Xã hội

Covid-19 TP.HCM ngày 5/10: TP.HCM nhận thêm hơn 170.000 liều vaccine Pfizer

Tin tức Covid-19 TP.HCM ngày 5/10: Trong số 1 triệu liều vaccine Pfizer phân bổ cho 13 tỉnh, thành, TP.HCM được nhận hơn 170.000 liều.

Tin tức Covid-19 TP.HCM mới nhất hôm nay

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa quyết định phân bổ gần 1 triệu liều vaccine Pfizer cho 13 đơn vị, địa phương, trong đó TP.HCM nhận hơn 170.000 liều.

Hà Nội được phân bổ hơn 60.000 liều và 18 bệnh viện, viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn thành phố tiếp nhận hơn 77.000 liều vaccine.

TP.HCM được phân bổ 170.820 liều Pfizer. Số vaccine này được cấp phát về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và 5 bệnh viện, viện Trung ương trên địa bàn TP.HCM.

Tỉnh Bình Dương nhận 175.500 liều vaccine; Đồng Nai được phân bổ gần 99.500 liều. Đà Nẵng và Khánh Hoà cùng nhận 52.650 liều, An Giang và Kiên Giang nhận 46.800 liều, còn Tiền Giang, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Yên cùng được phân bổ 29.250 liều.

Cần Thơ (gồm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Trường đại học Y - Dược Cần Thơ) nhận 46.800 liều.

Cũng theo quyết định này, lực lượng công an và quân đội nhận hơn 41.000 liều vaccine.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, bắt đầu từ đợt 1 tiêm chủng đến hết 4/10, TP.HCM đã tiêm được 11.638.482 mũi, trong đó 4.666.252 người tiêm mũi 2.

Người trên 18 tuổi tại TP.HCM đã tiêm 1 mũi đạt 96,72%, người tiêm đủ 2 mũi là 64,7%, người trên 50 tuổi được tiêm mũi 1 là 96,64%, mũi 2 là 66,3%.

Ngày 4/10, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.490 ca mắc mới tại TP.HCM. Như vậy trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM có tổng cộng 396.586 ca COVID-19 được Bộ Y tế công bố.

Dịch ở TPHCM giảm sâu 2 tuần qua

Ngày 5/10, Sở Y tế TPHCM đã tổng kết, đánh giá sơ bộ về tình hình dịch bệnh trên địa bàn trong 2 tuần qua và những ngày đầu Thành phố nới lỏng giãn cách xã hội từng bước trở lại giai đoạn bình thường mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, trong 14 ngày qua, tình hình dịch đã và đang có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực, đặc biệt là những ngày đầu tiên bắt đầu nới lỏng giãn cách (sau ngày 1/10).

img

Cuộc chiến chống dịch COVID-19 trong 2 tuần qua đang liên tiếp đón nhận những tín hiệu tích cực tại TP.HCM.

Đại diện Sở Y tế cho biết, Thành phố đã có 7 ngày liên tục có số ca thu dung điều trị giảm ở tất cả các tầng, số ca mắc mới tiếp tục giảm, số ca tử vong đã về 2 con số.

Với số ca mắc mới cho thấy, ngày 4/10 còn 2.490 ca, giảm 2.209 ca so với ngày cuối cùng của tháng 9. Đặc biệt, số ca bệnh xuất viện đã cao hơn rất nhiều so với ca bệnh nhập viện.

Cụ thể, ngày 3/10 chỉ còn 1.449 bệnh nhân nhập viện trong khi đó số ca được điều trị khỏi, xuất viện lên tới 2.743 trường hợp. Tổng số bệnh nhân xuất viện cộng dồn từ đầu năm đến nay là 216.856.

Thông tin từ Sở Y tế cho thấy, tổng số ca bệnh nặng (người bệnh cần thở oxy và thở máy) ở các tầng điều trị từ ngày 1/10 vẫn đang giảm. Tuy nhiên, số ca bệnh nặng ở tầng 3 vẫn còn cao, ngày 3/10 vẫn còn 4.843 bệnh nhân nặng đang điều trị, do đó tỷ lệ tử vong ở tầng 3 trong thời gian tới được dự báo vẫn sẽ dao động ở mức cao.

Ngày 4/10, toàn thành phố ghi nhận 93 trường hợp tử vong nâng tổng số tử vong cộng dồn từ đầu năm đến nay là 15.241 trường hợp. Trên biểu đồ thể hiện số ca tử vong theo tuần tại TPHCM cho thấy, tuần qua ghi nhận 871 ca tử vong, giảm hơn 1.500 ca so với giai đoạn cao điểm ở trung tuần tháng 8.

Với những nỗ lực tăng cường bao phủ vắc xin, sử dụng thuốc kháng virus, củng cố hệ thống điều trị đa tầng diễn biến dịch bệnh trên địa bàn TPHCM dự báo trong thời gian tới sẽ tiếp tục giảm mạnh, tạo tiền đề quan trọng để mở cửa phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn bình thường mới.

Hơn 700 bệnh nhân bệnh nặng đang thở máy

Theo CDC TP.HCM (HCDC), trong 14 ngày qua, dịch Covid-19 tại TP.HCM có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, đặc biệt từ thời điểm nới lỏng giãn cách (1-10): số ca thu dung điều trị giảm ở tất cả các tầng trong tháp điều trị liên tục trong 7 ngày, số ca mắc mới và tử vong cùng chung xu hướng đi xuống.

Riêng số ca bệnh nặng ở tầng 3 vẫn còn cao nên số tử vong vẫn còn dao động ở mức cao, nhưng đã giảm xuống mức 2 con số.

img

Cập nhật thông tin mới nhất về Covid-19 tại TP.HCM. Ảnh: Trung tâm Y tế quận Tân Phú

Hiện TP.HCM đang điều trị 27.060 bệnh nhân, trong đó có 2.610 trẻ em dưới 16 tuổi, 724 bệnh nhân bệnh nặng đang thở máy. Tuy nhiên, số nhập viện mới trong vài ngày gần đây chỉ bằng 1/2 số xuất viện.

Tại buổi họp báo chiều 4/10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM cho biết có 17 quận huyện của TP được công nhận kiểm soát được dịch, bao gồm các quận 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú, Tân Bình, huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Củ Chi và TP Thủ Đức.

Có 4 quận huyện chưa có báo cáo thẩm định, còn lại Bình Tân và Bình Chánh chưa kiểm soát được dịch.

Hơn 1,2 triệu người nhận hỗ trợ đợt 3

Tối 4/9, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM Lê Minh Tấn cho hay số liệu trên cập nhật đến 19h cùng ngày. Tại nhiều địa phương các tổ công tác không kể ngày nghỉ, buối tối đến tận nhà trao tiền cho người khó khăn. Việc chi trả dự kiến hoàn thành giữa tháng 10.

Sau 4 ngày thực hiện, địa phương có tỷ lệ chi cao nhất là Phú Nhuận với gần 81.000 người đã nhận tiền, đạt 86%. Các quận 1, 3, 5 có tỷ lệ chi lần lượt là 83%, 76% và 73%. TP Thủ Đức có người khó khăn đông nhất với hơn 888.000 nhưng mới chi được hơn 17.000 người (tỷ lệ 1,9%)...

Hiện, các địa phương đã thẩm định, phê duyệt danh sách gần 5,5 triệu người có hoàn cảnh khó khăn. Con số này được Công ty TNHH MTV phát triển công viên phần mềm Quang Trung đẩy lên app SafeID Delivery để các địa phương cập nhật tiến độ, giám sát chi hỗ trợ. Quá trình thực hiện, cán bộ chi trả tiếp tục ghi nhận người khó khăn để cập nhật danh sách bổ sung.

Gói hỗ trợ đợt 3 được TP.HCM thông qua hồi cuối tháng 9, với kinh phí 7.300 tỷ đồng, giúp đỡ 7,3 triệu người. Khác những đợt trước, lần này hỗ trợ không tính theo hộ mà theo nhân khẩu. Mỗi người nhận một triệu đồng không phân biệt thường trú, tạm trú hay lưu trú. Ở đợt này, thành phố áp dụng công nghệ để đảm bảo chính xác, công khai và dễ dàng hậu kiểm.

Ở đợt bùng phát dịch lần thứ 4, ngoài gói 7.300 tỷ đồng đang giải ngân, thành phố đã triển khai hai gói hỗ trợ riêng với tổng kinh phí 6.000 tỷ đồng, trong đó ưu tiên lao động tự do, hộ khó khăn. Ngoài ra, thành phố cấp 14.000 tấn gạo và hơn 2 triệu túi an sinh cho người dân.

Gần 7.000 người làm đơn đón thân nhân về Sài Gòn

Tại cuộc họp báo về công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn TP.HCM chiều 4/10, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết, ba ngày qua có gần 7.000 người nộp đơn đề nghị được đi các tỉnh để đưa người thân, con cái về TP.HCM, trong đó gần 2.600 trường hợp được giải quyết.

Theo ông An, sau khi Chỉ thị 18 có hiệu lực, Sở Giao thông Vận tải thành phố có văn bản để giải quyết vấn đề đi lại của người dân. Ba ngày qua, cơ quan này đã nhận 6.937 đơn đề nghị đi các tỉnh để đưa người thân, con cái về TP.HCM.

"Đến 15h hôm nay, sở đã phản hồi, giải quyết 2.590 đơn, hoàn toàn bằng thủ công. Do nhiệm vụ mới, sở không kịp chuẩn bị về mặt công nghệ. Lượng đơn vẫn tiếp tục tăng hàng giờ, chứng tỏ nhu cầu của bà con thành phố rất lớn", ông An nói.

Cũng theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, UBND thành phố đã có văn bản gửi các tỉnh, thành và được sự chấp thuận của UBND các tỉnh, thành nhưng việc qua lại giữa các chốt ở các tỉnh chưa thuận lợi nên xảy ra tình trạng mắc kẹt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.