Xã hội

Tin tức hôm nay 6/3/2017 mới nhất, nóng nhất

06/03/2017, 10:20

Tin tức mới nhất, nóng nhất hôm nay 6/3/2017: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

5.1

Tin tức mới nhất, nóng nhất hôm nay 6/3/2017: Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh minh họa

Tin tức mới nhất, nóng nhất hôm nay 6/3/2017:

Sau công bố “kẻ chống lưng vỉa hè” là gì?

Tại hội nghị quán triệt kế hoạch của thành phố về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm trật tự giao thông, đô thị sáng 4/3, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiết lộ những thông tin khiến dư luận dậy sóng, thậm chí còn hơn cả “sự kiện Đoàn Ngọc Hải”.

Ông Nguyễn Đức Chung công khai khẳng định gần như các cơ sở kinh doanh bia hơi đều có “chống lưng”. Khi làm Giám đốc công an thành phố, ông đã có thống kê hơn 180 quán bia ở vỉa hè, có hơn 150 quán bia có công an đứng sau.

Ông cũng khẳng định nếu lần này không dẹp được lấn chiếm vỉa hè, sẽ chỉ đích danh những bí thư, chủ tịch quận, huyện bảo kê cho sai phạm. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

 

6

Nhà thờ họ Đặng 

Hà Tĩnh bàn phương án giải quyết nhà thờ họ Đặng tuần này

Liên quan đến vụ việc nhà thờ họ Đặng ở thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh nằm hoàn toàn trên hành lang ATGT và có một phần nằm trên phần đường dành cho xe thô sơ đường QL8B hướng Đông – Tây, ngày 2/3, ông Bùi Xuân Thập – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Hà Tĩnh cho biết, UBND tỉnh đã có chỉ đạo giao Sở làm việc với UBND huyện Nghi Xuân thống nhất phương án giải quyết. Trong tuần này, UBND huyện Nghi Xuân sẽ tiến hành họp bàn với các bên liên quan.

Theo ông Thập, sau khi các cơ quan báo chí có phản ánh về vụ việc nhà thờ họ Đặng, sở đã về kiểm tra vài lần. “Sau đó, sở đã làm việc với đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị huyện ủy chỉ đạo UBND huyện Nghi Xuân có phiên làm việc giữa Ban quản lý Dự án nâng cấp, mở rộng đường QL8B, đoạn qua thị trấn Nghi Xuân; Lãnh đạo UBND huyện; đại diện dòng họ Đặng. Ngoài ra, cuộc họp sẽ có sự tham dự của Sở VH, TT&DL và sở sẽ cho ý kiến nội dung liên quan về công tác chuyên môn, từ đó xem xét phương án giải quyết. Vì đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân vừa có chuyện buồn gia đình, thứ nữa, dự án vẫn đang triển khai, công trình chưa được bàn giao nên mình chưa quyết liệt được. Đặc biệt, đây là vấn đề liên quan đến di tích lịch sử nên phải tuân theo Luật Di sản”, ông Thập cho biết thêm. Xem chi tiết tại đây

7

Nỗ lực giải cứu nạn nhân vụ tai nạn xe buýt đấu đầu xe tải ở Thái Nguyên

Tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra liên tiếp

Điển hình, khoảng 17h30 ngày 3/3, trên QL4D qua huyện Bát Xát, Lào Cai, xe khách BKS 29B-011.22 lao xuống vực ở độ sâu 52m khiến 1 người tử vong, 22 người bị thương. Khoảng 19h30 ngày 3/3, 3 nam sinh lớp 11 chở nhau trên một xe máy từ trong ngõ ra QL1 qua Hà Tĩnh đã tông mạnh vào một xe container chạy qua, khiến cả 3 nam sinh tử vong tại chỗ. Hơn 9h sáng 4/3, một xe Lead BKS 22V5-227.44 đang vào cua để lên cầu Tứ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) thì va chạm với xe tải lưu thông cùng chiều; Hai người ngồi trên xe Lead ngã ra đường và bị xe tải cán qua, tử vong tại chỗ.

Hồi 10h sáng 4/3, trên QL3 qua Thái Nguyên, xe buýt của Công ty Huy Hiệp đã va đâm với xe ô tô tải đi chiều ngược lại, khiến 1 hành khách ngồi ghế đầu xe buýt tử vong tại chỗ; Lái xe buýt bị thương nặng, tài xế xe tải và 4 người đi trên xe buýt bị thương nhẹ. Rạng sáng 5/3, xe Range Rover BKS 60A-156.22 lưu thông trên cầu Sài Gòn tông mạnh vào đuôi xe container BKS 51C-907.69 chạy phía trước; Hai người ngồi trên xe văng ra ngoài, nạn nhân nữ bị xe Range Rover đè tử vong…

Hiện, nguyên nhân các vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, thông tin sơ bộ ban đầu, hầu hết các vụ tai nạn đều do lỗi của người điều khiển phương tiện chạy nhanh, lấn làn, thiếu chú ý quan sát… Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

 

8.1

Vụ cháy tàu du lịch xảy ra rạng sáng nay (6/3) tại cảng Tuần Châu, rất may không ai bị thương. Ảnh minh họa

Cháy tàu du lịch lúc rạng sáng nay tại Quảng Ninh

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, rạng sáng nay (ngày 6/3), tại khu vực cảng Tuần Châu (TP. Hạ Long) đã xảy ra vụ cháy tàu du lịch, rất may đám cháy không gây thiệt hại về người.

Theo đó, khoảng 0h07 sáng nay, tàu Huy Lộc QN 3883 đang nằm trên khu vực cảng Tuần Châu thì bất ngờ bốc cháy. Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường tham gia chữa cháy kịp thời và chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ cháy.

Khoảng 20 phút sau, đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng đã huy động thêm tàu hút nước của Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Long Hải để bơm chống đắm. Được biết, thời điểm xảy ra cháy tàu, có 2 người trực trông tàu, tuy nhiên cả 2 đều an toàn. Xem chi tiết tại đây

9.1

Nguồn tin từ Nhật Bản cho rằng Triều Tiên vừa phóng đi 4 tên lửa đạn đạo.

Triều Tiên phóng 4 tên lửa, 3 quả hướng về Nhật Bản

Sáng nay (6/3), Triều Tiên đã phóng 4 quả tên lửa, 3 trong số đó rơi vào vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản, BBC dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết.

Nguồn tin của quân đội Hàn Quốc cho rằng vụ phóng tên lửa được cho là xảy ra lúc 7h36 phút (giờ địa phương) từ khu vực Tongchang-ri, gần biên giới phía Bắc của Triều Tiên giáp với Trung Quốc.

Theo giới quan sát, đây có thể là một quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vì Tongchang-ri là khu vực thường được dùng cho các vụ thử tên lửa tầm xa của Triều TiênXem chi tiết tại đây

10.1

Bầu Đức dọa "tung hê" bê bối ở VFF

Bầu Đức dọa "tung hê" bê bối ở VFF

Thời gian gần đây, dư luận trong nước đặc biệt quan tâm tới việc những phát ngôn của bầu Đức (Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức) nhắm vào Trưởng Ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi. Theo đó, bầu Đức cho rằng, bóng đá Việt Nam muốn tốt lên thì cứ “đuổi” ông Mùi là xong, không cần bàn bạc nhiều. Giải thích cho phát ngôn của mình, bầu Đức khẳng định ông không thù oán ai cả, chỉ thấy việc gai mắt thì nói, mà đã nói là phải nói thẳng.

“Tính tôi hay nói thẳng, xong rồi thôi chứ không để bụng hay thù oán ai cả. Tôi vẫn bảo lưu quan điểm bóng đá Việt Nam đi xuống do lỗi trọng tài. Anh Mùi là trưởng ban thì phải có trách nhiệm chính trong việc này, không nên né tránh. Anh ấy làm bốn nhiệm kỳ rồi, có kinh nghiệm nhưng muốn đổi mới để đội ngũ trọng tài tiến bộ thì phải nghỉ cho người khác làm”, bầu Đức chia sẻ với báo Pháp luật TP.HCM. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

 

11.1
Biểu diễn những bản hit "Lạc trôi", "Nơi này có anh"... Sơn Tùng M-TP khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Sơn Tùng M-TP hát "Lạc trôi" giữa Hà Nội

Tối 5/3, sự có mặt của Sơn Tùng M-TP trong đêm nhạc "Tình khúc cho em" diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô đã khiến khán phòng như bùng nổ. Ngoài việc mang tới hai ca khúc đình đám của mình thời gian qua như "Lạc trôi", "Nơi này có anh", giọng ca gốc thái Bình còn thể hiện những bản hit của mình là "Em của ngày hôm qua" và "Chắc ai đó sẽ về".

Chia sẻ về những sản phẩm của mình khi các sản phẩm liên tiếp đạt kỷ lục về lượng người xem, Sơn Tùng cho biết, đối với các sản phẩm khi được tung ra, điều hạnh phúc nhất là được khán giả ủng hộ và yêu thương. Tình cảm của mọi người dành cho các sản phẩm là động lực để anh làm ra những sản phẩm tiếp theo.

"Tôi đã từng băn khoăn "Làm sao có thể vượt qua được Lạc trôi đây?" và suy nghĩ về nó rất nhiều lần, rồi một thời gian lại quên. Tôi nhớ tới những khoảnh khắc năm mình học cấp 3, sáng tác theo vô thức nhưng lại cảm thấy rất sung sướng. Tôi tự nhủ, mình cứ làm tiếp như vậy để quên đi những áp lực. Thực ra những áp lực đó thúc đẩy tôi thực hiện những sản phẩm ngày càng tốt hơn, để không phụ lòng những khán giả đang kỳ vọng vào mình", nam ca sĩ tâm sự. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.