Xã hội

Tin tức hôm nay 10/3/2017 mới nhất, nóng nhất

10/03/2017, 10:18

Tin tức mới nhất, nóng nhất hôm nay 10/3/2017: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

13-0659

Tin tức mới nhất, nóng nhất hôm nay 10/3/2017: Các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, kể cả các thủ đoạn chuyển giá, trốn thuế và gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước…

Tin tức mới nhất, nóng nhất hôm nay 10/3/2017:

Thay thế người đứng đầu dung túng buôn lậu

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 diễn ra tại Hà Nội hôm qua (9/3).

Theo báo cáo, năm 2016, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng các cấp đã phát hiện, xử lý 211.559 vụ việc vi phạm (tăng 2,55% so với năm 2015); Khởi tố 1.560 vụ, 1.863 đối tượng. Số thu nộp ngân sách Nhà nước từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế ước đạt trên 18.082 tỷ đồng.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, mặc dù đã nỗ lực ngăn chặn, phát hiện và xử lý nhưng tình hình sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ vẫn còn nhiều yếu tố phức tạp, thủ đoạn tinh vi. Trong khi đó, hiệu quả công tác quản lý nhà nước nói chung và hoạt động quản lý, kiểm tra chưa đạt hiệu quả như yêu cầu. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

 

10

Sử dụng tiền khoán để đi taxi hoặc các phương tiện khác thay vì đi xe công giúp Nhà nước và cả người nhận khoán được hưởng lợi - Ảnh: Dương Linh

Khoán xe công, lãnh đạo mất thể diện?

Loạt bài khoán xe công trên Báo Giao thông nhận được nhiều ý kiến bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội. Liên quan nội dung Chủ tịch tỉnh sẽ đi taxi, nhận 6,5 triệu đồng/tháng, bạn đọc Lê Khúc Huân băn khoăn: “Chỉ nên khoán chi phí chứ không nên khoán tiền. Chủ tịch tỉnh đi taxi, gặp tài xế lái ẩu hay nghiện ngập liệu có mất thể diện cho chính quyền không? Chưa kể, đó là nhân sự quan trọng, cần được sử dụng lái xe chuyên nghiệp, có đạo đức đưa đón”.

Phản biện lại ý kiến này, bạn đọc Lê Hoàng Sơn cho rằng, mức khoán như Bộ Tài chính đề xuất chỉ áp dụng cho lộ trình từ nhà tới công sở. Nếu đi họp, Chủ tịch tỉnh vẫn phải có chế độ xe riêng. “Nhưng nói vậy mới thấy cách khoán này khá nửa vời”, độc giả này phân tích tiếp: “Cắt tiêu chuẩn xe công đưa đón đi làm nhưng vẫn duy trì xe đưa đi công tác, đi họp thì không giảm được nhiều. Chủ tịch không ngồi chung xe với Phó chủ tịch, cấp trưởng không đi cùng cấp phó thì vẫn mỗi người một xe, một lái xe, cắt giảm sao được”.

Không đồng tình với các ý kiến trên, bạn đọc Quý Anh nhận xét: “Cần ủng hộ cái mới thay vì chỉ ngồi ném đá và cân nhắc. Hà Nội đã tiên phong khoán xe công, các Sở đã thực hiện, nếu đi công tác thì được dùng xe cá nhân, phương tiện công cộng với tổng kinh phí không quá 9,3 triệu đồng/tháng. Một vài huyện ở Hà Nội đã có kế hoạch bàn giao lại một số xe cho thành phố. Huyện Thanh Trì cho biết sẽ giao lại 2 xe. Không hiểu sao nhiều người vẫn cho rằng khoán không hiệu quả”. Xem chi tiết tại đây

7.1

Anh Nguyễn Hải Sơn cho biết sức khỏe của mình đã ổn định nhưng vẫn thường đau nhói mỗi khi "trái gió"

"Lục Vân Tiên" bị đâm khi cứu giúp TNGT hiện ra sao?

Sáng 10/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Nguyễn Hải Sơn, người bị đâm trọng thương sau khi cứu giúp nạn nhân TNGT ở Bắc Ninh cho biết, anh đã xuất viện và về nhà điều trị được một tuần. Từ thời điểm xảy ra vụ việc cho đến hôm nay, chưa có bất cứ ai từ phía gia đình chị Dung (người được giúp đỡ TNGT) đến thăm hỏi.

“Dung chưa đến thăm hỏi tôi nhưng tôi không quan trọng điều đó. Giờ tôi chỉ cố gắng điều trị vết thương, ổn định sức khỏe để tiếp tục lao động kiếm sống”, anh Sơn nói.

Về tình trạng sức khỏe hiện tại của mình, anh Sơn cho biết, vết thương đã lành nhưng vẫn thường tạo ra những cơn đau thắt, nhói. Hiện anh chỉ nằm trên giường hoặc đi lại nhẹ để hoạt động cơ thể và uống thuốc. Những hôm “trái gió trở trời”, cơn đau ở lồng ngực vẫn hành hạ anh. Xem chi tiết tại đây

 

5.1

Hai đối tượng Hờ A Dế và Hờ A Só tại cơ quan công an

Vận chuyển 2 bánh heroin, đâm bị thương 2 chiến sĩ cảnh sát

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Điện Biên vừa cho biết, đơn vị này đang hoàn thành kết quả điều tra để chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hờ A Dế (SN 1979) và Hờ A Só (SN 1985), cùng trú tại bản Pá Luống, xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, vào lúc 9h15 ngày 7/3, trong lúc đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 279, đoạn Km 42, thuộc địa phận xã Ảng Nưa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện Hờ A Dế và Hờ A Só đang sử dụng xe gắn máy chạy theo hướng từ huyện Tuần Giáo đi Thành phố Điện Biên Phủ, có mang theo ma túy.

Tuy nhiên, khi Tổ công tác ra dấu dừng lại để kiểm tra, hai đối tượng trên đã dùng dao nhọn chống trả quyết liệt hòng thoát thân khiến cho hai chiến sĩ cảnh sát bị thương nhẹ. Sau một hồi lâu đấu tranh quyết liệt, các trinh sát đã bắt gọn được hai tên tội phạm nguy hiểm. Tang vật thu được là 2 bánh heroin có tổng trọng lượng khoảng 700g, 12 triệu đồng tiền mặt, một con dao nhọn và một số vật chứng khác. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

 

22

Tàu sân bay trực thăng có thể triển khai máy bay tàng hình F-35 của Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản. (Ảnh minh họa)

Nhật cân nhắc khả năng tấn công phủ đầu Triều Tiên

Các nhà lập pháp Nhật Bản đã bắt đầu cân nhắc các chính sách nhằm tạo điều kiện để Lực lượng phòng vệ quốc gia của nước này phát triển các năng lực tấn công phủ đầu nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên sau động thái bắn 4 tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, theo Reuters.

Ông Itsunori Onodera, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, thành viên cao cấp của Đảng Dân Chủ tự do hiện đang nắm quyền (LDP) tuyên bố rằng nếu máy bay hoặc tàu chiến của quân đội Triều Tiên thể hiện dấu hiệu tấn công Nhật Bản, lực lượng phòng vệ của nước này sẽ phải lập tức phát động tấn công đáp trả.

Cựu quan chức quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh rằng, việc Triều Tiên bắn các tên lửa rơi ngay vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này hôm 6/3 về cơ bản không khác gì hành động tấn công quân sự. Ông cho rằng “công nghệ quân sự ngày nay đã tiến triển rất mạnh và bản chất xung đột cũng sẽ phải thay đổi”. Xem chi tiết tại đây

6.1

Juventus vs AC Milan là trận đấu đáng chú ý nhất diễn ra vào ngày 10/3, ráng sáng 11/3

Lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá ngày 10/3, rạng sáng 11/3

Ngày 10/3, rạng sáng 11/3, các sân cỏ trong nước và quốc tế thực sự sôi động với những màn tranh tài không thể bỏ qua mà tâm điểm là 3 trận đấu của vòng 9 V.League 2017 cùng những trận đấu trong khuôn khổ 4 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Chiều tối ngày 10/3 diễn ra 3 trận đấu của vòng 9 V.League mùa giải 2017: Cần Thơ đón tiếp Than Quảng Ninh, đội bóng vừa để Yadarnabon cầm hòa 1-1 ở màn ra mắt AFC Cup 2017; các nhà đương kim vô địch Hà Nội FC hành quân tới Long An; Bình Dương tranh tài với Quảng Nam tại sân Gò Đậu.

Rạng sáng 11/3 sẽ diễn ra các trận đấu thuộc 4 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu: La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1. Đáng chú ý nhất trong các màn tranh tài này là màn quyết chiến giữa hai đội bóng giàu truyền thống của Itlia: đương kim vô địch Juventus và thế lực một thời AC Milan. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

8.1

Cháy lớn tại buổi ra mắt phim ""Kong: Skull Island" (Kong: Đảo đầu lâu) khiến hàng trăm người bỏ chạy toán loạn - Ảnh: Phụ nữ TP.HCM

Sân khấu 1 tỷ đồng ra mắt "Kong: Skull Island" cháy lớn

Tối 9/3, bộ phim "Kong: Skull Island" (Kong: Đảo đầu lâu) đã có buổi ra mắt ở TP.HCM và Hà Nội. Tại điểm ra mắt ở TP.HCM ở Trung tâm mua sắm Vivo City (quận 7, TP.HCM), nhà phát hành đã đầu tư hẳn một mô hình Kong được cao gần 10m trên sân khấu, thu hút nhiều sự chú ý của mọi người.

Tuy nhiên, buổi ra mắt phim đã gặp sự cố khi sân khấu hơn 1 tỷ đồng bỗng dưng bốc cháy, khiến hàng trăm người bỏ chạy tán loạn.

Được biết, mở đầu buổi ra mắt, các diễn viên quần chúng biểu diễn 1 màn khói lửa, Khi màn biểu diễn này kết thúc và siêu mẫu Hà Anh (đảm nhiệm vị trí MC) bước ra nói lời mở đầu cho sự kiện, sân khấu bỗng nhiên bốc cháy. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.