7, bệnh nhân được chồng N.T chở xuống Phòng khám trung tâm y tế Duy Xuyên để xin thuốc tiểu đường.

10h ngày 30/7, bệnh nhân đưa mẹ xuống Khoa Cấp cứu - trung tâm y tế Duy Xuyên (cùng em trai là H.V.L) đến 11h00 về nhà bằng xe taxi Grap.

12h ngày 2/8, bệnh nhân đi khai báo y tế tại trạm y tế Duy Trung cùng chồng là ông N.T. 14h30 ngày 2/8, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại khu cách ly Trường TH Duy Trung.

Trường hợp bệnh nhân 729 có giới tính nữ, sinh năm 1969, trú tại tổ 9, thôn Nam Hà, Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân làm nghề buôn phế liệu tại Đà Nẵng.

Bệnh nhân sống cùng chồng Đ.V.H, 2 người con trai Đ.V.M, Đ.V.T, con dâu T.T.S và cháu nội T.T.G.

Ngày 20/7, bệnh nhân nhập viện khoa Nhiệt đới - Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, được chẩn đoán và điều trị SXH Dengue.

Khoảng 1h sáng 23/07, bệnh nhân được chuyển sang phòng 500, tầng 5, Khoa Nội. Trong thời gian nằm viện, bệnh nhân được con trai Đ.V.M chăm sóc.

Chiều 24/7, bệnh nhân xuất viện, cùng con trai về nhà tại tổ 9, thôn Nam Hà, Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam bằng xe máy.

Từ ngày 25/7 đến nay, bệnh nhân có đi chợ Lạc Câu, Bình Dương 2 lần, có ghé quầy trái cây bà N để mua trái cây. Trong thời gian này, có ông hàng xóm N.X.T đến nhà thăm 2 lần và ông P.Đ.D qua nhà thăm 1 lần.

Ngày 3/8, bệnh nhân đến trạm y tế khai báo y tế, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 6/8, bệnh nhân chuyển điều trị tại bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Tính đến nay, Quảng Nam ghi nhận có 54 ca mắc Covid-19, trong đó 1 ca mắc Covid-19 đã tử vong.

img
Nhân viên y tế làm việc tại một điểm xét nghiệm ở Manila, Philippines ngày 5/8. Ảnh: THX/TTXVN

Diễn biến liên quan, tính tới 6 giờ sáng 7/8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận trên 19 triệu ca mắc COVID-19, trong đó số ca bệnh ở Mỹ đã là trên 5 triệu, ở Ấn Độ là trên 2 triệu, còn Brazil sát mốc 3 triệu. Tổng số ca tử vong toàn cầu là khoảng 715.000 ca.

Brazil là quốc gia Mỹ Latinh bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 và cũng là nước đứng thứ 2 thế giới về số ca mắc bệnh. Theo thống kê chính thức, đến nay, nước này ghi nhận trên 2,8 triệu ca mắc COVID-19, trong đó trên 98.000 ca tử vong.

Theo báo cáo ngày 6/8 của Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ, nước này tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm virus SARS CoV-2 tăng mạnh, ở mức trên 62.000 ca trong 24 giờ qua, đưa tổng số bệnh nhân COVID-19 ở quốc gia Nam Á này lên trên 2 triệu người, trong đó có trên 41.000 ca tử vong.

Dịch bệnh COVID-19 đang có dấu hiệu phức tạp tại Nhật Bản, cụ thể tại thủ đô Tokyo. Chính quyền thành phố Tokyo ngày 6/8 ghi nhận 360 ca mắc cấp COVID-19, tăng 30% so với ngày trước đó. Như vậy, tính đến nay, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở thủ đô Tokyo đã lên tới hơn 14.600 ca. Tokyo cũng là địa phương có số ca mắc COVID-19 cao nhất tại Nhật Bản.

Theo Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), ngày 6/8, nước này đã ghi nhận 43 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm trên toàn quốc lên thành 14.499 người.

Trong số các ca mắc mới, có 23 người lây nhiễm trong cộng đồng. Cụ thể, có 11 người ở tỉnh Gyeonggi, 5 người ở thủ đô Seoul, 3 ở thành phố Busan, 2 ở tỉnh Gyeongbuk, 1 ở Chungnam và 1 ở Jeonnam.

Trong số 20 ca bệnh "ngoại nhập", có 6 người được phát hiện trong quá trình kiểm dịch ở sân bay và 14 người phát hiện khi đang tự cách ly. Theo báo cáo, không ghi nhận thêm trường hợp tử vong nào mới do dịch COVID-19 ở Hàn Quốc, tổng số ca tử vong do COVID-19 hiện vẫn là 302 người.

Ngày 6/8, Philippines đã ghi nhận 3.561 ca mắc, nâng tổng số người mắc bệnh lên 119.460 trường hợp. Số ca tử vong cũng tăng lên 2.150 người sau khi có thêm 28 người chết. Việc gia tăng các ca mắc và ca tử vong mới ở trong và các khu vực xung quanh thủ đô Manila đã buộc giới chức Philippines tái áp đặt lệnh phong tỏa gây ảnh hưởng đến khoảng 1/4 số dân của đất nước gồm 107 triệu người này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.